1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức quân đội PLA- TQ (chủ đề nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Fion, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em tưởng chúng nó chơi hàng nhái của Mẽo chứ????
    theo em các bác cứ thấy thằng nào luôn miệng hò hét,chửi bới đá vào đít tănhgf khác thì y như ràng đấy là tiểu-trung đội trưởng
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đến cái tên PLA mà không biết thì vào đây làm quái gì? bên không quân có chú nhìn con A37 trong bảo tàng đường Trường Chinh thì bảo là B52. Mịa, đúng là loạn hết cả rồi...
  3. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc có tham vọng trở thành cường quốc quân sự
    Thay đổi chiến lược quân sự
    Theo các chuyên gia quân sự, hiện nay Trung Quốc là nước đang có xu thế vươn lên một cách mạnh mẽ, dần chiếm vị thế quan trọng và có vai trò quyết định nhiều vấn đề trọng đại trong khu vực và trên trường quốc tế. Một số sự kiện nổi bật gần đây đã minh chứng cho điều đó.
    Sau các cuộc Chiến tranh vùng Vịnh (lần 1 và lần 2), Chiến tranh Nam Tư, Afghanistan, Trung Quốc đã nhận thấy tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong chiến tranh hiện đại, do đó đã điều chỉnh học thuyết cũng như chiến lược xây dựng quân đội theo hướng hiện đại hoá, phát triển học thuyết "Chiến tranh hạn chế" thành học thuyết "Chiến tranh hạn chế công nghệ cao". Cuốn Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2002 cũng khẳng định: "Trung Quốc chủ trương từng bước hoàn thiện chiến lược quân sự phòng ngự tích cực". Trong cuộc chiến tranh tương lai, quân đội Trung Quốc sẽ triển khai chiến đấu chống lại đối phương trong các cuộc xung đột ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Mục tiêu của chiến lược này là nhằm răn đe đối phương và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh công nghệ cao.
    Để thực hiện học thuyết quân sự và đường lối quân sự trong điều kiện mới, Trung Quốc đang tích cực đầu tư cho quốc phòng, nhất là ngân sách để đẩy mạnh nghiên cứu, mua sắm các loại vũ khí hiện đại, đặc biệt là vũ khí cho hải quân, không quân và lực lượng chiến lược. Do vậy, những năm gần đây ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng liên tục khoảng 10%, riêng năm 2004 tăng 11,6% (khoảng 25 tỷ USD).
    Trung Quốc có kế hoạch giảm 20% lực lượng thường trực (khoảng 500.000 quân) trong vòng 5 năm tới. Trước mắt đến năm 2005 giảm 200.000 quân (năm 2003 đã giảm 42.000 quân). Nguyên tắc cắt giảm quân là tăng cường lực lượng không quân và tên lửa chiến lược, giảm lục quân. Về cơ cấu tổ chức, Trung Quốc đang quan tâm đến mô hình quân đội của các nước phát triển: giảm các khâu chỉ huy trung gian. Cùng với việc thực hiện giảm biên chế, Trung Quốc cũng rất coi trọng bổ sung nhân tài trong quân đội, nâng cao chất lượng sĩ quan bằng cách tuyển dụng sinh viên từ các trường đại học cho quân đội. Năm 2003, Trung Quốc đã tuyển hơn 4.000 sinh viên từ 65 trường đại học bổ sung vào đội ngũ sĩ quan.
    Phấn đấu để có lực lương hải quân sẽ mạnh nhất châu Á
    Trung Quốc là nước có bờ biển dài, lãnh hải rộng lớn, lại có khá nhiều vùng tranh chấp. Đài Loan đang án ngữ cửa ngõ nối đại lục này với Thái Bình Dương. Biển Đông có đường giao thương lớn nhất thế giới lại đang có vùng tranh chấp với các nước ASEAN. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, trong cuộc chiến tương lai, Trung Quốc phải có khả năng đẩy chiến trường của cuộc chiến này ra xa lãnh thổ của mình. Vì vậy, học thuyết quân sự của hải quân Trung Quốc là phòng thủ tích cực biển khơi. Lực lượng chiến đấu thuỷ lôi sẽ giảm xuống, tập trung vào tàu khu trục mang tên lửa, tăng tàu ngầm tiến công loại hiện đại, nhanh chóng nghiên cứu chế tạo tàu sân bay. Thực tế, hải quân Trung Quốc bước đầu đã hình thành hệ thống tác chiến cơ động, phòng ngự căn cứ, phản kích trên biển-đảo, có căn cứ hậu cần bảo đảm tác chiến dài ngày ngoài khơi. Sự mua sắm trong hải quân đang gia tăng rất mạnh. Trung Quốc đã mua của Nga 2 tàu khu trục trang bị tên lửa hiện đại và ký hợp đồng mua thêm 2 tàu loại này. Ngoài ra, hải quân còn nhận 4 tàu ngầm thông thường kiểu K của Nga và đang đặt mua tiếp 8 tàu cùng loại. Trung Quốc còn tự đóng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược Sóng thần II và tàu khu trục mang tên lửa chiến lược thế hệ thứ ba. Dự kiến đến năm 2015, hải quân Trung Quốc sẽ có 3 tàu sân bay, trong đó một chiếc là tự chế tạo và hai chiếc là thuê hoặc mua của Nga. Đặc biệt, hải quân Trung Quốc còn có chủ trương xây dựng hải đoàn tàu ngầm nguyên tử chiến lược gồm 12 chiếc, bằng cách mua của Nga 4 chiếc (loại có 12 hầm phóng tên lửa tầm 3.000 m) và mua công nghệ đóng loại tàu trang bị tên lửa tầm phóng 5.000-8.000 m.
    Tăng khả năng chiến đấu của không quân
    Từ thực tiễn các cuộc chiến tranh do Mỹ phát động vào cuối thế kỷ XX, Trung Quốc đã nhận thấy không quân là lực lượng hiệu quả trong tác chiến hiện đại. Do đó, mục tiêu hiện đại hoá lực lượng không quân Trung Quốc giai đoạn 2001-2009 gồm: chuyển từ thực hiện nhiệm vụ phòng không đơn thuần sang khả năng thâm nhập đường không; chuyển từ thế phòng ngự giới hạn trong không phận đất nước sang khả năng tiến công rộng ra bên ngoài và có khả năng kiểm soát toàn bộ không gian, mặt đất, mặt biển.
    Để thực hiện mục tiêu trên, Trung Quốc đã trang bị cho không quân các loại máy bay tiến công và đánh chặn từ xa, máy bay cảnh báo sớm từ xa, máy bay tiếp dầu. Bộ Quốc phòng quyết định mua của Nga loại máy bay tiêm kích-ném bom hiện đại nhất: Su-30MKK. Riêng năm 2003, Trung Quốc đã mua 1.976 chiếc. Đồng thời, một hợp đồng đặt Nga sản xuất 200 máy bay tiêm kích đánh chặn Su-27; năm 2002 đã đưa vào sử dụng 100 chiếc. Trung Quốc cũng đã tự nghiên cứu, chế tạo được máy bay cường kích trên biển FBC-1, máy bay tiêm kích J-10, hoàn thành kỹ thuật tiếp dầu trên không (là 1 trong 5 nước trên thế giới thực hiện được kỹ thuật này để có thể đưa máy bay đi tấn công mục tiêu ở xa). Trung Quốc cũng hợp tác với Nga sản xuất máy bay báo động sớm A-50, đặc biệt là xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa mới: chống tên lửa tầm xa.
    Xây dựng lực lượng chế ngự không gian
    Lực lượng chiến lược ở đây gồm bộ ba là tên lửa chiến lược, máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân. Hiện Trung Quốc có khoảng 190 phương tiện mang vũ khí hạt nhân và 450 vũ khí hạt nhân, trong đó có 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5, tầm bắn 12.000 km; 100 máy bay ném bom chiến lược H-6 có khả năng mang bom hạt nhân, tầm bay 3.000 km; 12 tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm, tầm bắn 1.700 km; khoảng 10 tên lửa DF-4 trên mặt đất, tầm 4.700 km; 38 tên lửa DF-3, tầm 2.650-2800 km; 30 tên lửa DF-21 và DF-21A, tầm bắn 1.700-1.800 km. Trung Quốc cũng đang tập trung vào việc nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng cơ động và độ chính xác của tên lửa, thay đổi kiểu dẫn của đường đạn vượt đại châu tầm xa, chế tạo tên lửa hạt nhân kiểu mới tầm bắn 13.000 km, nghiên cứu các loại tên lửa đạn đạo có khả năng vượt qua hệ thống phòng ngự tên lửa của Mỹ.
    Sau khi Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 5, trở thành nước thứ 3 trên thế giới đưa được người vào vũ trụ, để tăng cường sức mạnh quân sự, Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình nghiên cứu chế ngự không gian để giám sát các mục tiêu trên Trái đất. Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, không gian là một mũi chỉ huy trong chiến tranh thông tin và uy thế không gian là yếu tố chính của lý thuyết ưu thế. Trung Quốc đặt kế hoạch cho chương trình nghiên cứu vũ trụ gồm: phóng 4 vệ tinh xuyên mây trước năm 2006 để giám sát bất cứ mục tiêu nào trên Trái đất; phát triển vệ tinh thử nghiệm hàng hải nhằm ngăn chặn việc Mỹ từ chối cho Trung Quốc tiếp cận hệ thống định vị toàn cầu; chủ động không để Mỹ đe doạ quân sự; tăng cường đầu tư vào hệ thống Galileo châu Âu để trở thành đối tác chính thức.
    Trước mắt, mục tiêu điều chỉnh chiến lược và hiện đại hoá quân đội của Trung Quốc là nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia, bảo vệ chế độ, ngăn chặn xu thế độc lập của Đài Loan, trở thành cường quốc quân sự khu vực và từng bước trở thành cường quốc quân sự toàn cầu?
    Nguồn: The Atlantic, 9/2004
    Được phuongak sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 10/12/2007
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi chủ topic chửi thănngf ngu này phát rồi mới nói chuyện được. thằng xa xa này nói như con bò ấy thế mày chỉ biết mỗi như thế thôi àh mày nhìn lại xem bao nhiêu thằng khựa cũng ngồi vỉa hè như thế hả. mày không nói kô ai bảo mày câm cũng không ai bảo mày ngu đâu.
    @ anh em: cuộc chiến với khựa sẽ không sảy ra trên đất liền đâu mà sảy ra trên biển nên anh em ngoài tập bơi lặn còn phải tập đâm dao, sử dụng súng săn cá...
    Nhưng trên hết phải giữ lập trường vững vàn trước kẻ thù. liên tục trang bị kiến thức nhận biết kẻ thù cũng như nắm các chiến thuật trong chiến đấu.
    Thề đánh khựa đến cùng!
  5. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65

    Cái chỗ vàng vàng này thấy khó tin quá.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    nhầm 100%
    với số lượng ấy đến Ngố còn chẳng có đủ mà bán ý chứ
    theo tin nhặt nhạnh đến 2010 Khựa triển khai chừng 60 chú su30mkk là hết đạn
  7. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    to phuongak,bác xem lại hộ đoạn nói về tàu ngầm đó,liệu có nhầm ko?dịch sai hay gõ nhầm đây?????
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thằng cứu thương thì thực ra cũng là thằng lính trơn được bồi dưỡng qua loa về sơ cứu. Bắn nó thì thằng khác cũng vẫn làm thay được.
    Thôi chốt lại là cứ thằng nào ăn mặc trang bị hành động có vẻ khác lạ so với bọn còn lại thì ưu tiên thịt trước. Không chịu trách nhiệm nếu các bác bắn nhầm phóng viên
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/12/2007
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngày xưa nhà nó dùng SVD, còn giờ là cái này : http://www.sinodefence.com/army/small_arms/qbu88.asp
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bỏ 2 chữ số đầu tiên.

Chia sẻ trang này