1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Em ạ các cụ, tập trung vào chuyên môn đê.:D:D:D
    Forum tạo ra là để có nhiều zone cho các cụ chém theo chuyên đề, cứ oánh võng quá.

    Hội nghị Geneva dường như chả có ý nghĩa gì ( mà có lẽ cũng nằm trong suy nghĩ của các bên trước đó rồi).
    Phe miền Đông bảo, Lavrov ký là ký cho nước Nga chứ k phải ký thay mặt cho chúng tôi:D Nghe cũng có lý.
    Phe Mai đần thì bảo, hội nghị Geneva yêu cầu giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang bất hợp pháp, nhưng chúng tôi lại là...hợp pháp:D
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Có thằng đi, nhiều thằng sẽ chạy đến chiếm phần. Thế này thì cấm vận thế éo lào đuợc.

    Vietnam Plus.

    Theo AFP, ngày 18/4, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn năng lượng khổng lồ Shell của Anh-Hà Lan, ông Ben van Beurden đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự của nhà lãnh đạo Moskva.
    [​IMG]CEO của Tập đoàn Shell, ông Ben van Beurden. (Nguồn: Reuters)
    Tại cuộc gặp, ông van Buerden đã nói với Tổng thống Putin rằng Shell muốn mở rộng dự án dầu khí ngoài khơi Sakhalin-2 ở Thái Bình Dương.
    Dự án này do Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom điều hành với Shell là cổ đông thiểu số quan trọng.
    Về phần mình, Tổng thống Putin đáp lại rằng ông rất vui mừng khi Shell muốn mở rộng hoạt động tại Nga và cam kết "sẽ hỗ trợ cần thiết về hành chính."
    Cuộc gặp giữa CEO của Shell với Tổng thống Putin là dấu hiệu mới nhất từ Điện Kremlin cho thấy họ muốn giữ quan hệ với các tập đoàn lớn của châu Âu bất chấp căng thẳng giữa Nga với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine.
    Theo giới truyền thông, các nước châu Âu có lợi ích kinh tế đáng kể tại Nga như Đức, Hà Lan và Italy vẫn không sẵn lòng áp đặt trừng phạt cứng rắn nhằm vào Moskva./
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    suhomang, khuc_thuy_duhongvebobinh thích bài này.
  4. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Bạn biết thế nào là hợp ý dân không? Tại sao mấy chục triệu dân Việt nghe cái tin đó có mỗi bạn với ông Giang là buồn?
    Thế nào là tư lợi; thế nào là danh dự quốc gia, khi mà nợ công của chúng ta đã vượt quá 80tỷ USD?
    Tự hào dân tộc là cái gì khi mà cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế đều ở mức thấp so với các nước xung quanh?
    Cả nước góp 1-2 tuần lương để góp đá cho Trường Sa, giúp dân Lí Sơn, đóng tàu đánh cá vỏ sắt cho ngư dân thì còn dễ chấp nhận hơn là đi làm cái ASIAD đó.
    Lúc này chưa phải lúc chúng ta làm những cái đó bạn à.
    Nếu có trách thì hãy trách những ông bên Du - Thể làm cái đề án đăng cái đó mà không thông qua quốc dân cả nước ấy
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bắt đầu hết chịu nổi quay ra cắn nhau rồi!!!!
    Các chính trị gia Đức phê phán EU, NATO về vấn đề Ukraine
    Vietnam Plus

    Hãng DPA của Đức ngày 18/4 đưa tin Hội đồng kinh tế của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) nước này đã lên án Liên minh châu Âu (EU) phạm sai lầm nghiêm trọng đối với Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

    [​IMG]Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thảo luận các giải pháp đối phó với tình trạng căng thẳng leo thang ở Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    DPA dẫn lời ông Kurt Lauk, Chủ tịch Hội đồng kinh tế CDU, nêu rõ: "Chính sách của Nga trong suốt 25 năm qua rất rõ ràng liên quan việc mở rộng EU và NATO... Tuy nhiên, điều đó đã không được tôn trọng trong những diễn biến ở Ukraine."

    Theo ông, EU phải đối thoại với Nga và cùng Moskva giúp tái thiết nền kinh tế Ukraine vì quốc gia này đang đứng trước nguy cơ phá sản.

    Trong khi đó, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (FDP) Wolfgang Kubicki cho rằng hành động của NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine là một sai lầm.

    Ông Kubicki, đồng thời là Chủ tịch nhóm nghị sỹ FDP trong Nghị viện bang Schleswig-Holstein, nói rằng NATO trên thực tế đã triển khai lực lượng tới biên giới phía Đông và quân đội Đức tham gia vào lực lượng này sẽ là điều "rất phản tác dụng và cực kỳ nguy hiểm."

    Ông đồng thời kêu gọi NATO tiến hành đối thoại với Tổng thống Putin và ban lãnh đạo Nga nhằm tìm kiếm lối thoát cho tình hình hiện nay.

    Trả lời báo Tâm điểm của Đức cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen bác bỏ việc lựa chọn hành động quân sự trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song dọa sẽ trừng phạt cứng rắn Nga nếu Moskva không có biện pháp làm dịu căng thẳng ở miền Đông Ukraine./.
    suhomang, tekute1976hongvebobinh thích bài này.
  6. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Theo tin của Bộ quốc phòng Ukraina 2 trong số 6 chiếc xe bọc thép bị người ly khai chiếm đã quay trở về.
    Chính phủ Ukraina thông báo sẽ ra luật ân xá cho những người biểu tình vào ngày 24 tháng 4 tuy vậy chưa dỡ bỏ các hình phạt với những người ly khai. Đồng thời chính quyền Kiev cũng dự định giành cho tiếng Nga một quy chế đặc biệt có thể ngang hang với tiếng Ukraina và quyền sử dung tiếng Nga này sẽ do các vùng tự lựa chọn.
    Theo báo cáo của chính quyền mới Quân đội Ukraina đang đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng do đó Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk đã dành một khoản tiền cho quốc phòng khoảng 6,8 tỷ hryvnia và sẽ được thực hiện bằng cách cắt giảm các chương trình xã hội. Chính phủ Ukraina quyết định phân bổ 5 tỷ hryvnia (445 triệu USD)cho quân đội.
    Trong khi đó cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã đến vùng Donetsk để thành lập phong trào "Phản kháng" tại đây nhằm giúp ổn định tình hình. Cựu thủ tướng dự định thành lập một lữ đoàn gồm các đội tình nguyện, các quân nhân dự bị và những người có kinh nghiệm chiến đấu để giúp đỡ cho quân đội Ukraina.
    suhomang thích bài này.
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thằng điên nào cho vay!!!? Thằng khôn nào cho mấy thằng đao vay!? Chỉ có mấy thăng đao mới nghĩ người khác phải cho nó vay.....
    Ukraine muốn vay quốc tế 9 tỷ USD để trả nợ nước ngoài
    Vietnam Plus -
    Theo THX, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Alexandr Shlapak ngày 18/4 cho biết nước này hy vọng sẽ sớm hoàn tất đàm phán với các chủ cho vay quốc tế để hỗ trợ hoàn trả những khoản nợ nước ngoài.

    [​IMG]Xe bọc thép của một nhóm vũ trang chưa rõ thuộc lực lượng nào trấn giữ bên ngoài một tòa nhà chính quyền ở thành phố Slavyansk ngày 16/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Shlapak nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là vay ít nhất 9 tỷ USD trên các thị trường nước ngoài để xoa dịu sức ép về dự trữ ngoại hối."

    Ông Shlapak cam kết mặc dù ngân khố quốc gia hiện trống rỗng và nền kinh tế nước này đang suy yếu do tình hình chính trị bất ổn, song Chính phủ Ukraine sẽ dốc sức để hoàn tất nghĩa vụ trả nợ.

    Trước đó, theo Reuters, ngày 17/4, phát biểu trong buổi trả lời trực tuyến được phát trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng cho Ukraine 1 tháng để thanh toán nợ khí đốt sau đó sẽ tiến tới yêu cầu thanh toán trước.

    Ukraine hiện nợ Nga 2,2 tỷ USD tiền khí đốt./.
    hongvebobinh thích bài này.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Khủng hoảng Ukraine khiến máy bay, xe tăng Trung Quốc “nằm đất”

    (Kienthuc.net.vn) - Khủng hoảng Ukraine có thể khiến dự án sản xuất máy bay L-15, xe tăng MBT-2000 gặp khó vì thiếu động cơ được chế tạo tại các thành phố miền đông Ukraine.
    kuyomukohongvebobinh thích bài này.
  9. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Các bác chứ chê RU ngu chứ em thấy vụ này nó khôn bỏ mợ nó ấy. Nó không đưa người lịch sự vào vì nó nắm quá rõ m.Đông gian lao anh dũng có rất nhiều, nếu không muốn nói toàn bộ dân gốc RU hoặc thân RU. Ngay cả tụi CS, QĐ, quan chức chính quyền cũng có thiên hướng theo RU. Vậy nó cần quái gì phải thả thêm quân chính quy cho rắc rối. Cả đống cựu binh Afgan, Berkut, Cossack được đào tạo huấn luyện bài bản; cộng thêm 1 vài chú điều phối viên, trinh sát từ các đơn vị đặc biệt của RU thì Maidan chứ bố Maidan mà xớ rớ cũng bị thịt, điển hình là 20 nước đen đã theo nước cống mà mất hút. Bọn ở Kyiv chắc cũng biết điều này nên tuy hô hào to kèn nhưng có dám đem bọn vệ binh quốc gia gì đó tới đâu mà phải đẩy cho QĐ, ý đồ có lẽ là làm cho tình dân - quân cá nước đi đến bờ cá - lẩu. Nhưng bên QĐ, 1 là họ bỏ đói từ khi Yanu rụng, 2 là họ cũng hiểu cái ý đồ khốn nạn của tụi Maidan, 3 là, quan trọng nhất, hơn 40k digital flora'er đang đợi họ bên kia biên giới, nên cái ý đồ của Kyiv bị phá sản mà chẳng cần những người lịch sự. Còn nếu tụi Maidan lên cơn rồ lùa vào đâm chém bắn giết loạn xạ thì Gruzia 2008 là bài học nhã tiền, tuy nhiên, lực lượng ra mặt đánh nhau và tiến về Kyiv thì vẫn là "dân quân tự vệ - bộ đội địa phương"
    Còn cái Geneva 2014 này, RU chơi cái kiểu của US hồi Geneva 1954 là "sẽ coi mọi sự tái diễn của các hành động bạo lực vi phạm Hiệp định là điều đáng lo ngại và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế” và "tiếp tục cố gắng đạt được sự thống nhất thông qua những cuộc tuyển cử tự do được giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để bảo đảm chúng diễn ra công bằng". Nó kí thì cứ kí nhưng khi không có đại diện cho Liên bang Đông Nam Ukraina thì mọi biên bản, hiệp định, ghi nhớ ... đều chỉ là giấy lộn. Rồi tình trạng cánh trái gọi cánh phải là vi hiến, cánh phải gọi cánh trái là khủng bố thì nhây còn chán. Tình hình giống y như hồi bắt đầu tiến hành đàm phán Paris khi mà Việt Nam dân chủ cộng hòa không công nhận tính hợp pháp của Việt Nam cộng hòa, trong khi Việt Nam cộng hòa không công nhận tính hợp pháp của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. Cứ phải có "cú đánh lớn làm tung tóe các giải pháp" thì mới xong. Mà em nghi, với tình hình ngân khố trống rỗng, lại không được ngoại bang bơm chi viện thì chắc không kịp có cú đánh lớn đâu hỉ :) 3 thằng Aegis ở biển Đen có sân đáp trực thăng không các bác ;)
  10. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Ở tù lâu rồi cũng bị đao thì phải!!!? Họ nghĩ mình là ai mà mẽo phải phục vụ quyền lợi của họ trong khi rủi ro cho quyền lợi của mẽo!? Mẽo cũng chẳng dám có các hoạt động quân sự cũng như viện trợ vũ khí sát thượng cho UCr.
    Bà Yulia Tymoshenko kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

    BizLIVE - Ứng cử viên tổng thống Ukraine và thủ lĩnh đảng “Tổ quốc” Yulia Tymoshenko đã gửi thư đến Quốc hội Mỹ yêu cầu cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
    [​IMG]
    Ảnh: East News/AP/Sergei Chuzavkov

    Ứng cử viên tổng thống Ukraine và thủ lĩnh đảng “Tổ quốc” Yulia Tymoshenko đã gửi thư đến Quốc hội Mỹ yêu cầu cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, Tiếng nói nước Nga dẫn tin từ dịch vụ báo chí của đảng này cho biết.

    “Tôi gửi đến các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ lời yêu cầu hãy thực hiện tất cả các bước có thể để hỗ trợ Ukraine, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”, bà Tymoshenko viết trong bức thư.
    “Ukraine cần một sự hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả hỗ trợ quân sự - kỹ thuật, trong đó phải gồm các thiết bị phòng không và chống tăng cũng như sự trợ giúp trong việc đào tạo nhân viên quân sự”, bà viết rõ.
    Lần cập nhật cuối: 19/04/2014
    mig1000 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này