1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    mà bị dân quân đánh chặn bằng cối 60mm bắn lựu đạn F1 rồi cụ;;)

    [​IMG]
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT388 thích bài này.
  2. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Đức vừa cấp giấy phép xây dựng và hoạt động cho Nord Stream 2 bất chấp mâu thuẫn EU gia tăng. Hiện Nord Stream 2 vẫn cần nhận được sự cho phép từ các nước khác có lãnh hải sẽ đáp ứng được các đường ống bao gồm Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch.

    • Nếu như Nord Stream 2 được đưa vào sử dụng thì Pháp-Đức sẽ không còn quan tâm đến Ucraina-Ba Lan. Lúc ấy hầu như châu Âu được Nga sưởi ấm. Dự án này đem lại lợi ích quá lớn cho Đức.
    • Với tình hình này Ucraina dễ đảo chính lắm
    meo-u, beta22Racuta thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    tại thành phố Mariupol ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tổ hợp phòng không Buk m1
    [​IMG]
    khả năng U cà sẽ bắt đầu các hoạt động quân sự lớn tại miền Đông khi mùa xuân tới
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT388, beta22meo-u thích bài này.
  4. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Thời gian Obama nắm quyền, Mỹ đã biến TQ thành trung tâm gia công số 1 thế giới. Nhờ thế, TQ đã tích lũy 1 khối tài sản khổng lồ và quay lại thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ. Trong khi đó người dân Mỹ được xài hàng giá rẻ cạnh tranh. Điều này khiến cho Mỹ càng ngày càng thâm hụt cán cân thương mại dần dần thành xu hướng. Mối quan hệ TQ -Mỹ ngay càng bền chặt dựa trên sự phụ thuộc ràng buộc về kinh tế lẫn nhau.
    • Trump lên cố gắng đem lại công việc cho người Mỹ, doanh nghiệp Mỹ và nền sản xuất Mỹ. Điều này thật sự rất khó khăn khi chi phí sản xuất ở Mỹ là quá cao buộc chính quyền Trump phải giảm thuế doanh nghiệp. Về lâu dài Trump sẽ cố bảo hộ nền sản xuất nội địa. Chứ nếu thâm hụt kéo dài thì đồng USD sẽ mất giá nặng. Trump mang trọng trách phải ngăn chặn được dòng chảy.
    • Hiện tại nên tài chính Mỹ đang mạnh lên, vay nhiều hơn, người dân tiết kiệm hơn. Trump làm được nhiều việc cho người Mỹ và uy tín bắt đầu tăng lên. Buộc các phe phái phải xuống nước và chấp nhận thỏa hiệp với Trump. Việc Trump quay ngược lại tấn công FBI cho thấy vị thế của Trump. Cứ đà này thì mùa sau Trump lại đắc cử.
    hieunch, meo-u, beta221 người khác thích bài này.
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Đang có 1 cuộc chiến tranh giữa đồng Nhân dân tệ và USD.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tự diễn biến tự chuyển hóa nhanh quá.
    Hai thằng này sao không chung lưng nhau đấu lại với Nga như hồi còn mặn nồng bên nhau mà bây giờ lại quay sang đấu cặk với nhau thế nhỉ.

    Trục xuất Saakashvili, Tổng thống Poroshenko trả giá rất đắt?
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...ong-thong-poroshenko-tra-gia-rat-dat-3353207/

    Maidan 2014: Cuộc chiến Nga-Gruzia 2008 và bàn tay đen Saakashvili
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...uzia-2008-va-ban-tay-den-saakashvili-3353127/
    halosunmeo-u thích bài này.
  7. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Quân đội Ukraine đang trên đường trở lại

    [​IMG]
    Kể từ khi bắt đầu đối đầu với Nga, chi tiêu quốc phòng của Ukraine đã tăng lên nhiều lần. Trong năm 2013, ngân sách của lực lượng vũ trang của Ukraine là 1,9 tỷ đô la; đến năm 2017 là 2,35 tỷ đô la và năm 2018 là 3,02 tỷ đô la. Nếu tính theo tỷ giá USD, ngân sách của quân đội Ukraine tăng không đáng kể trong bốn năm qua. Tuy nhiên, so với đầu năm 2014, lực lượng vũ trang của Ukraine đã được cải thiện đáng kể. Trước hết, lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng từ 157.000 (trong đó có 120.000 là binh lính) trong năm 2014 lên 250.000 (trong đó 204.000 là binh lính) tính đến ngày hôm nay. Đồng thời, khi bắt đầu cuộc xâm lăng của Nga, chỉ có sáu ngàn người - khoảng một lữ đoàn - trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và tuân theo hiệu lệnh của lãnh đạo mới Ukraine. Vào năm 2013, lực lượng vũ trang của Ukraine đã không tiến hành tập trận cấp lữ đoàn hoặc trung đoàn. Vào năm 2016, Bộ Quốc phòng của Ukraine đã tiến hành 20 cuộc tập trận cấp lữ đoàn; con số đó là 26 cuộc tập trận ở cấp lữ đoàn vào năm 2017.

    Tình hình của các lực lượng tăng, thiết giáp cũng được cải thiện tương tự. Năm 2014, một lượng lớn xe tăng không hoạt động. Kể từ đó, đã có nhiều hoạt động để mua mới hoặc hiện đại hóa xe tăng và xe bọc thép cũ. Các lực lượng vũ trang đã nhận được tổng cộng 4.142 xe tăng và xe bọc thép trong năm 2014, 3.227 chiếc vào năm 2015 và 530 chiếc vào năm 2016. Đến nay, Ukraina đã đáp ứng tương đối đủ nhu cầu của mình đối với xe tăng và xe bọc thép.

    Không quân Ukraina cũng đã có những thay đổi về chất lượng. Đến nay, không quân đã có tới bảy mươi bảy máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư hoạt động đầy đủ (Su-27 và MiG-29). Không quân cũng tăng số giờ bay cho mỗi phi hành đoàn từ 36 đến 46 giờ một năm. Từ giữa năm 2014 cho đến năm 2017, sáu mươi máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã được hiện đại hóa hoặc sửa chữa. Ngoài ra, việc tiến hành sửa chữa các hệ thống phòng không cũng đang được đẩy nhanh. Đến giữa năm 2017, có đến 65% hệ thống S-300PS/PT1s và 20% hệ thống Buk-M1 đã được sửa chữa. Đến nay, các lực lượng vũ trang Ukraine hiện có 25 hệ thống S-300PS/PT1, 10 hệ thống Buk-M1 và một hệ thống S-300V1.

    Các hoạt động phát triển tên lửa cũng đáng được nhắc tới. Các thử nghiệm cấp quốc gia về hệ thống tên lửa Vilha được lên kế hoạch trong tháng 3 năm 2018. Hệ thống tên lửa đất-đối-hải này được phát triển dựa trên hệ thống tên lửa Smerch. Nó sẽ cho phép các lực lượng vũ trang của Ukraine tiến hành các cuộc tấn công chính xác cách xa 120 km và phục vụ như là một sự thay thế cho phức hợp tên lửa chiến thuật đã lỗi thời Tochka-U. Sự phát triển của tên lửa hành trình chống hạm Neptune cũng đang được tiến hành. Các cuộc thử nghiệm công khai đầu tiên của tên lửa được tiến hành vào tháng giêng năm nay. Sau khi thử nghiệm hoàn thành, Neptune sẽ được triển khai như một phức hợp tên lửa bờ biển, và cuối cùng được lắp đặt trên các tàu mang tên lửa và máy bay chiến đấu.

    Trong bốn năm qua, Ukraine đã có thể tăng cường khả năng phòng thủ của mình mà không tăng quá nhiều chi phí từ ngân sách. Một lý do là tỷ lệ phân bổ ngân sách quốc phòng đã thay đổi: tỷ lệ mua sắm và hiện đại hóa vũ khí tăng 10% kể từ năm 2014. Để hiểu rõ cách thức phân bổ ngân sách được chi tiêu, cần phải đề cập rằng trong năm 2013, Ukraina chỉ chi 10% (190 triệu USD) ngân sách dành cho mua sắm - với hai máy bay mới, năm hệ thống radar khác nhau, một khu tập huấn cho phi công, 194 thiết bị định vị và 22 máy phát sóng vô tuyến! Một lý do khác cần phải kể đến là sự phát triển của hệ thống kiểm toán và kiểm toán nội bộ đã giúp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khan hiếm. Nhìn chung, các nguồn lực sẵn có đang được sắp xếp hợp lý hơn. Ukraine đã có nhiều tiến bộ hơn để loại bỏ khoảng trống trong việc sẵn sàng chiến đấu chỉ trong bốn năm so với 20 năm trước đây.

    http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/ukraines-military-back-24674

    P/S: Qua bài viết này chúng ta có thể hình dung lý do cuộc giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng trái phép của lực lượng quân đội Ukraine diễn ra khá chật vật trong những năm vừa qua, nhất là quân phiến loạn được sự ngấm ngầm chống lưng của lũ độc tài, dối trá Nga ngố. Hy vọng với sự phục hồi của lực lượng quân đội, nhất là giảm thiểu sự tham nhũng (sản phẩm đặc trưng của chế độ độc tài), không như giọng điệu rêu rao dối tra của Nga ngố là chính quyền Ukraine hiện nay tham nhũng tràn lan, Ukraine sẽ có ngày lấy lại được những vùng đất đang bị xâm chiếm và vị thế mạnh mẽ của mình trên trường quốc tế! Ôi, cũng là niềm mong ước ngàn đời của dân tộc Việt (không tính những kẻ vì quyền lợi riêng mà bán rẻ Tổ quốc!).
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2018
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    ...trở lại Kiev :))=))
    hiralyVAvaTATTATvaVAvaoONVAT387 thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Gazprom bây giờ nợ ngược lại Naftogaz 2.5 tỷ đô la. Kết quả cuối cùng của cuộc đấu tranh pháp lý không mệt mỏi của đất nước Ukraine ở Stockholm:

    https://uk.reuters.com/article/uk-u...victory-in-gazprom-legal-battle-idUKKCN1GC2ZF

    Ukraine's Naftogaz claims $2.56 billion victory in Gazprom legal battle


    Cuối cùng thì điều thiện luôn chiến thắng cái ác. Người lương thiện sẽ không thể mãi bị thiệt. Lũ ác ôn mua bán ăn cướp cuối cùng phải trả giá cho sự chèn ép, âm mưu bòn rút đất nước Ukraine những năm qua.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Ukraine lọt vào top ba con nợ chính của IMF
    Thứ năm, 01/03/2018 | 02:29


    Lịch sử mối quan hệ giữa Ukraine và IMF bắt đầu từ năm 1992. Theo số liệu của Quỹ, trong 26 năm qua, Ukraine hiện nay lọt vào top 3 con nợ chính của Quỹ, đứng thứ hai sau Hy lạp.
    [​IMG]

    Trong thời kỳ độc lập của mình, Ukraine nhận cả thảy 9 lần chuyển tiền từ IMF. Tính đến 31/01/2018, Ukraine nợ chưa trả IMF 8,5 tỷ SDR (đơn vị tiền tệ của IMF), tương đương với 322 tỷ gr hay 11,93 tỷ $.
    Hy lạp nợ IMF 12,8 tỷ $. Đứng thứ ba là Bồ đào nha, nợ 5,4 tỷ$.
    Bắt đầu từ tháng 2/2018 Ukraine bắt đầu trả nợ của chương trình năm 2014. Cụ thể, đã trả hai lần 375 triệu $ và 87 triệu $.
    Ngoài ra Ukraine không chỉ nợ IMF. Nợ công của Ukraine lên tới 2 ngàn tỷ gr. Chỉ trong năm 2018 Ukraine đành phải trả 4 tỷ $ tiền nợ. Nhìn chung trong 4 năm sắp tới Ukraine phải trả 20 tỷ $.
    Dự trữ ngoại hối của Ukraine hiện nay 18 tỷ$, như vậy chưa đủ, vì vậy phương án tốt nhất là lại đi vay các khoản vay mới.

    Theo segodnia.
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT387 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này