1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOEFL - Section 2 - Giúp sửa lỗi.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Jeno, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 600TOEFL

    600TOEFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Rất vui vì các bạn có ý tưởng xây dựng một Web site nhằm mục đích luyện thi các kỳ thi tiếng Anh như TOEFL, GRE, GMAT,..., và tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của các bạn.
    Tôi cũng chắc rằng các thành viên trên ttvn (box English) chẳng còn xa lạ gì với web site www.dethi.com. Website là một cổng điện tử cung cấp các thông tin về du học, các đề thi, kinh nghiệm luyện thi TOEFL, GRE, ......được cung cấp hoàn toàn miễn phí
    Website chính thức hiện nay có tới hơn 2000 thành viên, và tôi nghĩ rằng chúng ta có cần phải lập ra một Website có nội dung tương tự nữa hay không, hay chúng ta cùng tập trung phát triển Website này lên. Điều quan trọng của một diễn đàn thành công là có nhiều người đóng góp cho nó, để nó luôn luôn hoạt động.
    Với tư cách quản trị Website www.dethi.com, chúng tôi rất vui mừng được là nơi thầy, các bạn thảo luận, đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về webmaster@dethi.com.
    Chào thân ái
  2. OnoNguyen

    OnoNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình hỏi câu này:
    Since prehitóic times, artists have arranged paint on surfaces in ways ...... their ideas about people and the world.
    (A) express
    (B) that their expression of
    (C) which, expressing
    (D) that express
    Tại sao đáp án lại là D nhỉ?
  3. OnoNguyen

    OnoNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình hỏi câu này:
    Since prehitóic times, artists have arranged paint on surfaces in ways ...... their ideas about people and the world.
    (A) express
    (B) that their expression of
    (C) which, expressing
    (D) that express
    Tại sao đáp án lại là D nhỉ?
  4. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Khá dễ hiểu:
    Đáp án không phải câu A bởi vì nếu vậy câu có một mệnh đề và 2 động từ được chia (have arranged và express): sai.
    Đáp án không phải câu B bởi vì nếu vậy câu sẽ có một mệnh đề phụ (phần theo sau THAT) không có động từ: cũng sai.
    Câu C sai nốt do mệnh đề phụ không có động từ được chia.
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Khá dễ hiểu:
    Đáp án không phải câu A bởi vì nếu vậy câu có một mệnh đề và 2 động từ được chia (have arranged và express): sai.
    Đáp án không phải câu B bởi vì nếu vậy câu sẽ có một mệnh đề phụ (phần theo sau THAT) không có động từ: cũng sai.
    Câu C sai nốt do mệnh đề phụ không có động từ được chia.
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao mail list lên đế nhiều thế mà cái kết quả thầy gửi cho mỗi người chỉ có khoảng hơn chục người thôi nhỉ?
  7. OnoNguyen

    OnoNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Quên không dặn các bạn: Đừng nói với tôi là bạn dùng phương pháp loại trừ. Tôi cũng loại trừ được. Tôi thắc mắc là tại sao express lại chia ở hiện tại mà không là qúa khứ hay qk hoàn thành.
    Tiện có câu này, post cho mọi người xem (đừng có loại trừ):
    All eels spawn in the sea, the eggs hatching into transparent, ribbonlike larvae......, feeding until they metamorphose into small eels.
    A that drift about
    B drift about
    C about drifting
    D drift about them
    Tại sao lại là hatching với feeding nhỉ?
    Được OnoNguyen sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 05/10/2004
  8. OnoNguyen

    OnoNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Quên không dặn các bạn: Đừng nói với tôi là bạn dùng phương pháp loại trừ. Tôi cũng loại trừ được. Tôi thắc mắc là tại sao express lại chia ở hiện tại mà không là qúa khứ hay qk hoàn thành.
    Tiện có câu này, post cho mọi người xem (đừng có loại trừ):
    All eels spawn in the sea, the eggs hatching into transparent, ribbonlike larvae......, feeding until they metamorphose into small eels.
    A that drift about
    B drift about
    C about drifting
    D drift about them
    Tại sao lại là hatching với feeding nhỉ?
    Được OnoNguyen sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 05/10/2004
  9. CongTuChat

    CongTuChat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    cấu trúc căn bản của câu gồm: subject, verb, object.
    subject: artists
    verb: have arranged
    object: paint on surfaces
    vế kế tiếp:
    subject: in ways
    object: their ideas about people and the world
    verb: (cai nao thich hop nhat): in ways thật chất không phải là subject như artists mà là bổ từ (không biết dùng từ này đúng không nữa) cho câu trước nên cần có that hoặc which và một động từ. Dễ dãi một chút thi C cũng có thể đúng nếu là which express (chứ không phải expressing). Cho nên đúng nhất là D.
    Bạn có thể tìm hiểu thêm về càch dùng that và which trong sách ngữ pháp.
  10. CongTuChat

    CongTuChat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    cấu trúc căn bản của câu gồm: subject, verb, object.
    subject: artists
    verb: have arranged
    object: paint on surfaces
    vế kế tiếp:
    subject: in ways
    object: their ideas about people and the world
    verb: (cai nao thich hop nhat): in ways thật chất không phải là subject như artists mà là bổ từ (không biết dùng từ này đúng không nữa) cho câu trước nên cần có that hoặc which và một động từ. Dễ dãi một chút thi C cũng có thể đúng nếu là which express (chứ không phải expressing). Cho nên đúng nhất là D.
    Bạn có thể tìm hiểu thêm về càch dùng that và which trong sách ngữ pháp.

Chia sẻ trang này