1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Chuyện này có lẽ có thật rồi.
    Chính mình xem TV Nga http://lifenews.ru/watch-live, lúc 20:10 ngày 23/4/2014, trong đó nó mời 1 thằng chuyên gia nói về chuyện hôm nay Mỹ lại cho thêm tàu vào biển đen, tay chuyên gia nói: "không có gì cần quan tâm cả! họ ở vùng biển quốc tế,...", sau đó ông ta nói về vụ Su-24MR mấy hôm trước làm Mỹ vô cùng tức tối.
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cái kiểu lí lẽ của Mỹ là bao giờ cũng cố hạ thấp uy tín Nga trong con mắt người nghe: Nga tiến bộ là nhờ thằng khác chứ bản thân Nga thì không biết gì.
    Kiểu như hồi xưa Nga nó làm được bom nguyên tử thì Mỹ lôi 2 vợ chồng da đen ra tử hình trên ghế điện gán cho họ cái tội "gián điệp cung cấp thiết kế bom NT cho Nga"
    ttanh919, Ang Leekhuc_thuy_du thích bài này.
  3. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Nếu bỏ đồng tiền Mĩ thì xài đồng tiền của ai tiếp theo ? chắc lúc đó có đổ máu mất. Thí dụ như Nga trao đổi hàng với VN, dùng đồng rúp hay dùng VN đồng hay dùng cả hai ? VN mua thì trả bằng VN đồng còn Nga mua thì trả bằng rúp. Rồi hai bên mặt sức in tiền, mặt sức mua hàng của nhau thả dàng ? Hay thôi, mình quay lại thời kì trước khi có tiền đi, hàng đổi hàng, thịt heo đổi tên lửa nhé.

    Ở VN mình cũng vậy, nhà nước nắm quyền in tiền đấy nhé. Vậy là chúng ta bị nhà nước ăn cướp à ? Có ai dám nói vậy k ?

    Chung quy thì đồng tiền có mặt rất vĩ đại của nó, đó là tập trung tài nguyên, nguồn lực bằng giá trị ảo mà k phải dùng đến sức mạnh như thời nguyên thủy. Với một phạm vi rất rộng như một đất nước thì phải dùng đồng tiền chứ k dùng sức mạnh được. Vậy với 2 quốc gia xài tiền khác nhau thì trao đổi như thế nào ? Dùng vàng thì cũng k được, vì vàng thì hiếm mà của cải thì bao la, k đủ để trao đổi.

    Tóm lại trong cụm từ : cuộc chiến tiền tệ. Tài chính thằng nào mạnh thì đồng tiền thằng đó lên thôi. Mĩ lên chỉ một phần vì nó có súng, còn phần nhiều là do năng lực tài chính của mấy thằng phố Wall quá mạnh thôi. Muốn lật nó thì Nga với Trung Quốc hợp lại xem ra vẫn còn kém lắm nếu xét về năng lực tài chính.
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Dùng tiền ai thì đó là 1 câu chuyện khác!
    Trước đây khi chưa có Mỹ thì thế giới chịu chết không buôn bán gì được hay sao?
    Vấn đề bất công ở đây đang xét là:
    Thế giới chưa đủ trí khôn, chưa đòan kết, để cho Mỹ tự in tiền và cướp đọat tòan bộ của cải và sức lao động cả thế giới.

    Đồng tiền mà cả thế giới có thể chấp nhận là đồng tiền mà không phải chỉ có 1 mình ai hoặc 1 nhóm người nào có tòan quyền in ra như đồng $ do mấy thằng tài phiệt phố Uôn in ra hiện nay.

    Đồng tiền được chấp nhận sẽ phải gắn với 1 cái gì đó có giá trị thật sự (ví dụ như vàng), và phải có 1 cơ chế kiểm sóat bảo đảm không có bọn nào có thể tự ý in ra vô tội vạ như bọn tài phiệt Uôn và Luân Đôn hiện nay.
    Lần cập nhật cuối: 23/04/2014
    khuc_thuy_du thích bài này.
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Thế lật thằng này xuống để thằng khác lên à ? Mình là mình k có ảo tưởng thế giới đại đồng như bạn. Thương trường như chiến trường, tụi nó đang bem nhau đấy. Nước mình cũng bị bem k ngóc đầu lên được, toàn đi xuất khẩu tài nguyên ra nước ngoài, sang eu, sang Nhật, sang Nga, sang Tq đủ thứ nơi chứ đâu chỉ riêng cái sang Mĩ.

    Hồi xưa là thời thực dân, thuộc địa, tụi nó cướp bóc tài nguyên mà k cần dùng tiền. Bạn muốn quay lại thời đó chăng ?

    Còn vàng thì là của hiếm, hàng hóa thì vô tận, vàng làm sao đủ số lượng để đảm bảo lưu thông ? Tới một lúc nào đó chắc là đào hết vàng của Trái đất lên cũng k đủ dùng.

    Hay ta dùng lá mít đi nhé, vừa có nhiều vô tận, lại vừa thuận tiện cho dân ta nữa.
  6. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Đậm 1: tầm bậy tầm bạ. Hồi trước nó dùng vàng có sao đâu. Chuyện hàng đổi tiền, hay hàng đổi hàng giữ hai hay nhiều nước thì càng dễ. Vấn đề là trước h luôn phải có Mỹ và thiên hạ luôn phải cúng hàng cho Mỹ. Nếu Mỹ ít tham thù không sao, đằng này nó tham quá, hưởng tới nỗi đập phá cả nền công nghiệp trong nước dẫn tới mất cân đối chính bản thân nó. Điều này càng làm Mỹ dấn thân vào con đường in tiền, thêm vũ khí để làm đầu mấu.

    Đỏ: ờ CP VN in tiền, nhưng Mỹ thì tư nhân in tiền. mà tư nhân này không phải ai muốn là được. Nó là một nhóm người rất bí ẩn. Nhóm người đó quản lý FED và là hậu trường của rất nhiều cty vũ khí. Tóm lại Mỹ mà muốn in tiền cho dân (giàu) xài, thì phải trả lãi cho FED, tức là cho mấy thằng bí ẩn đó.

    Xanh: chứng tỏ chỉ mới học xong 1 khoá kinh tế Vĩ vi mô gì gì đó giờ còn chưa nhớ nó là cái gì.

    Nâu: đã thế lại còn cuồng Mỹ.

    Không có họng súng của Mỹ thì Irag, Lybia, một loạt các nhiễu loạn ở Trung Đông ó hất cẳng PetroDollar đi rồi. Tự nhiên Mỹ nó cấm vận Iran, giết hàng trăm ngàn em nhỏ ở Trung Đông bởi vì cấm các nước đó nhập đồ ...dụng cụ y tế. Nói thẳng mịa ra là mấy nước đó lăm le đòi đổi dầu lấy €, vàng chứ không phải $,

    Tài chính Mỹ mạnh ... Cuối cùng cũng phát biểu như vậy. Nó mạnh chỉ bởi vì PetroDollar. Chứ nó mục nát từ rất lâu rồi, mà bằng chứng là khủng hoảng tài chính mấy năm trước, chỉ bởi một khoản nhà đất dưới chuẩn chừng 500 tỷ USD đổ sụp (chắc giảm còn 200 tỷ) để rồi cả nền tài chính hàng chục ngàn tỷ USD lao đao với một loạt công ty sụp đổ, một lượng lớn tiền in ra (vài ngàn tỷ USD) để cứu thị trường.
    Chả lẽ đầu óc xuống cấp tới nỗi quên mất?

    Cuối cùng nó đẩy thiệt hại cho châu ÂU lãnh, còn mấy chục năm trước tới giờ nó đẩy cho Nhật lãnh.

    Thử rút 40/50 ngàn lính ở Bớc Lin ra coi thử còn cái gọi là Tài chính Mỹ Mạnh không nhé.
    quangiao thích bài này.
  7. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Quên uống thuốc hay sao vậy?
  8. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    Rách việc, thích tìm hiểu thì đọc "Chiến tranh tiền tệ" (hình như 1 thằng Tàu viết) rồi bình loạn tiếp.

    Tập trung vào chủ đề UKR
    quangiao thích bài này.
  9. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Mấy người lơ mơ vậy phải được nói cho nghe để họ hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ U này là gì, và tại sao Mỹ lại đâm đầu vào muốn xử lý Nga như vậy.

    Người Mỹ đâu có thâm thù ác độc gì mà phải làm như thế với dân U, dân Nga, dân Đức? Họ làm vì quyền lợi. Mà ai mơ hồ về quyền lợi của Mỹ thì phải hiểu PetroDollar và hệ luỵ của nó tới nước Mỹ hiện nay, mức độ phá hoại của nó với dân Mỹ thế nào.
    khuc_thuy_du, hpfc.vnquangiao thích bài này.
  10. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Lính nghĩa vụ Ukraine ở vùng Lugansk bị bỏ rơi - không thực phẩm, không nhiên liệu. Họ phải nhờ cư dân địa phương giúp đỡ, vì hình như Kyiv quên bẵng mất đơn vị này
    http://www.ntv.ru/novosti/923456/
    graywolf83, khuc_thuy_duquangiao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này