1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có còn nên là một Fan của Arsenal không?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi dinhnghia81, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi có còn nên là một Fan của Arsenal không?

    Tôi đã là một Fan thực thụ của Arsenal. Tôi hâm mộ lối chơi của Arsenal, một lối chơi đẹp nhưng đầy tư duy, chịu ảnh hưởng của 1 giáo viên Toán học Sir A.Wenger. Tôi thích cái cách Arsenal đi lên để trở thành đội bóng lớn của Anh, cũng như của châu Âu. Đó là cách người ta làm giàu bằng cách làm việc chăm chỉ sáng tạo. Tôi thích cái cách Arsenal giữ nguyên phẩm chất của mình dù qua bao nhiêu khó khăn.
    Tất cả những điều đó nhờ một công lao rất lớn của Sir A. Wenger, và một phần là cả thành quả của Ban lãnh đạo. Việc A. Wenger được tạc tượng, đã nói lên tất cả. Quả là tài năng của GS là lớn, nhưng tôi nghĩ ông cũng chịu một phần trách nhiệm của Arsenal trong thời gian qua. Bởi vì tôi thấy đôi khi ông hơi bảo thủ. Ông luôn tin vào bản thân của mình, luôn tạo được những cầu thủ tuyệt vời. Cho nên sẵn sàng bán đi những cầu thủ trụ cột khác. Điều đó có thể hợp lý, khi Arsenal đang cần về tài chính. Nhưng năm nay khi sân Emirates đã được xây xong trong hai năm. CLB không phải lo về tài chính nữa. Nhưng Wenger vẫn bán đi những cầu thủ trụ cột của mình. Trường hợp Aderbayor, và Hleb thì không muốn bàn, vì Arsenal dã có những cầu thủ khác thay thế. Tuy nhiên trường hợp của Flamini thì thật là buồn. Thử hởi một cầu thủ đánh chặn như Flamini thì Arsenal kiếm đâu ra. Mà nguyên nhân chính là vì Wenger không chịu nang lương cho cầu thủ này.
    Bây giờ tôi lại muốn nói qua về tài năng của Flamini. Mọi người có nhớ trận thắng oanh liệt trên sân AC. Milan không. Mọi người có biết ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận đó không, xin thưa chính là Flamini. Mọi người có nhớ trận thua ngược trên sân Liverpool ở cúp C1 không. Tại sao tình hình lại đảo ngược sau khi Gerrảd đánh Flamini bị thương. Xin thưa đó là cú đánh có chủ đích, nhằm ngắt cỗ máy không biết mệt mỏi ở giữa sân của Arsenal. Sau khi Flamini dời sân Liverpool mới dành được thế trận để vươn lên giành chiến thắng. Xin hởi mọi người ai có thẻ thay thế Flamini.
    Ôi! Năm nào cũng vậy, trước mùa giải đầy hi vọng, nhưng đều thất vởng cuối mùa. Đến bao giờ Arsenal mới có được một đội hình ổn định để phấn đấu lâu dài.
  2. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Lão Wenger này y hệt như ông bố của anh Núi trong phim "Sóng ở đáy sông"
    Bảo Thủ cứ gọi là chui xuống mồ vẫn bảo "tau còn sống khoẻ "
    Trả lương thì thấp, bán hết mấy thằng giỏi thì còn làm ăn gì nữa trời .
    Cứ nói tận dụng tài năng trẻ , thế này thế nọ, đợi lúc tài năng trẻ hữu dụng, có lẽ mấy CLB kia đầy ắp cup rồi chán chả buồn thi đấu nữa, lúc đó ARS mới có cơ đoạt cup
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Không phải xây xong SVĐ mới thì tức là xong mọi việc. Vấn đề là tiền xây SVĐ đấy là tiền đi vay. Bây giờ phải lo kiếm tiền để trả nên mới phải thắt lưng buộc bụng như vậy. CLB nào cũng có thời điểm khó khăn cả (có khi kéo dài cả vài thập kỷ). Hết cơn bĩ cực rồi lại tới hồi thái lai thôi. Các fan Arsenal cứ kiên nhẫn đê. Liv nó đợi 20 năm rồi chưa biết mặt mũi cái cúp PL nó như thế nào kia kìa
    Nhưng có vẻ tư duy kinh tế của người châu Âu khác với ngưòi Mỹ nhỉ. THử so sánh với ManU xem. ManU nợ còn nhiều hơn cả Arsenal (600triệu bảng). Nhưng họ vẫn đầu tư, bởi họ hy vọng thành công trên sân cỏ sẽ kèm theo tài kinh doanh sẽ đem lại lợi nhuận. Thực tế là họ đã thành công. Có lẽ Arsenal cũng nên học theo mô hình như vậy. CHứ cứ cò con mua rẻ bán đắt thì theo giáo sư tính là tầm ... 17 năm gì đó thì Arsenal sẽ trả hết nợ Boá tay luôn
  4. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Mới bán thêm G.Silva. Ha ha. Giáo sư có điều bí mật muốn trình cho mọi người đây. Năm nay sẽ có nhiều điều lý thú để xem đây.
    Sir A. Wenger - Tiền Vệ Trụ.
    Còn về vụ tiền nong, thì nếu mình không nhầm thì năm ngoái bán trước vé mấy mùa giải để trả nợ rồi còn đâu. Hình như vẫn nợ, nhưng đã khoẻ hơn nhiều.
    http://www.arsenal.com/article.asp?thisNav=News&article=494040&lid=NewsHeadline&Title=Two+Years+On:+Wenger+-+I+can+spend+more+due+to+Emirates
  5. henryhit

    henryhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Điều này có lẽ xuất phát từ cả 2 phía :
    - Có lẽ BLĐ cũng nên nhận thấy mặt bằng lương chung của các CLB lớn ( như ARS ) để có cơ cấu lương phú hợp hơn ( dù vẫn thắt lương buộc bụng )
    BLĐ phải hiểu rằng , chỉ có đạt những danh hiệu lớn một cách đều đặn mới là 1 CLB lớn và đựoc lịch sử ghi danh , được nể phục ( chứ ko phải CLB có tồn tại và có nhiều tài năng trẻ hay j khác ... )
    Vì vậy cần mạnh tay hơn trong chuyển nhựợng , trong ctác lương bổng ( để có 1 bộ khung vững chắc và đẳng cấp cho những giai đoạn nhất định ) , để thu về những danh hiệu cũng là 1 cách kinh doanh hiệu quả nhất , vẹn toàn nhất .
    - HLV Wenger cũng có triết lý riêng của ô và chịu ít nhiều sự chỉ đạo của BLĐ ( mỗi năm phải kiếm vài chục triệu để trả nợ ko lại vỡ nợ thì chết cả nút ) ,sau này khi nợ hết , tiền bán vé , dịch vụ ...thu về sẽ là đọng lực rất lớn cho CLB phát triển lau dài .
    Tuy vậy , là CĐV trung thành của ARS , có lẽ chúng ta ko muốn chờ đợi lâu hơn nữa , nhất là cảm giác gần đến đích như mùa vừa rồi , để rồi nhận ra ARS sẽ ko đủ bản lĩnh , đẳng cấp để thành nhà vô địch với đội hình hiện tại .
    Lại một mùa giải mới bắt đầu !!
    Hy vọng và chúc cho CLB thân yêu sẽ vô địch , chúc cho lối đá tấn công đầy trí tuệ và cảm hứng sẽ lên ngôi !!!
    Mãi là Fan của ARS
    Được henryhit sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 19/07/2008
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm Ars vẫn phải trả nợ 30 triệu bảng trong vòng 17 năm , đó là vẫn đề đấy , sao lại nói là ko còn nỗi lo về tài chính .
    Với tôi , Ars và Wenger luôn là số 1

  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Fan nước ngoài hơn ta ở điểm đó. Ta thì thấy đội bóng mình thua vài năm là bỏ đi, thích đội khác. Còn fan trung thành của họ thì dù đội bóng xuống hạng vẫn ủng hộ, dù có ý kiến chỉ trích này nọ nhưng họ vẫn động viên đội bóng, động viên cầu thủ để hướng tới đích cao hơn, vì thế nên có những đội hạng nhất mà vẫn có lượng fan rất cao.
    Cũng như khi chúng ta đi xem bóng đá, khi đội nhà đá xong thì ai nấy nhanh nhanh chóng chóng đi về cho sớm, không kẻo khó lấy xe. Còn fan của bạn họ đứng lại vỗ tay ủng hộ, khích lệ cầu thủ dù cho họ có thắng hay thua.
    Và dù sao thì tôi vẫn yêu Ars và tôi tin tưởng Giáo sư
  8. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thất vọng với sự ngặt nghèo của CLB. Thực sự phải có Chiếc CUP để làm cú hích cho các The Gunner.
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Yêu Ác Sê Lan là phải kiên nhẫn ! Khứa ..khứa ..khứa..
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc + Bảo thủ, nhưng có lý do chính đáng.
    Flamini chả là gì cả.

Chia sẻ trang này