1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÍT của báo điện tử - nỗi buồn báo chí VN

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi gasokhanh, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gasokhanh

    gasokhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TÍT của báo điện tử - nỗi buồn báo chí VN

    Tôi thấy người mấy ông nhà báo kêu nhiều quá, nào là báo chí VN bị hạn chế, bó buộc, nào là bức xúc không được giải toả, nào là vân vân và vân vân...

    Thế nhưng, hãy nhìn lại cách mà các tờ báo (đặc biệt là báo điện tử) đang phát triển, thấy gì nào? Một mớ những cướp, giết, hiếp lên mặt báo, với những ngôn từ kích động, với những bức ảnh nóng chả kém gì trang ***. Đấy là gì? Có phải là sự a dua, có phải là hiệu ứng "bầy đàn" hay không?

    Tại sao báo lại nhất thiết phải dùng những thể loại câu khách rẻ tiền như: ảnh nóng, người đẹp, chuyện bí mật của cô này, anh kia, chuyện đời tư... Chẳng lẽ đó là báo sao.

    Thưa các vị, làm báo thì hãy viết ra những thông tin bổ ích phục vụ xã hội, người ta đọc thấy gần gũi, thấy thiết thực đến quyền lợi, đến cuộc sống của họ, thế mới thực là báo chí, mới thực là tin tức. Còn mấy thể loại tin vô thưởng vô phạt như tôi nói trên, hãy để các trang tin giải trí họ đảm nhiệm, các vị có tí gọi là cho phong phú thôi, đừng câu khách rẻ tiền kiểu đó nữa.

    Dễ thấy nhất trong cái sự a dua là vấn đề đặt tít. Thật lố bịch, không biết tự bao giờ báo chí VN đẻ ra cái kiểu; cứ phải câu, phải giật đùng đùng để người đọc click. Vai trò của nhiều tờ báo không còn ở tính báo chí nữa, thậm chí gây ra những hậu quả chẳng mấy tốt đẹp cho xã hội.

    Nếu như báo ko đưa quá nhiều những tin bồ bịch, ngoại tình, ảnh nóng, quay video sẽ của con này, thằng kia lên báo (một cách chi tiết) thì trẻ em của xã hội này sẽ được nhờ lắm lắm. Quý vị phải nhớ rằng, khi quý vị vặn hết volume chửi ngoa ngoắt 1 gái mại dâm nọ trên đường phố, soi mói đủ điều về ngưòi ta, thì chớ quên, ở vệ đường hay quánnước gần đấy, có mấy bé trai đang rất thích thú với những cái mà ông tuôn ra, thích thú 1 cách rất bản năng.


    Ôi hiếp, ôi giết, ôi cướp! Mẹ, lạ thật. Báo chí phương Tây nó có đăng quá nhiều mấy thể loại này đâu nhỉ.
  2. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi . Ở phương Tây, loại nào chính thống nó đàng hoàng theo kiểu chính thống. Loại nào lá cải nó vẫn bèo nhèo còn tệ hơn. Nhưng đúng là nó phân định rất rõ ràng. Tại Việt Nam, lực lượng mỏng quá. Bạn thấy không, từ vnn,vnex, dantri,tuoitre,thanhnien,laodong.... nếu ngoài cái tên khác nhau, có còn những phong cách hay đặc trưng riêng nữa không. Tôi thì thấy gần như là không. Chính vì thế mà một tin thì đưa qua đưa lại.
    Còn về cái title thì quả đúng là rất tệ. Như vụ em Kim Anh đó, sao bọn Dantri có thể đặt được cái title xúc phạm người ta thế nhỉ.
    Được Embedder sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 23/02/2009
  3. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi. Nói một cách công bằng là sao bạn ngu quá vậy. Bạn nên tìm hiểu sâu hơn đi. Có nhiều chuyện không thể nói trực tiếp được. Bạn tự tìm hiểu nhé. Nhưng mà dù gì thì mình cũng thấy bạn ngu quá khi đề cập đến vấn đề này.
  4. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Cứ chính thống như những gì tốt đẹp vốn có thì báo các cậu có visitor không, có hit không, có bán được quảng cáo không, các cậu có sống được không, cuối năm có lương có thưởng không, có tiền mua quần áo đẹp, xe đẹp, điện thoại đẹp kua chân dài không? Nên thực tế chút, có cầu ắt có cung, các cậu một lũ đứa nào chẳng ham thích những tin đâm chém giết hiếp đó, còn lớn tiếng chê bai. Đúng là bản chất nông dân.
    Xin lỗi vì hơi nặng lời, nhưng tôi ghét cách cậu chủ topic phê phán chúng ta.
    Được cosin sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 05/03/2009
  5. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thuyết bất đắc.
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bác LeVietHa cày bao nhiêu lâu ở topic "thiếu khái niệm..." là để cải tiến nội dung , đồng thời nâng cấp chủ điểm để các báo tự phân loại thành phần cán bộ và thành phần thị truờng nhưng xem ra 85 triệu dân là 1 khối nên các báo muốn lắm việc mở rộng chủ điểm nhưng không có dân làm gốc nên hoa lá cành gì thì cũng sớm nở tối tàn . VN chưa qua thời kì bùng nổ báo in , nay đã sớm đối mặt với sự tàn lụi của báo điện tử , nếu người đọc không thể hiện rõ ràng thị hiếu và người viết không định huớng đúng đắn chủ truơng thị truờng thì truyền thông VN thực sự vẫn chỉ là để phục vụ mục đích truyền tin , bình luận để phục vụ tuyên truyền và phân tích là để kết luận thay cho nguời đọc . cái hay của chữ nay trở thành cái dở của sự kiện , cái giật gân , cốt lõi của sự kiện vì chữ mà trở thành những cái tiền không đáng bỏ để mua tin , tất cả chì vì nguời viết chưa nắm đuợc công nghệ để thông tin bùng nổ , nguời đọc chưa nắm đưọc mức độ bùng nổ của thông tin hoặc - thông tin không đuợc phép bùng nổ theo đúng chủ truơng việc to coi như việc nhỏ , việc nhỏ coi như không có vì tinh thần trách nhiệm của những nguời trực tiếp quản lý thông tin .
    với VN , khi mà thị truờng báo chí-truyền thông theo nhận định của những nguời có quan tâm tới nghề là "thời gian dài báo chí phục vụ lợi ích cộng đồng theo lợi ích chung , truyền thông theo 1 huớng với Đảng là tiên phong " thì hiển nhiên sự phát triển của năng lực báo chí tại VN sẽ bị bó hẹp nhiều lần do cộng đồng là nhiều thành phần xã hội , nếu gom lợi ích của tất cả các thành phần lại thì cái chung ở đây sẽ thành 1 : tốt chung sẽ đưọc phô ra và 2 - xấu chung sẽ đưọc cùng nhau mổ xẻ và 3-Đảng là tiên phong thì không nhìn thấy đằng sau đi như thế nào và tốt-xấu sau thời gian sẽ lẫn lộn và vì bình luận để phục vụ tuyên truyền nên cái xấu sau khi đuợc sàng lọc sẽ thành cái chấp nhận đuợc , phân tích để kết luận thay nhân dân nên cái xấu không đuợc chấp nhận sẽ vĩnh viễn đuợc che đậy bằng những bình luận và phân tích theo hưóng của nguời tiên phong , vốn chỉ nhìn thấy phía truớc chứ phía sau chỉ toàn là cái tốt và vinh quang , đổ thừa đuợc cho ai thì đổ .
    vực lại thị truờng báo chí Việt Nam và lợi dụng sự đi xuống của thị truờng báo in thế giới , VN phải nhanh chóng tiếp cận với các công nghệ làm báo mà thế giới đang bỏ lại cho chúng ta . internet là tài nguyên , tuy nhiên mức độ đong đếm tài nguyên này là không rõ ràng và tính cạnh tranh tài nguyên internet là vô cùng khắc nghiệt , vì thế mà báo chí VN vẫn cần phải giữ đúng chủ truơng phân chia thị truờng theo đúng khả năng truyền tin . những thông tin hẹp thì cần đuợc phát tán , những thông tin rộng cần phải đuợc thu hẹp và báo online phải là công cụ để báo in in ra tiền . cách làm như thế nào thì vì đi tắt đón đầu , chẳng biết đâu là đầu của VN để mà nắm , báo online bùng nổ và tính thuận tiện đã choán hầu hết khu vực thông tin phục vụ cho nên báo in đang trở thành cái để phục vụ thông tin , như vậy là nguợc đời . là tự đào lỗ chôn nhau .
    học sinh đi học từ cấp 1 tới cấp 3 , cặp sách to hơn nguời mà báo thì bèo bọt , lấy gì để phục vụ giáo dục trong khi sách giáo khoa chỉ là phần cứng , làm thế nào để thông tin phải đuợc chia đều theo nguời đọc , ai nắm đuợc phần nào thì nắm , ai không nắm đuợc thì phải có phần mềm để mổ xẻ ,phân tích cho từng đối tuợng ngoài luồng thông tin . công nhân thì muốn đọc cái gì , tất nhiên đình công chỉ là phần nhỏ , cái để công nhân đọc là chuyên đề phục vụ công nghiệp , cái nông dân cần là lời cảm ơn của công nhân và các tầng lớp xã hội khác và tìm hiểu sản phẩm mới của công nhân làm ra ....Bao nhiêu năm báo cáo , tổng kết của các vị thành ra biến nguời đọc thành nguời nhận lệnh , nguời viết là nguời ra lệnh , cứng ngắc thông tin và không thể tiêu hoá , bất kể thành phần .
  7. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tít thì co gì đáng lo nhẩy.
    Các ông các bà chỉ rỗi hơi.
    cái đáng lo là gần như 1 năm nay sau vụ lề phải và vụ bắt bớ nhốt nhiếc
    báo chí VN thui chột hẳn lĩnh vực chống tham nhũng .
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ăn cơm nhà sướng hơn là ăn cơm cộng sản mà. Các bác thấy em đúng không.
  9. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đọc xong tự nhiên "lảy" ra mấy vấn đề:
    1. Bạn chủ topic chắc là trẻ, hoặc là nhà báo trẻ (hoặc đang yêu nhà báo trẻ).
    2. Nếu bạn là già (là nhà báo hoặc không) mà nại nàm cái topic thế này chắc bạn rảnh quá hoặc ngứa cổ hót chơi vậy thôi, chưa chắc bạn ấy đã có ý thế.
    3. Chuyện cái tai-tồ của báo điện tử lơ mơ có thể đề tài khoa học của hoặc sinh viên, hoặc thạc sĩ, hoặc tiến sĩ chứ chẳng chơi.
    4. Có thể bạn đang làm cái đề tài này mà tự nhiên thấy bí, ghé vào đây làm cái topic để mọi người cãi nhau, biết đâu lại "lảy" ra ý thì sao
    5. Cũng có thể bạn thật sự tâm huyết với báo chí nước nhà, nhưng mà giả dụ có thế thật thì cái tai-tồ trên báo net cũng đâu trở thành nỗi buồn của cả "nền báo chí cách mạng" này. Không khéo bạn bị mấy thằng dở hơi nó chửi là vơ đũa cả nắm, hoặc tệ hơn là ăn cứ... cả bãi thì buồn lắm. Theo tớ thì cái của ấy không ngon lành gì đâu.
    6. Nói chung, lâu lâu ghé box báo chí, tớ ngứa cổ hót chơi vậy thôi.
    Chúc anh em báo chí mạnh khoẻ, đẻ tít hay.
    --> Mời các bác nàm điếu vila cho ló thông họng.
  10. BaoChiTuDo

    BaoChiTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy báo chí trong nước quan tâm đến những tin này nhể ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được BaoChiTuDo sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 10/04/2009

Chia sẻ trang này