1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toán học có phải là sản phẩm của con người, hay là do chúa gửi cho con người?

Chủ đề trong 'Toán học' bởi traveltour, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi khẳng định rằng Toán học là do con người Tư duy và sáng tạo ra.
  2. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Toán học là một môn khoa học. Tất cả các khoa học đều ra đời do nhu cầu của thực tiễn, giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội.
    Mác bảo vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Cả chúa và Toán học đều là ý thức, đều ra đời ro nhu cầu của con người cần giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội.
    Mác cũng bảo: giới tự nhiên tự nhiên mà có. Toán học do con người nghĩ ra nhưng lại xuất phát từ tự nhiên nên nó không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người.
    Một định lý không được người này nghĩ ra thì sẽ được người khác nghĩ ra. Ta không thể bắt toán học đi theo hướng nào ta muốn, dù nó là sản phẩm của chúng ta.
    Còn chúa ư? Ông ta làm gì có thật. Ông ta, quỷ xa tăng, diêm vương,.... đều là những cái do con người trong lúc hoảng loạn mê sảng nghĩ ra.
    Chúa do con người trong lúc hoảng loạn mê sảng nghĩ ra còn Toán học là sản phẩm của tư duy minh mẫn.

    Nhưng cũng đừng quên Toán học ra đời là khách quan, dù con người nghĩ ra nhưng không phải con người muốn là được
  3. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1

    Được xuytuyet sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 09/08/2008
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đừng đưa Mác lên đây kẻo mấy ông hải ngoại chửi chết bây giờ!
  5. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    dangiaothong tiên sinh chắc là lo sợ nhắc đến Mác là nhắc đến Chính Trị nhưng xin tiên sinh đừng quên Mác trước hết là một nhà Triết học:
    Trong cuộc thăm dò bạn nghe đài do BBC Radio 4 tổ chức năm 2005 để bầu chọn Nhà triết học vĩ đại nhất trong thời hiện đại, Marx đã đứng đầu danh sách với 28% số phiếu (trên tổng số khoảng 30.000 lượt bầu chọn). Đứng vị trí thứ hai là David Hume với 13% số phiếu, tiếp theo là Wittgenstein, Nietzsche, Plato, Kant, Aquinas, Socrates, Aristotle, và Popper
    Xin các vị anh hùng đừng tranh luận về vai trò của Marx, vì cả thế giới đã thừa nhận nó. Hãy quay về chủ đề của chúng ta
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ocbadau tiên sinh chưa tiếp chiêu của các cao nhân nên có thể chưa biết. Tại hạ lăn lộn trên giang hồ mấy năm nay, nếm đủ các hình thức bẻ cong vặn vẹo, chuyện nọ xọ chuyện kia chán rồi.
    Mác dù là nhà triết học vĩ đại nhất thì tư tưởng của ông cũng chỉ có thể đại diện cho một trường phái triết học, tiên sinh ạ!
    Tại hạ cũng là người duy vật, nhưng đừng đen tư tưởng của chúng ta ra cãi nhau với những người duy tâm, mất thời gian lắm!
  7. ocbadau

    ocbadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Những người duy vật biện chứng chúng ta không cần phải đôi co với hội duy tâm chủ nghĩa ấy. Nhất trí quan điểm.Nhất trí quan điểm.
  8. hoe_ohayo

    hoe_ohayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em thì không giỏi toán (đương nhiên) nên suy nghĩ em cũng ngây thơ lắm.
    Em không hiều tại sao con người cứ đang cố gắng nhìn Thượng đế với con mắt của vật chất nhỉ.Làm như vậy cứ như là tách thân xác ra khỏi linh hồn ( trong khi chúng tồn tại là nhờ liên kết với nhau ).
    Nếu tách phần hồn ra thử hỏi chúng ta khác nào một khối vật chất.Mọi sản phẩm do con người tạo ra đều thấm đẫm sự tác động của Thiên Chúa ( nếu không thì Satan).Thiên Chúa là một sự thực mà người ta luôn muốn chối bỏ,chỉ cần chịu nhẹ nhàng với tay ra là nắm bắt được.(Ai không tin thì cứ thử .... em sẽ giới thiệu cách nhận ra ấy cho.thành công hay không tuỳ thuộc vào các anh )
    Toán ( theo như các anh nói dùng để mô tả tự nhiên) nó phụ thuộc vào tự nhiên.Nó chính xác và hoàn hảo bởi tự nhiên cũng chính xác như vậy,Toán là mô phỏng .. mọi ngành trên đời này đều mô phỏng hay xuất phát từ tự nhiên.
    Mà tự nhiên thì do Chúa tạo thành ( cái này chắc mấy anh tin sao nổi).Có bao giờ các anh nằm nghĩ thử:
    Có thật là vô lí không khi mọi cái đều tự nhiên mà có
    Bác bỏ Thiên Chúa thì cũng như nói là hệ mặt trời chuyển động như vậy là do tự nhiên , hay con người cũng chỉ là một sản phẩm do tình cờ mà thành.
    Khoa học vẫn chưa ngừng phát triển,đầu óc con người vẩn còn giới hạn,vậy mà vô số người dám khẳng định không có Thiên Chúa.Em nghe thầy vật lý nói công thức E=m.c2 là kết quả trực giác vật lý của Anhxtanh.Em hỏi mấy anh lúc đầu người ta có dám tin công thức vượt sức tưởng tượng này không ... chỉ có nhờ thực nghiệm người ta mới khám phá ra sự kì diệu.
    Vậy nếu chưa biết chắc gì,đừng nên kết luận.
    nói cho các anh hay, trong khi các anh ngồi đây mà phủ nhận sự có mặt của Thiên Chúa trong việc vận hành mọi hoạt động của vũ trụ cũng như của con người thì rất nhiều người ( các Thánh đó) đã thấy được Ngài ngay khi còn sống rồi.(Không tin vẫn là không tin )
    Hãy thử rồi mới biết
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tôi không phủ định, nhưng bạn cũng đừng nên khẳng định. Tôi chưa thấy thì chưa tin.
  10. hoe_ohayo

    hoe_ohayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không thấy thì không tin à !! Mình nghĩ thấy thì không thấy được nhưng cảm nhận thì chắc chắn cảm nhận được
    Chỉ vấn đề là bạn có muốn hay không thôi !!
    Nhiều vấn đề không hẳn cứ thấy mới tin đâu bạn
    Ví dụ bạn có thấy dòng điện không ... mà sao ban vẫn tin nó có
    ( người khác chứng minh à !!! chẳng phải cũng có hàng khối người chứng minh được thiên chúa là có cơ sở sao !! vấn đề bạn muốn tin hay không thôi !! )

Chia sẻ trang này