1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI GHÉT TEENPOP , LT ,DT..............................

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi METALPANPAN, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    gửi mellyvee
    hề hề bài viết của mel có quá nhiều cái củ chuối tôi sẽ phân tích cho bạn xem.
    thứ nhất tôi không hiểu cái buổi "thử giọng" mà bạn nói ra sao ,để chọn ra những người có giọng hay nhất để làm thành 1boyband thì tôi xin nghi ngờ chất lượng của những cuộc thi thế này đó ...lấy VD boyzone xem những người được chọn chắc đều là những giọng ca vàng chắc ,hay là chỉ có mỗi Ronan cả cái thằng pêđê (tên gì tôi quên mất ) là hát thôi còn 3 thằng còn lại sao chả thấy hát hò gì vậy chỉ toàn làm cảnh cho 2 thằng kia hát ,thỉnh thoảng thì rên rỉ vài cái cho gọi là có mặt mũi thôi .còn thằng kevin của BSB giong như thằng nghiện hết hơi trong langer than life thế mà cũng chúng tuyển sao ,còn 1 thằng nữa tóc đuôi ngựa tôi cũng ko nhớ tên là gì, từ lúc nghe BSB tôi cũng chả biết giọng của thằng này trong hay khàn ra làm sao làm như nó thì tôi cũng làm được thế mà thi tuyển cũng trúng sao hay nước Mĩ hết nhân tài ca hát rồi sao vậy. hay bọn vengaboy có 2 thằng bù nhìn nhảy giỏi hát chắc cũng đỉnh lắm nhỉ ,tôi nghe bọn này hát giống tiếng chó hơn là tiếng người ,ca từ thì bẩn thỉu nghe muốn buồn nôn .
    tôi thấy bạn có vẻ thích nhảy nhót gớm nhỉ chắc bạn đi xem mấy bọn này biểu diễn chỉ toàn nhìn chúng nó nhảy nhót ,bọn nó chơi playback bạn cũng cho qua sao ,Mel thử về nhà vừa nhảy vừa hát xem có được ko.
    bạn lại nói đến ca sĩ và nhạc sĩ , Celine dion tôi cũng công nhận là cô này có giong hay nhất trong làng nhạc pop ,nhưng mel có bao giờ biết đến ai là người sáng tác ca khúc MHWGO đó là ai ko hả , nếu như đưa ca khúc này cho Mariea cariy hay whisney hostons thì tôi tin là họ cũng sẽ giật giải oscar thôi.nếu nhìn lại lịch sử âm nhạc khoảng 10 15 năm về trước sẽ ko có khái niệm nào là ca sĩ hay nhạc sĩ cả họ tự sáng tác và thể hiện đứa con mà họ đã thai nghén ra ,như Enton Jonh ,hay MJackson ......và đều là những bản nhạc bất hủ đó sao .
    bạn lại nói tiếp teenpop bán được nhiều đĩa hơn rock ,tôi công nhận thời điểm hiện nay rock đang suy yếu ,khi mà chỉ có mấy rockband trẻ ít kinh nghiệm chưa khẳng định được tên tuổi ,do các rockband lớn đang thực hiện những tuor dai ngay ,chưa lấy lại sức và đang ém quân chờ thời .nhưng nếu dựa vào số lượng để đánh giá âm nhạc ở 2 thể loại khác nhau.tôi tự hỏi giải thưởng của teenpop ở những giải lớn như grammy ở đâu nơi mà ban giám khảo đặt ưu tiên về chất lượng đĩa nhạc cao hơn số lương kinh doanh.
    bạn nói bạn thích BSB ,ngoài Nick ra bạn chẳng thấy ai đẹp trai cả sao ,tôi lại thích AJ hơn đấy vì anh này phong cách bụi đời , bạn tôi lại thích Brian hơn vì anh chàng này lịch sự vui vẻ đấy ,còn bạn của bạn tôi lại thích kevin hơn đấy vì anh này đàn ông hơn ,còn ban của........mỗi người đều có nét riêng đấy ,bạn tưởng ông bầu của bọn này ngu sao ,sao ko chọn toàn thằng tóc vàng mắt xanh ẻo lả như đà bà giống thằng Nick cho xong ,nếu chọn thế thì chả ai thèm xem cái bọn đàn bà này biểu diễn nữa ,ông bầu cuẩ bọn này đều có cái đầu của loài cáo cái mũi biết ngửi thấy mùi USD .liệu trên TG có thằng đàn ông nào hoàn hảo hơn BSB cô gái nào mà ko mê 1 trong những thằng BSB .tất cả từ phong cách của họ đều do thằng bâusô nó khoác lên các bạn thích cái đồ giả tạo ấy ư ,yêu cũng cấm thì sống làm dog gì cơ chứ ,các bạn chờ sẽ có ngày chúng yêu các bạn ư.never
    bạn lại nói bạn nghe rock ko cảm nhân được gì thì câu này quá đúng trình độ âm nhạc của 10 người như bạn cũng ko bằng 1 thằng rockfancủ chuối ,tôi thấy rockfan chê trình độ âm nhạc của popfan là hoàn toàn đúng ,bạn tuởng trình độ nghe nhạc cao là phải biết mọi thể loại âm nhạc ,kể cả rock.bằng cách ra hàng đĩa mua một đống về cố nhét vào đầu nghe 1 nửa thì tắt đi chuyển sang nghe bài khác he he hay đấy thế là bạn thấy trống ,thấy đàn ghita là bạn bảo là rọck ,thấy mấy thằng da đen chửi nhau bạn gọi đó là rap,biết mấy tên rockband là ta đây cũng từng nghe rock ,nghe R mà dễ thế thì thằng đần nào cũng tự nhận mình là RF .bạn bảo trình độ âm nhạc của bạn thế là giỏi lắm thực ra bạn chỉ hù doạ được trẻ con thôi ,bạn nghe rock có biết được đâu là tiếng bass ,lead ,drum ko ,ko biết thì vứt sừ mấy cái đĩa Gun ,Metal vào sọt rác cho rồi để ở nhà chỉ chật chỗ thôi.thằng supper banana rockfan nó còn biết gẩy vài đường ghita ,đưa cho nó tình.....nó chơi 1 mạch từ đầu đến cuối
    tự thêm vào vài đoạn solo tự sáng tác hẳn hoi.
    tôi nói hơi qua mong mellyvee tha lỗi .còn teenpop thế nào thì bạn cũng tự biết rồi.
    nhân đây cũng xin nói thêm Nick BSB sắp sửa rời nhóm để làm rocker rồi đấy xin chia buồn BSBF thông tin hoàn toàn chính xác 100% ươc mơ của Nick là làm Rocker vậy mà lại đi làm BOYBAND nghe nói hắn chơi trống thì phải ,chia buồn nhé.
    khong chu ki
  2. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    ****** cái thằng METALPANPAN này chứ, viết hay vãi đái, tôi đọc mà cứ muốn chảy nước mắt........
    Gửi mellyvee, cậu nói Don't Cry, NR hay NEM, TU thì cậu không cảm nhận được gì ngoài piano và lyrics. Thế thì chắc cậu nghe nó có lẽ là chỉ để giải trí, nghe một lúc là tắt đi, chứ không phải nghe là để thưởng thức thực thụ. Trước hết là GNR, hai bài DC và NR tôi không thể không cho là vocal không hay. Tiếng đàn guitar cũng vậy. Còn ở trong NEM, giọng hát Của JH có thể gọi là xuất sắc nhất trong các tác phẩm của Metallica. Và khi nghe NEM một cách thực thụ thì chắc chắn cậu sẽ phải cảm động. Còn TU, khi nghe nó tôi lại thấy tuy không bằng NEM nhưng nó lại gây cho mình rất nhiều cảm xúc.
    Đọc mấy lời của cậu, tôi biết là cậu cũng chỉ nghe rock một chút thôi, chả hiểu biết chuyên sâu gì lắm. Tôi bảo thật, mấy Bài DC, NR, Nem, TU thì ai mà chả biết, bởi vì nó quá phổ biến, rất rất nhiều PF cũng biết. Nhưng nếu đi sâu hơn vào Rock, cậu căhcs cũng sẽ thây Metallica hay GNR cũng thưởng thôi. Tôi nói thật đấy, mặc dù tôi rất thích Metallica nhưng tôi thấy họ còn thua xa Iron Maiden hay Manowar. Còn GNR, thực sự thì chỉ có Alx và Slash là được, chư nếu đem so sánh vè tài năng thì còn kém tắm lắm với Dream Theater, Judas Priest...
    Cậu nghe những Overprotected, I'm not a girl not yet a woman, Bombastic love, Anticipating mãi không chán, tôi cũng nghe nó cả tỉ lần, và chẳng lẽ cậu lại không thấy những giai điệu của chúng rất tầm thường và kém cỏi, có thể nói là rất khó gây cho ta cảm xúc một cách sâu sắc. Nếu mà cậu nghe theo cái kiểu giải trí thì đúng là nó hay thật, bởi vì tôi cũng thấy là như thê. Nhưng hãy thử nghe chúng trong một nơi thật yên tĩnh, chỉ một mình và đừng làm gì cả, ngồi mà thưởng thức thôi, thì cậu sẽ thấy nó ngớ ngẩn và tẻ nhạt lắm.
    Cậu bảo Các rock fan 99% coi thường các tài năng trẻ ư, thế cậu có biết đến 99,9 % PF chả biết tí gì về Rock mà cũng lên giọng chê bai, và tất nhiên là coi thường nữa.
    Còn cái nữa, tôi hỏi cậu, ở ngày trước, đúng là các cá sĩ, ban nhạc luôn phải trình bày các bài hát do chính họ sáng tác. Còn teenpop bây giờ thì quá ít, hẩu như không có. Các thẻ loại nhác khác, trừ cả dance nữa thì luôn được các nghệ sĩ biẻu diễn tác phẩm của chính mình. Mà rất nhiều trong số đó, hát cũng cực kì đỉnh, đem so với teenpop thì hơn hẳn. Tôi bào cậu nhá, ở teenpop có đứa nào hát tởm lợn như Sebastian Bach hay James Labrie không? Làm gì có? Bởi thế nên không thể so sánh vocal của teenpop với rock được, còn quá kém.
    Gloria, gloria perpetua

  3. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    To Metalpanpan: Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng phải công nhận Metalpanpan khiến tôi ..... oẹ oẹ đây này. Khá lắm !
    Trong một ban nhạc, chả lẽ ai cũng hát chính được sao ? Nói chung bao giờ chả có 1 hay 2 ca sĩ trụ cột. Nghe bác Metalpanpan nói, tôi hình dung được rằng trong một ban nhạc Rock , đồng chí nào cũng hát chính hết, gào như nhau hết. Và Rock thì chả có bè đệm gì cả.
    Mà nói cho bác biết, Pop fan chưa bao giờ tự khen trình độ của mình là giỏi, cũng chưa bao giờ chê Rock fan trình độ kém. Chỉ có Rock fan chê Pop fan đấy chứ ! Nói trình độ cũng chưa hẳn đúng vì Pop là thứ nhạc dễ nghe chú không phải thứ nhạc kém chất lượng. Có vẻ như các bác cứ hay cố tình nhầm lẫn giữa dễ nghe với kém chất lượng thì phải. Hầu hết các bác Rock fan đều đã từng nghe Pop rồi mới chuyển sang nghe Rock, bởi vì Rock khó cảm nhận hơn. Nó cũng giống như một sự đi lên trong cảm nhận vậy. Nhưng không thể vì thế mà các bác quay trở lại coi Pop là thứ nhạc kém chất lượng.
    Về khoản vocal, đã là ca sĩ dù "tự thân vận động" hay qua tuyển chọn đều có giọng hay cả. Còn giọng đó có độc đáo, đặc trưng hay không là chuyện khác. Khi nghe, có người thấy lọt tai, có người thấy ko lọt tai là chuyện thường.
    Về phần nhạc và giai điệu thì xin các bác hãy phân biệt Pop và Rock. Tôi không biết nhiều, không dám giải thích, các bác tự xét lấy vậy. Nếu các bác nói nhạc của Pop nhạt nhẽo, tầm thường, kém cỏi, ít sáng tạo thì tôi lại nghĩ nó đơn giản mà dễ nghe, dễ cảm nhận, nhẹ nhàng. Và tất nhiên kèm theo đó sẽ là suy nghĩ Rock thật ồn ào, chát chúa, chói tai v.v....
    Tóm lại, cái khổ là thằng nào cũng thích chửi mắng, chê bai cái mình không thích ( chưa kể thói ghen tị ). Còn nếu các bác đi chỉ trích người khác với mục đích khoe mẽ bản thân, tô điểm nhân cách thì các bác đã đạt được mục đích đó rồi. Ít nhất là thay mặt thêm một thằng bạn của em, xin kính cẩn nghiêng mình khen hai bác một câu : " Hai bác thật là cao minh, trình độ cảm thụ đã đạt đến mức siêu việt, khó ai sánh bằng". Hai bác vui lòng rồi nhé !
    Em xin nói thêm, các bác có bất bình cho nền âm nhạc thế giới thế nào chăng nữa thì cũng nên giữ bình tĩnh, nói năng từ tốn, có chừng mực thôi. Trong này có nhiều trẻ em lắm.
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
    Được BOPBOPBABY sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 20/11/2002
  4. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    hehe Bác Bop viết sai quá , sai cơ bản rồi, bác nói tiếng người với hai chú kia thì làm sao mà hai chú ấy hiểu được..Đi với bụt mặc áo cà sa còn đi với ma thì phải nói kiểu khác chứ....Thôi để em dạy bác chút ngoại ngữ mà em mới học được
    Pop singer mà trông bụi bụi một tí thì là thằng nghiện còn Rock Singer nghiện thật thì lại là "sống theo chính mình"
    Ca sĩ Pop hát khàn thì xuẩn như Metalpanpan cũng làm được còn ca sĩ Rock hát khàn thì lại thành "chất giọng truyền cảm"
    Teenpop bán được nhiều đĩa hơn là do may mắn còn rock bán được ít đĩa là tại ca sĩ trẻ ít kinh nghiệm
    Giải Grammy trao cho Pop là ban giám khảo ưu tiên còn nếu trao cho Rock là do tài năng
    Rock không tiến lên nổi bước nào từ những hào quang trong quá khứ là do đang "ém quân", còn teenpop đang phát triển ầm ầm là do "rùa" hehé
    Rock suy yếu là do các Rock band lớn đang thực hiện những tour dài ngày ?? ( không biết ai phát hiện ra chỉ có Rock band mới thực hiện những tour dài ngày, khôn thế nhỉ?)
    MHWGO đưa cho ai mà chả được giải Oscar, đưa Trên đỉnh Trường Sơn cho DPS hát cũng được giải Tiếng hát truyền hình ý chứ.
    Nick BSB rời bỏ BSB để làm rocker là rất thông minh, giống như các chứ rocker có tự dưng suicide cũng khôn nốt, để cứu rỗi thế giới ý mà hehe
    Đấy em ví dụ bác Bop như vậy , giờ bác đã hiểu bác nói sai chưa Bác phải đặt mình trong mấy cái assumption ở trên thì mới hiểu 2 chú rock funs ....à quên Dốc Phen này đang lảm nhảm cái gì
    À đúng rồi phải quay lại vụ đả kích cá nhân tí chứ nhỉ, phần hấp dẫn nhất mà mình lại quên
    Chú Metalpanpan bảo Mel về nhà vừa nhảy vừa hát xem có được không....Anh thì chắc chắn là không thể vừa hát vừa nhảy kiểu "chó cắn áo rách" của Metalpanpan rồi
    Chú Súng máy tịt nòng còn tệ hơn nữa, chú bảo nghe giải trí mới thấy hay hả? Anh nói cho chú biết, người ta thưởng thức bài hát hay phải yên tĩnh mới được, trong bóng tối càng tốt...chứ nếu mà lúc anh bốc thì anh bật mấy bài Rock với Hip hop lên mà giựt cho nó phê, uống cho nó đã...Đúng là đã dốt rồi còn học đòi , biết được có 3 cái bài Overprotected, I'm not a girl not yet a woman, Bombastic love...mỗi bài lại phải nghe lại tỉ lần mới hiểu...thế mà cũng dám nói sâu sắc với chả cảm xúc.
    Thôi hôm nay anh viết cũng dài rồi, anh không hy vọng các chú hiểu lắm. Trình độ của 10 thằng như các chú chụm đầu vào bàn bạc chắc cũng không hiểu bài anh viết gì, ngược lại chỉ cần đọc một vài câu của 1 chú là anh hiểu các chú củ chuối như thế nào.
    Hãy làm một que diêm!
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    to :Doiphucsinh
    anh xin thú thực với chú đọc bài của chú thì 10 thằng chúng bọn anh chụm đầu lại cũng chả hiểu là chú nói tiếng người hay là tiếng dog nữa .tôi cũng chả giỏi ngoại ngữ như chú nên tôi đành nói tiếng người vậy ko biết là chú có hiểu ko?
    chú có biết chú nói nhăng nói quậy toàn là để chê rock chế diễu RF chú phủ nhận những cái đúng tôi viết ở trên ,chú bới móc các điều tôi nói để chỉ trích, liệu đấy là pop funs à quên pop fan đấy à.ok tôi sẽ chiều chú
    thứ nhất chú nói về chuyện ăn mặc ,phong cách .ok
    chú nói poper ăn mặc bụi 1 tí thì là thằng nghiện tôi ko nói vậy tôi thấy bọn này là thiên thần thì đúng hơn ,thuốc lá rượu chè, tệ nạn đều ko hề đụng tới ,ko biết có phải chúng sống theo chính mình ko nhỉ ? lại bọn poper girl chúng ăn mặc ***y thiếu vải nhảy múa phô diễn cơ thể vào camera cho chú ngắm chắc chú thích lắm nhỉ hê hê tôi cũng thích .chú lại bảocòn rocker ăn mặc rách rưới nghiện ngập thì là sống thật với chính mình thì chú hơi vơ đũa cả nắm nhưng ko sao cũng đúng thôi họ thích rượu chè gái gú ,thích hít thì sao chăng nhẽ cứ là casĩ thì phải luôn luôn đầu tóc bóng mượt mặc đồ xịn từ đầu đến chân à .thế là sống thật với chính mình à chú thưởng thưc âm nhạc của họ hay là bới móc chuyện cá nhân của họ ra rồi chê họ .chứng tỏ chú dốt nát lại còn thích học đòi .chú thấy giọng người ta khàn thì chú chê đó là cá nhân chú thấy thế và chú nghe 1 bản nhạc chú chỉ để ý đến lời của ca sĩ thì chứng tỏ chú chả biết chó gì về âm nhạc cả chú càng nói càng ngu .
    chú lại nói teenpop bán nhiều đĩa hơn rock .....câu này tôi chả hiểu cậu nói cái gì cả chắc chú nói vì thế mà teenpop hay hơn rock thì chú lại càng ngu .chủ bảo cứ bán nhiều đĩa thì là hay thế thì teenpop là đỉnh nhất trong mọi loại nhac rồi còn gì nữa .
    chú lại nói grammy trao cho pop ok chú nói đúng nhưng chú có biết là chủ đề này nói về teenpop ko chú có biết teenpop đoạt được bao nhiêu giải grammy ko? hay chỉ toàn là những bà già madona (nay đã chuyển sang R'N'B)celline dion ,WHouston .
    chú lại nói hiện nay teenpop phát triển ầm ầm ,còn rockband thì củ chuối ok tôi cũng chả thích bọn rockband nửa mùa rockrap này lắm đâu chú chửi thì chú cứ chửi bọn chúng có lẽ chỉ vì chúng mà pop mới thịnh hành thôi .tôi thì chỉ thích rock cổ thôi mà những bandrock cổ thì ko thể đem ra so sánh với loại nhạc thị trường hiên nay ,họ là lịch sử rồi .
    chú lại nói MHWGO đưa cho ai thì cũng đoạt giả oscar thì tôi hỏi chú chú có biết chữ ko ,chú biết là tôi nói đưa cho những ca sĩ hàng đầu của làng nhạc pop thể hiện thì có gì là sai chú nghe tình đơn phương của LT ,DT ...thằng nào cũng hay cả ,hay tình xưa nghĩa cũ 12345677... mỗi bài đều do 1 đứa hát cả thế mà vẫn có nhiều đứa thích đấy còn ôi tình yêu thì vô số đứa hát nghe bọn thái với VN đều như nhau cả .
    chú lại nói đưa trên đỉnh trường sơn cho chú hát mà đoạt giải THTH thì tôi thấy cái kiểu hát "chó dại cắn càn "của chú chỉ đoạt giải guốc dép vào mặt thôi .
    chú chỉ là thằng hóng hớt lên đây để phá hoại thôi ,đây là chủ đề để mọi người bàn luận về mặt tiêu cực của teenpop một cách nghiêm túc ,chú ko dám nhìn vào những điều anh nói ở trên chẳng qua chú thấy quá đúng chú chỉ ven vào rock riếc để phản bác điều anh nói .nếu popfuns à quên pop fan nào cũng như chú thì anh thật sự thất vọng quá
    nhắn DPS :những điều anh nói ở trên đều là tiếng người cả ko biết chú có hiểu ko nữa .

    to :tất cả mọi popfan
    nếu như mọi người cố chối cãi cái thối nát của teenpop thì cư ôm lấy chúng mà nghe .còn bất cứ ai là người trung lập nhìn vào đây cũng đủ nhận ra đâu là âm nhạc thực sự.
    tôi cũng quá chán ghét cái box này rồi ,đây là bài viết cuối cùng của tôi ,và tôi cũng chẳng bao giờ thèm vào đây nưa .
    vĩnh biệt cái diễn đàn củ chuối .
    cây đậu thần trong cổ tích xưa
    Giờ trở thành con đường đi của ROCK
    Những hào quan những đam mê cháy bỏng
    Vút mãi lên cao... không điểm dừng
    Những nốt đàn gào thét giữa không trung
    Vứt bỏ sau lưng những tầm thường cặn bã
    Với cây đàn và quên đi tất cả
    Rồi một ngày bỗng chợt thấy cô đơn
    khong chu ki
  6. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    haha Chú Metalpanpan ạ, anh công nhận là anh viết xong mới thấy phí công, chú mà hiểu được những lời anh nói thì đã không gọi là củ chuối
    Công nhận kể cũng tức, mình nói mỉa thằng nào mà nó cứ nhơn nhơn cười như Liên Xô không hiểu gì cả thì cũng phí cả cái công typing.
    Chú chắc cũng chưa học đến đại học, không biết thế nào là logic thôi thì cũng chả chấp.
    Nhưng mà đã lỡ vào rồi cũng cố gắng giải thích cho chú , hy vọng chú sáng được ra một chút.
    Thứ nhất, Chú nói là anh vơ đũa cả nắm ở đâu thì không biết, nhưng mời chú hãy nhìn lại các bài ở trên xem anh, và các pop fans ở đây nói chung có ai chê tất cả rock fans không, hay là chỉ chê NHỮNG ROCK FANS CỦ CHUỐI như CHÚ VÀ MACHINEGUNS vv(đọc kĩ lại bài anh nhé, ngoan)
    Thứ hai là chú đừng có dùng cái lập luận trẻ con cực đoan để nói với anh:
    Anh xem lại bài anh và không tìm thấy chỗ nào anh có đề cập tới LT, DT hay tình xưa nghĩa cũ gì cả.
    Anh nhìn rất thẳng vào những tiêu cực của âm nhạc bây giờ, chú xem lại bài đầu tiên anh viết sẽ thấy anh đổ tội cho "kinh tế thị trường" của bọn tư bản.
    Và cuối cùng, anh tự nhận là pop funs, vì anh nghĩ âm nhạc nên đem lại funs và relaxation. Anh hoàn toàn đồng ý với chú trong pop fans thì anh là một trong những thằng kém nhất, vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi thêm. Và anh cũng hơi lấy làm lạ tại sao có những thứ anh viết rất đơn giản và trực tiếp mà chú lại không hiểu, rồi lại xách quần nhảy ***g lộn lên như thế kia. Nếu chú đọc được bài này hy vọng với lối viết thô sơ lần này chú sẽ hiểu ra được cái gì đó, dù sao chú cũng được cái nhiệt tình, cái mà bây giờ các thành viên đang thiếu.
    Hãy làm một que diêm!
  7. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Cho em ý kiến tí nhá :"..Và cuối cùng, anh tự nhận là pop funs, vì anh nghĩ âm nhạc nên đem lại funs và relaxation..."...
    Hoan nghênh bác DPS@ vì tinh thần khiêm tốn, tuy nhiên bác cũng nên xem lại định kiến của mình về âm nhạc, chứ nếu mà cứ nghĩ "âm nhạc nên đem lại funs và relaxation.." âm nhạc đem đến cho con người chỉ vậy thôi à ? Thế thì việc bác đi nghe Tin Bóp thì em cũng không có gì lạ cả.....
    Miss U Online
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Về cái thử giọng nhé: :)
    Đầu tiên nói cho zõ về boyband tớ thích có mỗi BSB thôi (đây là sự thật có thể được khám phá xuyên suốt từ trước đến nay nếu bạn thăm zò kỹ ở box Popclub này), nên phải bảo vệ cho các boyband khác cũng hơi chuối, nhưng tất nhiên boyband nào cũng có lí lẽ của họ thôi, ko thiếu để nói za ở đây. :)
    Boyzone nhé, ngoài Ronan và Steve đúng là 3 thành viên kia chả hát hò được cái zì. Nhưng 1 điểm quan trọng nữa trong 1 boyband là họ cần phải có được nhiều tầng hát bè quan trọng, có thể bạn chưa bao zờ được nghe họ solo nhưng họ lại là những nhân tố ko thể thiếu, là một bè chính nào đó ko thể thiếu trong những đoạn điệp khúc của các ca khúc chẳng hạn? Cũng có thể những boyband này được zựng lên với mục đích chủ yếu là zựa vào zọng của Ronan, và Steve là chính, và có lẽ là họ đã thành công theo cách của họ. Mặc zù tớ thật sự ko khoái thế này, chính vì thế tớ chọn BSB mà.
    Về BSB thì trúng tủ zễ nói hơn này. Cái zọng trầm ấm của Kevin nhất định là nhân tố quan trọng làm nên bè trầm của BSB. BSB thì vốn nổi tiếng là 1 boyband có lối hát bè thuộc loại siêu nhất, điều đó ai cũng biết. Kevin là người zuy nhất ít hát trong BSB. Nhưng ngay từ album đầu, cái đoạn spoken vào đầu của I'll never break your heart của Kevin đã hút hồn ko biết là bao nhiêu fan zồi. Sau đó những album sau Kevin đã bắt đầu được giao hát chính, điển hình như trong Show me the meaning of being lonely. Đó là 1 điều các boyband khác đáng phải học tập. Ko vì Kevin ko có chất zọng tốt như Brian hay như AJ mà chỉ cho Kevin mỗi trách nhiệm hát bè. Cũng xin nói thêm là trong BSB chỉ có mỗi Kevin là ít hát thôi, nếu bạn ít nghe được zọng của Howie-D (tóc đuôi ngựa mà bạn nói đó) thì đó là lỗi của bạn đã ko nghe nhiều bài hát của BSB. Howie đặc biệt những album gần đây hay được hát đoạn bridge trong các ca khúc (bạn biết các đoạn bridge là đoạn nào chứ ;)). Trong album Black and blue, ca khúc How did I fall in love with you? ngọt ngào cũng là do Howie hát chính, và độ hay của nó thì khỏi phải bàn cãi vì nhiều người nhầm đó là giọng Brian - người có giọng tốt nhất BSB.
    Tóm lại là khi thử giọng người ta đã nhắm hết theo ý định của người ta rồi. Với những band như Boyzone, mục đích là để Ronan phụ trách hát chính, còn những người còn lại mỗi người phải có một kiểu giọng nhất định để tham gia đủ vào bè hát sao cho hoàn hảo nhất. Còn đối với BSB, mục đích lại là 5 người nhìn chung có 5 kiểu zọng khác nhau, ko những chỉ đủ để hát bè mà còn có khả năng hát chính từng đoạn.
    Nếu mà tớ có may mắn được đi live show của ca sĩ hay ban nhạc nào tớ thích á, kể theo thứ tự những việc tớ sẽ làm này: tớ sẽ say sưa hát theo này, sẽ chú ý soi thật kỹ mặt mũi những người mà tớ hâm mộ bằng xương bằng thịt này, và tất nhiên là cả theo dõi những bước nhảy điệu nghệ kinh khủng nữa. Bạn thấy thứ tự ưu tiên rồi chứ? Mà bạn cũng nói rồi đấy thôi, chính vì ko thể vừa hát vừa nhảy được, nhất là với những bài nhảy quá khó, nên các boyband mới phải playback. Tớ hết sức ko đồng ý cái quan niệm coi đó là "đánh lừa hay ko coi trọng khán giả", nếu như họ playback giọng hát của người khác ở trong, mà chỉ nhảy múa như những con rối để phụ hoạ cho người khác hát thì mới đáng chê trách. Đằng này vẫn là những giọng hát của họ mà. Nếu như ca khúc nào ko có phần vũ đạo quá phức tạp, đương nhiên ai muốn hát lip để làm gì, chẳng may bị phát hiện thì ê mặt lắm chứ!
    "Celine dion tôi cũng công nhận là cô này có giong hay nhất trong làng nhạc pop ,nhưng mel có bao giờ biết đến ai là người sáng tác ca khúc MHWGO đó là ai ko hả , nếu như đưa ca khúc này cho Mariea cariy hay whisney hostons thì tôi tin là họ cũng sẽ giật giải oscar thôi.nếu nhìn lại lịch sử âm nhạc"
    Tớ ko hiểu lắm về đoạn nói tới Celine Dion của bạn? Người sáng tác ca khúc cho Celine thì có nhiều lắm, mà chắc đương nhiên ko thể thiếu ông chồng râu tóc trắng phớ của Celine được zồi :D Còn ca khúc đó đưa cho Whitney hay Mariah thể hiện thì cũng thế sao, bạn có nhầm ko đấy? Nói chung với tầm cỡ của những diva như thế, nếu có hát ca khúc của người khác sáng tác thì hầu hết đều là sáng tác dành riêng cho họ rồi, người ta đã tính đến việc khai thác điểm mạnh trong từng giọng hát rồi mà. Như thế làm sao có thể giao bừa phứa được, và chắc gì đã là hay nếu người này hát ca khúc của người khác chứ?
    10 hay 15 năm trước ko có khái niệm nhạc sĩ hay ca sĩ à? Sao bạn có thể khẳng định như thế? Có những Elton John, hay Michael Jackson thì cũng có những Celine Dion đấy thôi.
    Tại sao cứ nhạc TeenPop đang yếu thế thì là nó đã hết thời, còn Rock đang yếu thế thì là nó đang "ém quân chờ thời"? Đó là một điều vô lí hết sức! À nhắc thế mới nhớ bạn nghĩ sao về dòng nhạc TeenRock mà Ptthang đã nhắc đến nhỉ ;)
    TeenPop cũng đã có chỗ trong những đề cử cho Grammy: BSB cũng đã có vinh dự này. Và Christina Aguilera chẳng phải đã từng lên ngôi đó sao? Tất nhiên con số này chưa nhiều, nhưng ko phải là ko có. Mà việc gì cứ phải nghe nhạc dựa theo đánh giá của các chuyên gia nhỉ? Mỗi người có tai nghe nhạc của riêng mình. Tớ thà chết cũng ko tự lừa dối tai nghe nhạc của bản thân để nghe một số ca khúc được giải Grammy, mà trước khi nó được nhận giải tớ chưa từng nghe nhắc đến ko chỉ tên bài hát mà thậm chí cả tên nghệ sĩ. :P
    BSB mỗi người có một nét riêng cũng chính là lí do tớ thích BSB. Nhưng nếu ai nói tớ thích BSB vì đẹp trai thì sai be bét. Đời này thiếu gì người đẹp trai mà phải xông vào BSB hay bất cứ boyband mà tìm chứ. Ối diễn viên HQ tớ thích đẹp trai gấp trăm gấp vạn nhé! Tớ đâu có thiếu người để ngắm đâu. Ai bảo bạn là BSB bị cấm yêu? Thế Brian vừa lấy ai thế? Hay vợ của Brian cũng là do ông bầu giới thiệu và ép lấy?
    Tớ ko hề có ảo tưởng về trình độ nghe nhạc của mình đâu nhé! Tớ chả biết gì về guitar cả, và cũng ko hơi sức đâu đi tìm hiểu những cái gì mà tớ ko thấy thích thú gì hết để lấy chút kiến thức với thiên hạ. Tớ đâu có thừa thời gian đến thế nhỉ ;) Khi mình nghe cái gì thấy hay, và nghe cái gì thấy ko hay, thì đâu cần phải vì lí do gì khác để cố cảm thấy điều ngược lại?
    Nick rời BSB để làm Rocker à? Nick sắp ra solo thật đấy, nhưng ko có nghĩa là rời BSB. BSB đầu năm sau sẽ ra album mới. Bạn nghe Help Me của Nick chưa? Nghe xong liệu bạn có nghĩ Nick thật sự muốn thay đổi phong cách, muốn trở thành một rocker ko?
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ phải dạy thêm MissUOnline về tiếng Việt mới được.
    Em không phân biệt được sự khác nhau giữa "nên" và "phải" hay "nhất thiết" à ?. Trong tiếng Anh người ta nói là "should" và "shall" đó em ạ, nếu em cảm thấy tiếng Anh dễ giải thích hơn
    Thứ hai em nói về định kiến...Khi người ta bày tỏ quan điểm về bất kì cái gì thì cũng đã có phần định kiến trong đó rồi. Nếu không chả khác gì "quan điểm" mà chẳng có "điểm tựa". Quan trọng là mức độ của nó đến đâu, và khả năng tiếp thu những phản hồi tích cực.
    Để anh lấy ví dụ sinh động cụ thể cho em hiểu nhé, ví dụ như anh bảo tình yêu chỉ nên đem lại vui vẻ hạnh phúc, và anh cũng chỉ muốn như thế...Còn cái việc em thích "yêu mà chưa đau là chưa biết yêu" hay là "ai đã từng chết vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều" thì kệ em thôi, em không thể đem áp đặt vào người khác được. Nói đơn giản thế em đã hiểu chưa nhỉ???
    Hãy làm một que diêm!
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tớ đâu có tung hô Guns'n'Roses và Metallica là nhất trong Rock đâu. Chính Machine... đã nói những bài November rain, Don't cry, Nothing else matter, The unforgiven là những bài phổ biến, Pop fan nào cũng biết. Cảm ơn đã nói hộ tớ vì thật sự tớ thấy rất buồn cười khi Metal... ở bài trước đã lớn tiếng hỏi tớ: "Thế đã nghe Don't cry với November Rain chưa?" nhưng ko dám nói ra.
    Mỗi tội khi tớ nói đã nghe qua 1 ca khúc nào đó, thì Rock fans lại yêu cầu tớ ko chỉ mỗi nghe thôi, mà còn phải "thưởng thức". Sợ quá ạ! Cái gì tớ đã nghe thấy ko hay thì việc gì tớ phải ép mình nghe tiếp thật nhiều cho đến khi nó hay thì thôi à? Tớ ko cần phải làm thế vì cái danh hão "trình độ thưởng thức âm nhạc cao" đâu!
    Bạn nghĩ tớ chỉ nghe Overprotected, I'm not a girl not yet a woman, Bombastic love, Anticipating ở những nơi đông đúc và ồn ào thôi sao? Tớ thường xuyên nghe nhạc một mình đấy chứ. Với những bài nhẹ như I'm not a girl not yet a woman, và rất nhiều bài nhẹ khác của Britney như Sometimes, Girl in the mirror... lúc nghe mang lại cho tớ rất nhiều cảm xúc, thường là buồn nhiều lắm, nghe giọng hát lúc đấy thấy rất tình cảm. Còn Overprotected, Bombastic love, hay What you see is what you get, mỗi lần nghe lại là một lần cảm thấy yêu đời, vui vẻ hẳn lên. Tớ có cần gì hơn thế nữa đâu? Lúc vui có cái để chia vui, lúc buồn cũng có cái để sẻ buồn... tớ ko đòi hỏi ở âm nhạc nhiều hơn thế đâu! :) Giai điệu các ca khúc đơn giản thì sao? Ai nói cứ hay là phải phức tạp, và phải phức tạp mới hay?
    Tớ nói Rock fans coi thường những tài năng trẻ là nói đến những tài năng nhạc TeenPop chứ ai khác đâu. Chẳng phải bạn vừa chê những bài hát Britney hát đơn giản đấy sao? Và nếu bạn để ý thấy thì tớ rất ít khi dám chê bai thẳng vào nhạc Rock, vì tớ tôn trọng sở thích riêng của mỗi người mà. Tớ chỉ nói rằng tớ thấy ko hay, đấy là cảm nhận cá nhân thôi, chẳng lẽ cũng ko được?
    Chính vì trước đây, các ca sĩ luôn trình bày những ca khúc do chính mình sáng tác. Nên vô tình mọi người cứ luôn cứng nhắc cho rằng phải hát ca khúc của chính mình thì mới được! Nếu bạn mở rộng lòng mình ra một chút, và để ý và hài lòng với việc nghe chỉ phần trình bày thôi bạn cũng có thể cảm nhận cái hay trong giọng vocal của TeenPop đấy! Mỗi tội là nhiều người có định kiến với nó từ trước khi nghe quá thôi.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này