1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI GHÉT TEENPOP , LT ,DT..............................

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi METALPANPAN, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    TÔI GHÉT TEENPOP , LT ,DT..............................

    xin lỗi tôi chỉ muốn cho mọi người có cái nhìn mới về âm nhạc thôi. hãy thử ra hàng đĩa lậu mua 1 cai Atomega về mà nghe thử .rồi so sánh thử Đất Mẹ ,mưa trong cuộc đời, trái tim sắt của atomega với cho ban cho tôi chủa LT xem ,bạn sẽ nhận ra ngay sự kém cỏi của LT và nhac trẻ VN,nhac tenpop , để thể hiện 1 ca khúc đích thưc ko phải chỉ có 1 ca sĩ và nhóm múa phụ hoạ thôi đâu , còn có những người chơi nhạc cùng hoà âm phối khí ,phải lắng nghe những âm thanh lead ,bass ,drum tạo ra .tôi cũng đã từng 1 thời nghe nhac LT , BSB ,BZ và cũng thấy hay ,và coi thường các thể loại nhac khác ,nhưng đến khi tôi nghe thử nhạc rock thì tôi nhận ra ngay trước đây mình ngu si kém cỏi quá chừng (ko phải chỉ mình tôi mà còn rất nhiều người nữa ) ,nếu bạn ko tin thì cứ ra hàng dĩa bất kì ,mua 1 đĩa GUNS'N'ROSES về bật Don't Cry , November Rain lên ,nhắm mắt vào mà tận hưởng hai bản rock ballad kinh điển này đảm bảo bạn sẽ như lọt vào cõi niết bàn vậy .không chỉ có lời bài hát là đinh thôi đâu còn cả những đoạn solo ghita gai góc ,tuyệt vời của slas .bạn sẽ giống hệt như tôi , chồng đĩa LT ,BSB ,.....nhà bạn sẽ bám đầy bụi rồi sau đó là chui vào....... sọt giác .
    tôi viết bài này chỉ muốn các bạn mở rộng tầm mắt thế giới âm nhạc bao la lắm ko chỉ có pop thôi đâu thế mới biết tại sao tại các giải thưởng âm nhac uy tín như grammy chả thấy gương mặt tenpop nào cả ,thì lão già rock latin santana qua mặt BSB ,BS ...ẵm về 8 giải G về .chắc mọi người hỏi lão già này có cái gì hay mà đoạt lắm giải thế ,nhẩy thì ko biết ,hát cũng chả thấy ,hừm ,có bao giờ bạn đê ý lắng nghe tiêng ghita của Santa
    dau cơ chứ chính cây đàn của S mới gúp ông thành công như vậy đó.các nhà chuyên môn coi nhac pop như là 1 thứ nhạc đơn sơ nhất thậm chí ko đuợc gọi là âm nhạc ,họ coi đó chỉ là 1 sản phẩm để bán hàng của các ông bầu ban nhac thử hỏi BSB Brid WL về già còn ai thèm xem bọn họ nữa ,trong khi những nhóm nhac rock khổng lồ như Roling Stone thành lập từ những năm 60 đến nay vẫn còn biểu diễn còn rất nhiều fan đủ mọi lứa tuổi ,tôi đoán chăc rằng BSB WL sẽ tan rã trong nay mai khi mà họ ko chịu đươc sư quản lý nghiêm ngặt của các ông bầu tư cử chỉ cách ăn măc ,người yêu ,thậm chí gây sìcăngđan chỉ để bán đươc nhiều đĩa hơn.thử hỏi 20 năm sau bạn con nhớ những ca khúc của họ nữa ko ,liệu họ có thể cho ra đời những tác phẩm bất hủ như Yesterday ,Hotel cali ....ko
    TG âm nhạc rất rộng lớn bao la còn rất nhiều cái hay mà mọi người chưa khám phá ra ,ko chỉ có tenpop tầm thường đâu ,nếu bạn ko thục sụ tìm tòi cảm nhận âm nhạc suốt ngày ôm khư khư tenpop bạn se chỉ như là ếch ngồi đáy giếng thôi .
    tôi viết bài này chỉ có mục đích tốt giúp cho bạn thực hiểu ra đươc đâu là cái hay cái dở thôi ,nếu có bạn cho là tôi sai thì tôi sẵn sàng tranh luân với mọi người 1 cách nghiêm túc băng sự hiểu biết của tôi.
    ROCK NUMBER ONE ,ROCK NEVER DIE

    khong chu ki
  2. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì teenpop không phải là một dòng nhạc chán (mà chỉ teenpop thôi, chứ các dòng pop cũ, như của beegees chẳng hạn, thì lại quá đỉnh) nhưng nó hầu như thua kém nhạc Rock cũng như các loại nhạc khác về mọi măt( có lẽ là hơn nhạc dance một chút...). Các ca sĩ ban nhạc Rock bao giờ cũng phải là những nghệ sĩ tự chơi nhạc, tự sáng tác, còn ở bên teenpop thì điều đó là quá ít, có lẽ chỉ khoảng 1%. Thêm nữa, trong các ca khúc rock, nhưng âm thanh của guitar, bass hay trống đều được thể hiện một cách rõ nét và biến hoá. Còn trong nhạc teenpop, những âm thanh đó gần như bị ỉm đi, dành chỗ cho tiếng hát và keyboard mà thôi. Lyrics của teenpop cũng thua xa rock , bởi nó luôn bó hẹp trong những khuôn khổ nhất định, vì thế mà nội dung nhiều bài hát như của Westlife chẳng hạn, cứ na ná như nhau, không có sự rộng rãi, bao la như rock. Và cuối cùng, rock có cực kì nhiều thể loại, phong phú
    I'm the man who sold the world

  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Bạn tưởng zằng những người thích nhạc Pop nói chung và nhạc TeenPop nói ziêng chỉ nghe mỗi Pop thôi à, đương nhiên có nghe Rock zồi. Tưởng bạn kể za những bài zì để bảo tớ nghe chứ Don't cry với November Rain thì ai mà chả nghe zồi, nhưng tớ thấy nó ko hay bằng nhạc TeenPop của tớ thật sự đấy! Nghe xong, đĩa BSB thì vẫn thật nhiều, vẫn ở trên cùng và vẫn được nghe thường xuyên, còn đĩa Guns'n'Roses vẫn ko có chỗ ở nhà tớ. Mỗi người có một tai nghe nhạc khác nhau cơ mà, sao bạn cứ bắt những người khác phải nghe theo tai nghe nhạc của bạn? Tớ ko thích Rock nhưng tớ cũng ko hề coi thường Rock như bạn nói, nói chung là tớ chỉ thấy có mỗi bạn hình như đang coi thường TeenPop thôi.
    Zù bạn viết là Santa zống như ông zà Noel, nhưng tớ đã "lắng nghe tiếng guitar" của Carlos SANTANA zồi. Bản thân tớ thì ko thích guitar, cũng như ko có nhiều kiến thức về guitar để hiểu được những cái hay tinh tuý của tiếng đàn guitar ấy. Nhưng Santana có lẽ ko coi thường những tài năng trẻ mà chắc chắn kiến thức âm nhạc của họ zù có nhưng cũng chưa thể gọi là nhiều. Bạn nghe Game of love của Carlos Santana và Michelle Branch zồi chứ? Santana đã phải mời 1 nữ ca sĩ trẻ măng như Michelle Branch thực hiện chung 1 ca khúc của mình. Và tớ ko dám chắc là nhạc như Game of love thì có chính xác được gọi là Rock ko nữa...
    Bạn tin rằng BSB và Westlife sẽ tan zã? Vô nghĩa, một khi nó chưa trở thành sự thật. Bạn nghĩ sao nếu tớ bảo tớ có niềm tin zằng những rockers như Bon Jovi mặc zù sự nghiệp hiện vẫn còn đang toả sáng cũng sẽ sớm đến ngày lụi tàn? Hoàn toàn ko có sự khác nhau ở đây. Guns'n'Roses đã có những ca khúc kinh điển như Don't cry, November Rain, vậy gần đây họ có zì? Sao tớ ko được biết nhỉ? Bạn ko nhận thấy rằng Rock ngày nay đang dần dần được thế chỗ bởi Rock pha Rap như âm nhạc của Linkin Park hay sao?
    Bạn cứ chờ đến 20 năm nữa mà xem, có lẽ là tớ vẫn sẽ nhớ đến những ca khúc của BSB. Mà tớ zám chắc cứ cho bạn nhiều nhất là 30 tuổi đi, 20 năm trước bạn 10 tuổi, bạn đã nghe November Rain zồi chăng? Để zồi, 20 năm sau bạn vẫn nghe và vẫn ghi nhớ ko thể nào quên? Có phải như vậy ko? Nếu ko thì làm sao bạn có thể khẳng định 20 năm nữa tớ sẽ ko còn nhớ đến những ca khúc của BSB?
    Những Yesterday, Hotel California... được ngày hôm nay coi là bất hủ đối với nhiều người (hình như là ko có tớ đâu); ai bảo zằng những ca khúc của BSB sẽ ko được nhiều ngày nhiều năm sau coi là sống mãi đối với ko ít người như tớ chẳng hạn (zù chắc chắn là ko có bạn đi chăng nữa)???
    Tớ ko ôm khư khư mỗi nhạc TeenPop, thực sự tớ nghe thấy hay nhất trong những thể loại nhạc tớ đã từng nghe nên tớ chỉ nghe nhiều mỗi TeenPop thôi. Điều đó ko có nghĩa là ko thể đảm bảo cho tớ có được một cái nền cơ bản về những bài Pop cổ, những bản Rock ballad kinh điển nhất. Tớ biết ko dám nói là hết nhưng cũng tương đối, đủ để so sánh cái gì hay hơn một cách khách quan theo tai nghe của mình.
    Có người nói lyric của TeenPop chỉ bó hẹp trong khuôn khổ nhất định. Như thế là ko đúng. Bạn cần biết bài hát về chủ đề zì cứ nói za, tớ ko nghĩ zằng lại có 1 chủ đề nào mà những thành viên Popclub ko thể tìm za một ví zụ zúp bạn. Và chứ cho là chủ đề của TeenPop ko nhiều như Rock đi, nhưng đó là những chủ đề gần gũi thân thuộc với con người nhất, những gì liên quan đến cuộc sống hằng ngày nên tớ luôn zễ zàng tìm thấy sự đồng cảm trong nhạc TeenPop. Nhạc TeenPop ko có tiếng guitar, tiếng trống - ko hẳn như thế. Bạn cứ nghe M2M đi, ko thiếu guitar. Còn những rock fans coi trọng tiếng trống trong rock, thì pop fans lại thích tiếng trống điện tử của thể loại Pop Dance.
    Tóm lại là tớ yêu nhạc TeenPop vô cùng. Và mọi người cứ tranh luận đi, tớ sẽ bảo vệ âm nhạc mà tớ yêu thích đến cùng :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    trời ạ ,cái vấn đề này nói bao nhiều lần rùi ko bít, chán.
    Bà con Rock ai thắc mắc giề cứ đọc kỹ bài trên của chị Mel đi nhé, còn ko hiểu được nữa thì đúng là...
    I am a boy and you are a girl
    Do you want to be my friend
    I am a girl and you are a boy
    Yes I want to be your friend
  5. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này hay nhể ? Mồm thì đã tự nói thế giới âm nhạc rộng lớn, vậy thử hỏi các bác đã nghe những loại nhạc gì rồi nào ? Các bác thần phục Rock và chỉ duy nhất Rock như thế thì các bác đừng có vào đây làm gì, ai mời đâu ? Bởi vì đây là Pop club các bác ạ ! Các bác đã có thành kiến với Pop thì các bác nhận xét chả khách quan được đâu. Nhưng điều đó chả có chi lạ cả, con người là thế mà.
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  6. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nói nhìu wá ....... nhìn chống cả mặt ....... Có mấy cái này tới lui , lui tới ........ người mới .... cảnh thì cũ mèm .......... chán chết ....
    www.starsnova.2ya.com
  7. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    teen pop muôn năm
    tui yêu teenpop​
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn "teenpop" ở trên ơi , hình như âm nhạc bây giờ làm gì còn teenpop nữa nhỉ , tớ xem MTV tớ thấy bây giờ hình như là rap ,hiphop .... và nhiều nhất bây giờ lại là mordernrock ,thế mà các bạn nghe đi nghe lại vẫn thích BSB , WL thì tớ cũng chẳng hiểu , tớ thấy cái thời "Get Down , My love ... " gì đó qua lâu lắm rồi , giờ chẳng thấy ai nghe nữa .
    to mellywee : tớ thấy bạn nghe cũng nhiều nhưng bạn nói chứng tỏ bạn cũng ko để ý tới nghệ thuật hay nói cách khác là bạn chả hiểu âm nhạc gì cho lắm . Tớ ko chê teenpop nhưng các bạn tôn vinh dòng nhạc này thì cũng ko đáng lắm .Dù sao thì dân Asia phần lớn là thích teenpop , nếu sang châu Âu hay Mỹ thì teenpop chỉ là thứ yếu trong đời sống âm nhạc của người dân .
    HAVATAGE
  9. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này buồn cười nhỉ ? Người ta thích gì thì kệ người ta. Tôi thích gì thì tôi nghe đó, chả phân biệt Teen với chả không Teen. Và khi tôi thích thì tôi chả quan tâm anh này chê bai, anh kia ghen ghét gì. Nếu không có người nghe thì không có ai hát cả. Nếu không ai nghe Teen pop thì làm sao bao nhiêu band ra đời như thế ?
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Artist of the month tháng này của MTV là Christina Aguilera - một trong những đại biểu lớn của TeenPop.
    Hot seat là Sugababe có lẽ nhạc ko hẳn là TeenPop nhưng nghe bài Round round đang nổi đình nổi đám thì có lẽ có khá nhiều điểm tương đồng.
    Unbreakable của Westlife vẫn đang tiếp tục leo thang trên các bảng xếp hạng.
    Sự trở lại ấn tượng của Justin và Nick dù đã có chút ít thay đổi do kết hợp với các thể loại khác nhưng nhìn vào người ta vẫn có thể thấy được bộ mặt trẻ trung của TeenPop.
    Mới mẻ thì như thế, những bài cũ bạn kể ra như Get down, My love... bây giờ ít người nghe nhưng ko có nghĩa là mọi người ko thấy nó hay nữa. Tớ ko nghe lại những bài nhạc cũ thường xuyên ko phải vì tớ ko thích nữa, mà là vì tớ có quá nhiều thể loại nhạc phải nghe mà thôi. Như hôm trước chương trình Most wanted của MTV có phát lại My love, tớ nói thẳng ra là tớ ko thích Westlife và My love có lẽ là bài duy nhất tớ thích của Westlife, nhưng nghe lại vẫn thấy hay như hồi tớ mới nghe và hay nghe.
    Tớ "tôn vinh" TeenPop? Ko hẳn thế. Có thể đúng là nhạc TeenPop ko có những giá trị nghệ thuật to lớn theo cách nhìn nhận của mọi người thật đấy! Nhưng có gì là quan trọng đâu. Quan trọng là khi nghe người ta cảm nhận được cái gì đó nhiều hơn là cái hay tinh tuý của 1 bài hát... có lẽ cái đó gọi là cảm xúc.
    Bạn nói rằng chỉ có Châu Á bây giờ mới nghe nhạc TeenPop? Ừ cứ cho là Châu Âu và Châu Mỹ ko nghe TeenPop đi, nhưng có phải người ta nghe thể loại Rock hằng yêu quí của bạn ko? Ko hề, người ta nghe R&B, RAP và HIP HOP. Rock nếu có le lói xuất hiện thì cũng đã được kết hợp với Rap với tiếng trống mạnh ầm ầm đặc trưng ko thể thiếu, chứ ko phải với đặc trưng guitar nữa.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này