1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toán học có phải là sản phẩm của con người, hay là do chúa gửi cho con người?

Chủ đề trong 'Toán học' bởi traveltour, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    Các bạn chưa có định nghĩa chúa là gì thì làm sao biết được có thật hay không.
    Đó còn là vấn đề về ngôn ngữ.Nếu chữ "chúa " mà được hiểu là một vật chất hay một năng lượng con người chưa kiểm soát được thì nó hoàn toàn có thể tồn tại.
    Về ngôn ngữ nếu khi sinh ra tiếng việt mà người ta gọi " cục phân " là bông hoa hồng ngày nay thì rất nhiều người sẽ nói "em yêu anh tặng em cục phân này để thể hiện tình yêu của anh dành cho em"
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiii hết stress chưa.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi nhé, bạn có thích "cảm nhận" dòng điện thì xin mời về sờ tay vào ổ cắm điện nhé!
    Còn tôi thích cảm nhận chúa, từ bé tới giờ chẳng thấy đâu cả.
  3. hoe_ohayo

    hoe_ohayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bạn thích cảm nhận thấy chúa ư !!
    Đầu tiên mình nghỉ bạn nên cầu nguyện ( vì muốn hiểu ai hay làm quen với ai thì phải nói chuyện,cầu nguyện chính là nói chuyện )
    Nói với Chúa như nói với người mới gặp mặt,kể lể vài thắc mắc của bạn về niềm tin (như bạn không tin chẳng hạn )
    Khi gặp khó khăn bạn nên xin Chúa như bạn hay thấy người ta cầu với Phật.. tuy nhiên Chúa chỉ cho bạn cái bạn xin khi nó có lợi cho bạn.Nhiều khi xin hoài hông được ... (một vài thử thách)..mình thấy cách cảm nhận Chúa nhanh chóng nhất là khi gặp đau khổ mà không ai giúp được ( cảm thấy mình bất lực)..khi đó Ngài sẽ đến.
    Tốt nhất là nói chuyện ... và bạn sẽ thấy Chúa đáp lại qua cuộc sống ,qua những người xung quanh và những gì xảy đến..
    (Lạc đề topic rồi ha )
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Theo tớ khả năng sáng tạo và am hiểu toán học của mỗi người đúng là do Trời / Phật / Thượng đế / Chúa / Allah / Mohamad ban cho. Đức tin tôn giáo cũng vậy, cũng là do các vị ấy ban cho mỗi người. Có điều là các vị ấy cũng không rộng lượng lắm đâu, một khi đã ban cho người ta nhiều nhiều thứ này thì lại giảm bớt thứ kia đi
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn các con chiên ngoan đạo, tôi có một thói quen là không thích xin xỏ cái gì của người khác, đôi khi nó cũng là tự trọng. Nếu quả thật có một đối tượng có quyền năng thực sự, thì đối tượng đó chắc chắn phải có sự công bằng, vì thế chẳng cần cầu chắc cũng được. Nếu chúa chỉ ban cho những người cầu nguyện thì rõ ràng là ông ta cũng ích kỉ như người bình thường mà thôi.
  6. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Được gamo1234 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 04/11/2008

Chia sẻ trang này