1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 10 tài năng trẻ ấn tượng nhất EPL 2018/19

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 15/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Premier League 2018/19 đã chứng kiến không ít tài năng trẻ tỏa sáng, trong đó có nhiều cái tên đến từ những đội bóng “chiếu dưới”…
    1. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
    [​IMG]
    Thực tế, Trent Alexander-Arnold đã là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình của HLV Jurgen Klopp từ giai đoạn lượt về mùa trước. Đến mùa này, ngôi sao 20 tuổi tiếp tục đà thăng tiến chóng mặt và được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hay nhất Premier League. Anh cũng là hậu vệ có nhiều đường kiến tạo nhất với 12 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công xem kèo châu âu fun88.
    2. Declan Rice (West Ham)
    [​IMG]
    Dù chỉ khoác áo West Ham nhưng Declan Rice thực sự đã trở thành “hiện tượng”. Ngay sau khi xin chuyển từ đội tuyển CH Ireland sang tuyển Anh, tài năng 20 tuổi đã được HLV Gareth Southgate triệu tập và cho ra mắt Tam sư. Tiền vệ phòng ngự này được dự đoán sẽ trở thành “hàng hot” ở kì chuyển nhượng hè và đang nằm trong tầm ngắm của 2 đại gia thành Manchester.
    3. Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)
    [​IMG]
    Nếu như Trent Alexander-Arnold là hậu vệ phải tấn công hay nhất thì ở khía cạnh phòng ngự, Aaron Wan-Bissaka sẽ là người được xướng tên. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên cùng Crystal Palace, “sao mai” 21 tuổi người Anh ra sân 35 trận và được cả đồng đội lẫn NHM bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của đội.
    4. Dwight McNeil (Burnley)
    [​IMG]
    Từng bị Man Utd thải loại khi mới 14 tuổi nhưng với sự kiên trì, Dwight McNeil đã được ra mắt Premier League trong màu áo Burnley ở tuổi 19. Mùa này, anh là cầu thủ “tuổi teen” (dưới 20 tuổi) góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất (3 bàn, 5 kiến tạo) giải đấu.
    5. Ruben Neves (Wolves)
    [​IMG]
    Đeo băng thủ quân Porto ra sân ở Champions League khi mới 18 tuổi, Ruben Neves từ lâu đã là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu cũng như thế giới. Trong mùa bóng đầu tiên ở Premier League, tiền vệ 22 tuổi có mặt trong đội hình xuất phát tới 34 lần, là “trái tim” của Wolves, đội bóng gây bất ngờ nhất và là đối thủ khó chịu với các ông lần xem kèo tài xỉu fun88.
    6. David Brooks (Bournemouth)
    [​IMG]
    Là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ Man City nhưng sự nghiệp của David Brooks lại khá lận đận. Tiền vệ 21 tuổi chỉ được hít thở bầu không khí Premier League khi Bournemouth chiêu mộ anh hè năm ngoái. Tuyển thủ Xứ Wales khởi đầu không thực sự ấn tượng nhưng càng chơi càng tiến bộ và kết thúc mùa bóng với 7 bàn thắng, 5 kiến tạo. Anh cũng lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa” của PFA.
    7. James Maddison (Leicester)
    [​IMG]
    7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo không đủ để nói lên mùa giải ấn tượng của James Maddison. Trong mùa bóng đầu tiên tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tiền vệ người Anh là cầu thủ duy nhất tạo ra 100 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. 20 triệu bảng là cái giá quá hời mà Leicester bỏ ra để có anh, một sự thay thế tuyệt vời cho Riyad Mahrez.
    8. Marcus Rashford (Man Utd)
    [​IMG]
    Tuy sa sút theo đà tụt dốc của Man Utd ở giai đoạn cuối mùa nhưng Marcus Rashford vẫn là điểm sáng hiếm hoi với Quỷ đỏ. Tiền đạo người Anh có 10 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo, không phải bùng nổ nhưng cũng không tồi với một cầu thủ mới 21 tuổi.
    9. Ben Chilwell (Leicester)
    [​IMG]
    Không phải ngẫu nhiên mà khi vừa được ra mắt tuyển Anh, Ben Chilwell đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của HLV Gareth Southgate ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ của Leicester đang trên đường trở thành một trong những người hay nhất ở vị trí của mình tại Premier League. Anh đã được Man City theo dõi suốt mùa giải năm nay và một vụ chuyển nhượng hoàn toàn có thể xảy ra vào mùa hè cách xem kèo trên fun88.
    10. Richarlison (Everton)
    [​IMG]
    Khiến Everton phải bỏ ra 35 triệu bảng (có thể lên tới 50 triệu bảng), Richarlison phần nào đã cho thấy tiềm năng với 13 bàn thắng ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, vấn đề của cầu thủ 22 tuổi người Brazil là phong độ khá phập phù. Dù vậy, với tài năng của mình, anh hoàn toàn có thể trở thành một tiền đạo hàng đầu giải đấu trong tương lai gần.

Chia sẻ trang này