1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
  2. abcef

    abcef Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Đức cấm doanh nghiệp phát triển tên lửa với Ukraine
    (Vũ khí) - Theo truyền thông phương Tây, việc Đức cấm doanh nghiệp nước này hợp tác phát triển tên lửa với Ukraine có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ với Nga.

    Nhận định này được đưa ra sau khi ông Alexander Klochko, Phó giám đốc xí nghiệp Arsenal tại Kiev tiết lộ, Chính phủ Đức đã cấm công ty Rheinmetall phát triển hệ thống tên lửa phòng không di động cùng với Ukraine.

    [​IMG]
    Lực lượng tên lửa phòng không Ukraine.
    "Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một tổ hợp tên lửa di động, với mục đích gây khó khăn đáng kể cho các cuộc tấn công tiềm năng của máy bay địch nhằm vào các vị trí của chúng tôi, bởi vì tổ hợp này sẽ di chuyển "lang thang" và ẩn nấp trong các rãnh công sự khác nhau.


    Và sau khi mười máy bay đầu tiên bị bắn hạ, kẻ thù sẽ không còn có mong muốn bay lượn thỏa thích theo ý mình và đánh mất sự vượt trội trong không trung", ông Klochko nói.

    "Nhưng những người bạn Đức của chúng tôi trong chính phủ đã cấm doanh nghiệp trong nước hợp tác với Ukraine", ông Klochko phàn nàn, đồng thời cho biết thêm rằng việc phát triển tổ hợp sẽ được tiến hành dưới sự hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ của Ukraine.

    Dù phía Đức không tuyên bố lý do cụ thể của việc cấm đoán này nhưng cựu Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã đưa ra tuyên bố rằng, nước Đức không nên đừng nên có động thái gì làm gia tăng căng thẳng với Nga chỉ vì Ukraine.

    Ông Sigmar Gabriel cho biết, phía Ukraine đã đề nghị doanh nghiệp quốc phòng Đức cùng phát triển vũ khí phòng không tối tân và triển khai quân Biển Azov. "Tôi nghĩ chúng ta không nên để Ukraine kéo chúng ta vào căng thẳng và một cuộc chiến. Ukraine đã cố gắng làm điều đó", vị cựu quan chức này nói.

    Cùng với việc nói về chương trình vũ khí chung giữa 2 bên, cựu Ngoại trưởng Đức cũng chỉ trích các yêu cầu của Kiev như gửi tàu chiến đến Biển Đen và đề nghị đóng các cảng quốc tế cho các tàu Nga đi từ Biển Azov. Ông Gabriel gọi hành động của Ukraine khi kêu gọi các quốc gia khác đóng cửa các cảng quốc tế, không cho tàu Nga đi qua là "một phiên bản mới về ngoại giao súng trường".

    Thay vì hành động mang tính chất "khuấy động một cuộc xung đột" này, ông Gabriel cho rằng vai trò của Đức là cần phải tiến hành những nỗ lực để giảm leo thang và hòa giải hơn là khuấy động một cuộc xung đột.

    Ông đề nghị khi chính phủ Đức có được ghế ngồi không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc trong đầu năm 2019 thì nên lập tức đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc trong tình hình ở Donbass.


    Từ đó mới có thể giải quyết triệt để cuộc xung đột hoàn toàn vô vọng ở khu vực này cũng như mối quan hệ căng thẳng của Nga - Ukraine. Với những gì được ông Gabriel nói đến cho thấy, rất có thể việc chính phủ Đức cấm doanh nghiệp trong nước cùng phát triển tên lửa với Ukraine do không muốn vì sự hợp tác này khiến quan hệ giữa Nga - Đức thêm căng thẳng.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/duc-cam-doanh-nghiep-phat-trien-ten-lua-voi-ukraine-3373957/
  3. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Huỷ diệt Châu Âu và đưa nó về thời Nguyên thuỷ từ sau thời La Mã thì quay đi quẩn lại có 2 ông Nga và Đức mà thôi.

    Nên né nhau là đúng.
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Ukraine "nâng cấp" xe tăng T-64 bằng tháp pháo của T-55: Cải tiến kiểu... thụt lùi?
    Hải Dương | 09/02/2019 01:30 PM

    0

    [​IMG]
    Không rõ toan tính thực sự của Quân đội Ukraine khi "cải lùi" xe tăng chiến đấu chủ lực xương sống T-64BV của mình là nhằm mục đích gì?
    Kho báu 120 tấn vàng Romania gửi Nga từ thời Thế chiến I: Tại sao Moscow chưa chịu trả?

    Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-64 được xem là một trong những vũ khí trấn quốc của Liên Xô vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh và chưa từng được xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả cho những đồng minh thân thiết nhất.

    Thiết kế mang tính cách mạng của T-64 nằm ở chỗ nó là chiến xa đầu tiên được trang bị pháo nòng trơn cỡ 125 mm có uy lực cực mạnh với hệ thống nạp đạn tự động tiên tiến, điều mà nhiều xe tăng phương Tây đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa áp dụng.

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của Quân đội Ukraine

    Hiện nay trong biên chế Quân đội Ukraine vẫn còn một số lượng rất lớn xe tăng T-64 các phiên bản (nhiều nhất là biến thể T-64BV), dòng MBT trên vẫn giữ vai trò xương sống của lực lượng thiết giáp quốc gia Đông Âu này.

    Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến tranh hiện đại, các nhà máy quốc phòng của Ukraine đã nâng cấp rất nhiều chiếc T-64B lên chuẩn T-64B1M và đặc biệt là T-64BM Bulat mạnh gấp nhiều lần. Vì vậy thật ngạc nhiên khi được biết Kiev lại chế tạo cả một phiên bản "giáng cấp" của T-64.

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64-55 của Quân đội Ukraine

    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64-55 do Ukraine chế tạo là một chiếc MBT rất độc đáo, khi nó sử dụng khung gầm của T-64B nhưng lại gắn tháp pháo của T-55 với pháo chính nòng xoắn D-10T2S cỡ 100 mm được nạp đạn bằng tay thay vì loại 2A46 125 mm với hệ thống nạp tự động.

    Sự kết hợp này do Nhà máy Kharkov thực hiện, mục đích chính được cho là nhằm đáp ứng yêu cầu của việc nâng cao tính cơ động cũng như đơn giản hóa trong quá trình đào tạo nhân sự vận hành.

    Do tháp pháo của T-55 nhẹ hơn T-64 cho nên xe tăng T-64-55 chỉ nặng khoảng 33,8 tấn, cắt giảm được 7 tấn so với khối lượng của T-64 nguyên bản. Điều này khiến động cơ được giảm tải đáng kể, tác dụng tăng độ bền, độ tin cậy và nâng cao khả năng di chuyển linh hoạt.

    Một ưu điểm nữa của việc lắp tháp pháo nhẹ hơn đó là nếu kíp xe cảm thấy sức cơ động đã đáp ứng nhu cầu và họ chỉ muốn củng cố độ vững chắc thì T-64-55 sẽ sẵn sàng đáp ứng bằng cách bổ sung thêm nhiều lớp giáp phụ hay giáp phản ứng nổ gắn ngoài.

    [​IMG]
    Hiệu quả của chiếc xe tăng kết hợp T-64-55 không được cao như kỳ vọng

    Mặc dù vậy nhược điểm của chiếc T-64-55 rất dễ thấy, đó là hỏa lực của nó kém quá xa so với T-64 nguyên bản, pháo D-10T2S 100 mm rõ ràng không đủ sức mạnh để xuyên thủng giáp trước của những chiến xa tối tân ngày nay.

    Sau quá trình thử nghiệm, xe tăng T-64-55 bị đánh giá là những ưu điểm về độ linh hoạt hay giáp bảo vệ không tương xứng với sự sụt giảm của uy lực pháo chính, bởi vậy phương tiện này chỉ dừng lại ở dạng mẫu chế thử và bị từ chối nhân rộng trên quy mô lớn.

    http://soha.vn/ukraine-nang-cap-xe-...-cai-tien-kieu-thut-lui-20190209005806125.htm
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    ngotuan thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn khủng bố Donbass liên tục bị Ukraine phục kích giết chết bằng ATGM cái tội túm tụm với nhau



  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.756
    Đã được thích:
    10.172
    Ơ, không có đồng chí Putin giáo nào vào nguyền rủa 'chính phủ phát xít' Kiev đàn áp bọn cực hữu Maidan v2.0 hôm kia à ? Nhớ năm xưa trăm miệng một lời, Putin can thiệp ở Ukraine là để chống phát xít bảo vệ 'người Nga' ở Ukraine. Nghe đến mà tởm. Hơn 4 năm rồi, phát xít đâu ? Đồng minh truyền thống của nước Nga còn ai ?

    https://www.apnews.com/0a99e724ab3d4fec9f2e9dca18c3d0dc
    Ukraine police: 15 officers injured in clash with far-right

    [​IMG]
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    SBU: Nữ chiến binh đánh thuê “DPR”, chỉ huy trung đoàn tăng ở Donbass bỏ trốn theo phía quân đội Ukraina

    http://nguoivietukraina.com/sbu-nu-...bo-tron-theo-phia-quan-doi-ukraina_229098.nvu

    Ở với bọn khủng bố bị hành hạ khổ quá giờ em chiến binh chạy sang quân đội Ukraine .

  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ukraine ra điều kiện thả 25 công dân và 72 chiến binh Nga
    http://danviet.vn/the-gioi/ukraine-ra-dieu-kien-tha-25-cong-dan-va-72-chien-binh-nga-963570.html

    Ukraine cũng đang giữ 72 lính đánh thuê Nga , điều kiện của Ukraine đổi quá lời cho bọn Nga .
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Theo số liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)
    Sản lượng lương thực của Ukraine năm 2018 vừa qua dự kiến đạt 69 triệu tấn vượt cả năm 2013 thời Yanukovych có 62 triệu tấn lương thực .
    Trong đó sản lượng Ngô :35 triệu tấn
    Lúa mì : 24 triệu tấn
    Lúa mạch : 7 triệu tấn .
    Dự báo năm 2018/2019 Ukraine xuất khẩu 47 triệu tấn lương thực. Xuất khẩu lương thực của Ukraine đã gấp 10 lần sản lượng lương thực bọn chết đói Triều Tiên

    http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?lang=en&code=UKR

    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này