1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to khong the danh duoc dau

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi pinocchio, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    co ai chi to cach danh dau khong, to se hauuuuuuuuu taaaa
  2. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt à, đánh dấu vào mục có chữ Telex ở phía trên đó. Nếu máy không có font tiếng Việt thì Bạn download cái VietKey tại vietkey.com
    Boomerang
    Được sửa chữa bởi - Boomerang vào 19/01/2002 19:46
  3. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nè trả lời kiểu gì vậy vietkey đâu có phải là font, Vietkey là bộ tiếng việt, bạn nên sử dụng vietkey 2000, cài đặt (tức là chạy nó đó), rồi chọn chế độ đánh unicode (chọn unicode dựng sẵn trong tab bảng mã -> chọn bộ gõ gì thì tuỳ thích, vni hoặc telex đều được), sau đó cứ đánh thoải mái.Good luck
    Einsteins
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ở diễn đàn này thì không cần bộ gõ nào cả. Chỉ cần chọn kiểu gõ ở trên telex,vni ... là gõ được.

    To be or not to be. That 's a question!
  5. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, thế mà không có Vietkey tôi lại không gõ được tiếng Việt, lạ quá ha!
    Boomerang

Chia sẻ trang này