1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    [​IMG]

    Sáng hôm nay, 26/2/2014, trước trụ sở Quốc hội Cộng hòa tự trị Crưm ở Simferopol đã diễn ra cùng một lúc hai cuộc mít tinh của những người mang tư tưởng trái ngược nhau: Antimaidan - phong trào phản đối Maidan và đại diện cộng đồng người Tatar Crưm ủng hộ chính quyền mới tại Ucraina.

    Theo thông tin của phóng viên báo Segodnya cho biết, giữa hai bên đã xảy ra xung đột, làm một số người bị thương. Công an không thể giúp được gì vì hai bên cũng ở trên một diện tích, hầu như không có chiến tuyến ngăn cách và số lượng người tham gia quá đông.

    Được biết, vào hồi 15:00 ngày hôm nay, Quốc hội Crưm sẽ có phiên họp bất thường để thảo luận tình hình chính trị - xã hội tại bán đảo và đánh giá hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng CH tự trị Crưm năm 2013.

    Quốc Thành. Nguồn: Segodnya.
  2. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    đệt, chủ quan ko google nên giờ mới biết Crưm là Cộng hòa tự trị của U :D
    pinkerahome124 thích bài này.
  3. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Theo mình chả ý thức hệ gì đâu, mấy chú phát xít U biết thừa làm gì có xiền làm kinh tế nên cứ luýnh lên để lãnh tiền xung kích chống Nga.
    Chỉ khổ dân nghèo thành thị thôi. nông thôn còn đất đai mùa màng thì còn đỡ
  4. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    Tin hơi cũ 1 tý, nhưng có hot line của ĐSQ Vn tại UKR để bà con liên hệ khi có biến

    Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina xin thông báo cho đến ngày 23/02/2014, chưa có công dân Việt Nam bị thiệt hại do biểu tình, đụng độ tại Kiev và các thành phố khác trên lãnh thổ Ucraina.
    Khi tình hình chính trị tại sở tại diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng tới cộng đồng, Đại sứ quán đã thông báo cho lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn và bà con Việt Nam trên toàn lãnh thổ Ucraina hết sức cảnh giác, phòng ngừa những tình huống xấu; tránh xa các điểm nhạy cảm hoặc đang có xung đột; hạn chế đi lại, di chuyển ra ngoài khi không cần thiết; khi có việc ra ngoài nên đi đông người không nên đi một mình; tạm thời nghỉ chợ, vì hàng hóa có thể không bán được mà lại xảy ra lộn xộn, rắc rối ngoài chợ không cần thiết…
    Điều quan trọng nhất là lúc này hơn lúc nào hết bà con ta phải thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Bà con ta phải gắn kết với nhau và với tổ chức hội, đoàn tại cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thường xuyên liên hệ với Đại sứ quán để cùng nhau tháo gỡ khó khăn.
    Ngày 21/02, Đại sứ quán đã đề nghị lãnh đạo các hội, đoàn tại các địa phương đề xuất các biện pháp bảo hộ công dân trong tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Trên cơ sở đó Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán sẽ tổng hợp và lập kế hoạch ứng phó để xin ‎‎ý kiến chỉ đạo của Nhà.
    Đại sứ quán đã thiết lập đường dây nóng để nếu có sự cố bà con trực tiếp liên hệ với Ban công tác cộng đồng và bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán. Công dân Việt Nam có thể liên lạc với Đại sứ quán qua các đường dây nóng sau đây: +380503320535/ +380503359097; hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số điện thoại 0918370497 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp.

    Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đang tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời có các biện pháp bảo hộ công dân hiệu quả nhất.

    Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina
    http://www.vietnamembassy-ukraine.org/vi/nr070521165843/nr070831103516/ns140223165717
    suhomangTo_lai_nd thích bài này.
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    [​IMG]


    em thấy có 1 thằng Ukraina pro EU nó commentthế này về đảng Các khu vực và Yanukovich:
    They are the enemy! After them, there will be Communists. Then Russians, Jews, Liberals, other politican parties supporters. Sieg Heil!
    suhomang, halosunMalogs thích bài này.
  6. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101


    Mình nhìn thấy từ trước rồi nhé

    Quân đội Nga rầm rập di chuyển tới Ukraine

    Báo của Pháp Le Journal du Siecle vừa đưa tin, Hải quân Nga xác nhận đã bắt đầu triển khai quân đội tới Sevastopol, Crimea, khu vực được cho là thành trì của người Nga tại Ukraine từ hôm 23/2.
    Nga cũng đã xác nhận rằng hàng trăm binh lính đã được chuyển tới Crimea bằng tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov, thuộc hạm đội Biển Đen của Nga.

    Theo tuyên bố được đăng tải trên trang web của Hải quân Nga, Filchenkov còn chở theo cả hàng chục xe bọc thép BTR- 80.

    Bốn máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin Il -76 cũng đã vận chuyển các lực lượng đặc biệt tới thành phố Anapa, giáp với Biển Đen. Nga cũng điều cả 6 máy bay trực thăng vận tải Mil MI -8 tới Crimea.

    [​IMG]
    Hải quân Nga xác nhận đã bắt đầu điều quân tới Crimea, Ukraine hôm 23/2.
    Ngoài ra, theo hãng tin Izvestia của Nga, bốn chiếc tàu khác cũng đang chở một trung đoàn lực lượng đặc biệt tới thành phố Sevastopol.

    Hồi tuần trước, Nga đã âm thầm gửi cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Putin, Vladislav Surkov gặp lãnh đạo của Crimea Anatoly Mogilev, Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov và Thống đốc Sevastopol Vladimir Yatsuboi.

    Trước đó, hôm 20/2, một quan chức giấu tên của chính phủ Nga cũng đã nói Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh rằng Nga đã sẵn sàng chiến đấu ở Crimea .

    Ông này cho biết: "Nếu Ukraine sụp đổ, chiến tranh sẽ xảy ra. Ban đầu họ sẽ mất Crimea , bởi vì chúng tôi hành động để bảo vệ khu vực này như chúng tôi đã làm ở Georgia".

    Video dưới đây cho thấy quân đội Nga đang di chuyển tới Crimea, Ukraine hôm 23/2/2014:


    Ukraine: Dân Crimea treo cờ Nga, Kiev dọa tấn công
    Hôm 25/2, hãng tin RIA Novosti của Nga đã dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc lực lượng Hải quân Ukraine cho hay Kiev từng có ý định sử dụng quân đội để trấn áp những người ủng hộ Nga ở thành phố Sevastopol, Crimea.
    Cũng theo nguồn tin trên, trước đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội UkraineYuri Ilyin đã có kế hoạch tới thành phố này để thảo luận về việc hợp tác giữa quân đội và chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn tư tưởng thân Nga. Tuy nhiên sau đó chuyến đi đã bị hoãn lại. Lý do trì hoãn và việc Ukraine có tiếp tục kế hoạch này hay không vẫn chưa được tiết lộ.

    [​IMG]
    Tổng Tham mưu trưởng quân đội UkraineYuri Ilyin
    Nguồn tin trên cho biết thêm: "Các nhà chức trách mới tại Kiev cảm thấy tức giận đến nỗi họ đã sẵn sàng sử dụng quân đội để chống lại chính người dân của mình. Nhưng điều đó sẽ không khiến cho thành phố này yên bình. Rất khó có thể ngăn cản tình cảm ủng hộ Nga tại Sevastopol. Và việc sử dụng quân đội ở thành phố này là một tội ác”.

    Sevastopol hiện có khoảng 300.000 cư dân, và đây cũng là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga.

    Ngay sau khi Tổng thống Yanokovych bị lật đổ, nhiều người dân đã xuống đường phản đối chính phủ mới và họ muốn đưa ông Alexei Chalov, một doanh nhân và công dân Nga lên làm thị trưởng thành phố. Hôm 24/2, tòa nhà thị chính Sevastopol còn treo cờ Nga thay vì cờ Ukraine.

    [​IMG]
    Cờ của Nga treo ở ngoài tòa nhà thị chính thành phố Sevastopol.
    Những động thái trên khiến chính quyền mới ở Kiev lo ngại rằng Crimea có thể sẽ tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga, đặc biệt là sau khi Hải quân Nga vừa lên tiếng xác nhận đã bắt đầu điều quân đội tới Crimea từ hôm 23/2.
  7. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Dân VN mình ở đâu cũng thế..thấy náo nhiệt là bu lại xem.Chắc thấy kéo đổ tượng Lenin sang đập ra kiếm tí đồng mang bán ấy mà:D
    hk111333, pinkerahome124 thích bài này.
  8. vinhhalongbienratxanh

    vinhhalongbienratxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    16
    Đòn hiểm của Nga:
    1.các nghị sĩ các đảng phái Nga đều ủng hộ bố trí việc làm trong Bộ Nội vụ Nga cho nhân viên của đơn vị cảnh sát chống bạo động Berkut, vừa bị chính quyền phe đối lập Ukraine giải thể.
    2- Cấp hộ chiếu cho công dân Nga tại UKR
    suhomanghalosun thích bài này.
  9. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    Cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Nga nghi ngờ rằng CIA có thể đứng sau sự mất tích bí ẩn và chóng vánh của cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych.

    Theo tờ nhật báo Rossiyskaya Gazeta, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Nga, tình báo Mỹ có thể đã bí mật liên hệ với ông Yanukovych và cho ông này một cuộc sống mới theo một thoả thuận giữa hai bên: Nếu ông Yanukovych rời khỏi vũ đài chính trị thì sẽ được bảo vệ.

    Bài viết với tiêu đề "Viktor Yanukovych đang ở đâu?" được đăng trên tờ Rossiyskaya Gazeta hoài nghi: "Tình báo của nhiều quốc gia, hàng trăm chính trị gia và chuyên gia, hàng nghìn người quan tâm ở Kiev, hàng triệu người dân Ukraine, đã vắt óc suy nghĩ về câu hỏi này... Ông ta không thể chỉ đơn giản là biến mất vào không khí. Ông ta là một chính trị gia quen mặt, là một người rất dễ nhận ra".

    "Vào thời điểm này, một câu hỏi hoàn toàn có lý nảy ra: Liệu ông ta có được những người lão luyện trong việc che đậy giấu vết? Đó là người Mỹ... Người Mỹ từng là bậc thầy trong việc khiến cho người khác biến mất".

    Bài báo nhận định "rất nhiều người cho rằng thật là lạ lùng vì ông Yanukovych dễ dàng giơ cờ trắng đầu hàng và kí vào một bản thoả thuận mà rõ ràng là không có ai, ngoại trừ ông ta, có ý định thực hiện". Bản thoả thuận được kí sau khi có sự can thiệp của Ngoại trưởng Mỹ, Ba Lan và Pháp.
    Tuy nhiên, theo tờ này, "rõ ràng rằng những nhà bảo lãnh lớn cho bản thoả thuận này không phải là các nhà ngoại giao châu Âu mà là đối tác của họ từ phía bên kia Đại Tây Dương... Yanukovych chắc chắn sẽ tiếp tục kháng cự nếu ông ta không nhận được một sự đảm bảo đủ chắn chắn cho sự an toàn của bản thân, gia đình của ông ta".

    "Ai có thể mang lại sự đảm bảo như thế trong tình hình hiện nay ở Ukraina? Chỉ có Washington... Có thể hiểu được người Mỹ. Họ không cần Yanukovych, họ cần Ukraine".

    Trước nhiều thông tin đồn đoán cho rằng cựu Tổng thống Yanukovych đang trú ẩn tại căn cứ của hạm đội biển Đen tại bán đảo Cirimea dưới sự che chở của Nga, Rossiyskaya Gazeta đã dẫn lời một nguồn tin quân sự chính thống khẳng định: "Yanukovych không có trong các căn cứ hay trong tàu của Hạm đội biển Đen của Nga".

    Thêm vào đó, tờ này cũng khẳng định rằng "những tên côn đồ đang nắm quyền tại thủ đô Ukraine chỉ cần hỏi đại sứ Mỹ, người đang ngày càng trở thành một nhân vật quan trọng trong giới chóp bu chính trị ở Ukraine "độc lập"... Tuy nhiên, không chắc rằng ông ta sẽ nói sự thật".
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  10. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    Ngày 26/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận khẩn cấp nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên khắp khu vực phía Tây nước Nga trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Phương Tây trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

    Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói: "Theo lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, các lực lượng thuộc Quân khu phía Tây đã được đặt trong tình trạng báo động vào lúc 14 giờ (17h giờ Hà Nội) ngày hôm nay".

    Theo ông Shoigu, cuộc tập trận sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn, kết thúc vào ngày 3/3 và có cả sự tham gia của một số lực lượng thuộc Quân khu trung tâm Nga.

    Quân khu phía Tây của Nga phụ trách khu vực giáp biên giớiUkraine. Kể từ khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ cuối tuần trước, Tổng thống Nga Putin vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào.
    Huyphuc1981nb, suhomanghalosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này