1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng báo động bỏ thai không an toàn của các phụ nữ bây giờ.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuancntt, 20/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuancntt

    thuancntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    SKĐS - lây các phái đẹp sinh THCS đã khóc thét khi chứng kiến cảnh hài nhi 19-20 tuần số tuổi vẫn còn cựa quậy một lúc rồi mới nằm im sau khi được kích thích sinh non. Theo GS.TS.Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện tính mệnh sinh sản và gia đình, 36% thanh thiếu niên ở nhóm độ tuổi từ 14 - 17 đã làm “chuyện ấy”, 70% đội ngũ ca phá thai chui ở các em lứa tuổi vị thành niên.
    các thông tin này được đưa ra tại buổi Hội thảo chia sẻ dự án “Thúc đẩy tính toàn diện của hoạt động bỏ thai sử dụng biện pháp an toàn ở thanh thiếu niên” diễn ra ngày 29/6.
    Trẻ 13-19 tuổi đã nạo phá thai
    Theo GS.TS.Nguyễn Thị Hoài Đức, trẻ bỏ thai phần lớn ở tuổi rất trẻ, 13-19 số tuổi. Không ít cô gái phá thai qua lần thứ 3, 4 dù đã được câu trả lời về các cách thức ngăn ngừa, nguy cơ biến chứng sau nạo, hút (dính buồng dạ con, tắc vòi trứng khiến cho khó có con... tuy thế chỉ các tháng sau vẫn lại khuôn mặt tuổi tác teen đó lại qua nhờ ́một vài chuyên gia giải quyết hậu quả.
    Bạn có thể quan tâm : tư vấn phá thai qua điện thoại
    GS.TS.Nguyễn Thị Hoài Đức cho biết, điều tra Quốc gia về “Vị thành niên và thanh niên trẻ Việt Nam” cho nhìn thấy, chứa qua 36% thanh đàn ông ở nhóm độ tuổi từ 14 - 17 đã "giao ban".. Cá biệt, mang một vài em từ 10-12 số tuổi có ******** và toàn bộ tự nguyện.
    Cũng theo khám phá này, bị 8,4% phái đẹp ở tuổi từ 15-24 cho biết đã chí ít một lần nạo bỏ thai. Tiếp tục dẫn nghiên cứu của cơ sở y tế Phụ sản Trung ương về tỷ lệ nạo phá thai mới tạo thành đội ngũ trẻ “dại dột” tăng trưởng đáng kể.
    Tại Trung tâm san sẻ sức mạng sống sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình, BV Phụ sản Trung ương ngày nào cũng phải tiếp nhận các trường hợp vài em gái lứa tuổi vị thành niên qua xin “giải quyết”. Đáng báo động hơn, lớn em ở số tuổi 13 - 18 khi qua thầy thuốc kiểm tra thì đã có mang nhiều trên 12 tuần tuổi tác khiến việc can thiệp gặp nguy hại cho sức khỏe.
    GS.TS.Nguyễn Thị Hoài Đức chia sẻ: “Có các cháu đang là học sinh, khi nhìn ra mang bầu đã tự mua thuốc tây kích thích chuyển dạ theo phương thức dẫn trên mạng để phá. nhìn ra máu chảy lại cứ nghĩ đó là em bé đang ra tuy vậy thực sự bị băng huyết ồ ạt”. Hay mang rất nhiều chị em đẻ đã khóc thét khi chứng kiến cảnh hài nhi 19-20 tuần độ tuổi vẫn còn cựa quậy một lúc rồi mới nằm im sau đây khi được kích thích sinh non.
    Theo GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức: Thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn để trẻ chửa, bỏ thai không chung thủy để lại kết quả đáng tiếc.
    GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức nhận định: “Hầu hết người nhiều vẫn còn ý nghĩ lệch lạc qua họ cho rằng, dạy con về ******** là vẽ đường cho hươu chạy. bởi thế, thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn để trẻ mang bầu, phá thai không dùng biện pháp bảo vệ để lại hệ lụy đáng tiếc”.
    Trong quá trình làm nghề, Viện trưởng Viện tính mạng sinh sôi và gia đình cũng gặp không ít tình huống trẻ 13 số tuổi được bác sĩ thông báo có thai song cha mẹ nhất quyết phủ nhận, thậm chí còn mắng chửi lại chuyên gia. Họ cho rằng, con của họ rất ngoan, không lây chuyện mang thai, bác sĩ bảo con họ có mang là bịa đặt.
    Xem thêm : trung tâm phá thai an toàn tại tphcm
    Từ câu chuyện này, GS. Nguyễn Thị Hoài Đức cho rằng, cha mẹ, giáo viên không dạy con trẻ về ******** là một sai lầm chứa hệ thống. Bà giải đáp, thực tại gia đình vẫn giáo dục theo kiểu ngăn cản cấm, nhà trường dạy dỗ cầm chừng, chỉ dừng lại ở “cấu tạo bộ phận”, trong khi hình ảnh, tài liệu nhạy cảm về ******** nở rộ trên vài kênh thông tin, đặc biệt là Internet, kích thích sự tò mò và ham muốn của bạn trẻ.
    do sợ lây lộ, mang dèm pha, một số em dấm dúi yêu đương, không chủ động trong chuyện ngừa thai. nam giới không có bao nhiều su trong túi, nữ cũng không dám uống thuốc đề phòng thai…Vì thế, những em cứ lặp lại sai lầm “yêu đương hồn nhiên, bỏ thai dại dột”.
    góp mặt trong Hội thảo, thầy Trần Quốc Hải, Hiệu trưởng trường THPT Cát Linh san sẻ cái khó của giáo viên khi dạy về giới tính. Bản thân giáo viên rất ngại giải đáp về giới tính cho học sinh cũng không tốt hổ. “Ở trường tôi, nhiễm giáo viên dạy giới tính chưa bị anh xã thì vì sao dạy trẻ cặn kẽ về ********. Khi trình chiếu bộ phận sinh dục phái mạnh hay chị em, giáo viên cũng hình thành ái ngại”, thầy Hải cho hay.
    Từ cái khó của giáo viên, thầy Trần Quốc Hải cũng đề xuất nên lây lớn hoạt hoạt động đào tạo tập huấn cho giáo viên về tính mạng sinh sản để họ dạy cho học sinh biết thế nào là ******** lành mạnh. không chỉ vậy, thầy Hải cũng ham muốn các trung tâm mạng sống sinh sôi và gia đình liên tục qua trường để san sẻ cho những em.
    Bạn muốn biết : khambenhphukhoahcm.com/pha-thai-an-toan-khong-dau-tai-tphcm-1968.html

Chia sẻ trang này