1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng biểu tình 5/3: “vì môi trường”…nhớ mang theo vũ khí là sao?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội rộ lên thông tin linh mục từng nhiều lần vào tù ra tội, có nhiều chiến tích “bất hảo” trong hoạt động chống Đảng, Nhà nước, Nguyễn Văn Lý kêu gọi “Tổng biểu tình”. Sau sự việc này, đám rận chủ quốc nội, lũ kền kền ra sức tuyên truyền xuyên tạc, kích động người dân tham gia cuộc Tổng biểu tình theo lời kêu gọi của Nguyễn Văn Lý mà theo chúng mục đích của cuộc biểu tình này là “Vì môi trường”.

    Như nhiều lời kêu gọi, kích động người dân tham gia các cuộc biểu tình “Vì môi trường” trước đây, những kẻ khởi xướng như Nguyễn Văn Lý hay đám rận chủ quốc nội đều luôn lớn tiếng cho rằng đây là những cuộc biểu tình “ôn hòa”. Việc lu loa về hình thức biểu tình của đám rận chủ quốc nội và những kẻ phản loạn nói trên là nhằm dễ bề lừa bịp người dân mất cảnh giác tham gia vào cuộc biểu tình, mặt khác rêu rao khẩu hiệu “ôn hòa” cũng là cái cớ để những kẻ đứng ra tổ chức biểu tình có cơ hội tuyên truyền xuyên tạc mỗi khi lực lượng công an đứng ra giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do đoàn biểu tình gây ra.

    “Biểu tình vì môi trường” câu khẩu hiệu khá mĩ miều này chẳng qua là một chiêu trò làm tiền ngoại bang, hành nghề kiếm sống của đám rận chủ trong nước và lũ phản loạn. Bởi lẽ, “vì môi trường” đâu nhất thiết phải biểu tình. Còn nhớ khi xảy ra sự cố ôi nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung xảy ra trong những tháng đầu năm 2016 vừa qua, trong khi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội cùng người dân chung tay tiến hành nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhằm “bảo vệ môi trường biển” thì đám phản loạn, bầy rận chủ quốc nội lại lớn tiếng kêu gọi biểu tình nhằm lợi dụng việc này để chuộc lợi cho bản thân thông qua việc kiếm được những đồng tiền bẩn “bố thí” (tài trợ) từ các thế lực thù địch bên ngoài.

    Biểu tình vì môi trường với danh xưng là “biểu tình ôn hòa” nhưng trên các diễn đàn tập trung của đám phản loạn và bầy rận chủ lại bày ra một kế hoạch rõ ràng, khuyến cáo những người tham gia “Tổng biểu tình” ngày mai 5/3 chuẩn bị vũ khí: Xin được trích nguyên văn thông báo của đám phản loạn về sự chuẩn bị này như sau:” Người đi biểu tình lưu ý: Dùng nón (mũ) bảo hiểm, ống kim loại đút tay hay chân vào để bảo vệ tay chân, hai miếng kim loại làm áo giáp trước ngực, bụng và sau lưng… nắp nồi kim loại dùng để chống đỡ… ở Việt Nam rất dễ tìm, cứ hỏi các bác thợ làm ống nước, máng xối, hàn, mộc, hồ, điện…”

    Vậy là đã rõ, đám phản loạn và bầy rận chủ quốc nội chuẩn bị cho việc biểu tình bằng việc trang bị vũ khí, phải chăng chúng sẽ kích động những con người này “xô xát”, “ẩu đả” với lực lượng chức năng, từ đó sử dụng những vũ khí này vừa tấn công, vừa tự vệ. Còn nhớ trong một số cuộc biểu tình “vì môi trường” cũng do đám rận chủ quốc nội và bầy phản loạn kích động tổ chức trước đây, những kẻ cầm đầu đoàn biểu tình đã “căn dặn” người tham gia chuẩn bị cho cuộc biểu tình vì môi trường “ôn hòa” bằng bom xăng, bình ga, gậy gộc, dao…

    Có thể nói, cuộc biểu tình mà linh mục Nguyễn Văn Lý và đám rận chủ quốc nội, lũ kền kền đang ra sức kích động mang tên “Tổng biểu tình 5/3” thực chất là một chiêu trò chống Đảng, Nhà nước. Kịch bản của cuộc biểu tình lần này không có gì khác so với các cuộc biểu tình trước đó khi những kẻ cầm đầu sẽ lợi dụng sự tham gia của người dân kích động tâm lý đám đông, chỉ đạo một số đối tượng cực đoan quá khích “tấn công”lực lượng chức năng. Từ đó kích động người dân xung đột, tạo điểm nóng gây rối an ninh trật tự, âm mưu tiến tới bạo loạn. Bên cạnh đó, biểu tình lần này cũng được xem là cơ hội “cứu vớt” sự tuột dốc thảm hại của bầy rận chủ quốc nội trong sự nghiệp “làm tiền” ngoại bang khi liên tiếp nhiều chiêu trò “tuyên truyền xuyên tạc” bị bóc mẽ trên mạng xã hội.

    Bộ mặt thật của những kẻ phản loạn đã bị bóc trần bằng những lời kêu gọi “trí trá” kiểu “vì môi trường” nhưng người tham gia nhớ “mang theo vũ khí”. Cộng đồng mạng nói riêng và dư luận xã hội nói chung cần nâng cao cảnh giác, không tham gia vào Tổng biểu tình 5/3, đừng vì sự thiếu hiểu biết mà biến mình trở thành công cụ để những kẻ xấu lợi dụng vào hoạt động chống Đảng, Nhà nước, làm tiền ngoại bang.

Chia sẻ trang này