1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Chửi nhà báo thì chửi nhé. Đừng chửi lây qua mấy bác trên bộ giáo dục năm ấy khi họ quyết định chọn tiếng anh là ngoại ngữ bắt buộc. Không lớn lên trong cái thời kì đổi mới, các bác không hiểu được tình cảnh đất nước và những quyết định đột phá tìm hướng ra cho dân tộc.

    Năm đó không chọn tiếng anh chắc giờ này không có cái diễn đàn TTVN này để mà các bác thi thố trình độ chửi đời đâu.
    ltgbau, bunny121, huyphongws2 người khác thích bài này.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mình thích học tiếng Nhật để sau này qua Nhật ấy gái Nhật, hiểu nó nói cái gì lúc đang ấy
  3. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    [​IMG]
    © Collage: The Voice of Russia

    Chính quyền bất hợp thức Kiev đã lệnh cho quân đội đàn áp phong trào phản đối của nhân dân miền đông Ukraina.

    Nhà cầm quyền hiện nay tại Kiev rõ ràng không có tự chủ và chẳng làm bất cứ điều gì nếu thiếu chỉ thị trực tiếp từ Washington và Brussels. Như vậy huyền thoại về chuyện phương Tây cố gắng giúp Ukraina thành đất nước tự do, phồn vinh và dân chủ đã cáo chung.

    Chính phủ Kiev đã ban lệnh sử dụng quân đội và lực lượng dân tộc chủ nghĩa chống lại nhân dân, ngay sau khi người đứng đầu CIA John Brennan đến Ukraina. Điều này khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các chuyên viên cho rằng Brennan đã đưa đến Kiev kế hoạch trấn áp phong trào phản đối ở miền đông Ukraina, nơi phần lớn cư dân coi tiếng Nga là ngôn ngữ mẹ đẻ. Những cuộc biểu tình hòa bình diễn ra ở đó từ tháng Ba, khi những nhân vật lên nắm quyền trong cuộc đảo chính đã bãi bỏ đạo luật về ngôn ngữ đảm bảo qui chế chính thức của tiếng Nga. Nhưng ở Washington cũng như ở Kiev lại thích xem các thợ mỏ, kỹ sư, bác sĩ và giáo viên bất bình vì chính sách của Kiev là "khủng bố" và "ly khai", tức là đối tượng có thể nghiến nát bằng xe tăng hoặc xả đạn từ súng tiểu liên tự động.

    Xe tăng, pháo, đặc nhiệm, các chiến binh dân tộc chủ nghĩa, và thậm chí cả lính đánh thuê người nước ngoài đã tiếp cận hàng loạt thành phố miền đông-nam Ukraina. Đã vang lên tiếng súng nổ và xuất hiện nạn nhân thương vong. Những nhân vật của tân chính quyền Ukraina từng lớn tiếng cáo buộc Tổng thống Viktor Yanukovych về sự khắc nghiệt, bây giờ lại quyết định thực hiện chính những gì mà ông Yanukovich không làm - họ ra lệnh bắn vào nhân dân. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và phương Tây không những không lên án hành động này của Kiev mà còn trực tiếp phê chuẩn.

    Tại cuộc họp báo ở Washington, người đứng đầu bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki tuyên bố rằng chính quyền hiện nay tại Kiev chỉ cố gắng đảm bảo "hòa bình và yên tĩnh" ở Ukraina. Với câu hỏi của phóng viên, tại sao chính quyền Obama phản đối việc sử dụng vũ lực chống người biểu tình trên Maidan, mà bây giờ lại ủng hộ hoạt động quân sự đàn áp các cuộc biểu tình quần chúng tại khu vực đông-nam, bà Psaki tuyên bố rằng trên quảng trường Maidan "là tình huống hoàn toàn khác”. Còn câu hỏi về mức độ thích hợp của “hoạt động chống khủng bố" mà chính quyền Kiev thi hành với cư dân vùng đông-nam, nơi không hề có bất kỳ tên khủng bố nào, thì bà Psaki đơn giản là lờ đi không trả lời.

    Trong khi đó, tuyên bố của các chính khách Hoa Kỳ và phương tiện truyền thông theo hướng có “bàn tay Matxcơva” gửi “những tên khủng bố” đến Ukraina, thì thậm chí cả những người Mỹ trong blog cũng bình luận với nhiều châm biếm: hãy cho thấy, bọn khủng bố và lính đặc nhiệm Nga ở đâu? Hay là số này đã hóa trang thành những bà cụ Ukraina bình thường và tay không?

    Còn hiện thời tại Kiev đang cố gắng bịt miệng bất cứ ai không đồng ý với tân Chính phủ. Trên lãnh thổ Ukraina khóa hết lối truy cập các kênh truyền hình Nga – phải chăng, đó là biểu hiện dân chủ?. Các nhà báo dù ít dù nhiều đều là đối tượng bị theo dõi. Ngày 15 tháng Tư tại Kiev sau khi tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình, một ứng viên Tổng thống từ miền đông-nam là ông Oleg Tsarev đã bị các phần tử dân tộc chủ nghĩa đánh đập dã man. Vụ này diễn ra ngay trước mắt các cảnh sát và cơ quan an ninh. Cùng trong ngày, các thành viên dân tộc chủ nghĩa tấn công một ứng viên Tổng thống Ukraina khác, ông Mikhail Dobkin. Ngay cả các quan chức Liên Hợp Quốc cũng phải thừa nhận rằng ở Ukraina có đàn áp theo động cơ chính trị. Thế nhưng từ phía Hoa Kỳ và phương Tây không hề có một lời nào phê phán hay chỉ trích những hành động vi phạm tự do dân chủ như vậy.

    Còn nhớ, có thời, sau khi gây hành động tội ác chống lại nhân dân nước mình, nhà độc tài Nicaragua Anastasio Somoza-cha đã nhận lời đánh giá từ người Mỹ như sau: “tất nhiên hắn là tên chó đẻ, nhưng là tên chó đẻ của chúng ta”. Rõ ràng, từ xưa đến nay phương pháp tiếp cận kiểu Mỹ với các tay sai của họ, dù là loại tồi tệ đến đâu chăng nữa, vẫn không hề thay đổi.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/2014_04_17/271319108/
  4. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Malogs, panzerIIgiamadai thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  6. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    chứ ko phải là để coi Jav hả anh Malogs :D
    hôm bữa em mua gói mì Cung đình ăn thử, ăn xong lúc rửa chén thằng bạn em nó hỏi mày ăn mì gì ngon thế

    em nói dm bố ăn mì Kimochi đấy :D thế là 1 lát nó đi mua mì về nói dm mì Kimochi là mì c.. gì :D
    dm nó chứ toàn tay tu luyện jav ko mà từ kimochi nó cũng ếu biết :D :D
    Malogs, hstungkien2476 thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Tiếng Nhựt Bổn tớ biết từ kuyomuko là hay nhất :D
    Cụ @arsenalgooner tu luyện jav có biết từ đó không?
    Malogsarsenalgooner thích bài này.
  8. chessgenius

    chessgenius Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    511
    nhưng kiên quyết không cấp quyền tự trị :D
    Nói chung hội nghị đem ra cãi nhau thôi. Cứ lấy thực địa chiến trường ra mới dễ đàm phán. Xưa nay vẫn thế cả.
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Nó la ki mô chi và hô si đấy....bác cứ thế la theo cần gì phải học.:P
    Malogs, khuc_thuy_dukien2476 thích bài này.
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tưởng Sasimi:-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này