1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính số e bằng khai triển Taylor... cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Toán học' bởi buratino01, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buratino01

    buratino01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tính số e bằng khai triển Taylor... cần giúp đỡ

    Mình đang có cái bài tâạ nho nhỏ cần tìm số e qua khai triên macloren.

    Nhưng mình đang ko biết lấy đến n =3;4;5........ thì kết quả sẽ chính xác đc đến bao nhiêu số thập phân sau dấu phẩy

    ví dụ (ct viết = pascal ko dùng phần dư trong công thức macloren)
    n= 4 -->e =2.70833333333 nhưng ta chỉ đc lấy e=2.71 thôi vì thực tế e = 2.718281828 mà

    n= 5 e= 2.71666666667 cũng chỉ lấy đc 2.71 thôi

    n=6 e = 2.718055556 lấy đc 2.718

    đáy đấy,vấn đề là mình chưa biết các tính xem với n = a thì lấy đc bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy


    Bạn nào júp mình nhé,bt quan trọng, ko thì nghỉ thi luôn
  2. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    sorry. Nhưng bạn đang nói đến Taylor hay Mcloren thế. Taylor thì mình biết, Mcloren thì không. Taylor thì đúng đến tầm 1/n!, cứ thế mà xét thôi.
  3. buratino01

    buratino01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    2 cái khai triển đó là 1 thôi mà. Gọi là Taylor cho nó tổng quát, Mac laurin chỉ là 1 trường hợp đặc biệt của Taylor thôi
    Cứ cho là kết quả chính xác đến 1/n! đi,thế nếu bạn tính đến n=6 thì lấy đc bao nhiêu chữ số có nghĩa sau dấu phẩy ?
    với n=9 chắc chắn bạn sẽ lấy đc nhiều hơn thế,nhưng là bao nhiêu số sau dấu phẩy ???
    Đó mới là điều tôi chưa biết
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.572
    Có thể tính sai số tương đối bằng cách lấy giá trị chuỗi tại n+1 trừ đi giá trị chuỗi tại n. Sai số tuyệt đối thì tất nhiên không tính được chính xác, nhưng có thể đánh giá bằng lim (chứng minh nó bé hơn giá trị epsilon(n) nào đó)
  5. buratino01

    buratino01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy thì mình vẫn chưa giải quyết đc bài toán đó
    Có ng bảo mình gọi k là số chữ số sau dấu phẩy có thể lấy đc thì sai số sẽ là 10^ -k và cần tính đến n sao cho
    3/(n+1)! <10^-k
    mình đang xác minh cái công thức này,nếu đúng thì sẽ dùng đc
  6. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có một cách :
    Muốn tính e có M chữ số có nghĩa, hãy tính các số hạng 1/n! với M+3 chữ số có nghĩa, sau đó tính tồng. Chỉ dừng phép cộng cho tới khi n!> 10^(M+3).
    Ví dụ muốn tính e có 10 chữ số có nghĩa, ta tính các số hạng với 13 chữ số có nghĩa (phép chia, dễ thực hiện), sau đó tính e cho tới khi n! > 10^13 thì dừng.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác ra hiệu sách coi ké cuốn Giải tích hàm là ok hết.

Chia sẻ trang này