1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang có thắc mắc trong Hệ thống thông tin quang cần sự giúp đỡ của các Pro????

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi toicanmua, 24/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toicanmua

    toicanmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có thắc mắc trong Hệ thống thông tin quang cần sự giúp đỡ của các Pro????

    Một số thắc mắc như sau:
    - Điểm khác nhau cơ bản giữa ghép kênh không đồng bộ (ATM), cận đồng bộ (PDH), và đồng bộ (SONET/SDH)?
    - Nhồi bit (bit stuff) là gì?
    - Xen byte, bit (byte interleave) là gì?
    - Trong thông tin quang sử dụng ghép kênh TDM (trong PDH, SDH/SONET), WDM, còn FDM thì sao?
    - Có phải phương thức của WDM và FDM là một (giống nhau) trong thông tin quang hay không? Tôi nghe một anh làm về thông tin quang giải thích là: dựa vào tính chất sóng hạt của ánh sáng thì trong thông tin quang sử dụng ánh sáng có tính chất hạt nhiều hơn nên sử dụng thuật ngữ là bước sóng --> WDM
    Pro nào biết kỹ về cái này thì giải thích thêm hộ tôi với! Tôi đang cần gấp ah
    Nhân tiện ai có tài liệu của TDM (OTDM) thì cho tôi xin!
    Xin chân thành cảm ơn!
  2. toicanmua

    toicanmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    huhuhu không ai giúp em được sao? help me!!!!!!!!!!!!!!
  3. opticnets

    opticnets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một số thắc mắc như sau:
    - Điểm khác nhau cơ bản giữa ghép kênh không đồng bộ (ATM), cận đồng bộ (PDH), và đồng bộ (SONET/SDH)?
    Bạn có thể thể coi giáo trình về SDH và PDH thì sẽ biết ngay thôi, chúng có nhiều điểm khác nhau lắm, bắt đầu từ Mapping.
    - Nhồi bit (bit stuff) là gì? Thông thường người ta gọi là chèn bít không ai gọi là nhồi bít hết. Chèn bít thường sử dụng trong PDH. Chi tiết thì bạn coi trong giáo trình nhé.
    - Xen byte, bit (byte interleave) là gì? Chèn byte thường sử dụng trong SDH. Chi tiết thì bạn coi trong giáo trình nhé.
    - Trong thông tin quang sử dụng ghép kênh TDM (trong PDH, SDH/SONET), WDM, còn FDM thì sao?
    - Có phải phương thức của WDM và FDM là một (giống nhau) trong thông tin quang hay không? Tôi nghe một anh làm về thông tin quang giải thích là: dựa vào tính chất sóng hạt của ánh sáng thì trong thông tin quang sử dụng ánh sáng có tính chất hạt nhiều hơn nên sử dụng thuật ngữ là bước sóng --> WDM
    Pro nào biết kỹ về cái này thì giải thích thêm hộ tôi với! Tôi đang cần gấp ah
    Nhân tiện ai có tài liệu của TDM (OTDM) thì cho tôi xin!
    Xin chân thành cảm ơn!
    Giải thích cho bạn về thông tin quang thì có nhiều lắm, không biết bạn đã có những khái niệm, kiến thức như thế nào để tôi bổ sung.
    Về TDM là nguyên lý tách ghép kênh theo thời gian chứ không có khái niệm OTDM mà chỉ có ''TDR thôi.
    ''TDR là một nguyên lý nói về phản xạ theo miền thời gian nói chung, dựa vào đó người ta thiết kế và chế tạo ra các máy đo để sử dụng trong lớp vật lý như đo độ dài cáp, suy hao cáp ...vv
    Để chi tiết hơn thì bạn liên lạc theo số ĐT: 0913514408, tôi sẵn sàng trao đổi thêm thông tin về những điều liên quan đến thông tin quang.
    Thân,
    Khanh Lê Hồng
  4. toicanmua

    toicanmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh rất nhiều!
    Về thông tin quang em mới hiểu chút ít thôi ạ nên mới đi hỏi. XIn hỏi thêm anh một chút nữa ạ. Em mới đọc một tài liệu có ghi như sau: " Trong những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng viễn thông, xu hướng tăng tốc độ truyền dẫn đã được đẩy mạnh, các hệ thống thông tin truyền dẫn tốc độ cao ngày càng là nhu cầu cần thiết cho mạng thông tin. Để xây dựng các tuyến tốc độ cao như vậy, ta cần phải lấy thông tin quang làm cơ sở thực hiện vì nó có môi trường truyền dẫn với băng tần lớn. Tuy nhiên, để có được thiết bị hoạt động ở tốc độ cao, công nghệ điện tử - thông tin phải phát triển các Chip điện tử có khả nằng đáp ứng tốc độ chuyển mạch cao hoặc làm việc ở môi trường có băng tần rộng. Cho đến nay, các thiết bị này đã được sản xuất và sẵn có trên thị trường, thỏa mãn được tốc độ 10 Gbps. Các thiết bị như vậy trước hết phải đáp ứng được cho các thiết bị phát và thu quang làm việc ở băng tần cao, mặt khác nó thỏa mãn được các thiết bị ghép/tách kênh.
    Để tiếp tục tăng tốc độ bit lên 40 Gbps hoặc hơn nữa vẫn là điều rất khó vì vẫn phải dựa vào nền tảng cấu trúc công nghệ hỗn hợp InP. Vì vậy, kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian TDM đã khắc phục được hạn chế trên bởi quá trình ghép các luồng tín hiệu quang thành các luồng tín hiệu có tốc độ cao hơn mà không thông qua một quá trình biết đổi nào về điện.

    Hình 5.1. Sơ đồ tuyến thông tin quang sử dụng TDM
    Hình 5.1 mô tả quá trình ghép kênh trong hệ thống truyền dẫn quang sử dụng kỹ thuật ghép kênh quang phân chia theo thời gian TDM. Trong ghép kênh TDM, chuỗi xung quang hẹp được phát ra từ nguồn phát laser thích hợp. Các tín hiệu này có thể được đưa vào khuếch đại để nâng mức tín hiệu đủ lớn để đáp ứng yêu cầu. Sau đó được chia thành n luồng, mỗi luồng được đưa vào điều chế nhờ các bộ điều chế ngoài với các tín hiệu nhánh tốc độ khác nhau. Để thực hiện ghép các tín hiệu quang này với nhau, các tín hiệu nhánh phải được đưa qua các bộ trễ quang. Tùy theo vị trí của từng kênh thời gian trong khung mà các bộ trễ này thực hiện trễ để dịch các khe thời gian quang một cách tương ứng. Thời gian trễ là một nửa chu kỳ của tín hiệu clock. Sau khi được truyền trên đường truyền, thiết bị tách kênh ở phía thu sẽ thực hiện tách kênh và khôi phục xung clock và đưa ra từng kênh quang riêng rẽ tương ứng với các kênh quang ở đầu vào bộ ghép phía phát. Các hệ thống TDM thường hoạt động ở vùng bước sóng 1550nm, tại vùng bước sóng này thì sợi quang có suy hao nhỏ nhất, lại phù hợp với bộ khuếch đại quang sợi trong hệ thống. Các bộ khuếch đại quang sợi có chức năng duy trì quỹ công suất của hệ thống nhằm đảm bảo tỉ lệ S/N ở phía thu quang. Nguyên lý hoạt động này có thể đáp ứng xây dựng các hệ thống thông tin quang với tốc độ 200 Gbps. Tuy nhiên, ở tốc độ này cần phải xem xét tới vấn đề bù tán sắc cho hệ thống.
    Công nghệ ghép kênh phân chia theo thời gian TDM là phương pháp để sử dụng nhằm mở rộng dung lượng hệ thống bằng ghép kênh từ mức cơ sở đến mức thứ tư của tiêu chuẩn PDH và STM ?" 1, STM ?" 4, STM ?" 16, và STM ?" 64 của tiêu chuẩn SDH. Công nghệ TDM có thể nâng cao dung lượng cho tuyến truyền dẫn của hệ thống thông tin quang và giảm được chi phí cho thiết bị.
    Nhược điểm của TDM:
    - Ảnh hưởng đến khả năng phục vụ: khi nâng cấp hệ thống để thay thế các giao diện mạng và thiết bị thì quá trình vận hành phải bị ngắt.
    - Thiếu sự mềm dẻo khi nâng cấp tốc độ.
    Hiện nay phương pháp TDM vẫn đang được sử dụng để mở rộng dung lượng hệ thống. Nó có thể mở rộng dung lượng hệ thống thông qua hệ thống nâng cấp tốc độ liên tục. Phương pháp truyền dẫn này rất lãng phí dung lượng hệ thống thông tin quang bởi vì băng tần của sợi quang là gần như vô hạn"
    Trên đây đã trình bày qua về ghép kênh TDM, có sai ở đoạn nào không ah?
    Còn về OTDM, thì em đã đọc qua tài liệu "Kỹ thuật thông tin quang" của Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn Thông có ghi: "Để TDM có thể đạt được những tốc độ cao hơn, các phương pháp thực hiện tách/ghép kênh trong miền quang, được gọi là phân kênh thời gian trong miền quang (Optical tiem Division Multiplexing - OTDM) đang tích cực được triển khai. Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy OTDM có thể ghép được các luồng 10 Gbps thành luồng 250 Gbps. Nhưng khi đó, truyền trên sợi quang sẽ vấp phải các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn: tán sắc sắc thể, tán sắc phân cực, phi tuyến tính"
    Vậy cái này có đúng không ah?
    Rất mong được giúp ah!!!
    Em xin chân thành cảm ơn!
    To: opticnets - Nếu anh không phiền thì anh cho em xin mail của anh để em hỏi thêm một chút về thông tin quang ah (mail của em là: thinhlong04@gmail.com)

    Được toicanmua sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 26/05/2008
  5. toicanmua

    toicanmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ai biết một số vấn đề trên giúp em với ạ
  6. datmoc

    datmoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bro là sinh viên hay đã đi làm? Mấy câu hỏi của bro cảm giác là trong cuốn "Kĩ thuật thông tin quang" của Mr. Vũ Văn San đã giải thích khá rõ rồi chứ??
    Tuy nhiên cần quan tâm 1 điểm là cuốn sách này đc xuất bản cách đây khá lâu nên 1 số thông tin về công nghệ mới chưa được cập nhật trong đó: ví dụ: truyền dẫn 40Gbps/1 bước sóng giờ đã có sản phẩm thương mại từ lâu rồi, công nghệ RO-ADM,....
    Một số thông tin về WDM đã giới thiệu trong đó nhưng chưa đủ sâu vì mục tiêu của cuốn sách là về kĩ thuật thông tin quang cơ bản.
    Chịu khó search google tiếp xem sao, nếu k có thì cuối tuần alô cho tớ hoặc theo chữ kí
  7. datmoc

    datmoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    To opticnets:
    Ông anh không lo thủ tục đi à, liệu sang bên kia có thời gian mà online trả lời bài nữa ko đó.
    Hôm nào sắp đi nhớ làm 1 bữa bia nhá
  8. toicanmua

    toicanmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh!
    Em đang là sinh viên ạ. Em đang tìm hiểu về những vẫn đề này, nhưng search mãi mà không có. Anh có những tài liệu liên quan đến những vấn đề trên thì cho em xin.
    Chân thành cảm ơn anh!
    Em sẽ gửi mail cho anh, mong anh giúp ah!

Chia sẻ trang này