1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.261
    Đã được thích:
    13.188
    :-D:-D:-D:-D:-D À vâng, í anh muôn nói không phải là Facebook , quên mất, vâng không phải là Facebook mà là một trang mang xã hội :-D:-D:-D:-D:-DXin lỗi nhé, anh có tuổi rồi , nên cái nào mạng xã hội anh cũng coi là facebook hết , không phân biệt rõ như mấy thằng nhãi ranh được , Thế cuối cùng thì mài cãi anh vì cái gì , Bức hình chụp lại lời thú tội của anh Girkin không đúng? Hay đây không phải là trang facebook mà phải là trang mạng xã hội Vkontakte của Nga
    NamtuocLexusGX460Everest_TTVNOL thích bài này.
  2. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    2.648
    Nó đăng trên vk chứ có cái đ.éo gì? 1 thể loại fb lai twitter của thằng Nga lợn :)) :))
    Everest_TTVNOL thích bài này.
  3. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Anh tưởng Lả trưng ra bằng chứng gì, bằng chứng của Lả và Lato là MH17 ăn tên lửa do Liên Xô cũ sản xuất chẳng chứng minh được cái gì nhé, các tổ hợp phòng không của LX cũ rải đều từ Berlin đến tận Kurin em nhé.
    Còn lấy cái ảnh VK chú Cosplay ra chứng minh với ai hả Lả, chứng minh với Tướt Phân Râu Tói Rét Không Não là chú Cosplay có tin báo máy bay rơi up VK nhận vơ à?
    Ấy thế mà đám bạn chung chí hướng của Lả vào lạy sống lạy chết hít thơm cho bằng được.
    Đúng là trí thông minh bằng bọn tải đạn vào Aleppo.
    --- Gộp bài viết: 29/09/2016, Bài cũ từ: 29/09/2016 ---
    Lả mà có tuổi với ai, Lả mà có tuổi thì hoá ra trẻ con tập Thái Cực Quyền à. Ngẫn thì không đợi tuổi nhé. Mà cũng thấy lạ là trí thông minh bằng mấy đứa tuồn đạn vào Aleppo mà cũng biết xin lỗi cơ đấy.
    --- Gộp bài viết: 29/09/2016 ---
    Dân U thì nói chung là hiền, còn cái lũ nhận tiền của CIA là lũ RightSector đi biểu tình mặc áo chống đạn mang súng thì xuống đường kiểu gì hả bạn? Chỉ cần nhìn thấy cờ của chúng trong Maidan là biết cái xã hội U Cà thối nát đến mức nào rồi.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.261
    Đã được thích:
    13.188
    “Nga đã và đang phủ nhận tất cả, tuy nhiên mọi cố gắng của họ có vẻ như chỉ có thể kéo dài được cái kết cục tất yếu. Những nạn nhân xấu số đã không thể trở về nhưng công lý phải được thực hiện!”.
    Như chúng ta đã biết, ngày 17-7-2014 máy bay B777, chuyến bay MH17 tuyến Amsterdam - Kuala Lumpu của hãng hàng không Malasia Airlines bị rơi tại miền Đông Nam Ukraine, nơi khi ấy đang xảy rachiến sự giữa quân đội Ukraine và phe ly khai được Liên bang Nga ủng hộ. 298 người vô tội đã bị thiệt mạng.

    Để điều tra vụ trên, một Ủy ban Điều tra Quốc tế (JIT - The Joint Investigation Team) đã được thành lập. Theo quy định của hàng không quốc tế, ủy ban này do Hà Lan (nơi máy bay xuất phát và là nước có nhiều nạn nhân nhất) đứng đầu và có các thành viên đến từ Malaysia, Ukraine (nơi máy bay rơi) và Úc, Bỉ (nạn nhân).

    Nước Nga, về mặt lý thuyết ko hề có liên quan gì đến tai nạn nói trên, cũng không phải là thành viên của ủy ban điều tra, đã tích cực tham gia vào vụ việc này. Các cơ quan nhà nước và viên chức cao cấp của Nga, kể cả Bộ Quốc phòng Nga và hệ thống phương tiện truyền thông khổng lồ của Nga vào cuộc ngay từ ngày đầu tiên.

    Họ đưa ra nhiều kết luận nhanh chóng, “chắc như đinh đóng cột” và hoàn toàn đổ lỗi cho Ukraine, nhưng các kết luận này thay đổi liên tục tùy vào tình hình và các kết quả trung gian mà JIT công bố. Đầu tiên là kết luận máy bay bị mật vụ Ukraine (hay CIA) đặt bom, sau đấy là khẳng định bị máy bay Su-25 của Ukraine bắn, và khi bị bác bỏ thì lại đưa ra kết luận là do tên lửa BUK của Ukraine...

    Nhà sản xuất tên lửa BUK của Nga Almas-Altei cũng tham gia hăng hái và đưa ra một bản thuyết trình hùng hồn là tên lửa đấy được bắn từ lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát và chỉ Ukraine có (sau này bị bác bỏ là bằng chứng giả tạo).
    Năm nước điều tra chung trong trường hợp MH17 - Hà Lan, Malaysia, Úc, Bỉ và Ukraine đã kêu gọi lập một tòa án trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Trong một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc ngày 29-7-2015 , 11 nước đã chấp thuận nghị quyết về viêc này, Trung Quốc, Venezuela và Angola bỏ phiếu trắng, chỉ riêng Nga đã dùng phiếu phủ quyết bác bỏ.

    Quyết định phủ quyết của Liên bang Nga đã gây một phản ứng chỉ trích kịch liệt từ các nước ủng hộ nghị quyết này (**). Họ tuyên bố sẽ tìm một cơ chế khác để đưa các thủ phạm trong vụ việc MH17 này ra ánh sáng và buộc chúng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

    Khác với việc điều tra nhanh chóng (và luôn luôn có lợi cho mình) của phía Nga, JIT tiến hành điều tra rất chậm và công phu. Có hơn 12 nước tham gia vào các hoạt động này. Ngoài việc điều tra tỷ mỷ hiện trường, được biết JIT được tiếp cận các bức ảnh vệ tinh tuyệt mật của Mỹ và Anh, còn ở Phần Lan thì họ tiến hành thử nghiệm bắn tên lửa BUK tương tự. Theo thông báo, JIT đã thu thập được rất nhiều chứng cớ chắc chắn “để có thể trình ra tòa”.
    Ngày hôm qua, ngày 28-9-2016, sau hơn hai năm điều tra, JIT đã ra kết luận tạm thời về vụ MH17 này như sau:

    - Máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa BUK 9M38 (chỉ có ở quân đội Nga - chú thích của tác giả).

    - Vị trí bắn tên lửa BUK được xác đinh rõ là nằm trong vùng ly khai kiểm soát vào thời điểm đó.

    - Tên lửa BUK này được đưa từ Nga vào Ukraine và được đem trở lại Nga ngay sau khi vụ việc xảy ra.

    - JIT không xem xét đến trách nhiệm của Ukraine về việc không đóng cửa không phận miền Đông Nam trong lúc xảy ra chiến sự.

    - JIT xác định đựơc gần 100 cá nhân có liên đới trách nhiệm trong vụ việc này và họ sẽ tiếp trục điều tra để công bố tên các thủ phạm (dự tính vào năm 2017-2018). Hiện JIT chỉ công bố tên hai người có liên quan đến vụ này, JIT cũng chưa quy kết trách nhiệm cho bất cứ nhà nước, tổ chức hay cá nhân nào mà sẽ đưa vào bản kết luận sau.

    - JIT khẳng định vai trò của mình là thu thập chứng cứ, vụ việc sẽ kết thúc bằng một phiên tòa dành cho các thủ phạm.

    Kết luận của JIT nhận được sự công nhận và hoan nghênh của EU, Mỹ, Đức, Ukraine và nhiều nước. Liên bang Nga tất nhiên là phản đối kịch liệt, nhưng có vẻ đến lúc này không còn ai tin họ nữa.
    Lần cập nhật cuối: 01/10/2016
  5. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Điều gì nữa hử bạn Lả? Cả 2 năm rồi mà vẫn ấp úng ko dám nói...
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  6. vq123

    vq123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    32
    :-p
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  7. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    Julie Bishop says 'Lockerbie-style' prosecution an option for MH17 trial
    Foreign Minister Julie Bishop says a 'Lockerbie-style' prosecution is an option for the trial of those responsible for the downing of Malaysian Airlines flight MH17 over the Ukraine.
    http://www.abc.net.au/news/2016-10-02/bishop-says-'lockerbie-style'-prosecution-an/7896188

    :-D:-D:-D:-DCuối năm nay, khoảng 100 kẻ tham gia vào vụ giết người bằng BUK sẽ được công bố :-D:-D:-D:-D Cứ từ từ nhé, lũ khốn nạn chạy đâu cho thoát :-D:-D:-D
  8. hoangtungtungbkx

    hoangtungtungbkx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    282
    Việc bảo vệ vùng trời của lục luọng mặt đất là lục luong hùng hậu phòng không Ukraina bao gồm 30 tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không (AAMS) S-300P, 14 tiểu đoàn "Buk-M1" :); 4 tiểu đoàn S-300V và riêng 12 tiểu đoàn S-200 Gần đây đã được đưa ra khỏi dịch vụ do không có khả năng dịch vụ.=))
  9. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    :-D:-D:-D:-D:-D:-D
    Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia dẫn lời Thủ tướng Razak khẳng định: "Các gia đình nạn nhân muốn công lý, vì vậy chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng". Ông Razak cho biết Malaysia sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc họp với các nước khác cũng có công dân thiệt mạng trong vụ việc trên để quyết định lộ trình hành động tiếp theo. Ông khẳng định: "Những người phải chịu trách nhiệm sẽ phải bị trừng phạt".

    Ngày 17/7/2014, chuyến bay MH17 đang trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã rơi ở miền Đông Ukraine, khu vực đang ở trong tình trạng xung đột vũ trang.

    Theo kết quả điều tra được công bố ngày 28/9, các nhà điều tra quốc tế đã kết luận rằng máy bay MH17 đã trúng tên lửa Buk được bắn đi từ làng Pervomaysk, do lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine kiểm soát. Hệ thống tên lửa này được cho là do Nga cung cấp. Bộ Ngoại giao Nga và hãng sản xuất tổ hợp tên lửa trên Almaz-Antey đều ra tuyên bố bác bỏ kết quả điều tra.
  10. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    Ngoại trưởng Hà Lan ngày 30-9 đã triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối vì những bình luận "không thể chấp nhận" của Matxcơva về báo cáo điều tra vụ MH17.
    :-D:-D:-D:-D Nhục Nhã .
    Theo AFP, thông báo phát đi tại The Hague của Bộ ngoại giao Hà Lan nêu: "Phản ứng trước việc trình bày các kết quả ban đầu… những người phát ngôn của điện Kremlin, Bộ ngoại giao Nga và Bộ quốc phòng Nga đã chất vấn về tính chuyên nghiệp, chính trực và độc lập của cơ quan công tố Hà Lan.

    "Chúng tôi đã thông báo với đại sứ Nga rằng những chỉ trích không có căn cứ như thế là không thể chấp nhận".

    Ngày 28-9 trước những thông tin công bố trong báo cáo điều tra của nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan chủ trì về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, Matxcơva cho rằng đó là những thông tin "thiên lệch" và "có động cơ chính trị".

    Trong báo cáo đó các nhà điều tra kết luận máy bay của Hàng không Malaysia đã bị một tên lửa được vận chuyển từ Nga vào Ukraine bắn rơi.

    Các nhà điều tra của Hà Lan, Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine cho biết họ có "bằng chứng không thể chối cãi" về việc quả tên lửa BUK lao vào chiếc máy bay đã được bắn đi từ một khu vực thuộc miền đông Ukraine mà khi đó thuộc kiểm soát của lực lượng nổi dậy thân Nga.

    Tuy nhiên báo cáo của các nhà điều tra không cáo buộc trực tiếp việc Matxcơva có liên quan trong thảm kịch này.

    Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders nói: "Căn cứ vào bản chất thuyết phục của bằng chứng, Nga cần tôn trọng các kết quả đã được trình bày thay vì công kích hay gieo rắc nghi ngờ".

    Ông Bert Koenders kêu gọi Nga "tiếp tục hợp tác toàn diện với quá trình điều tra và các công đoạn truy tố, xét xử sau đó" với những kẻ phải chịu trách nhiệm trong sự việc.

    Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30-9 cho biết Bộ này đã xem xét thông báo của Bộ ngoại giao Hà Lan về việc triệu tập đại sứ Nga tới phản đối.

    Trong thông cáo của Bộ ngoại giao Nga, bà Zakharova cho rằng Bộ ngoại giao Nga "nhấn mạnh việc phía Hà Lan đã bác bỏ hoàn toàn mọi chỉ trích có lý về các kết quả điều tra ban đầu về vụ việc".

    Bà nói: "Các kết quả ban đầu do nhóm điều tra quốc tế trình bày đã được xem như các kết quả duy nhất đúng, không thể có bất cứ nghi ngờ hay phản bác nào".


    NamtuocLexusGX460toido thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này