1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tobibako - Co the ban chua biet - Post thêm Anh

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi killer_vna, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killer_vna

    killer_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tobibako - Co the ban chua biet - Post thêm Anh

    Tobibako​


    [​IMG]Cái gì đây.
    [​IMG]Chân cần dang rộng ra trong tư thế nhảy căn bản. cậu bé này không khó khăn gì khi nhảy qua 1 Tobibako cao ngang ngực cậu.
    [​IMG]Cái Tobibako này có tới tám khung gỗ. Chiều cao có thể thay đổi được bằng cách cho thêm hay lấy bớt các khung gỗ. Tobibako tại các trường tiểu học chỉ cao tối đa 1 mét.

    Nhay lên và vưọt qua để thấy nhẹ nhõm và nghe tiếng vỗ tay tán thưởng ở phía bên kia .

    Tất cả các trường tiểu học ở Nhật Bản đều có cái này. Chúng có tên là "Tobibako" (Những hộp để nhảy). Bất cứ ai đã từng đi học ở Nhật đều biết "Tobibako" là cái gì, vì các trường sử dụng chúng trong các lớp thể dục. Đó là 1 con ngựa gỗ làm bằng những khung gỗ xếp chồng lên nhau - Càng lót nhiều khung gỗ thì con ngựa càng cao. Tobibako du nhập vào Nhật cách đây khoảng 100 năm, và các trường hiện nay vẫn sử dụng chúng để tăng cường việc rèn luyện thân thể.
    Ban nhảy qua Tobibako với hai chân dang rộng. Trước hết, ban chạy đến gần, luôn gia tốc. Ban nhảy lên miếng ván nhún để phóng người lên cao, ngiêng ve trước. Cả hai tay đặt lên phần cao của ngựa, đẩy người rơi xuống miếng đệm phía kia. Hai chân ban phải dang rộng về cả hai phía của con ngựa. Khi bạn làm được những việc đó là bạn đã thành thạo môn nhảy Tobibako.
    Một giáo viên dạy thể dục ở trường tiểu học đã nói :"Việc nhảy ngựa làm mạnh cơ bắp, thăng bằng và tư thế, nên nếu sử dụng như 1 môn thể dục thì rất hiệu quả. Không giống như chơi bóng, nhảy ngựa không phải là môn thể thao thi đấu trong các trường học. Muc đích là giúp trẻ em thích thú với việc khắc phục 1 chướng ngại vật phía trước chúng."
    Trường học là nơi gần như duy nhất bạn có thể thấy Tobibako . Nhưng gần đây, môt chương trình TV phổ biến đã bắt đầu tường thuật những cuộc tranh tài môn nhảy ngựa. Cái Tobibako rất cao và các vận động viên cũng rất giỏi. Có khi các hộp được chất lên cao tới 3 mét - cao hơn trạm điện thoại công cộng.
    Những người tranh tài có thể là những vận động viên thể dục, nhảy cao, cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp hoặc những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Khán giả truyền hình say sưa với cuộc thi, bởi vì các Vận động viên nỗ lực hết sức để vượt đối phương.
    Nhờ chương trình TV này cho nên hiện nay rất nhiều người Nhật đã quan tâm đến môn nhảy Tobibako hơn. Nó tạo cảm giác hồi hộp và ngạc nhiên, và nhất là do ai cũng đã từng nhảy qua Tobibako trước đó. Đó là kinh nghiệm mà hầu hết người Nhật không phân biệt tuổi tác đã từng trải qua.

    ?oTrích từ tạp chí NIPPONIA - No21 ?

    Em gửi bài này lên để mọi người tham khảo nếu có gì thiếu mong được mọi người bổ sung.





    Là Tình yêu ta đâu sợ thời gian
    Trái tim mãi một màu thắm đỏ
    Nếu như Anh cũng Tin điều đó
    Trái tim Em mãi nguyện Chờ Anh




    Lê Phạm Nhật Anh

    Được Killer_vna sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 10/04/2003

Chia sẻ trang này