1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOEFL?????

Chủ đề trong 'Du học' bởi ddana, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brittanycandy

    brittanycandy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bạn có chắc chắn điện thoại thầy Nghiêm là như thế không.Sao mình gọi đến thì bưu điện bảo không có số đó vậy??

    LOVE NEVER CHANGE FOR BRITNEY

  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em theo lớp thầy Mạnh đc 5th rùi nhưng lớp này cũng có nguy cơ giải tán đến nới. Xin học thầy Nghiêm thì có dễ ko ạ???
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  3. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên tìm sách "Cambrige preparation for the TOEFL test". Theo mình thì sách đó là tốt nhất ở VN bây giờ, các bài test trong đó là tương đối phù hợp với bài thi thực tế. Và không thế thiếu được là bộ đĩa PowerPrep của ETS.
    Các bạn phải có trình độ tiếng Anh tương đối (phải luyện ở nhà trước) rồi hãy tìm thầy Manh hay Nghiêm gì gì đó (tui không biết 2 lão này) để luyện kỹ năng thi. Để thi được điểm cao thì phải kết hợp giữa trình độ tiếng Anh thực sự lẫn xảo thuật thi. Hồi trước mình cũng phải tự luyện ở nhà đến 550-570 điểm rồi mới dám bỏ tiền đến học 2 tháng ở NewStarElt, cũng chỉ thêm được vài chục điểm nữa.
    "Rome was not built in one day". Các bạn chăm chỉ thì sẽ thành công.
    aivoges
  4. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thi TOEFL chính thức rồi và được điểm nhiều hơn 550 điểm một ít. Tôi chỉ đi học một khoá duy nhất khoảng 4 tháng ( tuần 2 buổi) tại trung tâm ở Bùi Thị Xuân, đóng mất 750 nghìn thì phải, cách đây đến 4 năm rồi, sau đó tôi bắt đầu tự học và nhận ra rằng ... các buổi học tại trung tâm đơn thuần chỉ là lôi nguyên một quyển sách dậy TOEFL ra cho học sinh làm bài tập và chữa bài, đó là quyển Toefl chuyên về kỹ năng làm bài, đáng tiếc hiện thời tôi không sao nhớ nổi là quyển gì vì đã thi cách đây gần 2 năm rồi.
    Nếu có điều kiện thì học ở lớp sẽ nhanh hơn. Nhưng theo tôi nếu bạn đã có một trình độ tiếng Anh nhất định thì bạn có thể tự học. Bởi vì khi các bạn đến lớp sẽ thấy ở lớp hay ở nhà cũng vậy, nguyên tắc là bạn học ngữ pháp, tập nghe, tập làm bài tập, chữa bài tập ... nếu bạn có tính kiên trì và nghiêm túc thì hoàn toàn có thể tự làm ở nhà, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Học ở các trung tâm của người nước ngoài dậy càng tốn kém và theo tôi không hiệu quả, vì về mặt ngữ pháp thì họ dậy còn kém hơn người Việt Nam do nhiều giáo viên chỉ là ... Tây ba lô, nếu là giáo viên xịn thì họ cũng không hiểu hết được các khó khăn của học viên bản địa khi học thứ tiếng mà họ nói hàng ngày, vấn đế nghe thì khá hơn nhưng cũng không được là bao vì khi bạn bật băng TOEFL sẽ nhận thấy các giọng nói trong đó rất đa dạng, có 10 giáo viên nước ngoài sinh trưởng ở các vùng khác nhau mới có thể giúp được bạn thực sự.
    Các giáo trình tốt nhất là TOEFL CLIFF: quyển này sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức ngữ pháp căn bản nhất để ôn tập.
    Học xong theo tôi nên xem tiếp TOEFL BARRON: cũng vẫn là ngữ pháp nhưng hay ở chỗ họ nhìn nhận theo phương pháp những lỗi mà học viên hay gặp phải, do đó mình có thể tự kiểm tra lại lỗ hổng kiến thức của mình.
    Tiếp đó xem tiếp quyển TOEFL gì gì đó ( ko nhớ nổi tên dù nhớ là bìa hình như màu vàng ;)): quyển này chuyên về kỹ năng, skimming khi đọc, suy luận khi viết, nghiên cứu các dạng câu hỏi ...
    Sau khi xem xong tất cả các quyển đó tôi tin rằng bạn đã có một kiến thức căn bản khá vững, bây giờ hẵng bắt tay vào làm 2 quyển bài tập volume 1 và volumme 2 cua ETS. Đây là các bài tập chuẩn, rất giống với các bài thi chuẩn. Do số lượng bài tập có hạn nên bạn phải hết sức tiết kiệm vì sau khi làm một lần bạn sẽ bị "nhớ bài", làm lại sẽ không còn chính xác. Nên sắp xếp các bài kiểm tra này thật hợp lý để cuối cùng bạn vẫn còn 2-3 bài kiểm tra xem trình độ mình đang ở mức nào và những sự cố cuối cùng cần khắc phục.
    Trên thị trường còn có một vài quyển sách khác, rất tiếc tôi đã clear hết khỏi bộ nhớ của mình, các bài tập đó cũng có thể dùng để tham khảo. Tất cả các bài tập của các sách đều có giá trị rèn luyện, nhưng sẽ có độ khác biệt với bài thi thật, nên tốt nhất coi kết quả các bài thi do ETS cung cấp là gần với trình độ của mình nhất.
    Các đĩa CD rom nói chung không hay lắm dù vẫn phải mua, thời tôi thi vẫn còn đĩa toefl preparation chuẩn, đĩa này tốt nhưng là đĩa cho thi máy tính (hình như bây giờ đã chuyển sang thi giấy rồi thì phải?) Ngoài ra listening bạn có thể rèn luyện bằng bất cứ cách nào, VOA, phim ... (cách tôi thích nhất là phim, nhưng đừng nhìn phụ đề nhé)
    Cơ bản là vậy, còn lại thì hình như đã có quá nhiều người offer privated helf rồi thì phải? ;)
    A Different Beat
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    à, tôi muốn bổ xung một chút:
    Quyển về kỹ năng làm bài bìa mầu trắng chứ không phải mầu vàng, trong sách sử dụng ví dụ của Sherloc Home và Watson nên nếu bạn đọc bên trong có thể nhận ra ngay.
    Còn có một quyển sách khác là Toefl cracking hay cracking toefl gì đó. Quyển này quan điểm của tôi khác với nhiều người bạn ( đều là những người tự học). Sách này đặc biệt ở chỗ không dậy ngữ pháp mà dậy theo phương pháp tư duy logic, đoán ý của người ra đề để chọn kết quả đúng. Theo tôi không nên sử dụng sách này trừ phi bạn không có thời gian để học bài và buộc phải tăng thêm khả năng chiến thắng trong trò chơi may rủi. Đặc biệt việc kết hợp học sách này với các sách khác là rất bất tiện, bởi vì mỗi câu hỏi bạn chỉ có 15 giây hoặc 20 giây để trả lời trong khi bạn có 2 phương pháp để lựa chọn kết quả, rất gây nhiễu và mất tập trung. Ngoài ra mặc dù ngữ pháp tiếng Anh vẫn còn nhiều điểm cần tranh luận nhưng vẫn tuân theo những nguyên tắc nhất định mà ai cũng biết, còn việc quyển TOEFL cracking đoán tư duy của người ra đề chính xác hay không thì dường như không ai dám kiểm chứng trong thực tế. Cho dù quyển Toefl cracking có đoán đúng chăng nữa thì vì bạn không phải tác giả quyển sách này nên cũng không có gì đảm bảo là bạn sẽ đoán đúng, nói chung đây là một vấn đề tư duy nên tôi rất khó giải thích rõ ràng.
    Good luck.
    A Different Beat
  7. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng thi Toefl 1 năm trước đây, cũng được hơn 600 điểm gì đó và tui thấy tự học là tốt nhất, tất nhiên bạn phải có một cơ sở kiến thức như thế nào đó, thiệt tình thì tui cũng không chắc lắm vì tui thấy khi đó trình độ tiếng Anh của tui cũng chỉ tàm tạm mà thôi. Khi đó, về ngữ pháp và đọc thì tui cũng cứ làm nhiều lần thôi vì thực chất những phần này là đòi hỏi kiến thức cơ bản sẵn có rồi, cũng có một chút kỹ năng kỹ xảo nhưng không nhiều lắm, về nghe thì đúng là cần phải có một số kỹ năng để khi nào dù chỉ nghe được một chút bạn cũng đoán ra câu trả lời đúng nhất có thể, chứ không thể chọn đại một câu nào đó được, còn về viết thì tui chỉ viết một vài đề thôi, tui cứ chọn những số nào tui thích rồi thì ngồi viết như là đang thi thật luôn, ummm nhưng mà muốn viết tốt thì cũng phải học một vài cái cơ bản như ở trong quyển dạy viết của Barron thì phải (mà ở lớp thầy Mạnh, bác này phát cho mọi người và bảo là đó là quyển sách do bác í tự viết). Còn về chuyện có nên đi học thêm không thì tui nghĩ cũng là tuỳ kiểu của mỗi người thôi, với cả đi học thêm khó nhất là tìm được người dạy hợp với cách học của mình, không cần đó phải là một người nổi tiếng, và thêm nữa mình phải thấy cách học đó là khả thi đối với mình. Tui cũng không học thêm nhiều, tui có học ở lớp thầy Mạnh được 1 tháng thì phải và tui đã bỏ ngay lập tức mà không thấy hối tiếc, thứ nhất, lớp này là lớp học cấp tốc tức là mọi người cũng phải có một trình độ như thế nào đó rồi, vậy mà giả sử như khi học nghe, thầy M bắt phải nghe từng từ rồi dịch ra tiếng Việt, nếu bạn đã từng thi thì cũng biết là chỉ cần catch được những cái key words thôi chứ làm sao lúc nào cũng có thể nghe rõ từng chữ một, nếu học theo cách này sẽ tạo áp lực rất lớn khi đi thi là phải nghe hết, hiểu hết, mà thực sự điều này nhiều khi còn khó với ngay cả những người bản xứ. Đó là lý do tui không tiếp tục học lớp thầy Mạnh, và căn bản là tui thích cách dạy nhanh, học nhanh, cứ ngồi ê a cà kê thì tui không chịu được. Rồi sau đó, tui học một thầy giáo khác, không mấy ai biết đến tên, cách dạy rất hấp dẫn, nhưng thầy này lại dạy cách loại trừ những câu không thể đúng, hoặc nhận ra những dấu hiệu để chọn câu này, câu kia, tui thấy cách này rất khó áp dụng, xác suất đúng cứ cho là cao đi thì cũng mất nhiều thời gian hơn cách bình thường, và còn nhiều lý do nữa... nói chung cuối cùng tui quyết định tự học ở nhà. Hồi đó tui học được một tháng, cũng học linh tinh vớ vẩn vì tính tui nước chưa đến chân thì chưa nhảy, sau đó tui phải thi học kỳ ở trường nên bỏ hết tất cả , đến khi thi ở trường xong thì tui còn đúng 1 tuần để học. 1 tuần đó thì đúng là ăn toefl, ngủ toefl, tui đặt ra mục tiêu 1 ngày phải làm được bao nhiêu bài test, viết được mấy bài essay, nhưng tính ham chơi của tui cũng chỉ giúp tui làm được mấy bài test thôi, còn viết essay thì cứ ngồi viết được 1, 2 ý là tui lại thôi, đến đêm cuối cùng thì tui ngồi đọc gần hết những bài essay mẫu để biết cách viết. Thực ra viết essay của Toefl không khó, không giống như ở lớp cứ phải viết ra những ý mà bạn cảm thấy là hợp lý, đi theo logic và suy nghĩ thông thường của con người, tức là của mọi người nói chung, thì viết essay của Toefl bạn chỉ cần viết ra những ýmà bạn thấy là hợp lý đối với bạn thôi là đủ, cho dù nó có thể không theo cách mọi người hay nghĩ, và quan trọng nữa là bạn nên biết cách vận dụng nhiều cách diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ thì mới mong được điểm cao. Các loại sách tui học thì cũng như mọi người thôi, khi đó tui thi máy nên thấy đĩa Powerprep là hay nhất, độ khó gần giống bài thi thật mà điểm thi cũng cho kết quả tương đương như vậy, nhưng bây giờ phải thi giấy rồi nên tui cũng không biết chắc là học ở quyển nào là hay nhất nữa, mà nói chung học tiếng Anh ăn nhau ở chỗ chăm chỉ, cần cù, và có một trí nhớ tương đối nữa thì okie thôi mà. Hờ, mọi người đọc đến đây chắc hết hơi rùi mà tui cũng hết cái để viết nữa rồi, chỉ là một vài kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ, mong sẽ giúp được gì đó.
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  8. anchor

    anchor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại nhà thầy Nghiêm: 8.431770 (chứ ko phải là 8413770 như bác gì nói). Nói chung là xin học ko khó như xin học ông Mạnh, Mr. Nghiêm cũng ko "mắm tôm" như Mr. Mạnh :)! Good luck!
    [/red][/size=10]
    what you want is what you get
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh bạn nsx gì đó thi đến hơn 600 điểm thì chắc kinh nghiệm đầy mình, tui không dám múa rìu qua mắt thợ.
    Tui thấy hiện thời có một quyển sách khá hay là "Longman Preparation Course for the TOEFL test" trong này với mỗi section thì nó chỉ 60 skills, nói nôm na là 60 cách mà người ta thường gài trong bài TOEFL, khi đọc bạn sẽ thấy rất rõ ràng. Nếu muốn thêm chi tiết thì vào www.longman.com
    Còn về viết essay TWE thì tụi nó có cách viết bài khác VN nên bạn cần chú ý. Trong Introduction cần chú ý dến thesis, trong phần body, giữa các paragraph cần có trasition và trong paragraph thì chú ý là phải có topic sentence, mấy cái này rất quan trọng. Thêm nữa bạn không cần viết văn chương làm gì, chủ yếu là rõ ý, có đầy đủ ví dụ, hay những ý support được cho cái ý chính của mình.

    .::VIMOUZE::.
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút ý nữa, thật sự mà nói bài TOEFL rất bao quát, không có một chỗ cụ thể nào để nhắm vào mà học cả, nên vì vậy kiến thửc là chính. Hiện nay có hai loại người thi TOEFL, một là nhắm váo kĩ năng làm bài, thường làm bài rất tốt, nhưng trình đọ thực sự lại không đúng như vậy(tất nhiên không chênh lệch nhiều), còn nhóm còn lại học chủ yếu để mở rộng kiến thức, nhóm này sẽ hiểu sâu vấn đề h7n, nhưng mà sẽ phải thi nhiều lần hơn

    .::VIMOUZE::.

Chia sẻ trang này