1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổn thất của Nga tại Afganistan ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi rongbac87, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Thống kê vũ khí bộ binh trong CT Afghanistan
    [​IMG]
    Không quân có MiG21, MIG23, MIG27, SU17, SU22, SU24, SU25, AN-12, AN-26, IL76.
    MI8/MI17, MI24, MI6, MI26
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 17/06/2007
  2. SSX

    SSX Guest

    Số lượng quân tham gia: nguồn của Anh.
    Có vẻ không được chính xác. Thực tế có khi lớn hơn nhiều con số này.
    Tổng số quân lx đóng tại Afghanistan được ước lượng như sau:
    115,000 quân đóng tại Afghanistan.
    40,000 quân chiến đấu đến từ liên bang Xô viết.
    10,000 nhân viên không quân ở Afghanistan và lx.
    50,000 quân hỗ trợ tại lx.
    2,000 cố vấn chính quyền.
    Thêm vào đó có khoảng 5,000 quân của bộ nội vụ và KGB,
    khoảng vài nghìn cố vấn dân sự.
    Trong giai đoạn đầu có khoảng 100 cố vấn Cu ba, nhân viên dân sự và quân đội.
    Số này rút khỏi Afghanistan khoảng năm 1984-85.
    Cũng còn có trên 100 cố vấn anh ninh Đông Đức đầu những năm 1980.
    Bungaria cũng có mặt nhưng không rõ về số lượng.
    Qua các báo cáo chưa được xác nhận là có sự có mặt của
    quân đội Cuba, Etiopia, Việt nam, Nam Yemen và Syria.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 17/06/2007
  3. SSX

    SSX Guest

    Còn đây là lực lượng kháng chiến quân:
    con số đưa ra rất khác nhau.
    Quân kháng chiến Afghanistan không hẳn là quân đội mà là dân thường trang bị vũ khí.
    Họ mạnh hay yếu theo tình hình xã hội Afghan.
    Các chiến binh có tuổi từ 12 cho đến những ông lão cựu binh trong
    cuộc chiến tranh Afghanistan lần thứ 3. Cũng như trong các cuộc kháng
    chiến du kích, họ chống hay theo những ai mang đến cho họ thức ăn,
    cung cấp chỗ ở, cung cấp cho họ kiến thức cần thiết để mưu sinh.
    Bởi vì nông dân ngày mai có thể thành du kích và không có vị một thủ lĩnh
    thực sự nên không thể thống kê con số của lực lượng kháng chiến Afghan.
    Ước lượng của Mỹ 1980-81: 90-120,000 người.
    Của các nhà phân tích phương tây 1983: 200,000-250,000 người.
    Nguồn của Afghan là: 250,000-330,000 người (1981-82) đến 744,000 người (1984).
    Tổng số các chiến binh nam có thể chiếm 10% dân số Afghan, trừ thành phố, lúc đó khoảng 7-9 triệu năm 1985.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 17/06/2007
  4. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Viet Nam mag cũng đưa quân tham gia vào AG thì những nhà làm số liệu tài thật. Tài hơn là cũng có người tin mà không có tinh thần kiểm chứng. Thời gian đó quân đội Việt nam đang chiến ở Campuchia, và giăng ra bảo vệ biên giới phía bắc, ai rỗi hơi tham gia vào cuộc chiến đánh hôi nơi nào khác. Trong lịch sử từ cổ chí kim quân Việt chưa tác chiến quá xa Thái Lan về phía Tây, nam TQ về phía bắc, phía đông chưa ra quá biển Đông.
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Có thể họ nhắc tới các nhóm chuyên gia VN sang đào tạo Spetnaz cho LX. Khởi thủy các bạn LX cũng gửi quân Spetnaz sang VN học kỹ thuật đặc công của ta.
    Nhưng theo em biết các nhóm chuyên gia này chỉ đào tạo ở trong LX, không tham chiến.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Có thể họ nhắc tới các nhóm chuyên gia VN sang đào tạo Spetnaz cho LX. Khởi thủy các bạn LX cũng gửi quân Spetnaz sang VN học kỹ thuật đặc công của ta.
    Nhưng theo em biết các nhóm chuyên gia này chỉ đào tạo ở trong LX, không tham chiến.

    -----------------------------------------------------------------------------
    Spetnaz sang VN học kỹ thuật đặc công để tác chiến ở khu vực rừng rậm nhiệt đới (cái này thì mình có kinh nghiệm hơn họ) chứ mình đưa chuyên gia sang LX dạy họ tác chiến trong...tuyết thế quái nào được?
    Tóm lại, tin Vịt có chuyên gia ở Afgha rất bốc mùi...xuyên tạc!
  7. SSX

    SSX Guest

    Nguồn là thằng này đây:
    [​IMG]
    Lại là nhà xuất bản có uy tín nhé.
    Lưu ý là hắn nói kiểu vô thưởng vô phạt: thông tin chưa được xác nhận. Khôn thật.
    Dịch thì dài mà dịch song cũng thấy củ chuối thật.
    Toàn so sánh với CT của Mỹ ở VN.
    Lại còn tố cáo lx sử dụng chất độc hoá học mà không đưa
    ra một bằng chứng nào. Toàn loại kinh khủng: phosgen, CS, CN,
    chất độc thần kinh, mycotoxin...
    Thôi STOP. Không thì hỏng.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 17/06/2007
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Các toán tiền thân của Spetnaz được huấn luyện kỹ chiến thuật ở ta bác ạ. Trên youtube có đoạn phim khá dài, em nhìn mới biết. Hóa ra các toán Spetnaz đầu tiên cũng mặc xịp bôi bùn lội cỏ ở an nam nhà ta. Sau đó chuyên gia ta sang huấn luyệt kỹ thuật chiến đấu tay không và chiến thuật đặc công. Trên cơ sở ban đầu đó bạn kết hợp các kỹ chiến thuật khác phù hợp với binh khí, kỹ thuật và lập nên Spetnaz.
    Đương nhiên, kỹ thuật trượt tuyết và bơi biển thì mít nhà mình dạy được ai Kỹ thuật leo núi đáng sợ của Spetnaz cũng không phải của mít mình Nhưng bọn Taliban sợ nhất Spetnaz ở điểm đeo bám lì lợm và leo núi như dê, điểm 1 có lẽ là nhà mình cũng có tí phần
  9. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết chuyện đặc công và spetnaz, nhưng chuyện Việt nam huấn luyện đặc công cho chiến binh nước bạn là có thật : những người đến từ châu Mỹ la-tinh. Đấy là những chuyện thường tình trong việc hợp tác quân đội giữa các quốc gia hữu hảo với nhau. Chuyện đó có thể diễn ra trên lãnh thổ Việt nam hay lãnh thổ bạn (trường hợp đấy ít xảy ra hơn). Nhưng chuyện một cơ sở truyền thông liệt kê Việt nam tham gia vào một cuộc chiến xa lắc xa lơ thì sai hoàn toàn về mặt thống kê.
    Liệt cả những chuyện tận đâu tính vào tham gia cuộc chiến thì hết sức nhảm nhỉ. Trong thời gian VN war, quân TQ làm đường còn cách Hà nội khoảng 40km, phi công Bắc Triều bay Mig17 trên bầu trời bắc Việt bị bắn rơi và hy sinh, hay phi công Cuba sang huấn luyện ném bom tàu chiến; tất cả chuyện đó là có thật nhưng không thể nói là có lực lượng quốc tế chiến đấu tại Vn war.
    Tôi tin LX thiệt hại nặng tại Ag, mà kết quả là khi quyết định rút khỏi cuộc chiến, không một ý kiến nào bàn ngược lại, người Nga không cảm thấy chiến thắng nhưng thở phào. Họ thất bại vì tư duy quân sự giáo điều, vì trang bị không phù hợp cho cuộc chiến. Không hiểu họ có rút ra bài học gì không, hình như không thì phải nếu nhìn vào cuộc chiến Tresnia sau này.
    Người Mỹ có một bước tiến rất dài trong VN war so với cuộc chiến Triều Tiên trước đó trong việc cứu chữa thương binh. Việc sử dụng trực thăng đa năng, việc tổ chức các trạm phẫu thuật gần những điểm chiến sự đã giảm nhất nhiều các trường hợp tử vong ( các phim tư liệu như " Hồ sơ cuộc chiến 10 ngàn ngày" đều nói đến việc này). Ngày nay họ còn tiến xa hơn với "găng tay" chuẩn đoán nối mạng cho y tá chiến trường. Trong khi lâm chiến y tá tiến cận thương binh dùng chiếc găng này để khám, tình trạng thương binh được gửi đi qua mạng và nhận về chỉ thị y tá phải làm gì với thương binh. Không rõ họ đã đưa ra áp dụng rộng rãi hay chưa. Rồi kỹ nghệ tìm bằng trực thăng rất phát triển hiện áp dụng cả trong cứu nạn dân sự.
    Còn người Nga các tìm giúp xem qua bao cuộc chiến họ đã cải tiến việc tìm cứu đến đâu, kỹ thuật cấp cứu trên chiến trường của họ có gì mới? Bảo sao không thiệt hại nhiều về người.
  10. SSX

    SSX Guest

    Trong cuộc chiến Afghan ít nghe nói đến hoạt động của lính đặc nhiệm.
    Nhưng Tresnhia 2 thì nhiều. Có đến 1 nửa quân số là "các lực lượng đặc biệt".
    Hình như quân chủ lực chỉ bao vây vòng ngoài.
    Còn các mũi đột kích do lính đặc nhiệm thực hiện.
    Có lẽ Nga giải quyết xong bọn hồi giáo cuồng tín chủ yếu là do công lao của lính đặc nhiệm.
    Bọn Taliban nói ngán ngẩm nhất là phải đánh nhau với lính đặc nhiệm Nga. Nếu không tránh được thì hoặc là mình chết hoặc nó chết.

Chia sẻ trang này