1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    "Mỹ thừa nhận chi 5 tỉ USD 'thúc đẩy dân chủ' ở Ukraine"

    Tin tức lấy nguồn từ Voice of Russia, mức độ khả tín chấp nhận được.
    Em hotgirl Victoria Nuland sau khi chửi bậy xong giờ lại để lộ ra cái tin này thì thật là bôi tro trát trấu vào mặt người cầm đầu cho phong trào dân chủ.
    khuc_thuy_du thích bài này.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Trả lời phỏng vấn báo giới Mỹ ngày 21/4, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á Âu Victoria Nuland khẳng định, Washington đã dành 5 tỷ USD “để hỗ trợ cho những khát vọng của người Ukraine về một chính phủ mạnh mẽ hơn, dân chủ hơn”
    Trước đó, một đoạn video đã được đăng tải cho thấy, bà Nuland tới tham dự một hội thảo về Ukraine, được tổ chức tại Washington hồi tháng 12 năm ngoái. Trong bài phải biểu của mình, vị quan chức này tuyên bố Mỹ đã đầu tư 5 tỷ USD để hỗ trợ nền dân chủ tại Ukraine kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ.
    Trong bài phỏng vấn mới nhất với truyền thông Mỹ, bà Nuland thừa nhận một lần nữa việc Mỹ phân bổ 5 tỷ USD để hỗ trợ cho nền dân chủ tại Ukraine.

    “Số tiền này đã được chi ra để ủng hộ nguyện vọng của nhân dân Ukraine, về một chính phủ mạnh mẽ hơn dân chủ hơn, đại diện cho lợi ích của họ”, Nuland nói. Nhưng bà nhấn mạnh rằng “Mỹ không chi tiền để hỗ trợ phong trào Maidan”. Theo vị quan chức này, đó chỉ là “một phong trào bột phát”.
  3. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Chất 5 tỷ để đốt nhà người khác thì được, vậy mà chi thêm 1 tỷ để cho người ta làm lại cái chòi lá thì đắn đo mãi... vãi
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    http://doanhnghiepodessa.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2056869
    Chuyên gia Ukraina Dmitry Tymchuk nói: “Trong ô tô còn lại trên hiện trường quân li khai ném cờ hiệu ‘Cánh hữu’ vào. Vụ khiêu khích nằm trong kế hoạch của lãnh đạo quân sự-chính trị Nga. Vụ này được dựng lên để thị trưởng tự xưng Ponomaryov lên tiếng kêu gọi Nga đổ quân vào tỉnh Donetsk”. * Cựu phó thủ tướng Nga (nhiệm kỳ đầu của Putin) Alfred Cox nói rằng vụ giết người tựa như những vụ khiêu khích của Hitler chống Ba Lan ngay trước chiến tranh thế giới thứ 2. * Theo thông tin của người dùng Fb ‘Roman Burko’ người bị giết ở bốt gác là một người dân dịa phương.

    [​IMG]
    XE bị cháy nhưng vũ khí và giấy tờ trong xe còn nguyên vẹn> Còn người chết ko có danh tính.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người bị giết là Povelko Pavel. Người ta chặn xe anh ta lại ở Bột và bắn chết, đốt xe. Tất cả những người mà nguồn tin tiếp xúc đều nói người ta đã đóng kịch như một vụ ‘Cánh hữu’ tấn công và làm đề tài tin tức đổ máu cho truyền hình Nga.

    * Nhóm “Kháng cự thông tin” nói rằng, trước đó đã có tổ chức một vụ ăn cắp 4 chiếc xe hơi. Người tổ chức là công dân P. với bí danh ‘Dusman’, quê ở Konstantinovka, gần đây sốngs ở Druzhkovka, SN1963, hiện tại là chỉ huy khẩu đội 4 của cái gọi là Quân đội “Cộng hòa độc lập Donetsk”. Cũng theo nhóm ‘KCTT’ công dân này từ lâu đã đưa con gái sang Nga, hiện tại vợ của ông ta chuẩn bị sang Nga”.

    * Bộ trưởng nội vụ Ukraina Avakov nói trong vụ này có quá nhiều điều không khớp. Tên người chết không được xác định. Đây có thể là một màn kịch để bôi nhọ chính quyền Ukraina về không thực hiện những thỏa thuận ở Giơ-ne-vơ.
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/...firefighter-and-arsonist-in-ukraine-says-u-s/
    suhomangphuphongvn thích bài này.
  6. phuphongvn

    phuphongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    74
    suhomang, khuc_thuy_du, halosun3 người khác thích bài này.
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    TTg Mevedev hứa "nhe nanh vuốt" đáp trả trong WTO trong trường hợp Nga bị trừng phạt kinh tế. Các công ty Nga có đầy đủ sự bảo trợ cần thiết trong trường hợp bị trừng phạt, cấm vận. Nếu đó là có cơ sở và đúng luật thì có thể "nhe nanh, múa vuốt"- TTg Mevedev tuyên bố.
    http://lenta.ru/news/2014/04/22/teeth/
    hongvebobinhsuhomang thích bài này.
  8. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
  9. nghiakkpp

    nghiakkpp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    34
    Đặc nhiệm Berkut từ chối lời đề nghị 200.000 USD của Kiev

    Ria Novosti dẫn lời ứng viên tổng thống Ukraine, Oleh Tsarev cho biết, dù Kiev đề nghị số tiền lên tới 200.000 USD để mời các cựu thành viên Đặc nhiệm Berkut quay lại làm việc nhưng vẫn bị khước từ.

    “Họ (các cựu thành viên của đội Đặc nhiệm Berkut) sẽ không quay lại làm việc. Họ được đề nghị số tiền từ 100.000 USD đến 200.000 USD để quay trở lại làm việc. Nhưng sẽ không ai trong số họ “ngã lòng” vì tiền”, ông Oleh Tsarev nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Một thành viên lực lượng Đặc nhiệm Berkut. Ảnh RIA Novosti.

    Lực lượng Đặc nhiệm Berkut bị giải tán vào cuối tháng 2.2014 sau khi chính quyền Tổng thống Yanukovych bị lật đổ. Chính quyền mới ở Kiev (phần lớn là những người ủng hộ Liên minh châu Âu) cáo buộc 20 thành viên Berkut có liên quan đến những vụ bắn tỉa nhắm vào người biểu tình trên Quảng trường Độc lập. Lực lượng Berkut đã bác bỏ cáo buộc trên.

    Trước đó, người phụ trách việc tiếp nhận và bố trí các cựu thành viên Đặc nhiệm Berkut ở Nga, ông Alexei Lobarev cũng bày tỏ niềm tin rằng, các chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm của Ukraine sẽ không quay trở lại phục vụ chính quyền mới ở Kiev. Ông Alexei Lobarev nhấn mạnh, cho tới nay, chính quyền mới ở Ukraine chưa hề xin lỗi về "những hành động nhạo báng Berkut" trước đó.

    Ngay sau khi chính phủ mới ở Kiev "giải tán và đàn áp" các cựu thành viên đội Đặc nhiệm Berkut và gia đình họ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltchev tuyên bố, Moscow sẵn sàng tiếp nhận họ vào làm việc trong ngành cảnh sát đồng thời sẽ hỗ trợ nơi ở cho họ và gia đình.
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    hongvebobinhkhuc_thuy_du thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này