1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ đấu dây áy biến áp phân phổi 22 kV

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tổ đấu dây áy biến áp phân phổi 22 kV

    Máy biến áp thường phải có ít nhất một cuộn nối tam giác (detal). Ví dụ các máy 6/0,4, 10/0,4...) thì cuộn cao áp thường nối tam giác vì lưới cao áp ở cấp điện áp này trung tính cách đất, k0 cần trung tính. Còn phía 0,4 kV thì phải nối đất trực tiếp để lấy điện áp pha và an toàn. Cuộn tam giác thì ai cũng biết là để loại bỏ dòng từ thông thứ tự không trong lõi thép, chống quá nhiệt lõi thép vì từ thông thứ tự không không được triệt tiêu và không có mạch từ để khép mạch, phải khép qua dầu máy hoặc vỏ sắt gây tổn thất và phát nóng. Ngoài ra còn hạn chế các sóng hài bậc 3 vào lưới. Tuy nhiên với MBA 22/0,4 kV thì phía 0,4 phải đấu sao trung tính trực tiếp nối đất rồi. Phía 22 cũng phải có tổ đấu sao trung tính trực tiếp nối đất, k0 hiểu người ta làm thế nào để hạn chế từ thông thứ tự không đây. Hay cứ để đấu sao hết cả 2 bên. Bác nào làm rồi thì khẳng định giúp em với. Dĩ nhiên với máy công suất nhỏ, hình như đến 400 kVA thì tổ đấu dây sao-sao không vấn đề gì hay sao. Liệu có cần tổ đấu dây ziczăc không. Làm tổ đấu dây ziczắc thì loại bỏ dòng thứ tự không rồi, nhưng lại phải trả giá bằng 15% vật liệu dây quấn và tổn thất tăng lên.
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ủa, bao nhiêu các bác cao thủ đâu hết rồi, sao chẳng ai đoái hoài đến em vậy, chắc các bác mải làm ăn quết mất cả diễn đàn rồi, hay câu hỏi này không hợp lý. Thôi thì đành lôi lên vậy.

Chia sẻ trang này