1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Donetsk giai cấp công nhân!
  2. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Hàng UKR hay US?
    quangiao thích bài này.
  3. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    UKR đưa tin tối 8/5 xe tiger màu xanh biển số RE 986 K 77, cùng 4 xe tải chở 30-35 người đàn ông có vũ trang, trong trang phục ngụy trang và mặt nạ. Đã vượt biên giới bất chấp biên bòng UKR nổ súng!
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Biên phòng chỉ thiên mà, có bắn thẳng đâu nếu xác định là "người tình nguyện" ủng hộ miền đong.
    Tin khác : thằng tâm thần thường không biết mình bị tâm thần và thường coi phần còn lại của thế giới là thần kinh, mỗ mình là tỉnh.
    Ứng viên tổng thống Ukraine coi người ly khai là "tâm thần"
    Ứng cử viên tổng thống Ukraine Poroschenko bác bỏ việc đối thoại với lực lượng ly khai trong các cuộc đàm phán hoà bình và gọi những người này là "tâm thần."

    [​IMG]
    khuc_thuy_du, hongvebobinhquangiao thích bài này.
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Anh rút ra em thụt vào......!!!!
    Chuyện như hài!!! Đề nghị người biểu lớp cho anh em tiến vào, báo công, lĩnh lương sau đó trả lại cho các bạn.
    Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành bao vây tòa nhà Hội đồng thành phố Mariupol hôm 8/5. Trong khi các nhà hoạt động chống chính phủ Kiev cố gắng đàm phán thì các binh sĩ đã nổ súng.
    Hình ảnh trong đoạn video cho thấy một nhóm vũ trang đã đứng canh gần các rào chắn xung quanh tòa nhà Hội đồng thành phố Mariupol và không có bóng dáng người biểu tình. Những người này đã nhiều lần bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, khi một người biểu tình tiến về phía các binh sĩ và cố gắng đàm phán, một tay súng đã chĩa nòng súng xuống dưới đất và bóp cò ngay sát chân của người biểu tình.

    "Người đàn ông đã cố gắng ngăn nhóm vũ trang gỡ bỏ các rào chắn nhưng họ đã bắt đầu nổ súng. Hai trong số các tay súng đã bắn chỉ thiên. Song, người thứ ba đã bắn vào chân của người biểu tình khiến anh này phải nhập viện", trang tin 0629 tại thành phố Mariupol cho hay.

    [​IMG]
    Quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát tòa nhà Hội đồng thành phố Mariupol
    Trước đó, lúc 14 giờ (giờ địa phương) gần 200 người dân địa phương đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Hội đồng thành phố Mariupol mang theo khẩu hiệu chống chính phủ và phản đối việc cảnh sát để các tay súng tự do nổ súng trong thành phố. Một số người biểu tình còn đốt các lốp xe ngay gần toàn nhà Hội đồng thành phố. Tuy nhiên, tới 15h cùng ngày, các tay súng đã rời khỏi tòa nhà.

    Hãng tin RT dẫn lời một người dân địa phương cho hay: "Họ rời đi trên 2 hoặc 3 chiếc xe buýt. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Khi các tay súng đi, người dân bắt đầu dựng lại các rào chắn".

    Theo trang tin Mariupolnews, các tay súng bị tình nghi thuộc lực lượng Bảo vệ Quốc gia, được triển khai làm nhiệm vụ gỡ bỏ các rào chắn mà người biểu tình để lại sau khi binh sĩ Nội vụ phong tỏa tòa nhà Hội đồng thành phố Mariupol.

    Hôm 6/5, một cuộc đụng độ đã xảy ra tại Mariupol giữa những người biểu tình phản đối chính phủ và lực lượng vũ trang Ukraine - vốn quay trở lại để giành quyền kiểm soát thành phố. Một số báo cáo cho biết 7 binh sĩ Nội vụ đã sử dụng khí độc trong quá trình tấn công giành quyền kiểm soát tòa nhà Hội đồng thành phố. Tuy nhiên, ngay trong chiều cùng ngày, các nhà hoạt động chống chính phủ Kiev đã quyết định chiếm lại tòa nhà và treo cờ Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

    Hiện nay, chính phủ lâm thời Kiev đang triển khai một cuộc trấn áp quân sự mới chống lại những người biểu tình ủng hộ tự trị tại khu vực miền đông nam Ukraine bắt đầu từ ngày 2/5. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc Kiev ngừng ngay các hành động quân sự tại khu vực đông nam Ukraine. Tuy nhiên, lời cảnh báo của ông Putin đã bị phớt lờ.
  6. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Chụp ảnh xong là té ngay:)
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thống cái con kịt!!! Bắn chết, đôt chết bao nhiêu ngưoi rồi giờ lại còn đòi lắng nghe!!!? Giờ chỉ có đu càng đoi xét tội ác diệt chủng. Chống lại loài người (phát xít, làm kinh tế loài người bị chậm phát triển, suy thoái làm cho nạn đói tại châu Phi thêm trầm trọng).
    Ngày 8/5, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchynov và Thủ tướng tạm quyền Arseni Yaseniuk đã đưa ra sáng kiến tổ chức một cuộc "hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc."
    khuc_thuy_duquangiao thích bài này.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Anh khuyên rồi nhe! Chúng nó éo nghe vì tụi đao bắn vào chúng nó và nguy cơ dân tộc cực đoan, phát xít tăng cao o Kiev. Chết cha bọn EU rồi, không dẹp sớm tụi phát xít nó híp chúng mày lần nữa.
    Hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine hôm 8-5 quyết định không hoãn cuộc trưng cầu dân ý ngày 11-5 theo lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    Một trong các lãnh đạo ly khai ở Donetsk, ông Andrei Purgin, khẳng định: “Đây không phải là quyết định của chúng tôi mà là của nhân dân vùng Donbass. Người dân Donbass có cơ hội làm nên chiến công và chúng tôi không có quyền tước đi cơ hội đó”.

    Trong khi đó, đài CNN đánh giá rối loạn kinh tế do cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu gây tổn hại cho các công ty lớn của châu Âu. Đơn cử, ở Đông Âu, doanh số của Công ty Bia Carlsberg (Đan Mạch) giảm 7% trong quý I năm nay trong khi lợi nhuận ròng giảm 2 lần, dự báo về thu nhập cũng bị hạ xuống.
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    EU nên dẹp tụi mai đao đi là vừa. Ủng hộ Mèo nuôi tụi này có ngày mang hoạ.
    "Nhưng thách thức trong lĩnh vực năng lượng không phải là áp lực kinh tế duy nhất đối với các nhà lãnh đạo châu Âu. Các doanh nghiệp của EU đã và đang đầu tư rất cả thời gian và tiền bạc trong quan hệ với Nga trong vòng 20 năm qua và rất thận trọng với việc mất đi mối quan hệ này. Liên minh châu Âu đang là đối tác thương mại quan trọng nhất của Moskva. Giao dịch thương mại giữa Nga và EU năm 2012 đạt 373 tỷ USD, chiếm 40% tổng thương mại của Moskva trong khi giao dịch của nước này với Mỹ chỉ đạt 27 tỷ USD. Theo Ủy ban quan hệ kinh tế Đông Âu, 300.000 việc làm ở Đức phụ thuộc vào thương mại với Nga, 6.200 công ty Đức đang hoạt động tại Nga với nguồn vốn đầu tư khoảng 27 tỷ USD.

    Vì thế, không ngạc nhiên khi các công ty năng lượng như BASF của Đức, OMV của Áo, ENI của Italy và BP của Anh (chủ sở hữu 20% cổ phần của Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Rosneft) đang vận động hành lang để chống lại các lệnh trừng phạt. Cũng là điều dễ hiểu khi một số Giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn ở châu Âu, trong đó có Siemens, đã tới Moskva gặp Tổng thống Putin trong những tuần gần đây và các công ty như Adidas, ThyssenKrupp, Deutsche Post đã chỉ trích tất cả các nhà hoạch định chính sách của EU khi đưa ra các biện pháp trừng phạt với Moskva.

    Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tự sa lầy vào cái gọi là "Catch-22" (ước muốn không thể đạt được vì những quy luật luôn chống lại nó). Họ tìm cách buộc ông Putin thay đổi quan điểm bằng cách đe dọa gây thiệt hại về kinh tế. Nhưng, vì sợ các biện pháp trừng phạt này làm tổn thương đến chính họ, EU dựa vào các doanh nghiệp đưa ra phản ứng để biện minh cho sự yếu thế và chia rẽ."
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    "Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không hề thờ ơ trước vận mệnh của Ukraine, sẵn sàng tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được trong cuộc chuyến thăm Moskva của Chủ tịch Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter.
    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Hội nghị CSTO hôm 8/5 tại Moskva. Ảnh: Reuters
    Trong phát biểu của mình, ông Putin bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại châu Âu – một xu hướng từng dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít. Tổng thống Nga cũng hối thúc những người ủng hộ liên bang hóa ở Ukraine dừng tiến hành trưng cầu dân ý về tương lai của các khu vực ở miền đông, tuyên bố Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

    Ở mức độ cao hơn, người đứng đầu nước Nga thậm chí còn khẳng định: Moskva sẽ công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Ukraine, nếu như Kiev dừng các chiến dịch quân sự ở đông-nam nước này. Đó thực sự là những phát biểu làm giới chính trị và chuyên gia phương Tây ngạc nhiên.
    bunny121, khuc_thuy_duhongvebobinh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này