1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi học tiếng Nga như thế nào? (kỷ niệm và kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi johanSt, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatasha

    hatasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi được chọn lại 1 lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn con đường mình đang đi.
    Nếu cho toi 1 điều ước tôi sẽ ước có những ngươi bạn chân thành, luôn ở bên tôi, đẻ tôi có thẻ đi hết quãng đưòng đó.Vẫn mong 1 ngày sẽ trở về nơi tôi đã sống ở đó có những người tôi yêu thương.
  2. Daongoctrung

    Daongoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này tiêu rồi à? Up Up chút chứ nhỉ.
    Vẫn biết là ai mà chót học cái "?fсский daydứt" này là rồi không bỏ được đâu.
    Tôi học từ hồi phổ thông, tự nhiên thích nên học được.
    Khi học đại học ở Nga may là có cậu bạn Nga cùng phòng khá là "uyên thâm" nên cũng học được nhiều.
    Theo tôi thì học được tiếng Nga thì phải tiếp xúc với người Nga, tiếp xúc với văn hóa Nga và có thế thì sẽ tự nhiên học được thôi.
    Còn học chay ở VN thì quả thật là không méo miếng thì cũng rối bời với 6 cách 5 thì 3 giống lắm.
    Xin kể 1 chuyện vui về 6 cách của danh từ Nga:
    Có một cậu bị đưa ra tòa. Cậu ta khẩn cấp học tiếng Nga, đủ để thuộc hết 6 cách danh từ và ra khi ra tòa giải trình:
    '<л денO имени,елOн<й
    Я ей п?едложи,елOн<й
    zна мне да,елOная
    o< с ней ,во?и,елOн<е
    Yо,ом она ?оди,елOная
    по?емf я вини,елOн<й:
    Các bạn thấy đủ 6 cách chưa? Thế nên dễ nhớ tên tiếng Nga của 6 cách lắm, thay vì cứ cách 1 cách 2 tiếng Việt.
  3. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nếu là một sinh viên thì nên lấy một anh chông hay là cô vợ Nga về họ bảo tiếng cho là Okie ngay ...con gái Nga thật là xinh pahỉ không ..hihi
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Em học tiếng Nga hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa ăn thua gì, chưa đâu vào đâu, nói thì kinh khủng, thỉnh thoảng lại đá tiếng Anh vào(em là dân chuyên Anh mà), ngữ pháp thì khó nhăn răng, học mãi mới vào, nhanh quên lắm ạ, viết thì tạm được , em được cái chữ đẹp, nghe thì ôi thôi rồi, chẳng nghe được gì cả, hik. Tình hình của em bây giờ căng thẳng lắm ạ. Em sắp thi nữa chứ. Làm thế nào bây giờ ạ? Mà mọi người bảo học đến năm thứ 2 mà vẫn lẹt đẹt thì coi như toi rồi, huhu
    Các anh các chị giúp em với. Em có nên thuê gia sư không ạ? Bây giờ em vừa học ở lớp và tự học ở nhà, nhưng có vẻ không hiệu quả.

  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ghi tên vào học một cua tiếng Nga buổi tối một năm 8x ấy như giải thoát từ một bế tắc sau này chưa phải gặp lại...
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhọ quyết định học ít chữ Nga, đánh bạn với các bạn bên này. Hôm nay bỏ ra một buổi lang thang trong box, tìm xem học thế nào. Vào topic này, tưởng được ít kinh nghiệm, hoá ra toàn là "tưởng niệm". Load từ điển thì nó chạy tới hai tiếng đồng hồ rồi báo không load được. Sẽ tìm cách khác. Đã tìm tới được trang dạy tiếng Nga online. Bàn phím thì sài luôn con VietKey. Nhọ hay tự học. Nhọ ở HN. Bây giờ muốn hỏi nhờ các bạn mấy câu sau:
    1. Lộ trình nên học như thế nào. Sách nào ? Mua ở đâu. Các thứ tiếng khác thì Nhọ cứ ra 5 Đinh Lễ, có hết. Nhưng tiếng Nga thì nay thành của hiếm hay sao ấy.
    2. Các bạn có cho xin được địa chỉ từ điển online Nga-Việt, Việt-Nga. Các ngôn ngữ khác có anh Lạc-Việt, dùng cũng tốt phết. Riêng món tiếng Nga này chưa thấy.
    3. Nếu ai tiện thể có con phần mềm từ điển Nga-Việt, Việt-Nga ngon ngon gửi cho Nhọ xin luôn. Email của Nhọ là MeoNhoDen@yahoo.com. Cho Nhọ xin đường link thì càng tốt.
    Nhọ thấy nhiều bạn tâm sự vào box Nga vì có cảm tình với a. Has. Riêng Nhọ thì vì bạn Modern_Talking. Tuy nhiên tên bạn dài quá, mà Nhọ lại không thích viết sai chính tả. Giá tên bạn có ba chữ như tên Nhọ thì hay biết mấy.
    Không ai chỉ bảo nhỉ. Phong trào học ở ta có vẻ lắng nhỉ.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 25/11/2006
  7. michaelballack

    michaelballack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    em học tiếng Nga đc tính đến nay dc 2 tháng rồi ...thứ 5.,6 này thi dự khoá ! Ko biết sẽ thế nào đây.Tiếng Nga hay thật đấy nhưng khó ghê !
  8. lingo

    lingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mình trước đây cũng từng học tiếng nga trong 3 năm nhưng giờ thì thôi rối.thế nhưng bây giờ khi mình học tiếng khác vẫn bị ảnh hưởng lắm ,đặc biệt là chữ P.(mình nói tiếng anh cứ từ nào có chữ R là đọc như tiếng nga-đấy là bạn bè nhận xét thế )mình nhớ ngày xưa khi học bảng chữ cái tiếng nga mình được thầy dành cho nửa buổi(1 tiếng ) chỉ để phát âm chữ P và các tử có chữ P .2 năm ko học giờ lại thấy nhớ nhớ nó:(.
  9. samaranch

    samaranch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình cũng là nguời có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nước Nga và tất nhiên là cả tiêng Nga nữa. Kinh nghiệm học tiếng Nga của mình rất đơn giản: Đầu tiên bạn phải có một kiến thức cơ bản vững về ngữ pháp, cái đó đối với các lưu học sinh thì được dạy khi học dự bị. Sau đó khi vào năm 1 thì cố gắng nghe giảng đầy đủ mặc dù phải mất một thời gian dài như vịt nghe sấm, cố gắng chơi thật thân với một vài người bạn Nga, thường xuyên đến nhà nhau chơi, (nếu yêu được càng tốt), đó là cơ hội thực hành ngoại ngữ tốt nhất (kinh nghiệm bản thân, hihi). Chịu khó xem tivi (radio thì chắc bây giờ không ai dùng nhưng trước kia mình phải nghe radio mất gần một năm trời vì không đủ tiền mua tivi đấy), đọc sách báo (báo yêu thích của mình là Sport-express). Mình cũng như mọi người hay bị vướng ở chữ R, nhất là lại đứng sau phụ âm khác như "Prepodavatel" chẳng hạn, cô bạn mình sau đó bắt mình nói đi nói lại câu "tridshad tretii tramvai", và thế là mình không còn ngọng ở từ này nữa. Một vài kinh nghiệm ban đầu cho các bạn trẻ vậy, chúc các bạn thành công và các bạn cũng cần biết là còn có cả một thế hệ già hơn như chúng tôi vẫn còn mang ơn tiêng Nga cũng như những gì tiếp thu được từ nền giáo dục Nga. Udachi vsem!!!!
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đọc báo Nga, xem truyền hình, nói chuyện với khách mua hàng ở Russian Market (chợ Nga) xem chừng vẫn còn là phương pháp tốt nhất để giữ được phần nào tiếng Nga của ngày xưa ấy!

Chia sẻ trang này