1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOEFL HAY IELTS CÁC BẠN GIÚP VỚI!!!!!!

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi sdarkstorm, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sdarkstorm

    sdarkstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    TOEFL HAY IELTS CÁC BẠN GIÚP VỚI!!!!!!

    Mình định luyện lấy chứng chỉ đi du học nhưng không biết theo cái nào TOEFL hay IELTS. Không biết luyện đàng nào dễ hơn.(Mình chỉ cố đạt mức TOEFL 550 hoặc tương đương thôi). Rất mong các bạn chỉ giáo cho.
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mình trả lời bạn nhé
    * Về bằng TOEFL và IELTS
    Khi làm thủ tục đi du học nước ngoài, du học sinh Việt Nam thường nghe nói đến hai loại bằng Anh văn rất phổ biến là bằng IELTS và bằng TOEFL.Hai loại bằng này nhằm kiểm tra và đánh giá về 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết về trình độ Anh ngữ của học sinh. Các trường cũng như các Tổng LSQ cũng sẽ dựa vào sự đánh giá qua các loại văn bằng này để làm cơ sở để tiếp nhận du học sinh. Cụ thể nào:
    - Đối với các nước theo hệ thống giáo dục Anh thì du học sinh thường được yêu cầu điểm IELTS. Chỉ có một loại bằng IELTS duy nhất.
    - Đối với các nước có nền giáo dục Mỹ thì du học sinh thường được yêu cầu về điểm TOEFL.
    Bằng TOEFL có hai loại:
    + TOEFL quốc tế (International TOEFL): bằng này do hệ thống giáo dục của Mỹ tổ chức thi và cấp bằng cho du học sinh tại các nước không nói tiếng Anh. Bằng này được quốc tế công nhận.
    + TOEFL nội bộ (Institutional TOEFL): bằng này do một tổ chức giáo dục, một trường nào đó tổ chức thi và cấp bằng. Loại bằng này chỉ có tính cách kiểm tra năng lực của du học sinh mang tính chất sử dụng nội bộ và không được công nhận rộng rãi như TOEFL quốc tế.
    -về bằng TOEIC TOEIC ( Test of English for International Communication) là chương trình kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn về khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả đánh giá của TOEIC được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới.Chương trình TOEIC này do Viện khảo thí giáo dục, quốc gia Hoa Kỳ - ETS thiết kế. Tuy cùng là sản phẩm của của ETS nhưng TOEIC và TOEFL được biên soạn với 2 mục đích hoàn toàn khác nhau:
    - TOEFL mang tính chất hàn lâm, học thuật nên chủ yếu dành cho SV sử dụng tiếng Anh như 1 ngoại ngữ và đang tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường Bắc Mỹ và Canada...
    - TOEIC đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh thông dụng dành cho mọi đối tượng (theo hình thức như chứng chỉ A, B, C của VN). Hiện nay, chứng chỉ TOEIC này được coi là 1 chuẩn mực quốc tế để đánh giá khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh cho người lao động. Các doanh nghiệp, tổ chức coi đây là là 1 tiêu chí để đưa ra các quyết định về nhân sự như: tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự, đánh giá các khóa đào tạo tiếng Anh...
    Từ sự so sánh nói trên, bạn đã có thể thấy sự khác nhau về mục đích sử dụng của 3 loại bằng cấp này. Do đó, nếu muốn du học, thì bạn nên chọn luyện và thi bằng TOEFL hoặc IELTS. Và tùy vào quốc gia mà bạn dự định đến học có nền giáo dục theo hệ thống Anh hay Mỹ mà bạn sẽ thi IELTS hay TOEFL cho tương ứng.
    Chúc 1 ngày vui vẻ
  3. sdarkstorm

    sdarkstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhìu
    Cho mình hỏi một câu thôi.
    TOEFL hay IELTS dễ hơn ??
    Mình muốn chọn cái nào học nhanh
  4. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thêm luôn câu hỏi cho em nhé.Một người vừa học lớp 12 xong mà có mục đích thi TOFLE thì phải bắt đầu từ đâu ạ ?
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện thi IELTS hay TOEFL thì phải tùy thuộc vào bạn và quốc gia mà bạn định apply du học thôi.Dưới đây là cảm nhận của cá nhân mình:
    -Bài nghe của IELTS thường khó hơn TOEFL vì người ta cho nhiều distraction vào làm mình rối loạn không biết thông tin nào là đúng
    -Bài đọc của TOEFL iBT thì thường chỉ hỏi ý chính của đoạn văn, từ này đồng nghĩa với từ nào, thay thế được bằng cái gì, câu này có thể cho thêm vào đâu... Còn IELTS còn phải điền vào ô trống rồi chỗ chấm chấm... và mỗi section của nó lại là một loại câu hỏi khác
    -Bài viết thì IELTS hai cái tasks của nó cũng có phần hơi phức tạp hơn, phần 1 cần phải có kĩ năng phân tích chart cũng tốn khá nhiều thời gian để ôn tập, phần 2 cần đòi hỏi độ chín chắn cao và thường cho những câu hỏi hơi serious nhưng thời gian của nó cho khá rộng rãi
    -Bài nói thì theo mình nghĩ TOEFL iBT bi giờ phức tạp hơn IELTS vì nó bắt phải làm đến 3 tasks, mỗi task lại có 2 đề và thời gian thì lại rất bó hẹp, rất khó cho thí sinh không phải native speakers( và có khi cả native nữa ý chứ) như bọn mình. Trong khi đó, IELTS thì lại được nói chuyện face-to-face nên không có giới hạn lắm về thời gian nhưng lại có cái bất lợi là mọi người thường bị mất bình tĩnh khi đối thoại trực tiếp với người nước ngoài nhất là trong một kì thi quan trọng như thế.
    Tài liệu hỗ trợ học1. CALL - Bộ chương trình học tiếng Anh qua máy tính
    - ETS Pronunciation in American English-Pronunciation
    - Effective Writing-Writing
    2. Chương trình luyện viết tiếng Anh qua mạng Criterion
    3. Giáo trình ôn luyện TOEFL iBT - The Official Guide to the New TOEFL® iBT - Textbook
    Ngoài ra,copy cho bạn cái ad của CALL - CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH QUA MÁY TÍNH
    CALL (Computer Assisted Language Learning) được biết đến như là 1 công cụ hỗ trợ học tập tiếng Anh hiệu quả do AmEnglish xây dựng. Bộ sản phẩm này là sự kết hợp của công nghệ thông tin và phương pháp đào tạo tiếng Anh giúp người học vừa nâng cao được trình độ sử dụng tiếng Anh vừa có cơ hội thực hành các kỹ năng máy tính.
    Các chương trình của CALL sẽ giúp bạn:
    ? Cung cấp kết quả quá trình học tập;
    ? Sử dụng triệt để các phương tiện đa năng hỗ trợ học tập (xem, nghe, nói và lý thuyết);
    ? Có thể sử dụng một cách hiệu quả cho cả quá trình học trên lớp cũng như tự học.
    IIG Việt nam hân hạnh giới thiệu 02 sản phẩm hàng đầu trong bộ sản phẩm của CALL:
    ? ETS Pronunciation in American English
    ? Effective writing
    Những sản phẩm này được xây dựng bởi AmEnglish (Pleasanton, California, USA) ?" nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cũng là nhà phân phối chính thức các giải pháp và công cụ học tiếng Anh của Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS).
    Thông qua ETS, AmEnglish chỉ định IIG Việt nam là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm này trên toàn lãnh thổ Việt nam. Đây là chương trình được cung cấp dưới dạng mua bán chuyển giao bản quyền, vì vậy khách hang có nhiều lợi ích như:
    ? Sử dụng không hạn chế
    ? Cài đặt sử dụng cho một hoặc nhiều máy tính nối mạng nội bộ (không cần nối mạng Internet)
    ? Chỉ đầu tư một lần.
    1.ETS Pronunciation in American English:
    Là chương trình được xây dựng cùng với thương hiệu của ETS.
    Pronunciation in American English bao gồm 05 bài dạy phát âm, chức năng đánh giá và chức năng cung cấp bài luyện tập (có thể in ra). Các bài học đều được giới thiệu bởi một đoạn băng video tương ứng với bài giảng để tiện cho người học theo dõi và kết hợp rèn luyện khả năng phát âm, đọc cũng như nghe tiếng bản ngữ. Với chức năng đánh giá, người học có thể ghi âm giọng đọc của mình để so sánh và kiểm tra mức độ tiến bộ trong suốt quá trình học.
    Chương trình bao gồm 8 chương, được bắt đầu bằng chương ?oSyllables?. Bạn sẽ vào phần chọn ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ bản địa của mình (chúng tôi sẽ phối hợp cùng AmEnglish để cập nhật tiếng Việt). Mỗi chương sẽ có những ví dụ minh hoạ và phần chỉ dẫn cho thấy những yếu tố quan trọng nhất để có thể hiểu tiếng Anh nói một cách hiệu quả nhất bao gồm: Trọng âm; Ngữ điệu, và Nhịp điệu.
    Mục đích của chương trình này nhằm định hướng và giúp người học hiểu được các yếu tố quan trọng cấu thành nên các kỹ năng phát âm tiếng Anh. Đây cũng là chương trình duy nhất trên thê giới được ETS giới thiệu làm công cụ ôn luyện TOEFL phiên bản mới.
    2.Effective Writing:
    Sử dụng đúng ngữ pháp là điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trình giáo tiếp chính xác và tự tin, đặc biệt là giao tiếp qua thư điện tử.
    Chương trình này giúp học viên nâng cao kỹ năng viết để có thể thể hiện tốt hơn trong các văn bản viết hoặc các phần thi viết trong các bài thi quốc tế như TOEFL và TOEIC. Nội dung chính bao gồm:
    ? Giải thích về quy tắc ngữ pháp trong tiếng Anh
    ? Ví dụ về những lỗi cơ bản thường gặp
    ? Thực hành trực tiếp và nhận được kết quả phản hồi ngay lập tức
    ? Kỹ năng giao tiếp hiệu quả qua thư điện tử (e-mail).
    Chương trình bao gồm 7 bài với các chủ đề ngữ pháp khác nhau. Mỗi bài được bắt đầu bằng phần hướng dẫn về từ vựng, ngữ pháp và kết hợp với bài tập thực hành cụ thể. Ngoài ra chương trình còn có chức năng đánh giá trình độ viết tiếng Anh của người học trước và sau khi học.
    Với độ phức tạp không cao, tập trung vào các kỹ năng cơ bản cho người học, bộ sản phẩm của CALL hoàn toàn thích hợp cho việc đào tạo tiếng Anh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và các trung tâm. Chúng tôi hy vọng những chương trình này sẽ được sử dụng như những công cụ tiện ích trong quá trình dạy và học tiếng Anh, góp phần vào quá trình nâng cao trình độ Anh ngữ tại Việt nam đặc biệt là cho đối tượng thanh thiếu niên Việt nam.

    Giáo trình ôn luyện TOEFL iBT tại Việt Nam - The Official Guide to the New TOEFL® iBT
    Là giáo trình do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) chính thức biên soạn và Nhà xuất bản McGraw-Hill phát hành, cuốn sách này bao gồm các bài học kéo dài 30 giờ cũng nhiều bài tập thực hành. Cùng với TOEFL Practice Online, giáo trình này sẽ hỗ trợ sinh viên một cách hiệu quả nhất trong việc ôn luyện cho kì thi TOEFL iBT ở nhà cũng như tại lớp học.
    Cuốn giáo trình ?oThe Official Guide to the New TOEFL® iBT? sẽ giúp người học tìm hiểu về kỳ thi TOEFL iBT và hướng dẫn cách ôn luyện thành công cho kỳ thi này, với các thông tin:
    ? Hướng dẫn chi tiết về các kỹ năng sẽ kiểm tra trong từng phần thi cũng như cấu trúc của các phần thi đó.
    ? Các loại hình câu hỏi của bài thi mới:Mô tả cụ thể các câu hỏi lựa chọn trong phần Nghe hiểu và Đọc hiểu kèm theo các mẹo để trả lời chúng một cách hiệu quả. Thông tin chi tiết về phần Nói và Viết cũng như cách chấm điểm của các phần này, kèm theo các câu trả lời mẫu và lời khuyên của các giám khảo ETS.
    ? Cách tính điểm
    ? Cách thức đăng kí thi
    ? Các mẹo ôn luyện thi và những câu hỏi thường gặp
    Hiện nay, cuốn giáo trình?oThe Official Guide to the New TOEFL® iBT? đang được bán tại các Văn phòng IIG Việt Nam với mức giá hiện hành là 149.000VND/1 cuốn (kèm theo 1 CD)
    Chỗ mua là 24 Nguyên Hồng, Hà Nội
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    À,vì bạn bảo là bạn mà thi theo kiểu TOEFL cũ thì được khoảng 550 nên mình quy điểm cho bạn nhé(mang tính tương đối):
    PBT-CBT-iBT
    677 300 120
    620 260 105
    600 250 100
    580 237 93
    570 230 89
    550 213 80
    520 190 68
    500 173 61
    450 133 46
    400 97 32
    ....
    Có một số trang web luyện thi TOEFL, TOEIC, tặng cho các bạn sắp thi.
    http://www.dethi.com
    http://www.englishforvietnamese.com
    http://globaledu.com.vn/vietnam/
    http://duhocvn.org
    http://english-test.net
    http://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htm
    http://www.free-english.com/
    Khi đăng ký thi :1/ sau khi làm thủ tục đăng ký trên vi tính xong thi sẽ hiện ra một dãy số rất dài , nhớ Memo lại xem như số báo danh .sau đó trong vòng một ngày hoặc 1 tiếng đồng hồ sẽ nhận được mail từ hội đồng thi , trước ngày thi phone hỏi lại ( phải nhớ số báo danh ) cho chắc chắn . 2/ Nếu mượn Cre*** Card thì trong thẻ phải có tiền
    - Trong khi thi :Bấm mouse từ từ cẩn thận nếu không sẽ bỏ qua phần WRITTING lúc nào không biết ( lỗi rất dễ mắc phải mặc dù ai cũng biết ). Viết ít hay nhiều đều có điểm ,nên có gắng đừng bỏ cuộc .
    - Ngay sau khi thi xong : Viết địa chỉ các trường mà mình định chuyển đến ---> Trước khi đi thi phải chuẩn bị Tên Trường , Địa chỉ , Số Code đầy đủ
    - Thi xong 2,3 tuần thì có bản kết quả gởi về cho mình
    Chúc bạn thi tốt và luôn đạt được những điều mong muốn trong năm mới
  7. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    cho một lời khuyên chân thành nhất. nếu bạn hok thực sự học trâu bò thì đừng bao giờ nghĩ đến IBT nhé. học IELTS cho nó lành, nhất là phần listenning và speaking.
  8. sdarkstorm

    sdarkstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn!!!!
    Special thanks to Thuy_ed.
    Mình đang gà lắm, nếu bạn nào có kinh nghiệm gì thì share cho mình với nhé.
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài chia sẻ của Phó GĐ Hội đồng Anh
    7 kinh nghiệm học tốt tiếng Anh
    1. Thích nói tiếng Anh và thoải mái khi nói
    Khi sử dụng tiếng Anh, bạn đừng sợ mắc lỗi. Nếu bạn không mắc lỗi, có nghĩa là bạn không học được gì. Thường thì khi bạn sẽ mắc những lỗi nho nhỏ khi nói tiếng Anh với người nước ngoài. Nhưng điều quan trọng là những gì bạn rút ra sau khi mắc lỗi. Cũng giống như các em bé sẽ không thể tự bước đi được nếu như sợ vấp ngã.
    2. Xác định xem bạn thích hợp với cách học nào
    Nghiên cứu gần đây cho thấy rất nhiều người có cách học riêng mà mình yêu thích. Nếu bạn là người yêu thích hình ảnh, bạn có thể tạo ra một mối liên hệ giữa tiếng Anh và hình ảnh ví dụ bạn có thể xem phim có phụ đề tiếng Anh, cố gắng hình dung mình đang ở trong ngữ cảnh cần sử dụng tiếng Anh, liên tưởng các từ cần học với các hình nghe, thì bạn hãy nghe càng nhiều bài hát tiếng Anh càng tốt và xem các phim tiếng Anh. Còn nếu bạn là người có đầu óc phân tích, hãy dành nhiều thời gian để học ngữ tiếng Việt với tiếng Anh.
    Dĩ nhiên, một người học tiếng Anh tốt sẽ dành thời gian cho tất cả những việc này. Đáng tiếc là trên thế giới, rất nhiều người vẫn bị dạy theo cách truyền thống là chỉ chú trọng vào ngữ pháp và nghe.
    3. Học cách ghi nhớ
    Bạn có thể luyện trí nhớ của mình qua rất nhiều sách hướng dẫn. Hầu hết tất cả các học sinh giỏi tiếng Anh đều rất coi trọng việc này.
    4. Tạo ra cho mình một môi trường tiếng Anh
    Một doanh nhân thành đạt người Tây Ban Nha đã học tiếng Anh bằng cách dán những mẩu giấy vàng khắp nơi trong nhà mình để đi tới đâu dù là xuống bếp pha một tách cà phê, vào nhà tắm cạo râu hay dùng điều khiển ti-vi để đổi kênh, anh đều nhìn thấy những từ ghi trên đó. Khi anh đã thuộc những từ này rồi, anh thay bằng những từ mới. Bằng cách này, ngày nào anh cũng học được khoảng 10 từ, cả 7 ngày trong tuần. Bạn hãy tranh thủ đọc, nghe và nói tiếng Anh ở mọi nơi, mọi lúc.
    5. Hãy nối mạng
    Một cô gái người ngoại thành Hà Nội. Cứ 3 lần một tuần, cô đi xe máy đến một nơi mà cô có thể nói tiếng Anh với những người bạn của mình tại Anh, Úc và Mỹ. Đó là một quán cà phê Internet có dịch vụ voice chat.
    Internet đã mang đến nhiều lợi ích cho người học ngoại ngữ. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều website hữu dụng để học ngữ pháp, từ vựng, phát âm và bây giờ, quan trọng hơn cả là: giao tiếp.
    6. Học từ vựng một cách có hệ thống
    Xin bạn lưu ý rằng học tiếng Anh không chỉ đơn thuần là học ngữ pháp. Khi giao tiếp, bạn lựa chọn từ vựng, kết hợp chúng và tạo thành câu để biểu đạt ý kiến của mình. Khi học từ vựng, bạn hãy bố trí sổ ghi chép của mình sao cho hợp lý. Đừng liệt kê một dãy dài các từ, ngữ mới mà hãy chia sổ của bạn ra thành từng mục chẳng hạn:
    Chủ đề: shopping, holidays, money vv?
    Động từ và danh từ đi liền kề: do your homework, make a cake vv?
    Động từ kép: to grow up, to fell off, to look after vv...
    Ngữ cố định: on the other hand, in my opinion, by the way vv...
    Thành ngữ: once in a blue moon, to be over the moon, out of the blue vv?
    Ngữ có giới từ: at night, at the weekend, in March, in 2003 vv?..
    7. Bạn hãy phấn khích lên
    Bạn hãy khởi động và làm ngay những việc bạn có thể làm ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai. Hồi còn ở London, tôi có một cô bạn người Thái Lan theo học nghành thiết kế thời trang. Cô ấy nói tiếng Anh rất siêu. Từ khi cô 15 tuổi, cô đã tự xác định mục đích và ước mơ của mình là học ngành thời trang ở London. Cô đã tìm hiểu mức điểm IELTS cần thiết để có thể vào trường mà cô mơ ước rồi bắt tay vào học tiếng Anh ngay lập tức. Đến năm 19 tuổi, nghĩa là đã đủ tuổi để được nhận vào học, thì cô đã sẵn sàng mọi thứ. Sự khởi đầu sớm của cô quả là khôn ngoan vì một năm sau, khi khoá học kết thúc, cô trở về Thái Lan thì lúc đó bạn bè cô vẫn đang cần mẫn học tiếng Anh chờ thời điểm đi nước ngoài. Bây giờ thì cô ấy đã là một người nói tiếng Anh
    thành thạo, có trình độ và thành đạt.
  10. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang dự định học IELTS để đi du học, và cũng chưa rõ lắm. Vì vậy cho mình hỏi nhờ một câu nhé!
    Cần fải đạt đến trình độ Tiếng Anh cấp mấy thì mới bắt đầu luyện thi IELTS là tốt nhất vậy? Mà nếu mình muốn học IELTS trong vòng hai năm để thi được khoảng 6 hay 6,5 được không nhỉ!
    Ai biết trả lời giúp mình với nha! Thanks!

Chia sẻ trang này