1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh786, 19/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?

    Khi nói đến khái niệm này người ta thường hay liên tưởng đến tình yêu nam nữ. Thực ra chúng ta có nhiều cách nghĩ khác đó là tình yêu đất nước, quê hương xứ sở, tình yêu đồng loại, tình yêu với thiên nhiên. Tóm lại, tình yêu là một cảm xúc, là một thái độ trân trọng với thế giới xung quanh. Cảm xúc này bị chi phối bởi nhận thức của chủ thể đó là đạo đức trí tuệ và cả môi trường tác động.
    Tình yêu nam nữ cũng vậy chỉ khác là đối tượng để yêu đó là con người đồng lứa.
    Tình yêu nam nữ có tham gia bởi yếu tố tính dục đó là sự cuốn hút nhau về mặt thể xác. Ngoài ra nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác như trí tuệ đạo đức . . .
    Các yếu tố này hòa trộn và khó mà biết là do cái gì, như thế rất hay nhầm lẫn.
    Một tình yêu chân chính và đẹp đẽ chỉ có thể có khi mà tất cả các yếu tố đều có vai trò của nó. Do vậy, nếu có sự thiên vị yếu tố này khác thì sẽ có ngày phải trả giá đắt , nó như một ngôi nhà mà chỉ xây bởi sự thiếu thốn nguyên vật liệu.
    Bàn về yếu tố tính dục
    Đây là yếu tố không thể thiếu để làm nên tình yêu nam nữ , nó là một trong các chất gắn kết giữa người nam với người nữ. Không có yếu tố này thì tình yêu chỉ có chăng là thứ tình cảm bạn bè, đồng loại mà thôi, do đó không thể xây dựng nên tình yêu là cơ sở để xây dựng một gia đình được.
    Bài học nhiều cặp vợ chồng lục đục hay tan vỡ là do yếu tố này không được thỏa mãn cho dù họ là người có học thức hay tài chính mạnh cũng không giữ được hạnh phúc của mình.
    Tuy nhiên như nói ở trên thì tính dục chỉ là một trong các yếu tố để tạo nên một tình yêu đẹp đẽ.
    Các yếu tố khác
    Đạo đức là luôn quan trọng trong mọi thời đại hay bất cứ xã hội nào. Đạo đức là chất keo cốt lõi nhất cho mọi mối quan hệ xã hội. Thiếu nó thì mọi sự quan hệ người với người đều rạn nứt tan vỡ, đối đầu. Tuy nhiên đạo đức là cái mà chúng ta hướng tới chứ không dễ gì mà có được và hiểu được. Một hình dung chung về đạo đức đó là lẽ sống đạo lý làm người.
    Tài năng trí tuệ cũng quan trọng không kém.
    Hoàn cảnh sống. Con người sống phải có một môi trường tự nhiên và xã hội.
    Tình yêu nam nữ được xây dựng từ những yếu tố trên. Sự hoàn hảo là có sự phối hợp hoàn hảo các yếu tố trên.
    Tình yêu mà chỉ có yếu tố ******** thôi thì ta gọi là gì nhỉ? Ví dụ: Các hoạt động mại dâm. Bạo hành gia đình. Hãm hiếp, lừa gạt.
    Con người do có cái nhìn sai lệch về ******** nên gây nhiều hậu quả nặng nề. hoặc quá lạm dụng ********, nô lệ ********. Hay là sự lãnh cảm dẫn đến sự không thỏa mãn ******** gây nên sự ức chế. Tóm lại, sự thiếu hiểu biết về ******** sẽ mang lại những hậu quả không lường.
    Như thế nào thì có một cái nhìn đúng đắn về vấn đề tính dục?
    Rất nhiều quan niệm khác nhau. Xu thế ngày nay là có sự giao thoa giữa các nền văn hóa.
    Ở các nước phát triển, ******** có thể xem là một trò giải trí. Ví dụ: Các hoạt động mại dâm nhìn chung là rất thịnh hành. Việc ngoại tình là một chuyện quá bình thường, thậm chí hôn nhân bất hợp pháp còn chiếm ưu thế. Chồng hờ vợ tạm có thể là một xu hướng chủ đạo. Tóm lại người ta có cái nhìn rất thông thoáng thoải mái về ********.
    Nhận xét:
    Về ưu điểm mà nói thì có những điều sau:
    · Con người rất linh hoạt và thỏa mãn tối đa nhu cầu ******** của mình. Là một cơ sở để tạo nên các mối quan hệ thân thiện với mọi người.
    · Cuộc sống gia đình không còn là địa ngục. Sự ghen tuông hầu như không còn.
    · Khả năng làm lại gia đình là rất lớn nếu có gặp trục trặc. Nói chung vấn đề gia đình không còn là vấn đề nặng nề nữa.
    Nhược điểm:
    Nếu lạm dụng quá mức sẽ tạo nên sự hỗn loạn, là cơ hội để bệnh tật bùng phát.

    Từ các nhận xét ta có thể rút ra những cái nhìn đúng mực về vấn đề ********.
    Theo quan điểm của tôi như sau:
    · Hãy thoải mái, quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Hãy học cách quan hệ ******** khoa học để phòng tránh các bệnh tật lây qua đường ********.
    · Đừng coi ******** là một thứ trên tất cả mọi thứ.
    · ******** là một thứ quan trọng để xây dựng tình yêu và hạnh phúc gia đình chứ không phải là tất cả.
    · Không nhầm lẫn ******** với tình yêu.
    · Xem ******** là một thứ để làm con người thêm yêu đời, tâm sinh lý bình ổn khỏe mạnh chứ không phải là nô lệ của ********.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này