1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tips ăn mặc sao cho đẹp .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tranganh16, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Tips ăn mặc sao cho đẹp .

    Em biết các anh chị trong này ăn mặc rất đẹp . Thế nên hôm nay em mở topic này hỏi thăm các anh chị ăn mặc thế nào mà đẹp thía ? Cho em học hỏi và nhiều người nữa . Có điều ở đây chỉ là cách thức chứ không phải mặc hãng nào đâu . Chủ trương ở đây là : " Ko cần biết hãng nào , hiệu nào , chỉ cần biết ăn mặc thế nào ? " Ví dụ như cách kết hợp màu sắc quần áo, mode theo mùa thế nào , ......

    Thank iu vinamiu các anh các chị nếu đóng góp chút ít thời gian vào topic của em ......
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chán quá à ! 38 hit rồi mà chẳng có ai trả lời topic của em . Chẳng nhẽ không ai trong số 38 người này biết cách ăn mặc đẹp hoặc chí ít là 1 tip nhỏ nào đó trong cách ăn mặc riêng ư ? Thất vọng quá .
  3. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mốt mùa hè, quần sọc màu nâu nhạt, áo thun màu trắng mắt kính màu nâu (kiểu mới) mũ rơm, dép Sandals 1 quai, kiểu này rất thích hợp để đi dạo biển hay picnic nhất là vào mùa hè này.
    Đặc biệt rất thích hợp để đi píc níc Hồ Cốc_Long Hải do các thành viên của 7X Sài Gòn tổ chức.
    http://www.ttvnol.com/f_259/361426.ttvn
    Còn đây, hình mẫu:
    Được tucnhan sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 17/05/2004
  4. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cũng cho mùa hè, mùa du lịch, kiểu áo thun dài tay (nhưng kéo tay áo cao lên) quần jeans, giày thể thao, kiểu này cũng rất thích hợp cho các bạn trong các chuyến du lịch.
    Chẳng biết có gọi vậy là đẹp không, nhưng tôi thấy rất thích hợp?!

    Được tucnhan sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 17/05/2004
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ ăn mặc đẹp là để phục vụ đàn ông, vì thế để cho đàn ông nhận xét có lẽ đúng hơn cả em nhỉ?. Anh là anh thấy cái gì nó cũng là potential. Potential của ai đến đâu thì người ta sẽ phát triển đến mức đấy. Thằng đầu to thì nhận ra y phục nó chẳng có giá trị gì đặc biệt ngoài 2 giá trị cơ bản là: để chống nhiệt và để chống xây sát, bụi bẩn.
    Các em đầu bé thì thấy quần áo là "tất cả những gì chúng em coi là sở thích" vì cho rằng chức năng cơ bản nhất của quần áo là để làm đẹp, chứ không phải là chống nhiệt hay chống xây sát (vì thế hay dùng áo thiếu vải, váy, kể cả mùa Đông lạnh căm căm vẫn hở ngực hở rốn.. gió lùa thê thảm ).
    Thôi nói dài dòng- anh cho là có hai vấn đề cơ bản phải để ý là:
    1. Màu sắc: sự hài hoà giữa màu quần áo, móng tay, kẹp tóc, màu son môi, màu kẻ lông mày là rất quan trọng. Nếu bừa bãi- thì dù dùng toàn đồ cực đắt nhìn vẫn nhà quê và ngốc nghếch. Cách chắn chắn nhất để không bị rơi vào tình huống đó là tránh dùng những màu quá lạ đối với bản thân mình: ví dụ như màu xanh dương (nửa nước biển nửa da trời), màu hồng shocking pink ( màu này chỉ làm cho đàn ông tưởng tượng đến *******). Thêm nữa là cần tự ngắm kỹ bản thân liệu kiểu hoá trang, kiểu ăn mặc hôm ấy có làm mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu và tự tin không. Các cô gái hồi hộp mỗi khi mặc lạ lạ nhìn buồn cười lắm.
    2. Kiểu dáng: ở mỗi độ tuổi kiểu dáng quần áo phù hợp lại một khác. Đến 30 tuổi rồi mà phụ nữ vẫn mặc quần loe toe toét, đi tông xoèn xoẹt, áo thiếu lung tung vải hay đàn ông 30 tuổi mà mặc quần vải bò trễ rốn, rộng thùng thình, túi trên túi dưới thì đều có thể coi là dạng đầu bé hơn nắm tay. Có một số thứ, tuy vậy, vẫn là classic. Trong mắt anh chẳng hạn, thì hình dáng chị em dù không cân đối đến mấy, mặc quần phăng hay cạp trễ, hơi dài, hơi loe một chút ở chân vẫn làm cho hình dáng người ta trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ tránh quá béo mà mặc quần cạp trể thắt lưng thật chặt làm mỡ lòi xuống mấy tảng, chứ còn chân ngắn hay dài, cong hay thẳng, mặc quần cạp trễ ống hơi dài hơi loe đều sửa được dáng của phụ nữ. Thường người châu Á chăn ngắn và hơi cong- mặc quần hơi dài và ống chân hơi loe sẽ làm chân mình thành dài và thẳng, cân đối hơn.
    Về áo thì có lẽ sơ-mi vẫn là đẹp nhất. Các em eo ót cho đến hơi mập mạp thì sơ mi ngắn thân, dài tay là đẹp nhất. Các em quá béo thì nên tìm những loại sơmi màu tối, kín đáo hơn, tránh khoe mỡ.
    Còn các loại quần áo khác như váy, t-shirt, áo len, quần bò .v.v. anh không nhắc đến ở đây vì nói chung những loại này không cơ bản.
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Câu này cực đúng... Vote cho cậu Cell phát ... Ah thế nhân tiện đây cậu post thử một cái váy màu hồng shocking pink đi
  7. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có vài tip thế này :
    1/ Ăn mặc phải có gu, có tông. Hồi trước thì thích mặc màu tương phản. Bây h thì chỉ thì cùng tông màu. Màu đang ưa thích là màu be. Chẳng hạn là tôi thích nhất màu blue nhưng rất khó mặc làm sao để cho nó đồng bộ. Trang phục thì phải có tính thống nhất : quần áo phải đồng bộ, nói đơn giản là phù hợp với nhau. (very important)
    2/ Ăn mặc phải đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hiểu sao tôi không có cảm tình với những người ăn mặc quá sành điệu khi đến lớp. Sành điệu ở đây là các kiểu mốt lạ mắt, trông loằng ngoằng, nhiều dây dợ... Theo tôi, những trang phục đó chỉ để đi chơi. Mà đi chơi là nơi bạn có thể khoe tất cả những mốt của các bạn, dù là kiểu gì đi chăng nữa. Còn đi học thì khác, việc quan trọng nhất của đi học là học. Tôi chỉ muốn ăn mặc như mọi người, tất nhiên là có chút phong cách nhưng đừng quá nổi trội.
  8. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    uh` thì ủng hộ cô em tí vậy.
    ăn mặc đẹp ấy hả?.
    -thứ nhất là phải có đồ đẹp( điều hiển nhiên)
    -thứ hai phải có người đẹp.
    về vấn đề thứ nhất : muốn có đồ đẹp thì
    1 là mua đồ hiệu ,
    2 là mua đồ độc ,
    3 là mua đồ lịch sự, ( 3 cái loại đồ này dễ bị cho là liên quan đến nhau, nhưng thực chất khác nhau cơ bản đấy)

    nếu cô em muốn người sành điệu (nói chung là người ăn chơi) nhận xét là ăn mặc đẹp thì chỉ được mua đồ 1 và 2 thôi,còn nếu để người bình thường( bố mẹ, thầy cô.......)nhận xét thì mặc đồ 3 . nói thêm về đồ 3 .đồ lịch sự là gì? là đồ được mặc đúng nơi đúng lúc( không thể mặc sơvin nghiêm chỉnh đi chơi biển được) muốn mua được đồ lịch sự thì dễ thôi, tuỳ phom người ,nói chung là mặc sao cho gọn gàng,màu sắc đừng quá lố là được, nếu có tí phong cách thì rất tuyệt ,đây chỉ là nói qua về đồ mặc trên người thôi còn nói cụ thể thì không thể được, vì mỗi người có sở thích , hình dáng,hoàn cảnh ,mục đích sử dụng khác nhau không thể đổ đồng tất cả được. vì vậy nếu cô em thích anh thiết kế riêng cho thì nói rõ yêu cầu,hình dáng ( kiểu tóc,chiều cao ...)nhá
    Vấn đề thứ 2. người đẹp. cái này khó nói lắm đây. nói chung là tuỳ dáng người mà có cách ăn mạc riêng. nhưng muốn ăn mặc đẹp thì dáng người phải đẹp
    nam: 1m67- 1m82 là đẹp nhất( tiêu chuẩn của người Việt)
    nữ : 1m55- 1m70
    thế thôi nhé. ai muốn tư vấn riêng phải nói rõ các đặc điểm cơ thể , mục đích sử dụng nhá
  9. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Không dám tự nhận là mình mặc đẹp nhưng cũng có vài nhận xét như sau:
    Thứ nhất, quần áo thể hiện tính cách của con người (tất nhiên, ngoài mục đích giữ ấm). Thế cho nên màu sắc và kiểu dáng nên luôn đi đôi với attitude. Nếu khi ra ngoài muốn làm nổi bật vẻ nữ tính thì chọn váy hở vai, vải mềm ôm người tha thướt. Nếu muốn đơn giản và decent thì mặc all-in-white outfit, áo tank top trắng quần linen trắng trễ hông ống rộng đi xép sandal trắng (always work), nếu đi club muốn ***y thì mặc váy ngắn, kết hợp với áo kiểu lạ mắt và các accessory (mũ, khăn etc.), nếu muốn hiện đại và giản dị hoà đồng thì quần jeans áo T shirt, nếu muốn stand out of the crow (đi dạ hội hay biểu diễn) thì hãy chọn cho mình một kiểu mà bình thường không bao giờ mặc và không ai khác có
    Trend màu mùa này lại là shocking pink, green, yellow, turquoiz, red ;)
    Nếu muốn ăn mặc đẹp thì phải cần tinh tế với các xu hướng thời trang và biết rõ thế mạnh của bản thân. Có nghĩa là chọn lọc cái nào phù hợp với dáng vẻ của mình nhất, tuy nhiên thỉnh thoảng nên cho phép mình thử nghiệm những cái mới. Challenge năm nay của PA là màu xanh lá cây và màu vàng (xưa nay chưa bao giờ mặc 2 màu này)
    Xem các catalogue về các mẫu mã nhưng chỉ để lấy một general idea để rồi tự do thử nghiệm kết hợp chứ đừng bắt chiếc giống hệt một mẫu nào đó.
    just an idea
    [​IMG]
  10. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nói về ăn mặc thì thường là nói về 3 thứ chính: quần, áo, giầy dép. Còn đồ lót, tie, túi xách hay áo khoác thì có thể coi là phụ.
    quần áo giầy dép thì có 4 đặc điểm chính:
    - Màu sắc: đen và trắng tương đối dễ mặc, đặc biệt là màu đen nhìn sang trọng và có thể giúp cho những người mập nhìn ốm hơn 1 chút. Còn những màu cơ bản và hơi chói thì phải có làn da tương đối trắng thì mới phù hợp. Phối hợp màu sắc giữa quần áo sao cho phù hợp thì dài dòng lắm nên ko tiện nói
    - Hoa văn: nhiều người chỉ thích mặc đồ trơn ko có hoa văn, hay sọc, varo gì cả. Hoa văn thì có rất nhiều loại sọc, hoa, chữ viết, hình ảnh.
    - Kiểu dáng: Cái này thì tùy theo các nhà tạo mẫu, với lại mỗi người thích 1 kiểu, nhưng nói chung đừng có hở hang hay quái đản quá sức là ok
    - Chất liệu: ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị và kiểu dáng. Phổ biến vẫn là cotton, wool thì thường dùng để may suit, leather làm giầy hoặc áo khóac.
    Riêng về phần của tại hạ thì thích mặc áo sơ mi tay dài có hoa văn sặc sỡ. Chủ yếu là bằng cotton hay silk, nếu là cotton thì hơi ôm 1 chút, nếu là silk thì từ vừa người đến hơi rộng
    Áo thun thì phải là áo ngắn tay, thun mịn và co dãn tốt. Vừa đến hơi rộng.
    Quần thì chủ yếu là quần tây ống suông màu tối làm bằng wool. Có sọc đứng càng hay. Quần thì nên mặc vừa, chật hay rộng đều ko tốt.
    Giầy thì đương nhiên là giầy da màu đen cột dây mũi phẳng, đế ko quá 5cm

Chia sẻ trang này