1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng quan về bệnh suy giãn tĩnh mạch của phái mạnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yolo1411, 30/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yolo1411

    yolo1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trên thực tế, suy giãn tĩnh mạch ở nữ giới thường cao hơn ở nam giới. Nhưng, đó không có nghĩa là nam giới không mắc căn bệnh này.

    Theo nghiên cứu ở Anh, trên thực tế có tới 56% đàn ông bị suy giãn tĩnh mạch. Bệnh này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn trở ngại cho hoạt động hàng ngày, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, cũng như công việc.

    Bệnh có thể ảnh hưởng tới nam giới ở mọi lứa tuổi, và khả năng mắc bệnh càng tăng theo tuổi tác vì sự lão hóa của cơ bắp và sự suy yếu của những thành tĩnh mạch.



    [​IMG]



    1. NGUYÊN NHÂY GÂY BỆNH:

    Nguyên do số một gây ra suy giãn tĩnh mạch ở cả nam giới và phụ nữ chính là khả năng di truyền. Ngoài ra, lối sống cũng như sinh hoạt hằng ngày cũng đóng một vai trò cần thiết trong việc hình thành bệnh.

    Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải đứng trong một thời gian dài, chẳng hạn như lĩnh vực y tế, công nhân nhà máy, bán hàng hoặc ngành nghề nhà hàng, bạn có nhiều yếu tố mắc chứng suy giãn tĩnh mạch. Ngoài ra nếu bạn phải ngồi máy bay, lái ôtô hoặc ngồi tại bàn làm việc trong nhiều giờ liền cũng rất dễ mắc bệnh.

    2. CÁC TRIỆU CHỨNG:

    Nếu chân tay bồn chồn, có cảm giác “kiến bò” khiến bạn thức giấc vào ban đêm, điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã bị bệnh suy giãn tĩnh mạch. Nhìn chung nam giới có các triệu chứng giống như phụ nữ: đau, chân nặng nề, mệt mỏi, đau cơ và sưng, chân nổi nhiều mạch máu và gân xanh.

    các biểu hiện xuất hiện tùy vị trí tổn thương (suy tĩnh mạch nông hay sâu) và mức độ nặng của bệnh. các người bị suy tĩnh mạch nông có thể thấy nổi gân xanh nhiều tuy nhiên lại ít có các biểu hiện khác, còn người bị suy tĩnh mạch sâu có thể không thấy nổi gân xanh tuy nhiên những triệu khác đôi khi rất nặng nề. Vì vậy bạn không được dựa vào tình trạng nổi gân xanh mà đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh.



    [​IMG]



    3. BIẾN CHỨNG:

    Phần lớn nam giới thường khá lơ là trong tình trạng sức khoẻ: Không thường xuyên khám định kì cũng như tìm đến bác sĩ khi mắc bệnh. Điều quan trọng là bạn nên tìm kiếm tư vấn từ bác sĩ nếu bạn đang gặp bất kỳ các biểu hiện của bệnh.

    Giống như bất kỳ bệnh mạn tính nào, suy giãn tĩnh mạch sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu hơn nếu không kịp thời điều trị bệnh. Bệnh có thể gây viêm loét, nhiễm trùng rất khó điều trị; xuất hiện cục máu đông trong tĩnh mạch gây viêm tắc tĩnh mạch. Tắc mạch máu phổi là một biến chứng rất nặng, có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Lâu dần bệnh sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến khả năng đi lại và khả năng làm việc của người bệnh.

Chia sẻ trang này