1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi học tiếng Nga như thế nào? (kỷ niệm và kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi johanSt, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trẻ em nắm bắt ngôn ngữ mới rất nhanh, chính vì thế bạn thật may mắn khi có một khởi đầu thuận lợi.
    May mắn đó lại trở nên quý hơn khi bạn vẫn tiếp tục học lên trên trong môi trường tiếng.
    Cố gắng giữ tiếng Nga, bạn nhé. Nhưng cũng đừng quên trau giồi tiếng Việt, vì cái gì lâu không dùng cũng sẽ dần quên đi, trong khi đó ngôn ngữ lại được nhân dân nạp thêm các từ/cách dùng mới.
    Muốn giỏi ngoại ngữ thì tiếng Việt phải chắc chắn, đây cũng là một trong những bí quyết thành công đấy!
    ...Nghĩ tiếc cho nhiều bạn học tiếng Nga mấy năm đại học cả trong nước và ở Nga, sau nhao ra đi làm lại nhảy sang tiếng Anh, nay có lúc chợt nhớ lại tiếng Nga, thấy động từ chia thời quá khứ là chủ yếu.
    Hasta La Vista
  2. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hic! tiếng Nga thì hay đấy ! Nhưng có lẽ theo mình, khó nhất đối với người Việt đó là phần fonetika! hic mặc dù học ở Nga cũng đã gần 2 năm nhưng hàng ngày mình cũng phải khổ sở vì nó ! nhất là các âm : ^, ?, ?
    còn lại chắc ngữ pháp với sv vn thì ko thành vấn đề!



        я ,ебя обня,O и по?елова,O!


  3. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hic! tiếng Nga thì hay đấy ! Nhưng có lẽ theo mình, khó nhất đối với người Việt đó là phần fonetika! hic mặc dù học ở Nga cũng đã gần 2 năm nhưng hàng ngày mình cũng phải khổ sở vì nó ! nhất là các âm : ^, ?, ?
    còn lại chắc ngữ pháp với sv vn thì ko thành vấn đề!



        я ,ебя обня,O и по?елова,O!


  4. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi thuộc thế hệ học tiếng Nga khi nó đã hoàn toàn đánh mất vị trí của mình ở VN.Lúc đó và cho đến tận bây giờ người ta bảo chỉ những kẻ có vấn đề về tinh thần mới chọn tiếng Nga để học.Nhưng tôi vẫn chọn.Không phải vì tôi sợ các tiếng khác sẽ khó thi.Từ thuở bé nhà tôi đã tràn đầy những hình ảnh về nước Nga và điều đó giúp tôi mường tượng và hình dung về một nước Nga huyền diệu và cổ tích.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  5. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi thuộc thế hệ học tiếng Nga khi nó đã hoàn toàn đánh mất vị trí của mình ở VN.Lúc đó và cho đến tận bây giờ người ta bảo chỉ những kẻ có vấn đề về tinh thần mới chọn tiếng Nga để học.Nhưng tôi vẫn chọn.Không phải vì tôi sợ các tiếng khác sẽ khó thi.Từ thuở bé nhà tôi đã tràn đầy những hình ảnh về nước Nga và điều đó giúp tôi mường tượng và hình dung về một nước Nga huyền diệu và cổ tích.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cái này thì quá đơn giản.
    -- ^: cấu tạo âm này thì đúng là không bình thường trong tiếng Việt vì nhiều người nói sai, nhưng có thể bằng cách chỉnh lại thôi: uốn cong 2 môi thành vòng tròn, đưa lưỡi lên vòm miệng trên.
    -- ?: nếu âm kể trên trong tiếng Việt giống ta phát âm chữ: S thì âm này sẽ là SỮ. (trong SỮA chẳng hạn)
    -- ?: hai tay giữ một tờ giấy để trước miệng, phát âm T-X có kết hợp bật mạnh hơi ở chữ T. Nếu tờ giấy đổ về phía trưóc là bạn đã đúng.
    Hasta La Vista
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cái này thì quá đơn giản.
    -- ^: cấu tạo âm này thì đúng là không bình thường trong tiếng Việt vì nhiều người nói sai, nhưng có thể bằng cách chỉnh lại thôi: uốn cong 2 môi thành vòng tròn, đưa lưỡi lên vòm miệng trên.
    -- ?: nếu âm kể trên trong tiếng Việt giống ta phát âm chữ: S thì âm này sẽ là SỮ. (trong SỮA chẳng hạn)
    -- ?: hai tay giữ một tờ giấy để trước miệng, phát âm T-X có kết hợp bật mạnh hơi ở chữ T. Nếu tờ giấy đổ về phía trưóc là bạn đã đúng.
    Hasta La Vista
  8. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi hăm hở học tiếng Nga.Học với cả niềm đam mê hứng khởi nhất.
    Lúc đầu thì khó vô cùng.Tôi không sao đọc được chữ P.Ngay tuần đầu tiên học tiếng ở trường tôi đã cùng một cô bạn tuần nào cũng lọ mọ đạp xe đến Câu lạc bộ tiếng Nga để nghe.Nhớ nhất hôm đầu tiên đến ướt như chuột lột, vừa đến một bà người Nga phun ra một tràng :"п?fнкегнгн,кfеге"кf?^лнг^?г^?^г,кп,,fеогн?fкfпаи?глглO?пfкеннонлZZж?fнfав" chả hiểu gì cả.May mà ngay trong năm ấy tôi vớ được mấy cậu bạn người Nga.Thế là từ đó trở đi tiếng Nga mới ngon.
    Tôi vẫn học tiếng Nga cho dù còn nhiều lời qua tiếng lại.Song tiếng Nga vẫn chưa thể làm gì cho cuộc sống của tôi.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi hăm hở học tiếng Nga.Học với cả niềm đam mê hứng khởi nhất.
    Lúc đầu thì khó vô cùng.Tôi không sao đọc được chữ P.Ngay tuần đầu tiên học tiếng ở trường tôi đã cùng một cô bạn tuần nào cũng lọ mọ đạp xe đến Câu lạc bộ tiếng Nga để nghe.Nhớ nhất hôm đầu tiên đến ướt như chuột lột, vừa đến một bà người Nga phun ra một tràng :"п?fнкегнгн,кfеге"кf?^лнг^?г^?^г,кп,,fеогн?fкfпаи?глглO?пfкеннонлZZж?fнfав" chả hiểu gì cả.May mà ngay trong năm ấy tôi vớ được mấy cậu bạn người Nga.Thế là từ đó trở đi tiếng Nga mới ngon.
    Tôi vẫn học tiếng Nga cho dù còn nhiều lời qua tiếng lại.Song tiếng Nga vẫn chưa thể làm gì cho cuộc sống của tôi.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  10. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To Hastalavista: Tiếng Nga thì em khó quên lắm,nó đi vào máu rùi,hihi.Mà bác đã nghe bài Hasta la vista baby của A.Ponomarev(ca sĩ Ucraine mà đi thi Evrovidenye y).Hay cực!
    Mà khoe với mọi người là 15 năm tiếng Nga của tớ chưa lần nào mở từ điển nhé,thề đấy,hihi.Bây giờ học tiếng Anh quen mui mở từ điển nên thấy học chậm hơn nhiều,hic.
    Lời khuyên các bạn mới sang và muốn học tiếng Nga nhanh thì xem thời sự,tivi va nghe nhạc Nga nhiều vào,và cố gắng có lời bài hát mà mình thích và hát theo là luyện dc Ok tiếng ngay.
    No matter what I do,all I think about is U!!!!!

Chia sẻ trang này