1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp bài viết về Hoàng Sa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tricksy_bee, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, nếu bác nói tới cái công hàm năm 58 của cụ Phạm Văn Đồng thì liên quan gì đến vụ Hoàng Sa 1974 ạh? Mà cái công hàm đó trong box này đâu có thiếu, bác bị xoá bài chắc vì lý do nào í chứ liên quan gì đến chuyên post công hàm lên hay ko. Tặng bác 01 cái công hàm trong box này
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/879229/trang-26.ttvn
    Cái công hàm này đã được bàn nát như tương nhưng quả thật chưa ai, dù Hồng vệ binh hay ở bển, bảo công hàm năm 58 nói hành động của Tàu năm 74 sẽ là đúng cả. Bác là người đầu tiên phong thêm chức thầy bói cho cụ Đồng
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác chuyện công hàm là do TQ xuyên tạc (mà đừng nói là họ không muốn xuyên tạc nhé) thế mà một số người Việt cứ muốn chấp nhận lời xuyện tạc của TQ, bó tay.
    Tớ tưởng chuyện công hàm đã bàn kỹ rồi chứ, rõ ràng công hàm tán thành tuyên bố của TQ nhưng chỉ ở khía cạnh chiều rộng hải phận "là 12 hải lý", còn đường cơ sở để tính hải phận thì công hàm không hoàn toàn đề cập Công ước quốc tế về biển 1956 thừa nhận 2 laọi tranh chấp:
    1-Tranh chấp về chiều rộng hải phận (ví dụ như Chile ra tuyên bố 200 hải lý bị Mỹ phản đối)
    2-Tranh chấp đề đường cơ sở (Nga-Nhật tranh chàp Curin)
    TQ VN và các nước khác Đài, Phi ...chỉ tranh chấp về đảo (điểm để đặt đường cơ sở) chứ không tranh chấp về các tuyên bố về chiều rộng 12 hải lý này. Dù TQ có tuyên bố nhiều thứ, nhưng mình chỉ công nhận 1 thứ là tuyên bố 12 hải lý thôi, đố bác tìm ra chổ nào trong công văn nói HS0TS là của TQ đó, nhớ đừng nhập nhằng 2 cái tranh chấp 12 hải lý với đường cơ sở nhé.
    P/S: noi them ve tranh chap 12 hai ly: tranh chap nay xuat hien giua mot so nuoc muon mo rong chieu rong lanh hai len toi 200 hai ly va` 1 so nuoc muon thu hep chieu rong lanh hai xuong con` 3 hai ly, 2 ben dau tranh voi nhau om xo`m rut cuon dong y lanh hai la` 12, con` 200 hai ly la` da`nh cho vu`ng dac quyen kinh te. Nhung do la` nam 1982, con` 1958 thi` con cai nhau du doi lam, viec TQ tuyen bo 12 hai ly la` phu hop voi VN vi` VN cung tuyen bo chieu rong cua mi`nh la` 12 hai ly
    Được nmt83 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 21/08/2008
  3. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hà cái này là các bác việt kiều yêu nước ... Mỹ cứ giả giọng yêu nước Việt nhưng cố tìm cách chứng minh là HS, TS theo văn bản xxx thì thuộc về TQ là rất hợp lý ..Thậm chí có bác còn chịu khó lục lại tuyên bố của TQ thì thấy nó chỉ nói về chủ quyền 12 lãnh hải...nên các bác ấy bịa thêm là có 1 tấm bản đồ TQ có HS-TS kèm theo....He he TQ muốn vẽ bản đồ kiểu gì chả được nhưng họ không gửi cho các bên liên quan để đòi đất thì đâu có ý nghĩa gì!
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bài học lịch sử
    Đọc bài phỏng vấn C̣ựu phó đề đốc Hải quân VNCH Hồ Văn Ky? Thoại http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2007/12/vietnamtoday_wk50_2007.shtml về cuộc hải chiến Hoàng Sa mới thấy khó hiểu tại sao lịch sử lại lặp đi nhiều lần như vậy mà nhiều người VN vẫn chưa thuộc?! Thật ra, có nhiều người VN rất n g u và VN còn chậm tiến là do những con người này!
    Chính quyền gọi là "Quốc Gia" nói rằng họ dựa vào Mỹ để giúp VN chống lại sự bành trướng của CS TQ và LX. Họ chống CS TQ và LX bằng cách rước hơn nửa triệu quân Mỹ và chư hầu vào giết người VN và tàn phá đất nước VN!
    Và một lần duy nhất trong thời gian đó có quân TQ thực sự xâm lăng chiếm đảo Hoàng Sa thì "đồng minh" Mỹ của họ chỉ đứng nhìn! Và thậm chí nhiều người còn cho rằng TQ và Mỹ đã lập một cái bẫy cho họ chui vào! Trong khi họ thì vẫn mơ mộng, hoang tưởng rằng Mỹ sẽ giúp họ chống trả quân TQ giữ đảo cho họ! Họ là ai vậy? Là bố của Mỹ chắc?
    Mình yếu mà không ráng sức tự cường, chỉ trông chờ vào ngoại bang đánh giang sơn về dâng cho mình thì giang sơn ở đâu ra? Chuyện này đã diễn ra nhiều lần trong lịch sử, nhưng có nhiều người không hiểu được chuyện đó! Điều này đã chứng tỏ rằng dân tộc VN chúng ta chẳng thông minh gì, có một bài học đơn giản như vậy mà có nhiều người học hoài không thuộc!
    Lê Chiêu Thống ngày xưa nhờ quân Thanh đánh giang sơn giùm nên phải chịu quị lụy đứng chầu trước sân dinh Tôn Sĩ Nghị để chờ sai bảo. Cuối cùng quân Thanh thua phải chạy theo về Tàu chết tủi nhục nơi xứ người!
    Nguyễn Ánh hẹp hòi muốn trả thù nhà Tây Sơn nhưng sức yếu nên đã cầu viện quân Xiêm, rồi quân Pháp để giành lại giang sơn cho mình. Tuy lấy lại được giang sơn nhưng vì không có thực lực nên rất sợ bị tu sĩ Công giáo La mã lấn lướt! Cả đứa con trai cả của mình cũng dạy không nổi trở thành đứa mất gốc, xác Việt hồn Tây. Gần chết mới hiểu ra rằng mình vì ham ăn thua với người Việt mà đã rước con rắn độc thực dân lăm le muốn nuốt chửng VN.
    Nhưng đã muộn, triều đình nhà Nguyễn chọn đất cát phong thủy rất kỹ để xây dựng hoàng thành mong muốn sẽ tồn tại ít nhất cũng được 500 năm! Nhưng chỉ hơn 50 năm là đã bị mất vào tay của những người đã đem quân ''giúp đỡ'' Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn!
    Có hai bài học lịch sử ở đây. Người Việt rất ham đánh nhau với người Việt đến nỗi phải đem quân nước ngoài vào để giành giang sơn với người Việt. Phải nhờ vào sức mạnh quân đội của nước ngoài có nghĩa là mình không đủ thực lực, không có sự ủng hộ của dân. Không đủ thực lực, không có dân ủng hộ thì sẽ bị nó lấn lướt nắm đầu hay sẽ giựt giang sơn của mình luôn!
    Sau nhiều lần bài học này được lặp lại trong lịch sử, ngày nay có những kẻ vẫn mong chờ dựa vào sức mạnh của phương tây để giành thế lực chính trị với người VN.
    Sau sự kiện Hoàng Sa 1974 vẫn còn có kẻ mơ mộng rằng mình sẽ ''khiến'' được Mỹ đánh TQ lấy đảo về cho mình!
    Đó rõ ràng là suy nghĩ của một người VN sống trong một nước VN nhược tiểu bị nhiều đế quốc cai trị hơn ngàn năm. Họ coi khinh dân tộc họ và chính con người họ. Cầu cạnh ngoại bang đánh giang sơn cho họ để được làm chư hầu của ngoại bang là chuyện bình thường của một con dân một nước nô lệ. Và với đầu óc của những người VN như vậy, VN sẽ mãi mãi là một nước nô lệ nhược tiểu!
  5. quangtungah

    quangtungah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá em cũng có muốn tin đâu, mà làm gì các bác ném đá em ghê thế. Ơ mà cái công hàm em xem nó ghi năm 74 nhỉ " hay mấy thằng mất dạy nó sửa"
  6. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Bạn Quangtungah hình như cũng chả thèm đọc cái bản công hàm nó thế nào, hình dạng nó ra sao, và nó viết thế nào. Có thể là cái người "kể" lại cho bạn nghe người ta cũng chả thèm đọc mà cũng nghe kể lại rồi xào xáo thêm.
    Rõ khổ...Chẳng có con số "74" nào trong cái bản công hàm đó hết.
    Chắc là bạn đọc ở trong giấc mơ
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Vớ được vài cái ảnh Hoàng Sa, ngắm mà tiếc quá, tiên sư cái quân mất đảo!
    [​IMG]
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

Chia sẻ trang này