1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Mình có thằng cháu học xong ts về tự động hóa, hỏi vào bkhn, bktphcm thì đều bị lắc đầu bẩu ko cần (vào đc nhưng lục tốn). 1 thằng cháu khác xong ths ngành PLC cũng vậy. Chó má làm lđ nó thối thế đấy. Bẩu sao HP nó chửi chế độ mình là tận diệt tri thức...
    HaNoiOld, suhomang, bunny1212 người khác thích bài này.
  2. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Lâu lâu muốm chế DYI cái gì đó, nhìn thằng Mỹ với Tây nó bán đầy đồ trên mạng để chế mà phát thèm.

    Ở SG mà muốn tạo cái gì giờ chạy tuốt lên Thủ Đức mới có, phát chán.

    Nhìn Tây, ngó lại mình, giờ cứ ầm ầm phát triển "dịch vụ" rồi "phân phối" . Mua đồ nước ngoài về xong nâng giá lên, uốn lưỡi bán xong khen mình tài. Ít thì không sao, mà ai ai cũng đua làm giàu bằng cách đó thì tương lai thằng nước ngoài nó bán đắt cho vân há mồm hứng rồi nhả lại giá cao cho người khác tiếp hay chăng?
    gorko, suhomang, khuc_thuy_du4 người khác thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.076
    Đã được thích:
    29.155
    Tiếc thật. Tớ yêu mấy cái ngành ấy lắm cơ.

    Chắc là không được rồi. Lo lót tốn kém lắm mà thu nhập không tương xứng. Nếu được nên tìm qua AIT hay Chulalongkorn bên Thái dạy thì hay. Đi Sin cũng tốt lắm đấy. VN thì thua hoàn toàn rồi.

    Giấc mơ đi LX học mờ gu hồi xưa tan thành mây khói vì lý lịch ác ôn. Sau này học được tiếng Anh lại mơ Massachusette. Hồi trước qua Philadelphia thăm đứa bạn. Tớ thuê xe chạy gần cả ngày trời lên đó chỉ để ngắm cái trường. Mịe, nó cho mình kết nạp nhưng lại không cho đi học. Nó chỉ muốn mình bắn người.
    T_80_U, suhomang, khuc_thuy_du3 người khác thích bài này.
  4. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Ở Sing sản xuất cũng khó khăn lắm. 2003 sang thấy mấy ông ng Sing kêu là ko thể lại với hàng Tàu. Tàu dân đông nên nó sx cái gì cũng hàng khối luôn, tiêu thụ nhanh nên vòng đời sản phẩm cực ngắn... hàng ế nó bán hòa vốn cho các nc xung quanh... ở nó hàng ế là chết.
    suhomangbunny121 thích bài này.
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tướng SBU chống khủng bố bị dân chúng bắt ở Kramatorsk

    Vasily Krutov, tướng phó thứ nhất Hội đồng an ninh-quốc phòng quốc gia, chỉ huy chiến dịch chống khủng bố bị bắt khi mò đến Kramatorsk.

    Người dân địa phương không rõ làm sao biết được sở chỉ huy chống khủng bố đặt ở 1 doanh trại gần sân bay dã chiến. Họ chặn các lối đi của doanh trại, nơi tướng Krutov có mặt, rồi tiến vào yêu cầu gặp đại diện doanh trại để chất vấn.

    Krutov ra nói chuyện, tuyên bố rằng có hoạt động khủng bố trong thành phố và thúc giục mọi người giải tán. Nhưng dân chúng kéo đến càng đông hơn, họ phản đối tướng Krutov và nói không có khủng bố nào ở đây cả, yêu cầu ông Krutov giải thích tại sao lại bắn vào dân chúng, đã có nạn nhân là 1 thanh niên.

    Tướng Krutov nói rằng lính bắn tỉa đã phải hành động vì có kẻ gây hấn.

    Khi ông ta định quay về doanh trại, thì mọi lối đi đã bị bịt kín. Mọi người hỏi giấy tờ, ông ta đã không có.

    Đám đông phẫn nộ và tướng Vasily Krutov bị bắt giữ.

    Đã có vài phát súng chỉ thiên cứu nguy, nhưng không ngăn được đám đông dẫn ông ta đi.

    [​IMG]



    ALPHA3, HelloBarca, suhomang19 người khác thích bài này.
  6. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Định hướng kinh tế vịt là nền kt dịch vụ, téo làm công xưởng như chú 3ship, vì vậy đâu cần học khkt. Đầu tư học bán hàng đa cấp và học báo cô để làm maket cmn tinh để bán hàng. Cái éo gì cũng bán hết từ bằng cấp, chức vụ, đạo đức...đến nước ... cống.
    tudietdao, T_80_U, HelloBarca10 người khác thích bài này.
  7. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Biên xong mơid đọc thấy bài lão, gần giống ý mềnh, like phát.
  8. chessgenius

    chessgenius Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    511
    Kiev bẽ bàng vì bị Mỹ bất ngờ bỏ rơi?

    Quote:
    (VnMedia) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là đã rút cả viện trợ quân sự không gây sát thương cho Ukraine vì sợ có thể làm leo thang căng thẳng. Trong khi đó, NATO tuyên bố không bàn chuyện đưa quân vào Ukraine. Diễn biến này có thể sẽ khiến chính quyền lâm thời mới ở Kiev cảm thấy bẽ bàng khi họ đang hy vọng có thể dựa được vào phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga.

    Theo tờ Washington Free Beacon, Tướng nghỉ hưu Wesley Clark và cựu quan chức quốc phòng Phillip Karber đã trình lên Quốc hội và Nhà Trắng một bản báo cáo quan trọng.

    Sau khi trở về từ chuyến đi đến Ukraine, ông Clark và Karber được cho là đã viết rằng, chính phủ Mỹ đã từ chối mọi lời đề nghị của Ukraine, từ cung cấp áo giáp, kính nhìn ban đêm đến các thiết bị liên lạc. Chính quyền Tổng thống Barack Obama rõ ràng lo ngại rằng, những kiểu viện trợ như thế sẽ được xem là “hành động khiêu khích”.

    Hai vị cựu quan chức Mỹ đã kêu gọi chính quyền thay đổi quyết định trên, miêu tả đó là cách tiếp cận “hoàn toàn sai lầm”, tờ Free Beacon cho hay.

    Thông tin trên được tung ra trong bối cảnh một số chính khách ở Đồi Capital (Quốc hội) kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama tăng cường sự hậu thuẫn cho chính phủ lâm thời ở Ukraine dựa trên cáo buộc cho rằng Moscow đang gây bất ổn ở phía đông nước này.

    Chính phủ Ukraine hôm qua (15/4) đã chính thức khởi động chiến dịch quân sự nhằm đàn áp người biểu tình ở khu vực đông nam theo lệnh của Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov. Hai bên đã có cuộc đụng độ tại một sân bay nhỏ và quân đội Ukraine được cho là đã giành quyền kiểm soát khu vực sân bay này.

    Thượng nghị sĩ John McCain trước đó hồi cuối tuần đã kêu gọi: “Chúng ta ít nhất, vì chúa, hãy giúp họ một số vũ khí hạng nhẹ để họ bảo vệ mình”.

    Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh, chính quyền “không tính đến chuyện cung cấp viện trợ có tính sát thương cho Ukraine” nhưng cũng chẳng đề cập trực tiếp đến viện trợ không gây sát thương.

    "Chúng tôi đang xem xét, đánh giá các yêu cầu và đang tìm cách nào đó để có thể giúp đỡ chính phủ Ukraine, nhưng chúng tôi đang tập trung vào việc tiếp tục gây áp lực với Nga để họ hiểu rằng cộng đồng quốc tế đang đoàn kết ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rằng Nga chỉ có con đường là làm dịu căng thẳng, đảm bảo bạo lực không xảy ra”, ông Carney nói.

    Mỹ luôn cáo buộc và đổ lỗi cho Nga đã gây ra tình hình bất ổn ở Ukraine bất chấp việc Moscow liên tiếp bác bỏ cáo buộc này. Tình hình bất ổn hiện nay ở Ukraine trên thực tế được châm ngòi từ sự bất an của người dân gốc Nga chiếm đa số ở miền đông Ukraine. Sau khi lên cầm quyền, chính phủ lâm thời mới ở Kiev có những phát biểu, hành động và chính sách thể hiện thái độ bài Nga, phân biệt đối xử với người gốc Nga ở Ukraine. Đây là lý do khiến những người ở miền đông nam Ukraine quyết không công nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời ở Kiev và đứng lên biểu tình.

    NATO không bàn chuyện đưa quân vào Ukraine

    Không chỉ trông chờ vào viện trợ quân sự từ Mỹ, Ukraine được cho là còn muốn NATO đưa quân vào nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO Ander Fogh Rasmussen đã thẳng thừng tuyên bố, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không bàn đến chuyện tung ra một phản ứng quân sự trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine mà chỉ tập trung vào những quyết định về chính trị, ngoại giao để tháo gỡ cuộc khủng hoản ở quốc gia Đông Âu.

    "Chúng tôi không bàn bạc về các lực chọn quân sự. Chúng tôi tin rằng, con đường đúng đắn để tiến lên phía trước là tìm một giải pháp ngoại giao, chính trị. Tuy nhiên, chúng tôi đang tập trung vào việc củng cố khả năng phòng thủ cho các đồng minh. Đó là nhiệm vụ then chốt của chúng tôi”, ông Rasmussen cho biết trước cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU.

    "Ngay bây giờ, chúng tôi đang cân nhắc tiến hành các bước đi thêm nữa để củng cố khả năng phòng thủ tập thể. Như tôi đã chỉ ra, việc đó bao gồm cái mà chúng tôi gọi là hoạt động triển khai thích hợp”, Tổng thư ký NATO nói thêm.

    "Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói chi tiết về việc chúng ta sẽ có hành động cụ thể nào để củng cố khả năng phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, không ai được nghi ngờ về quyết tâm của chúng tôi trong việc đảm bảo sự bảo vệ mạnh mẽ đối với các đồng minh của mình”, ông Rasmussen nhấn mạnh.

    Tổng thư ký NATO cũng không quên bày tỏ lo ngại về những cuộc đụng độ đang bùng lên ở phía đông Ukraine giữa lực lượng an ninh với những người biểu tình ủng hộ chế độ liên bang. Ông này kêu gọi Nga làm dịu tình hình và rút quân ra khỏi biên giới Ukraine đồng thời cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt thêm với sự cô lập quốc tế nếu có bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào miền đông Ukraine.

    Ngoại trưởng Sergei Lavrov bác bỏ cáo buộc của phương Tây về việc Nga đứng sau cuộc khủng hoảng ở miền đông nam Ukraine, nói rằng không có nhân viên an ninh hay binh lính nào của Nga được triển khai đến khu vực bất ổn đó.

    Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO đang tìm cách biến cuộc khủng hoảng ở Ukraine trở thành mối đe doạ tưởng tượng để tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên trong liên minh, cô lập hơn nữa Nga.


    Kiệt Linh - (tổng hợp)
    -----------
    Liên hợp quốc từ chối triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine

    Quote:
    Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraine.
    Theo ông, mọi hành động khiến căng thẳng tại đây leo thang sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các bên liên quan. Vì vậy, các bên cần hợp tác để tìm ra giải pháp ngoại giao và hòa bình cho Ukraine.

    Người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ tin tưởng rằng người dân Ukraine có quyền tự do trình bày quan điểm của mình mà không bị đe dọa vũ lực và kêu gọi các bên tham gia vào cuộc đối thoại chính trị.

    Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng từ chối đề nghị của chính phủ tạm quyền tại Ukraine về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của của Liên hợp quốc.

    Ông nhấn mạnh thời điểm hiện nay không thích hợp và động thái này cần nhận được sự chấp thuận của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Thông báo từ điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin đã đề nghị Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lên án việc Kiev sử dụng vũ lực tại miền Đông Ukraine.

    Cùng ngày, theo tin từ Ba Lan, Canada và quốc gia Đông Âu này sẽ thông báo gói viện trợ dành cho Ukraine trong chuyến công du đến Warsaw của Ngoại trưởng Canada John Baird tuần tới.

    Theo ông, mọi hành động khiến căng thẳng tại đây leo thang sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các bên liên quan. Vì vậy, các bên cần hợp tác để tìm ra giải pháp ngoại giao và hòa bình cho Ukraine.

    Người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ tin tưởng rằng người dân Ukraine có quyền tự do trình bày quan điểm của mình mà không bị đe dọa vũ lực và kêu gọi các bên tham gia vào cuộc đối thoại chính trị.

    Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng từ chối đề nghị của chính phủ tạm quyền tại Ukraine về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của của Liên hợp quốc.

    Ông nhấn mạnh thời điểm hiện nay không thích hợp và động thái này cần nhận được sự chấp thuận của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Thông báo từ điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin đã đề nghị Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lên án việc Kiev sử dụng vũ lực tại miền Đông Ukraine.

    Cùng ngày, theo tin từ Ba Lan, Canada và quốc gia Đông Âu này sẽ thông báo gói viện trợ dành cho Ukraine trong chuyến công du đến Warsaw của Ngoại trưởng Canada John Baird tuần tới.

    ----

    RIP Ngụy quân, Ngụy quyền
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    với tình hình kiểu này chắc cái ngày :

    Tiến về Kì ẹp ta quét sạch giặc thù, hướng về miên tầy giải phóng thành đô

    ko còn xa
    suhomang, giamadai, quangiao1 người khác thích bài này.
  10. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Tình hình ở Ukraine bây giờ có vẻ chẳng biết đường nào mà lần. Theo một số nguồn tin, xe bọc thép chở lính Ukraine đến Kramatorsk đã bị nhân dân thuyết phục nên treo cờ Nga. Một số trang khác lại bảo - đó là mưu mẹo của giới quân sự Ukraine để lọt vào thành phố
    Còn theo cá nhân mình, QĐ U ngay từ đầu đã muốn ngả theo phía Đông, nhưng như thế lộ liễu quá và có thể sẽ ảnh hưởng sau này nên các anh ấy đợi lệnh điều động trấn áp rồi mang hết xe cộ tàu bè súng to súng bé sang cánh trái rồi sẽ trở về dzới chánh nghĩa :D
    http://www.unian.net/politics/90838...i-i-zelenyie-chelovechki-zahvatili-6-bmp.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này