1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

titanic-gặp nhau cuối tuần-sự thụt lùi của ngành giải trí truyền thông

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi honnhien_cotien, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chậm tiến thì có nhiều lí do lắm bác . nhưng vì báo chí truyền thông kô phát huy hết sức mạnh nên dân trí mới chậm tiến . nếu tôi kô nói quá thì bác cũng là 1 nguyên nhân của sự chậm tiến đó đấy.
  2. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ tin điều các bác nói. Đặc biệt khuyến khích tin vào những điều tích cực
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    lấy hình ảnh con tàu TITANIC thì đẹp nhưng không hợp lý, k hiểu chương trình này có vấn đề gì mà lại ví cái việc kết thúc của nó với việc chìm tàu.
  4. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nôm na là cái tàu vẫn còn, mỗi tội k đi được nữa thôi.
    Mấy bác trên kia chắc chưa ăn lương nhà nước nên ***g chuyện chính trị vào. Mà thực tế, GNCT cũng đâu đủ tư cách đại diện cho cả "ngành truyền thông" mà honnhien_cotien buồn cho cả ngành. Hay bác này định nói chuyên ngành hẹp không biết?
  5. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới post một bài lên đây. Có lẽ vì đã qua cái tuổi thích tranh cãi. Nhưng đọc topic này xong thấy thật...gượng gạo!
    Nói thật, ngoài những chương trình đặc biệt nhân dịp sinh nhật hoặc cuối năm ra, ai nói rằng GNCT "hay, mang tính thời sự và nói thật" thì chỉ muốn phang cho một câu vào mặt: "NHẠT".
    Còn ***g ghép chuyện chính trị vào thì khó ngửi lắm rồi.
    Còn nếu bạn honnhien_cotien nói rằng GNCT hút khán giả thì hãy nhìn vào số lựơng quảng cáo đi? Nếu so với những chương trình TH khác thì ... hiếm hoi lắm!.
    Ờ, thế thôi nhỉ?
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    mọi sự diễn ra xung quanh chúng ta đều mang tính chính trị . mỗi chính sách đưa ra ảnh huởng tới mọi người dân . chính trị là cuộc sống. kô phaỉ ai là đảng viên thì mới đuọc nói chuyện chính trị. người dân VN vì miếng cơm manh áo mà kô quan tâm tới đời sống chính trị . chục năm trở lại đây , sinh viên mới quan tâm tới ai là chủ tịch nuớc , ai là thủ tuớng , ai là tổng bí thư . còn trưóc đó , hỏi những câu như vậy thì câu trả lời chung duy nhất là : ai quan tâm làm gì .
    những ý kiến mà các bạn đưa ra trong chủ đề này đều có lý và cũng rất hợp tình . chuơng trình gặp nhau cuối năm -táo quân bính tuất 2006 thật sự là 1 show chính trị kô hơn kô kém . những chương trình GNCT hàng tuần truóc kia kô nói nhiều tới chính trị , chủ yếu là chuyện giáo dục đời thuờng mà thôi. còn chuơng trình cuối năm , chúng ta đã đưọc thấy đời sống chính trị VN thay đổi như thế nào qua từng năm . những năm trước , chúng ta đả động tới những bức xúc , yếu kém của bộ máy nhà nưóc , nhưng vẫn còn thiếu chuyên nghiệp . năm nay , mọi sự việc xảy ra đều đưọc các táo quân báo cáo , đuợc nam tào , bắc đẩu phân tích và đuợc tự do tranh luận giữa các táo quân . cuối chuơng trình , ngọc hoàng là người đọc chiếu chỉ , tổng kết năm và đưa ra mong đợi cho năm tới ( thực ra đó là mong muốn của người dân ) . nào là cơ chế cần phải thay đổi ( ai dám nói câu này những năm trưóc ) , giáo dục cần phải đẩy mạnh và nhanh chóng cải cách , tham nhũng , lãng phí phải đưọc làm triệt để hơn nữa .......sự đổi mới của GNCN lần này là sự tham gia của táo kinh tế( chí trung) , táo cơ chế (minh vượng) , táo blog !!?? ( hiệp gà ) .... cho thấy chính trị và đời sống của nhân dân đang đưọc lấp dần khoảng cách . quốc gia muốn vững mạnh cần phải có đời sống chính trị gần dân , hiểu dân và nguợc lại , nguời dân cũng phải nghĩ mình là 1 phần tối quan trọng trong đuờng lối chính trị của quốc gia . tách rời nhân dân và chính trị , hoặc thờ ơ với nó là mầm mống của ngu dân , tụt hậu .
    GNCtuần hết , nhưng tôi mong năm sau lại đưọc xem gặp nhau cuối năm .

Chia sẻ trang này