1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tình báo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenquang, 04/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em đồng ý là cùng các bác giữ bí mật không bàn nhiều về G2 nhà ta nhưng các bác chưa trả lời câu hỏi của em.Em thấy cả NGA và TQ đều có bộ phận tình báo chuyên về đánh cắp ,mua chuộc các phát minh KTKH quân sự dân sự nước khác ,rồi về cải tiến chế tạo lại hoặc tìm các phương pháp phòng chống .Trước đây ở NGA là GRU và hiện nay tình báo TQ với tổng cục 10 cũng đẩy mạnh công tác nghiệp vụ trong lĩnh vực này để có thể bắt kịp và tận dụng những thành tựu khoa học của nước khác .Mà nếu họ nghiên cứu chế tạo,như nhận định của GRU trong 1 vài công trình nghiên cứu KHKT QS phải mất rất nhiều năm nghiên cứu và tiền của bỏ ra,thiệt hại tốn kém cho nhà nước rất nhiều.Không biết các bác G2 nhà mình có bộ phận này không?Cái này em thấy nó rất quan trọng cũng là 1 biện pháp để đề phòng bảo vệ đất nước,không kém gì công tác phản gián đâu.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cục thứ tư và mới nhất của CIA là Cục Khoa học Kỹ thuật. Cục này dùng số lượng nhân viên ít nhất, khoảng 1.300 người. Nó thực hiện những chức năng như nghiên cứu và phát triển được các hệ thống công tác gián điệp kỹ thuật. Báo trước sự ra đời của cục này là sự phát triển về công cụ: máy bay do thám U2 và SR71. Các nhà chuyên môn của Cục Khoa học Kỹ thuật cũng đã có một số khám phá xuất sắc trong lĩnh vực tình báo vệ tinh. Về cuối những năm 1950, khi Bit-xen làm Cục trưởng Cục Mật vụ ông ta đã khuyến khích các kỹ thuật viên phát triển vệ tinh chụp ảnh đầu tiên của Mỹ, và họ đã đưa ra một mẫu đến tận năm 1971 vẫn còn được dùng. Và các kỹ thuật viên của CIA tiếp tục có những tiến bộ đáng kể về sáng chế nghề do thám bằng khoa học kỹ thuật. Ngày nay, vệ tinh do thám có thể chụp ảnh từ vũ trụ dưới? (bị kiểm duyệt bỏ) sự giải quyết, là một nguồn tình báo dẫn đầu tất cả mọi phương tiện khác. Cục Khoa học Kỹ thuật cũng là một cục đi đầu trong việc phát triển những thủ đoạn gián điệp kỹ thuật, như máy rada tầm xa, vệ tinh ?otĩnh tại? và nhiều máy móc điện tử thu thập tình báo khác.
    Dùng cả quỹ của CIA và Lầu Năm Góc, Cục Khoa học Kỹ thuật bình thường vẫn làm một hệ thống quan sát qua giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Rồi, một khi hệ thống đó đã được hoàn thiện, nó được chuyển cho Bộ Quốc phòng. Trong trường hợp một vài hệ thống đặc biệt phức tạp, CIA giữ việc kiểm soát quá trình hoạt động, nhưng ngân sách khoảng 120 triệu đôla mỗi năm của Cục Khoa học Kỹ thuật không đủ để chi cho nhiều hệ thống kỹ thuật tập hợp tin tức.
    Các kỹ thuật viên của CIA chẳng hạn, làm việc với công ty máy bay Lockheed ở một địa điểm bí mật tại Nevada để phát triển loại A.11, có thể là loại máy bay thu thập tình báo có hiệu lực nhất từ trước đến nay. Tháng 2 năm 1964, trước khi máy bay này được đưa ra hoạt động, Tổng thống Johnson đã tiết lộ về sự ra đời của nó với các cơ quan thông tin, báo chí, miêu tả nó như một máy bay đánh chặn trên không có tầm bay xa của không quân. Năm tháng sau, trong một cuộc họp báo khác, Tổng thống tiết lộ rằng có một thuyết thứ hai về máy bay này, ông miêu tả nó như ?omột máy bay do thám chiến lược tiên tiến dùng cho quân sự, có khả năng do thám rộng khắp thế giới?. Ba năm sau đó, khi máy bay A.11, nay là máy bay SR.71, đã bay đều đặn, thì kế hoạch do thám này chuyển qua cho không quân? (bị kiểm duyệt bỏ).
  3. ans2004

    ans2004 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    21
    hôm qua khi xem lại các tài liệu cũ em đọc được đoạn trích này ,đọc xong em ko thể tin nổi, chuyện thật như bịa
    .... cơ quan tình báo nguỵ quyềnVNCH (CIO) có 1 tổ tình báo ở lộc ninh phát hiện ta đưa tên lửa phòng không vào (chắc là SAM2), bọn này chưa bao giờ thấy tên lửa của ta, hoảng hốt điện báo về Sài Gòn:"********* đã vận chuyển loại máy bay ko có cánh và ko có đuôi vào".Tình báo sài gòn mắng lại bọn này:"làm sao máy bay lại ko có đuôi, ko có cánh, làm sao máy bay lại được đặt trên xe kéo" vì CIO ko hình dung được tên lửa phòng không của ta qua báo cáo( báo cáo như vậy thì bố CIA cũng chả biết nó là cái gì) nên đã bỏ qua đi , ko báo cáo cho mẽo về việc này....
    đọc xong em phát choáng,ko hiểu các quan thầy CIA dạy dỗ bọn đàn em kiểu gì mà bọn nó nhận định giỏi vậy.chuyện này là thât chứ em ko đùa đâu
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nghe cứ kiểu gì ấy. Đối với trinh sát (chứ chưa nói đến tình báo) thì nhận diện vũ khí đối phương là kiến thức tối thiểu, làm sao mà nhầm đến mức ấy được.
  5. hahoi

    hahoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    2
    1 năm trước đây,trên báo điện tử BBC co đăng bài một quân nhân nhân viên kĩ thuật của ÚC chức vụ (ko nhớ rõ) chỉ nhớ là cấp tá làm nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng máy bay trự thăng chiến đấu bị tố cáo ra toà là đã làm gián điệp bán những tài liệu kĩ thuật của trực thăng chiến đấu cho VN.
    người này có vợ là người VN.Và đã tổ chức những chuyến thăm quan thương xuyên đáng ngờ cho một số quân nhân khác đến VN.
  6. nduyhung

    nduyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết rõ về cơ quan an ninh của CHDC Đức ( Đông Đức cũ) là Stassi ( em không nhớ rõ tên của nó lắm) thì nói cho anh em thêm đi.
    Thanks.
    Được nduyhung sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 20/02/2006
  7. ans2004

    ans2004 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    21
    BAIS cơ quan tình báo chiến lược các lực lượng vũ trang indo
    tổng hành dinh: 24jalankalibataraya, nam jakarta ( tên dài khiếp, bác nào đi du lịch indo nhớ ghé chỗ này
    chỉ huy trưởng: phó nguyên soái không quân iansantosoperdanakusuma(lại tên dài)
    chỉ huy phó:thiếu tướng tulussihombing
    trước đây đứng đầu BAIS trên danh nghĩa là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang indo(CINC) còn thực tế nắm quyền là viên phó
    những năm 80 BAIS được tổng thống xuhacto giao thu thập tin tình báo chính trị, quân sự, nó là 1 tổ chức đầy quyền lực ở indo, nó cử mọi điệp viên thâm nhập vào mọi ngóc nghách của xã hội, thu thập đủ mọi loại tin tức,
    trong 1 thời gian dài BAIS gắn chặt với con đường công danh của tướng modani, chỉ huy cơ quan này,đến khi tướng modani bị thất sủng cánh chức (vì tố cáo tt xuhacto tham nhũng) thì BAIS cũng bị suy giảm từ đấy
    1994 BAIS bị giáng xuống thành BAI , cụm từ " chiến lược " bị loại bỏ đã nói lên điều đó, BAI chỉ còn trực thuộc tổng tham mưu trưởng, quyền hạn bị suy giảm,số cục bị suy giảm từ 8 cục xuống còn 5
    mãi tới năm 99 BAIS mới khôi phục lại với quy mô gần như cũ gồm 7 cục và 3 đơn vị hoạt động
    cục A : phụ trách đối nội , chính trị,kinh tế, phòng chống tội phạm ,tham nhũng, chỉ huy cục này là tướng arifuddinA.M
    cục B : phụ trách đối ngoại ,quản lý tuỳ viên quân sự indo ở nước ngoài, tuỳ viên quân sự nước ngoài ở indo, chỉ huy là tướng harjantoI.S
    cục C phụ trách các vấn đề quân sự, phản gián , an ninh ,giám sát kinh tế quân đội , phòng chống tham nhũng tronh quân đội, chỉ huy tướng och.luthfie
    cục D :đảm bảo an ninh cho các quan chức cao cấp indo cũng như chính khách nước ngoài thăm indo, chỉ huy tướng sanardi
    cục E : đảm nhiệm nhiệm vụ mới mẻ đối với quân đội đó là kiểm soát ngăn chặn tôn giáo bất hợp pháp ở indo, chỉ huy là tướng purnawan
    cục F : phụ trách quản lý ngân sách , chỉ huy tướng susantodarus
    cục G : sản xuất tin tình báo chỉ huy tướng martono
    3 đơn vị hoạt động
    đơn vị huấn luyện đào tạo(satdiklat) quản lý trung tâm huấn luyện tình báo(TNI) ở bogor
    đơn vị kỹ thuật (satteknik) đảm bảo duy trì trang bị kỹ thuật của BAIS
    đơn vị hoạt động tình báo(satintel) đây là đơn vị hoạt động chiến trường của BAIS , đã thành thông lệ ngay cả các nhân viên BAIS cũng không được phép thảo luận các nhiệm vụ của đơn vị này
    có nhiều lý do bais được khôi phục, do chính phủ nhận ra việc có quá ít tin tức tb là do bai ko đủ quy mô quyền hạn , tài chính đẻ thu thập tin tức, ko nắm được tình hình biến động ở đôngtimo.axê,do các nhà hoạt động "dân chủ " và "nhân quyền" nhiều ko kiểm soát được cả trong và ngoài nước....
    ngoài BAIS indo còn có cơ quan tình báo quốc gia hợp nhất( BAKIN) nhưng cơ quan này có ảnh hưởng kém BAIS,cơ quan này do trung tướng ariekumat chỉ huy
  8. ans2004

    ans2004 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    21
    em chỉ có bài viết về bộ an ninh cộng hoà dân chủ đức stasi cài người vào làm trợ lý cho thủ tướng tây đức năm 1974 bác có muốn xem không?
  9. ans2004

    ans2004 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    21
    nói 1 chút về công tác tình báo của bọn vnch, chúng ta ( bắc việt) đã cài được rất nhiều cán bộ vào các cơ quan nguỵ quyền của địch từ cấp thấp nhất đến cao nhất( đến chức cố vấn tổng thống nguỵ thì bó tay cho bọn tình báo nguỵ rồi, sau việt nam mới chỉ có tình báo cộng hoà dân chủ đức stasi làm được chuyện này,còn nước tiếp theo thì .... ta hãy chờ xem) ta cũng rất giỏi trong trò bắt giữ biệt kích của nguỵ sau đó cải tạo thành gián điệp 2 mang dụ tiếp bọn trong đấy gửi tiếp biệt kích ra để hốt trọn ổ, có lần ta còn lừa bọn nó đến 10 năm trời cơ mà, và còn nhiều chiến công khác nữa
    qua điều đó chứng tỏ công tác tuyển chọn nhân viên của bọn nó có vấn đề , chắc chắn trong cơ quan bọn nó ko thiếu những thằng ngu như ...Tàu nhưng vẫn được tiếp nhận. Chính vì vậy cái chuyện bọn tình báo ở lộc ninh là hoàn toàn có thể xảy ra bác chiangsan ạ . Với lại em trích đoạn trên trong 1 tạp chí của tình báo "Lào", tất nhiên là bằng tiếng" lào" rồi nên ko thể có chuyện đùa hay nhầm lẫn được, đoạn trích được viết trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm giải phóng miền nam lào thống nhất đất nước, tình báo "lào" còn thu được bức điện trên cơ mà.
    .
  10. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tình báo CHDC ĐỨC gồm:
    -Tổng cục tình báo trực thuộc bộ an ninh quốc gia (Ministerium für Staatssicherheit ) hay gọi tắt là Stasi .
    -Tỏng cục tình báo thuộc bộ quốc phòng.
    Cơ quan tình báo STASI
    STASI được thành lập và lãnh đạo bởi chủ tịch đầu tiên là Wilhenlm Zaisser vào ngày 8/2/1950, ông làm chủ tịch trong giai đoạn 1950-1953,với phụ tá là người đại diên mà sau này trở thành vị chủ tịch nổi tiếng thành công nhất của STASI ,bộ não của STASI là Erick Mielke .Tiếp sau là chủ tịch Erinst Wollneber trong giai đoạn1953 - 1957,sau đó là Erick Mielke giai đoạn còn lại.
    Theo đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây ,STASI có ngân sách khoảng 400.000.000 Mark / năm trong giai đoạn thập kỷ 80,với hơn 1800 toà nhà bao gồm: khu thể thao,nhà nghỉ của lãnh đạo,cán bộ nhân viên,...,khoảng hơn 18000 phòng,với 1 đội tàu, với 1900 phương tiện cá nhân để đi lại.Trụ sở chính của STASI đặt tại thủ đô của CHDC ĐỨC,tại Berlin - Lichtenlerg kéo dài hơn ba kilomet vuông.Tạo thành 24 khu riêng biệt với 3000 phòng và văn phòng làm việc của các nhân viên tình báo.Với 1 kho vũ khí có thể trang bị cho 1 đội quân tinh nhuệ luôn sẵn sàng,có thể đáp ứng trang bị cho 11000 quân .Với 1 trung đoàn bộ binh đóng ở đông nam Berlin làm nhiệm vụ canh gác,cảnh giới cho các nhà lãnh đạo và có thể dập tắt mọi cuộc bạo loạn nếu nó được xúi dục từ bên trong bởi những kẻ thù của họ.
    Chủ tịch E.Mielke điều hành toàn bộ hoạt động của bộ máy,ông giữ vai trò quan trọng trong ban2 ,lơi quản lý và có nhiệm vụ giám sát mọi động tĩnh của cơ quan ngoại giao TÂY ĐỨC đặt trụ ở CHDC ĐỨC.
    Tổ chức của STASI bao gồm 29 ban ,mỗi ban có nhiệm vụ và đặc điểm riêng (với tổ chức rất phức tạp) nó gồm:
    -Ban quản lý ,kiểm soát hoạt động tình báo ở nước ngoài.
    -Ban phản gián,chống lại mọi hđ của gián điệp nước ngoài xâm nhập vào CHDC ĐỨC (GDR).
    -Ban to combat infiltration in the army ( ko dịch được)
    -Ban tình báo vô tuyến điện :radio,telephone,thư từ,...(đặc biệt trong trao đổi với TÂY ĐỨC)
    -Ban giám sát (kiểm soát mọi hoạt động của các cá nhân có tiếp xúc ,đi lại du lịch bên phương tây mà họ nghi ngờ)
    -Ban phòng chống khủng bố....
    -Ban 12 của Stasi (nơi trực tiếp đảm trách việc xâm nhập vào các cơ cấu quân sự của NATO và EU)-là một trong những ban quan trọng và hoạt dộng hiệu quả nhất của STASI.
    -..............................
    Bộ phận Ban XX (hình như gọi là Ban20) có nhiệm giám sát người dân ĐÔNG ĐỨC,mà với mục đích là lường trước mọi hoạt động chống phá của các nước đế quốc thù địch.
    Cơ quan tình báo CHDC ĐỨC có vai trò rất quan trọng đối với chính quyền ĐÔNG ĐỨC và khối XHCN,do là lực lượng tiền phương ,biên giới tiếp giáp danh với các nước tư bản phương TÂy ,đối phương ngay gần kề nên như cách nói của tình báo phương tây nó là cánh tay của chính quyền ĐÔNG ĐỨC, cũng ko có gì là sai.Theo tình báo phương tây STASI vào năm
    +năm 1952 có 4000 cộng tác viên
    +năm 1974 có 55700
    +năm 1983 có 8500
    +những năm 1989 có 91000 và 300000 tin tức được thu thập
    Còn liên quan đến Cơ quan Tình báo quân đội (tương tự như GRU của Liên Xô), phương Tây chỉ nắm được một số thông tin sau khi may mắn tuyển mộ được một vài nhân viên của cơ quan này vào năm 1958.
    Một trong những mục tiêu thu thập thông tin tình báo quan trọng nhất của Đông Đức là trụ sở của khối NATO ở Brussels. Đây là địa bàn hoạt động hàng đầu của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ An ninh quốc gia (Stasi) và Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng CHDC Đức.
    Sau khi chính quyền Đông Đức sụp đổ, phương Tây mới được biết là cho tới năm 1988, Cục 12 của Stasi có trong tay không dưới 70 điệp viên là công dân CHLB Đức, những người có những cương vị chủ chốt và khả năng tiếp cận những nguồn thông tin quan trọng nhất. Trong giai đoạn 1967-1979, Stasi có nữ điệp viên quan trọng Ursula Lorenzen (trong hồ sơ lưu trữ có mật danh "Michelle!"), người từng giữ cương vị trợ lý cho viên giám đốc người Anh của Cục Tác chiến, trực thuộc Tổng thư ký NATO. Michelle được tuyển mộ ngay từ năm 1962 bởi một điệp viên quân sự mang mật danh "Bordeaux", và về sau đã kết hôn với người này.
    Hai người đã hoạt động rất hiệu quả ngay tại trụ sở NATO ở Brussels, cho tới khi được triệu hồi khẩn cấp về Đông Berlin. Chuyện này diễn ra sau khi một viên sĩ quan tình báo quân sự Đông Đức chạy sang phương Tây và khai báo về họ. Theo thú nhận bất đắc dĩ của giới lãnh đạo NATO, tầm quan trọng của những tài liệu mà Michelle đã trao cho Đông Đức là ?okhông thể đánh giá hết được?.Còn người thanh niên từ Tây Đức Rainer Rupp được tình báo quân sự tuyển mộ vào năm 1968 với mật danh "Mosel". Năm 1972, anh ta cưới công dân Anh Ann-Christin Bowen và thuyết phục cô hoạt động tình báo cho Đông Đức. Vào thời gian đó, Ann-Christie đang làm thư ký tại Cơ quan điều hành các hệ thống liên lạc của NATO.
    STASI có hệ thống chia sẻ tin tức với KGB và các cơ quan tình báo ĐÔNG ÂU qua hiệp ước Wasava.Có thể nói trong khối XHCN cơ quan tình báo STASI chỉ xếp sau KGB về tuổi đời ,các công tác ngiệp vụ và tình báo của STASI hoạt động rất hiệu quả.
    Được nguyenquang sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 21/02/2006

Chia sẻ trang này