1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Ôn lại các sự kiện này để thấy Nga ngố bắt bài chủ động ra phết:
    suhomang, nobita1102, quangiao2 người khác thích bài này.
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Đánh rồi hả, thế thì khác quái gì chú Sà Cạc làm hồi 2008, rồi kết quả e là cũng lại vậy.
    suhomangquangiao thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.086
    Đã được thích:
    29.166
    Theo tớ, nó chủ động các bài quân sự còn bài phi quân sự thì chưa hoạch định đến nơi đến chốn
    quangiao thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    5:44 có thằng mắc váy à. hay đang đi cầu thì quân Nga nó bỏ pháo sáng, pháo hoa vào nên dây ra quần, ôm đỡ mền quấn vào?
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Quân đối lập theo chỉ đạo không đối đầu , bắn hú họa rồi rút lui để có cái cớ cho cuộc đàm phán 4 bên. Lúc đó Nga già mồm bẩu quân U dùng vũ khí hạng nặng đàn áp người biểu tình. Sau đó mới chuyển sang chiến thuật du kích, em dự thế, he he
    dangkhoaquan, nhaqueqncanhsatbienvietnam thích bài này.
  6. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Gazprom và Rosneft hân hạnh tài trợ Motolov cho chương trình này :D
    OnlySilverMoon thích bài này.
  7. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Qua mấy ngày vừa rồi thì có thể thấy chính phủ U ở Kiev thực tế được rất ít ủng hộ kể cả từ cảnh sát và quân đội. Trong hàng loạt bức anh về huy động quân đội mà CP U đăng tải chỉ thấy quanh quân vài chiếc BMP, vài chiếc trực thăng, vài trăm quân...Để dẹp cả một vùng phía đông mà chỉ có ngần này thì đừng mơ mộng hão huyền.

    Cho đến thời điểm này thông tin tích cực nhất mà chiến dịch "chống khủng bố" của chính phủ U mà truyền thông phương Tây chiếu đi chiếu lại là việc quân U "giải phóng" được sân bay Kramatorsk và sau đó cho một con Su-27 lượn vài vòng. Còn lại tất cả các thành phố miền Đông khác đều vẫn nằm trong kiểm soát của nhân dân.

    Trong khi đó thì mọi nỗ lực nhằm chứng minh quân Nga đang tham gia đều vô ích và không có một bằng chứng nào chính đáng được đưa ra. Vẫn chỉ là Obama, Nato, Right Sector lên chém là bọn đấy có Ak-47 thì chắc chắn là Nga - sau mấy vụ chứng cớ giả ở Iraq, Libya, Syria thì h mấy trò này đíu ai tin.

    Nga bây giờ cũng bớt Ngố, học tập triệt để chiến tranh tâm lí, tuyên truyền chứ không để bọn CNN, BBC bịt mồm như trước. Thức tế là từ đầu khủng hoảng U đến giờ, Nga gần như không có những động thái can thiệp rõ rệt trừ việc những người lịch sự đột nhiên xuất hiện (mà không ai khẳng định được là lính Nga hay dân quân???) nhưng những gì đang xẩy ra lại mang đến rất nhiều nguồn lợi lớn về địa chính trị cho Nga:

    - Lấy lại được Crimea và căn cứ biển Đen vĩnh viễn đồng thời phá bỏ mưu đồ xây đường ống dẫn dầu và khí của Mỹ và EU qua Syria, Iran...qua đó cũng bảo kê luôn được cho Syria và lâu dài hơn là Iran trước các động thái thù địch và phá hoại của Mỹ và Nato. H đây hạm đội biển Đen của Nga sẽ được hiện đại hóa triệt để, 2 Gorshkov, 1 Mistral, 3 Buyan-M đã được quyết định điều chuyển từ các hạm đội khác để bổ xung cho 6 Grigorovich, 6 Kilos...Địa Trung Hải và Trung Đông giờ đây không còn là của riêng của Mẽo và Nato nữa.

    - Uy tín quốc tế lên cao vùn vụt: mặc dù truyền thông phương Tây ra sức bôi nhọ Nga và TT Putin nhưng người dân quốc tế thì lại dần nhận ra ai là người làm theo luật, ai không. Từ mọi việc như Libya, Syria, hay nay đến U, mặc dù quyền lợi của Nga bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhưng Nga đều tuân thủ luật và đều giải quyết thông qua UNSC. Nếu đã thống nhất là tuân theo (Libya), hay đưa ra các giải pháp để hòa giải (Syria, chemical weapons...), vấn đề của U cũng được Nga đưa ra UNSC và có một đặc điểm chung là Nga không bao giờ đề nghị giải pháp dùng vũ lực !!! Bên cạnh đó thì liên tục là những hình ảnh Mỹ, Nato vi phạm luật (không kích khi chưa được phép ở Libya, nói đối Iraq và Syria, Nuland leaked phone call...) dẫn đến chưa bao giở Mỹ được ủng hộ thấp như vậy tại UN (khi bỏ phiếu về vấn đề U gần đây, 93 nước bao gồm 58% dân số thế giới đã bỏ phiếu ủng hộ hoặc từ chối không đưa ra ý kiến phản đối Nga)!

    - Ngay tại thời điểm này do bị cấm vận và các chiêu trò kinh tế Nga có thể bị ảnh hưởng, nhưng lâu dài khi nền KT thế giới phục hồi trở lại (dự kiến cuối 2014, sang 2015) khi đó nhu cầu năng lượng lại tăng cao, Châu Âu, TQ, Nhật, Hàn, Ấn, Nam Phi - các nền KT đã và đang phát triển rất khát năng lượng, tài nguyên, vũ khí...và nguồn cung cấp ổn định nhất không đâu khác ngoài Nga. Những nguồn khác như Mỹ, Iran...thì đều có những nhược điểm lớn như chi phí cao (Mỹ), không ổn định & đang bị cấm vận (Iran)...Cho nên sớm muộn để đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, các nước và khu vực không thể thiếu cùng ổn định và chất lượng từ Nga.

    Vụ U thức tế cũng cho thấy thâm mưu của Mỹ là muốn EU và Nga lao vào một cuộc chiến để Mỹ đứng ngoài trục lợi. Mỹ thực tế là một quốc gia giầu lên từ chiến tranh (từ chiến tranh với người Anh, Pháp, TBN đề giành độc lập, nội chiến Nam-Bắc, chiến tranh chiếm đất với người da dỏ, Mexico, chiến tranh TG 1, 2, chiến tranh VN, Iraq 1&2...), chiến tranh đã tạo ra vô số lợi nhuận cho các công ty Mỹ, nhiều hơn bất kì một ngành công nghiệp nào khác. Đến nay khi KT đang khủng hoảng và nợ công trầm trọng, Mỹ buộc phải phát động thêm một cuộc chiến trên quy mô rộng như EU - Nga để bán vũ khí, sản phẩm qua đó kích thích tăng trưởng, tạo nguồn cầu đột biến....Các bác chơi game như kiểu Total Wars, khi ngân khố cạn thì chỉ việc táng một thằng nào đó và massacre, looting là lại có xiền. Tuy nhiên EU cũng chẳng có ý định gì tham chiến trừ thằng đệ ruột của Mỹ là Anh to mồm một tí chứ Đức, Pháp, Ý...những nước đầu tầu EU đều im phăng phắc, có lên tiếng cũng cầm chừng.

    Qua đây có thể còn hơi sớm nhưng cũng có thể nhận thấy thời kì Mỹ làm mưa làm gió đã không còn, với sự hồi sinh của Nga và trỗi dậy của TQ, thế giới thực sự đa cực !!!
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Lãnh đạo U ngu truyền đời thì dù có cố bao nhiêu cũng công cốc thôi. Giống nhà mình bây giờ thì vay bao nhiêu cho đủ? Vay khoản mới để trả nợ cái khoản vay cũ. Giờ lại quảng cáo rùm beng dự án này dự án kia bao nhiêu tỉ đô... chắc lại sẽ bị vào rọ nợ nần và rồi lại bị NN giật dây thôi.
    Khi đất nước khó khăn về KT thì XH sẽ rối loạn và mất phương hướng. Lúc đó sẽ sinh ra nhiều loại ngẹo
    suhomang, danngoc, quangiao1 người khác thích bài này.
  9. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, xe tăng xe bọc thép và xe tải chở pháo của quân đội chính phủ Ukraine đang ùn ùn di chuyển từ thủ đô Kiev tới Lugansk. Tuy nhiên, khi đoàn người và xe của quân đội Ukraine tới làng Raygorodka thuộc khu vực Novoaydarskogo, cách thành phố Lugansk khoảng 30 km, người dân nơi đây đã chặn đường, không cho phép quân đội chính phủ di chuyển về phía trung tâm huyện.
    [​IMG]
    Người dân Raygorodka dùng chính những chiếc ô tô của gia đình đề lập thành rào chắn, ngăn cản bước tiến của quân đội Ukraine. Ảnh VOR.
    Người dân đặt những chiếc xe ô tô của gia đình ở hai bên đường tạo thành một rào chắn, ngăn cản bước tiến của quân đội chính phủ. Chỉ huy của quân đội Ukraine Andrei Kovalchuk đã cố đàm phán với người dân Raygorodki rằng, họ chỉ đang bảo vệ đất nước khỏi “những kẻ xâm lược từ bên ngoài” và cam kết sẽ không sử dụng vũ khí chống lại dân thường.

    Tuy nhiên, người dân Raygorodka không chấp nhận và tuyên bố, đoàn xe bọc thép và binh sĩ Ukraine sẽ không được phép tới Lugansk. Dân làng Raygorodka yêu cầu binh sĩ Ukraine hạ vũ khí hoặc quay trở về căn cứ của họ.
    [​IMG]
    Quân đội và xe bọc thép Ukraine bị "mắc kẹt" trên một con đường trong khu vực vì người dân làng Raygorodka cương quyết không để họ tiến tới Lugansk. Ảnh RT.
    Người dân tuyên bố, họ hành động như vậy là vì “không muốn chiến tranh nổ ra”. Theo trang tin NEWSRU.ua, có ít nhất 6 xe bọc thép, xe tải chở 6 khẩu pháo trên con đường giữa làng Raygorodka và khu định cư Chastye tối qua (15.4).

    Ngoài ra, vào đêm hôm qua 15.4, một số đơn vị quân đội Ukraine cũng được nhìn thấy tại vùng ngoài ô của thành phố Slavyansk và Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk. Theo hãng tin Itar-tass, có khoảng 500 binh sĩ và 20 xe bọc thép chở quân (APC) đã tiến vào thành phố Slaviansk.
    [​IMG]
    Xe bọc thép Ukraine trên đường tiến tới thành phố Slaviansk. Ảnh VOR.
    Cách Slaviansk khoảng 40 km, tại thị trấn Izyum của tỉnh Kharkov cũng xuất hiện hàng trăm binh sĩ với xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng và một trực thăng của quân đội Ukraine.
  10. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Dân đâu mà dân, đặc nhiệm Nga lòi hehe !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này