1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức và hoạt động của một tàu sân bay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Hàng không mẫu hạm, trong WW2, có vai trò quan trọng vì nó vươn tầm với cho vũ khí tối thượng thời đó: máy bay. Mà không chỉ HKMH, các sân bay dã chiến với thời gian xây dựng ngắn cũng có vai trò tương tự. NHật là nước triển khai chiến thuật này khá thành công: bằng HKMH diệt gần hết hạm đội TBD Mỹ ở Trân Châu Cảng, bằng sân bay diệt gọn hạm đội Viễn Đông của Anh tại ĐNA (máy bay phóng ngư lôi và ném bom Nhật từ Tân Sơn Nhất). Chính Mỹ sau đó copy chiến thuật này rồi đập Nhật tơi tả nhờ công nghệ tốt hơn Nhật (đóng tàu nhanh hơn, xây sân bay lẹ hơn, và nhất là đào tạo phi công nhiều hơn).
    Hiện nay, vũ khí có vai trò tương tự máy bay trước đây, theo tui, là tên lửa các loại. Zậy nên thay các đội HKMH bằng các "HỎa tiễn hạm" coi bộ hay hơn.
    Các hạm này chắc chắn nhỏ gọn hơn HKMH (tên lửa đâu cần nhiên liệu tiếp tế hay phi công), chạy lẹ hơn mà sức hủy diệt ghê gớm hơn.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tặng các bác cái hình này. Mấy hôm nay bận quá nên bị thất hẹn cùng các bác.
    USS JOHN C. STENISS
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Còn một topic nữa về tàu sân bay, các bác xem để tham khảo thêm : [topic]224363[/topic]
  4. Daicamu_do

    Daicamu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu những tàu sân bay nay có thể chịu đựng được sóng thần cao hàng chục tới hàng trăm mét không? Vì hôm nọ xem phim cuối tuần của VTV1 nói về con tàu đánh cá đi vào vùng bão gặp một con sóng thần và thế là a lê hấp .... Mà ngay cả tàu chở container còn bị chìm khi gặp sóng nữa là. Nếu quả thực nó chịu được sóng thần thi tuyệt vời quá!
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn cái hình diagram của tàu sân bay để có cái nhìn cụ thể về cấu trúc của nó
    [​IMG]
    JUST BE COOL!
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tàu sân bay chịu được sóng độ 20m bảo độ cấp 12 với các tàu sân bay lớn trọng tải độ 50-50 ngàn tấn .
    Với các tàu sân bay này trước mủi thiết kế rất nhọn nên khi sóng đập vào cũng chả làm tăng độ choáng nước lên bao nhiêu nên không xảy ra hiện tượng tăng quá mức lực nâng ở mũi tàu khiến tàu chông chênh theo chiều dọc .
    Còn chiều ngang thì tàu có 1 con lăn rất nặng làm nhiệm vụ hồi chuyển giúp giảm đi độ chồng chềnh theo phương ngang .Nói chung không đến nổi nào với sóng độ 30m nhưng lên hàng 50m bảo thì không đảm bảo đừng nói chi đến cả trăm m .Nhưng nói chung sóng thần đến gần bờ biển mới cao lên còn ngoài khơi thì không phải lo cho lắm cái lo là bảo mà thôi ,nhưng bảo cấp 12 đâu phải nhiều chịu được là quá tốt rồi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá nhỉ?! Vừa mới bàn bạc với nhau buổi chiều, tối về Antey đã post ngay cái vấn đề ấy rồi!!!
    Tiện đây các bác cho em hỏi 1 chút, với những tên lửa hành trình thì Tàu Sân Bay có thể chống được không?! Em có 1 cái đĩa VCD thấy cảnh nó bắn 1 quả tên lửa-hình dáng tựa tựa Tomarkhaw (có 2 cánh dài, đàng đuôi có 4 cánh nhỏ hơn và phun lửa) đâm thẳng 1 chiếc tàu (xác tàu chính xác hơn) đến uỵch 1 cái và con tàu bị tên lửa đâm phải đầu đi đằng đầu, đuôi đi đằng đuôi! Nếu như Tàu sân bay bị như thế không bị văng đầu thì cũng hỏng hóc trầm trọng!! Và 1 câu nữa là người ta có dùng tên lửa Hành trình đánh Tàu sân bay được không?!Merci!!!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
    Được NguyenQuangHuyKorea sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 28/08/2003
  8. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây cũng tham gia với các bác cho vui!!! Em xin post tặng các bác tấm hình 1 trong những chiếc Tàu Sân bay hiếm hoi của Nga. Kiểu này mà đáp xuống mà gãy càng trước thì vỡ mặt phi công!!!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dùng Tomahawk mà đánh tàu rất khó được và đó cũng là 1 ý tưởng không hay vì :
    Tomahawk bay rất chậm và rất cao so với mặt biển (khoảng 50m ) trong khi yêu cầu 1 tên lửa đánh tàu là phải bay cách nước từ 5-20 trong giai đoạn cuối cùng để tránh radar.
    Tomahawk là lọai tên lửa hành trình nên độ chính xác không cao đánh các mục tiêu di động là rất khó
    Cuối cùng Tomahawk mắc hơn các loại tên lửa đánh tàu khác nhiều .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. Daicamu_do

    Daicamu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một lí do chủ yếu mà không thể sử dụng Tomahawk để đánh tàu chiến nói chung chứ không chỉ tàu sân bay là vì Tomahawk là loại tên lửa hành trình (cruise misile ) có tốc độ thấp chưa đủ lao vào tàu trước khi các loại pháo chống tên lửa hay tên lửa đánh chặn do tàu phóng lên và do đó nó bị phá huỷ trước. Hiện nay chỉ có hai loại tên lửa của Nga đủ sức đánh TSB là Moskit (hạm đối hạm) và Yakhont (không đối hạm) với tốc độ đạt tới Mach 2.5 - 3 cho phép tiêu diệt mục tiêu ngay khi đối phượng kịp phát hiện ra (do quá nhanh các tên lửa đánh chặn không kịp phóng) Ngoài ra, trong các tính huống giả định của PLA đặt ra khi giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực có sự can thiệp của hạm đội 7 (Mỹ) là Moskit cần mang đầu đạn hạt nhân để có thể xoá sổ cả hạm đội TSB (Carrier Battle Group) và để đảm bảo rằng hạm đội TSB sẽ bị thiệt hại nặng cho dù Moskit có bị hạ trước khi lao được vào TSB đi chăng nữa vì lúc đó khoảng cách đã khá gần mà đối với đầu đạn hạt nhân thì...
    Được Daicamu_do sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 28/08/2003

Chia sẻ trang này