1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ hỏi về nhập siêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi badinh, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi về nhập siêu?

    Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tính đến 9 tháng đầu năm 2009 ước đạt 41,76 tỷ USD; nhập khẩu ước đạt 48,28 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu khoảng trên 6,5 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Trích dẫn trên báo đăng ngày hôm qua.

    Các bạn cho mình hỏi xuất khẩu 41,75 và nhập 48,28. Vậy số nhập là 6,5 hiểu nôm na thì lấy đâu ra từng đó tiền để bù vào phần nhập đó. Tớ ko học về kinh tế tớ ko hiểu rõ vấn đề này? Bạn nào cho tớ hỏi và giải thích cho tớ rõ cái........Kinh tế VN năm nào cũng vậy xuất thì ít còn nhập thì nhiều? Vậy số đó tính như thế nào ạ? Mình cảm ơn.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Để thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu, nguồn ngoại tệ lớn nhất là từ tiền thu về do xuất khẩu. Nhập siêu là khoản ngoại tệ chênh Nhập - Xuất, vậy bạn phải lấy ở đâu đó ra 6 tỷ này(mà vẫn là của bạn) nhưng không phải từ việc bạn thu tiền do xuất khẩu hàng hoá. Một số nguồn tiền dùng để trả cho 6 tỷ là :
    - Kiều hối do bà con ngoại kiều gửi về
    - Các công ty của Việt Nam làm ăn, đầu tư ở nước ngoài chuyển lãi về
    - Vay của các quỹ tiền tệ quốc tế, trả vay bằng cách làm thuê cho họ cái này cái kia hoặc xù nợ
    - Tự nền kinh tế nội địa hoạt động và sinh ra của cải, sinh ra thặng dư. Phần của cải này không mang xuất khẩu mà nó giống như một đống mối đùn lên trong nước. Khoản thặng dư này nếu tồn tại dưới dạng tiền VND thì mang VND bán đi mua USD về
    - Mấy quỹ của nước ngoài vác tiền USD vào mua chứng khoán của Việt Nam rồi bán chạy không kịp, tiền đó cũng đi vào dân và dân dùng tiền đó trả cho hàng nhập khẩu
    Đó là mấy loại tớ biết, chắc còn nhiều nhiều nữa. Mỹ nhập siêu còn kinh khủng hơn VN cơ. Quan trọng là khi nào mà vét tất cả các nguồn trên rồi vẫn không đủ 6 tỷ, ví dụ chỉ có 4 tỷ thôi, thì tức là chúng ta đang sài sang bằng cách đi vay quỹ tiền tệ quốc tế 2 tỷ để dùng hàng ngoại đó.
  3. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    chủ yếu là tiền đi vay, nhục lắm!
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thì là........
    Bạn đem: Gà, vịt, lợn, gạo, cắt đất sổ đỏ ....đem bán thì được 80 triệu
    Bạn mua con xe SH ....giá 100 triệu.
    ===>>
    1. Đi vay thêm 20 triệu
    2. Người thân cho 20 triệu
    3. Xem nhà có gì thì bán nốt cho đủ 20 triệu
    4. Có người nợ bạn 20 triệu...bạn về sẽ đòi.
    5. Về đòi bố mẹ......phải cho 20 triệu còn thiếu (thường thì thuyết phục là.... cho con 20 triệu đi....con đem xe SH này đi chạy xe ôm trả lại cho bố mẹ ...rùi thì....chạy xe ôm bằng con SH này sẽ sinh lời xây được biệt thự....)

Chia sẻ trang này