1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 10 lực lượng xe Tank ở Châu Á..

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi duyhau2012, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    hay là cứ đếm xem nước nào có nhiều sư đoàn xe tăng - thiết giáp- cơ giới thì đưa lên đầu, lữ đoàn trở xuống thì không tính.
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Thế đâu được bác Cavalry, như vậy thì VN lỗ lắm. Với lại dù có cả trăm sư đoàn mà toàn T-26 thì cũng thua một sư T-90 à. Thôi, cứ lấy chất lượng xe + số xe có chất lượng + địa hình là được.
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Định đưa tank lên thôi, nhưng tiện thể, đưa lên cả để so sánh, sau này đỡ phải đánh lại. Post của Asian lên trước, thế giới lên sau. Mà tank của Siri ở châu Á mạnh ra phết, số liệu phê cực.
    Inđônésia
    Ngân sách quân sự: 1,5 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang chính quy, cả cảnh sát: 492.000
    Bộ Binh: 230.000
    Tank: 365 tank hạng nhẹ kiểu AMX-13, PT-76, Bò cạp-90.
    Thiết giáp:
    50 chiếc AMX-10P
    200 chiếc AMX-VCI
    20 chiếc Stormer
    60 chiếc Saraxin
    58 chiếc V-150 Comando
    130 chiếc BTR-40.
    Thiết giáp trinh sát:
    78 chiếc Xaladin
    55 chiếc Ferret
    28 chiếc Comando Scauter.
    Pháo mặt đất: 285 khẩu do xe kéo cỡ 105-155mm.
    Súng cối: 875 khẩu cỡ 81-120mm.
    Súng phòng không của bộ binh:
    415 khẩu cao xạ,
    51 bệ phóng tên lửa Ratra,
    42 giàn tên lửa RBS-70.
    Máy bay và trực thăng của bộ binh: 32 máy bay và 40 trực thăng.
    Không quân: 21.000
    Máy bay và trực thăng:
    20 chiếc A-4
    10 chiếc F-16A và B
    37 chiếc Hốc Mk.53 Mk.109 và Mk.209
    12 chiếc F-5E và F
    12 chiếc OV-10F và Boing 707
    3 chiếc Boing 737-200
    19 chiếc C-130 (B, H và H-30)
    2 chiếc KC-130
    2 chiếc C-402
    7 chiếc F.27-400
    3 chiếc F.28-1000 và 3000
    10 chiếc NC-212
    6 chiếc CN-235
    31 chiếc AS-202
    18 chiếc T-34C
    2 chiếc T-41D
    10 chiếc S-58
    10 chiếc Hinzơ-500
    11 chiếc NAS-330
    4 chiếc NBO-105CD.
    Hải quân: 47.000
    Tàu ngầm: 2 chiếc kiểu 209
    Chiến hạm:
    6 chiếc kiểu Van Speijk
    3 chiếc kiểu Fatahillah
    4 chiếc kiểu Claude Jones
    3 chiếc kiểu Tribal và 1 chiến hạm huấn luyện.
    Tàu bảo vệ bờ biển: 16 tàu kiểu Parchim.
    Tàu vớt mìn:
    2 chiếc kiểu Tripartite
    4 chiếc kiểu T-43
    9 chiếc kiểu Kondor II.
    Tàu đổ bộ:
    6 tàu đổ bộ tank kiểu LST
    5 tàu đổ bộ quân kiểu LST-542
    12 tàu đổ bộ quân kiểu Frosch I
    12 tàu đổ bộ kiểu LCM
    12 chiếc kiểu LCU.
    Khinh hạm: 4 xuồng mang tên lửa kiểu PSMM Mk.5
    Máy bay của hải quân:
    21 chiếc 21N-24B/L
    20 chiếc NC-212
    14 chiếc N-22B
    3 chiếc CN-235
    4 chiếc Comando
    2 chiếc Baffalo
    20 chiếc Nomad,
    6 chiếc PA-38
    2 chiếc F-33A
    5 chiếc NBO-150C
    4 chiếc Bell 412
    3 chiếc NAS-332F
    6 chiếc HAS.1.
    Thủy quân lục chiến: 2 lữ đoàn, 1 tiểu đoàn đặc nhiệm và 1 trung đoàn pháo binh. Được trang bị:
    100 Tank PT-76
    14 chiếc thiết giáp trinh sát
    10 chiến xa AMX-10PAC90
    24 chiếc AMX-10P
    60 BTR-50P
    48 khẩu pháo tự hành: 20 khẩu 105mm LG-1 và Mk.2
    28 khẩu 122mm M38.
    15 giàn hỏa tiễn bắn loạt 140mm BM-14.
    Cảnh sát biển: 12.000 người với 10 xuồng loại lớn và 15 xuồng loại nhỏ.
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 08/06/2005
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Malaysia
    Ngân sách quân sự: 1,6 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang chính quy: 105.000
    Bộ binh: 80.000
    Tank: 30 chiếc hạng nhẹ ?oBò cạp?
    Thiết giáp:
    111 chiếc KIF V
    190 chiếc V-100/150 Comando
    460 chiếc Condor
    45 chiếc Stormer
    Thiết giáp trinh sát:
    92 chiếc Ferret
    140 chiếc AML-60/90
    150 chiếc Sibmas
    Pháo mặt đất:
    9 khẩu 155mm FH-70
    150 khẩu 105mm
    56 khẩu 105mm M102
    Súng cối: 300 khẩu 81mm
    Pháo không giật: 150 khẩu 106mm
    Súng chống tank:
    Súng phóng lựu chống tank cầm tay Cáclơ Guxtav
    Giàn tên lửa chống tank có điều khiển SS-11, Êrics.
    Súng phòng không bộ binh:
    60 khẩu cao xạ 35 và 40mm
    48 giàn tên lửa di động
    12 giàn tên lửa Rapira
    Máy bay của bộ binh: 10 chiếc SA-316B Aluet-III
    Không quân: 12.500
    Máy bay và trực thăng:
    25 chiếc Hốc-108 và 208
    8 chiếc F/A-18D
    13 chiếc F5EF
    2 chiếc RF-5E
    18 chiếc Mig-29
    9 chiếc MB-339
    4 chiếc B-200T
    37 chiếc PC-7
    14 chiếc C-130P, MP và H30
    13 chiếc DHC-4
    20 chiếc MD3-160
    2 chiếc BAC-125
    2 chiếc Falcon-900
    11 chiếc Xêna 402B
    6 chiếc A-4
    2 chiếc KC-130P
    30 chiếc S-61A
    28 chiếc SA-316A và B
    5 chiếc Bell 47G
    Hải quân: 12.500
    Chiến hạm:
    2 chiếc kiểu FS-1500
    1 chiếc kiểu Rahmat
    1 chiếc kiểu 41
    Tàu bảo vệ bờ biển: 4 chiếc kiểu Fincantieri 650 tấn
    Tàu vớt mìn: 4 chiếc kiểu Lerici
    Tàu đổ bộ:
    2 tàu đổ bộ tank kiểu LST-1
    1 tàu đổ bộ tank kiểu Newport
    28 xuồng đổ bộ các kiểu
    Khinh hạm:
    4 chiếc mang tên lửa kiểu Spica
    4 chiếc mang tên lửa kiểu Combattante
    2 tàu chống ngầm
    28 xuồng tuần tiễu.
    Máy bay của hải quân: 17 trực thăng chống ngầm Uosp-HAS.1
    Cảnh sát biển: 2.100
    30 xuồng tuần tiễu

  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Mianma
    Ngân sách quân sự: 1,7 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang chính quy: 429.000
    Bộ binh: 325.000
    Tank:
    10 chiếc kiểu 69-II
    105 chiếc kiểu 63
    ( Đang được Trung Quốc cung cấp các xe tank chủ lực kiểu 85-II )
    Thiết giáp: 270 chiếc
    Thiết giáp trinh sát: 45 chiếc Ferret
    40 chiếc Hammer
    150 chiếc kiểu 85
    Pháo mặt đất:
    250 khẩu do xe kéo, trong đó có 80 khẩu 105mm M101
    Súng cối: 400 khẩu 82 và 120mm
    Giàn hỏa tiễn bắn loạt: 30 giàn 107mm kiểu 63
    Súng chống tank:
    60 khẩu pháo chống tank
    Súng phóng lựu chống tank cầm tay Cáclơ Gustav
    Phòng không bộ binh:
    46 khẩu cao xạ 37, 40 và 57mm
    Các giàn tên lửa NH-5A Manpads
    Không quân: 9.000
    Máy bay và trực thăng:
    30 chiếc F-7
    6 chiếc FT-7
    36 chiếc A-5M
    24 chiếc PC
    5 chiếc PC-9
    12 chiếc Xupơ Galeb-G4, F-27
    4 chiếc Xêna 180
    12 chiếc Bell 205
    6 chiếc Bell 20
    9 chiếc SA-316
    10 chiếc MI-2
    12 chiếc MI-17
    25 chiếc PZLW-3
    Hải quân: 10.000
    Tàu bảo vệ bờ biển: 2 chiếc kiểu Nawarat
    Tàu đổ bộ:
    4 xuồng đổ bộ kiểu LCU
    10 chiếc kiểu LCM
    Khinh hạm:
    6 xuồng kiểu Houxin mang tên lửa
    31 xuồng tuần tiễu, trong đó có 10 chiếc kiểu Hainan
    40 xuồng tuần tiễu trên sông và 16 canô chạy trên sông.


  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Pots nhầm
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 09/06/2005
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Philippin
    Ngân sách quân sự: 1,4 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang chính quy: 110.000
    Bộ binh: 73.000
    Tank: 20 chiếc hạng nhẹ ?oBò cạp?
    Thiết giáp:
    85 chiếc YPR-765
    80 chiếc M113
    8 chiếc V-150 Comando
    40 chiếc AIVF
    150 chiếc GKN Ximba
    Pháo mặt đất:
    215 khẩu 105mm M101
    8 khẩu 155mm M114
    Súng cối:
    60 khẩu 81mm M81
    40 khẩu 107mm M30
    Pháo không giật:
    75 khẩu 106mm M40
    35 khẩu 90mm M67
    Không quân: 17.400 người
    Máy bay và trực thăng:
    6 chiếc F-5A và B
    10 chiếc F-27
    6 chiếc RT-33A
    221 chiếc OV-10
    5 chiếc C-130, B và H
    4 chiếc HU-16, F-28
    3 chiếc L-100-20
    5 chiếc C-47
    22 chiếc BN-2
    14 chiếc N-22B
    10 chiếc Xêna (180, 210, và 310)
    5 chiếc DHC-2
    12 chiếc U-17 (A, B)
    6 chiếc UH-1H và M
    16 chiếc AUH-76
    25 chiếc Hiuzơ-500 và 520MD
    10 chiếc Bo-105C
    2 chiếc Bell 212
    4 chiếc Bell 412
    1 chiếc S-70
    2 chiếc SA-330
    55 chiếc Bell 205
    Hải quân: 20.500
    Chiến hạm: 1 chiếc kiểu Canon
    Tàu bảo vệ bờ biển: 13 chiếc, trong đó có 8 chiếc kiểu PCE-827
    Tàu đổ bộ:
    2 tàu vận tải chỏ quân đổ bộ
    7 tàu đổ bộ tank
    40 xuồng đổ bộ
    Khinh hạm:
    20 xuồng tuần tiễu loại lớn
    33 xuồng tuần tiễu loại nhỏ
    Máy bay hải quân:
    3 máy bay BN-2
    4 trực thăng Bo-105
    Lính thủy đánh bộ: 8.500
    30 chiếc LVTP-5
    55 chiếc LVTR-7
    24 chiếc LAV-300
    150 pháo 105mm
    Bảo vệ bờ biển: 3.500
    7 xuồng tuần tiễu loại lớn
    30 xuồng tuần tiễu loại nhỏ.
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thái lan
    Ngân sách quân sự: 2 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang chính quy: 306.000
    Bộ binh: 190.000
    Tank:
    125 chiếc M60A3
    53 chiếc M60A1
    75 chiếc M48A5
    100 chiếc T-69
    24 chiếc T-59
    106 chiếc Stingrey
    144 chiếc Bò cạp
    150 chiếc M41.
    Thiết giáp:
    340 chiếc M113
    150 chiếc V-150 Comando
    1400 chiếc kiểu 85
    Thiết giáp trinh sát: 32 chiếc Sorland Mk.3.
    Pháo mặt đất:
    560 khẩu do xe kéo với các cỡ: 105, 130, 155mm.
    20 khẩu pháo tựu hành 155mm M109.
    Súng cối:
    600 khẩu cỡ 81 và 120mm
    12 khẩu tự hành 120mm M106A3
    21 khẩu tự hành 81mm M125A3.
    Giàn hỏa tiễn bắn loạt: 60 giàn 130mm gắn trên xe thiết giáp kiểu 85.
    Súng chống tank:
    Súng phóng lựu chống tank cầm tay LAW, RGP-2, RPG-7.
    300 giàn tên lửa Tau và Drakon.
    Phòng không bộ binh:
    300 pháo cao xạ
    48 khẩu cao xạ 20mm Vucal
    Các giàn tên lửa Hốc cải tiến, Spada, Red Ai, Blaupaip.
    Máy bay của bộ binh: 23 máy bay và 110 trực thăng.
    Không quân: 43.000
    Máy bay và trực thăng:
    46 chiếc F-5 (A, B, E và F)
    36 chiếc F-16 (A, B)
    7 chiếc AC-47
    24 chiếc AU-23A
    20 chiếc N-22B
    3 chiếc IAI-201
    30 chiếc 0V-10C
    4 chiếc RF-5A
    3 chiếc RT-33A
    2 chiếc Lirgiet-32A
    7 chiếc Merlin-4A
    3 chiếc GAF-N-22B
    12 chiếc C-130 (H, H-30)
    3 chiếc DC-8-62F
    3 chiếc C-123K
    6 chiếc Bac-748
    6 chiếc G222, A-310-324, Boing 737-200, King Air-200
    24 chiếc CT-4
    30 chiếc Fantreyner-400
    16 chiếc Fantreyner-600
    16 chiếc SF-260
    10 chiếc T-33A
    20 chiếc PC-9
    11 chiếc T-41
    34 chiếc L-39
    3 chiếc Comando
    2 chiếc King Air-E90
    30 chiếc O-1
    18 chiếc S-58T
    21 chiếc UH-1H
    Hải quân: 73.000
    Tàu sân bay: 1 tàu hạng nhẹ kiểu Chakri Nareubet
    Chiến hạm: 8 chiếc mang tên lửa có điều khiển, trong đó có 2 chiếc kiểu Knox.
    Tàu bảo vệ bờ biển: 5 chiếc.
    Tàu vớt mìn:
    2 chiếc kiểu M48
    3 chiếc kiểu MSC 289.
    Tàu đổ bộ:
    7 tàu đổ bộ tank, trong đó có 5 chiếc kiểu LST-511
    2 tàu đổ bộ hạng trung kiểu LSM-1
    9 tàu đổ bộ loại nhỏ
    40 xuồng đổ bộ loại nhỏ
    3 xuồng đổ bộ chạy trên đệm không khí.
    Khinh hạm:
    6 chiếc mang tên lửa
    13 xuồng loại lớn và 50 xuồng tuần tiễu loại nhỏ.
    Máy bay hải quân:
    5 chiếc Xena T-337
    5 chiếc O-1G
    4 chiếc U-17B
    6 chiếc Do-228
    3 chiếc F-27-200 ME
    8 chiếc S-2F
    5 chiếc N-24A
    2 chiếc CL-125
    8 chiếc Bell 212
    5 chiếc Bell 214
    4 chiếc UH-1H
    5 chiếc S-70B
    6 chiếc S-76N.
    Lính thủy đánh bộ: 20.000
    33 chiếc thiết giáp LVTR-7
    12 khẩu pháo do xe kéo 155mm GC-45
    Các giàn tên lửa phòng không di động Tau, Drakon.
    Phòng thủ bờ biển: 7.000
    10 khẩu đội pháo 130 và 150mm và các giàn tên lửa chống hạm.
    Cảnh sát biển: 2.500
    14 xuồng tuần tiễu loại lớn
    100 xuồng tuần tiễu loại nhỏ.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Xingapore
    Ngân sách quân sự: 4,2 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang chính quy: 73.000
    Bộ binh: 50.000
    Tank:
    60 chiếc Xenturion
    350 chiếc AMX-13 SMI
    Thiết giáp:
    24 chiếc AMX-10P
    200 chiếc V-200 Comando
    720 chiếc M113
    250 chiếc V-150.
    Thiết giáp trinh sát: 22 chiếc AMX-10RC.
    Pháo mặt đất:
    35 khẩu 155mm M71
    50 khẩu 155mm FH-88
    36 khẩu 105mm LG-1.
    Súng cối: hơn 350 khẩu 60, 81, 120, 160mm.
    Súng chống tăng:
    300 khẩu pháo không giật
    22 Tank AMX-10 PAC-90
    30 giàn tên lửa Milan.
    Súng phòng không bộ binh: 60 giàn tên lửa di động.
    Không quân: 6000
    Máy bay và trực thăng:
    51 chiếc A-4 (S, S1)
    24 chiếc TA-4 (S, S1)
    7 chiếc F-16 (A, B)
    37 chiếc F-5 (E, F)
    8 chiếc RF-5S
    4 chiếc E-2C
    5 chiếc KC-130 (B, H)
    5 chiếc C130H
    4 chiếc Fokker-50
    27 chiếc SIAIS-211
    26 chiếc SF-260
    20 chiếc AS-550 (A2, C2)
    19 chiếc UH-1H
    21 chiếc AS-33M
    2 chiếc AS-532VL
    12 chiếc không người lái Skaut
    Phòng không:
    6 khẩu đội tên lửa Hốc cải tiến
    10 khẩu đội tên lửa Rapira
    330 giàn tên lửa di động RBS-70
    36 giàn tên lửa di động Mistral
    75 giàn tên lửa di động Mũi kim
    40 giàn tên lửa Gighit
    24 khẩu cao xạ nhiều nòng 35mm
    Hải quân: 4500
    Tàu ngầm: 3 chiếc kiểu Sjoormen (+1 đã đặt mua)
    Chiến hạm: 6 chiếc kiểu Victory có mang tên lửa điều khiển.
    Tàu vớt mìn:
    4 chiếc kiểu Landsort
    12 chiếc kiểu FB-42.
    Tàu đổ bộ:
    5 tàu đổ bộ tank kiểu Country
    4 tàu đổ bộ kiểu RPL
    36 xuồng đổ bộ.
    Khinh hạm:
    6 xuồng tuần tiễu TNC 45 mang tên lửa
    12 xuồng tuần tiễu.
    Máy bay của hải quân: 5 chiếc Fokker-50 Inforser.
    Lực lượng bảo vệ bờ biển: 12 xuồng tuần tiễu loại lớn và 35 xuồng loại nhỏ.



  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thằng Sin nhà giàu, chơi sang phết. Với lại phòng không của nó nhìn chẳng kém nước nào đâu, chỉ tội đất ít quá.

Chia sẻ trang này