1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 5 Light Multi-role Fighter Aircarft 4, 4+, 4++ Generation

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Triumf, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeltaPhi

    DeltaPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sau MRCA của Ấn Độ thì Brazil F-2X hot hơn cả nhưng khá nguội lạnh trên các diễn đàn quân sự thế giới. lý do là trị giá thầu chỉ là khoảng 3.1 tỉ USD thôi nên không được chú ý như chú Ấn. Anh Ronaldo tức quá gọi thầu 120 máy bay cho nó oách. nhưng tại bọn Ấn, Pak, China mồm to nên vẫn thua, chắc các anh đang bận đá bóng nên không vào net chat với các bác nên forum nguội lạnh.
    Brazil mở thầu cho 5 công ty với yêu cầu "offset" 100% chi phí mua bán (tức là brazil bỏ ra 100 tỉ mua thì nước trúng thầu phải bỏ ra 100 tỉ mua hàng của brazil), mua bản quyền SX airframe, avionics, engine trong chu kì vòng đời của máy bay (lúc nào thì viết vào) được chọn. trước hết điều khoản hợp đồng nghe đỡ chối tai hơn là MRCA. hiện tại Mỹ, Châu Âu chưa thể chuyển giao công nghệ radar tiên tiến với một quốc gia thân Nga được(India) thế mà anh Ấn đòi ngay -nhiều quá. FAB đòi không ít nhưng có thời gian biểu linh hoạt. . AESA có thể chưa giao ngay nhưng hợp tác lập nhà máy SX chip MMIC thì chắc là đủ thay thế rồi. MMIC (hiện tại Ấn có nghiên cứu rồi, chỉ cần lập ra nhà máy to để sản xuất hàng loạt) dùng cho viễn thông: vệ tinh, cellphone, đài TH vv. giá trị thị trường cao hơn là SX cho máy bay QS thôi.
    hiện tại FAB sẽ chọn 2 hay 3 hãng cho vòng sau. anh nào cũng cố làm dáng cả.
    Gripen: + phong fthủ, giá rẻ, network, multi role chuyển giao hoàn toàn
    - tầm gần, mang ít đồ choi
    F-35: + thế hệ 5, tàng hình, đa nhiệm vụ, network link,
    - mắc tiền, chưa xong do yếu tố kỹ thuật, ít chuyển giao công nghệ
    Typhoon: +thế hệ 4+, mạnh thứ hai ở tây bán cầu sau F-22,
    - chưa có AESA,
    các anh khác đã về từ truớc rồi.
    Saudi Arabs đã mua 72 chiếc Typhoon rồi nay còn mua thêm 24 chiếc nữa lại có tin là 72 chiếc nữa. tin này đồn thôi nhé.
    Iraq mua 36 máy bay F-16 cho IrAF nhằm xây dựng lại không quân vốn lập nhiều thành tích trong chiến tranh Iran. hiện tại Mỹ và Iraq đang thoả thuận về một sự rút lui cho quân Mỹ. với việc mua F-16, IrAF sẽ từng bước chủ động trong việc tấn công phiến loạn. IrAF cũng sẽ bỏ ra mua 10 tỉ các thiết bị QS khác như xe tăng, thiết giáp và máy bay vận tải.
    cuộc chạy đua cho hợp đồng tiêm kích cho Royal Danish AF đã thêm phần hấp đãn khi Boeing, USN tham gia dự thầu với F/A-18E/F super hornet và sẽ trang bị APG-79 Active Electronically Scanned Array (AESA) radar. đối thủ còn lại là LM F-35 và Saab JAS39.
    tuần tới US Congress sẽ thảo luận về Luật chi tiêu quốc phòng. và có thể tháng 10 thì nhà thầu trong vụ Tanker sẽ thông báo. trước đấy Airbus?Northrup thắng nhưng Boeing phản đối và yêu cầu rebid.
    Được DeltaPhi sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 07/09/2008
  2. bluehighland

    bluehighland Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    25

    [/quote]
    s-47 dẹp tiệm rồi còn đâu :))
    [/quote]
    ông có nhầm không đấy Su -47 là mẫu sản xuất thực nghiệm, sau chính thức của nó là con su - 50 đấy. Về cơ bản nó vẫn là con Su - 47 mà thôi.
  3. SSX

    SSX Guest

    Tập trận Red flag ?" 2008 tại Nellis Air Force Base
    . Không quân Ấn đội đã thắng với tỉ lệ 9/10 trong các cuộc đối đầu Su-30MKI vs F-15C/D.
    [​IMG]
    Hai chiếc RC-135 của Mỹ trang bị rất nhiều thiết bị điện tử cố gắng giải mã tín hiệu radar, radio và các hệ thống bảo vệ của Su-30MKI cũng như xem xét kỹ lưỡng khả năng sử dụng tên lửa SAM để chống Su-30MKI. Việc này là công khai nên phía Ấn độ đã có nhiều hạn chế để tránh thất thoát bí mật: không sử dụng 100% tính năng kỹ thuật bay của Su-30MKI, một số radar mode bị hạn chế, cấm hoàn toàn dùng datalink trong không chiến.
    Tướng Airforce Mỹ, Hal Homburg thừa nhận: Chúng tôi đã không bắt kịp được tiến bộ kỹ thuật với phần còn lại của thế giới như chúng tôi vẫn nghĩ. F-15 là máy bay nền tảng của chúng tôi để giành ưu thế vượt trội trên không, và do đó chiến thắng không mong đợi của phi công Ấn độ trên những chiếc máy bay Nga làm dấy lên rất nhiều vấn đề trong không lực.
    Còn các pilot Mỹ thì gọi lóng "cuộc trình diễn cẩn trọng" này là "tắm cho tỉnh rượu".
    Chiến thắng của người Ấn trước không lực Mỹ hàng đầu thế giới lại càng gây sốc khi mà họ vẫn sử dụng chiến thuật cũ kết hợp Su-30MKI với các máy bay đời cũ của Liên xô trước đây như Mig-27, Mig-29 và thậm chí cả Mig-21. Cùng chung số phận hẩm hiu đại bại trước các cuộc đấu tay đôi với phi công Ấn độ không chỉ có F-15 mà còn có cả F-16, Mirage-2000, Tornado F-3s.
    link ảnh Su-30MKI Ấn độ http://media.bharat-rakshak.com/RedFlag08/

    Các tin khác: Phòng không Pakistan đã nổ súng vào 6 chiếc trực thăng của NATO khi có ý định xâm nhập qua biên giới.
    Các nguồn tin cho biết lệnh nổ súng đã được chỉ huy cấp cao nhất của quân đội cho phép sau khi NATO lấy cớ tiễu trừ khủng bố đã làm nhiều dân thường Pak thiệt mạng.
    Vì sự kiện này, các nghị sĩ Mỹ đang đòi xem xét lại việc bán F-16 cho Pak (đã giao chiếc cuối cùng trong HĐ) cũng như việc hợp tác nâng cấp số máy bay F-16 của Pak trước đây.
    Còn HĐ 36 tỉ $ bán KC45A máy bay tiếp dầu trên cơ sở A320-200 của EADS và AirBus thì đã đi bụi khi chỉ huy không lực Mỹ tuyên bố huỷ HĐ dưới áp lực của ông lớn trong nước Boeing. Việc đấu thầu lại được bổ xung rất nhiều các điều khoản có lợi cho Boeing KC-777, thậm chí AirForce, trái với trước kia còn tuyên bố: việc mua máy tiếp dầu là không cần thiết và sẽ tiếp tục nâng cấp số máy bay tiếp dầu KC-130 hiện có.
    Xem ra Mỹ thất hứa hơi nhiều.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 17/09/2008
  4. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Hihi, nghe MKI thắng cũng thấy vui. bác có thể cho em cái nguồn đc ko ạ?
    Mà em đọc, thấy lần này MKI sang là tham gia ground strike cơ mà, cả Rafale cũng thế. Bác check lại hộ em phát, nhwng mà em cũng thấy nó đeo cái pod để đánh air-to-air.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác SSXova ơi , tại sao thiên hạ có bao nhiêu gông bác cứ muốn mang lấy hết một mình. Khổ quá đi mất.
    BY : The Telegraph.
    Flying near-blind in the US, the Indian Air Force?Ts frontline Sukhoi 30Mki fighters have been ?oshot? down in missions at the Red Flag wargames, the toughest combat aircraft exercise that the US hosts for its allies.
    http://www.idrw.org/2008/08/23/flying_blind_sukhois_vshotv.html
    Nhưng mà khi người ta đi tập trận thế này, mục tiêu được đặt ra không phải là bắn rơi hay bị bắn rơi. Nhưng là HỌC được cái gì. Ấn có cơ hội quý học cách đối đầu trong không chiến hiện đại. Mỹ được cơ hội quý tìm hiểu xem cái gì là Su-30. Bọn này toàn là vua đi đêm. Mỹ không phải là kẻ thù của Ấn. Đô chảy ào ào vô túi dại gì mà chẳng Vô Tình tiết lộ tí cho Mỹ biết. Chỉ có Nga, Trung là cười ra nước mắt. Phần bác thì xin cứ tiếp tục đeo gông mà tự sướng .
  6. SSX

    SSX Guest

    Tập trận lần này có cả Hàn và Pháp tham gia, chơi cả air-to-air, air-to-ground missions.
    chaff và flare Ấn không dám dùng vì sợ lộ. Dưới đất có cả bầy SA-2, SA-3, SA-6, S-300.
    Nguồn ở đây, Interfax
    http://dni.ru/society/2008/9/16/149207.html
    http://www.newsword.ru/view_post.php?id=91
    @bác trần, cái nguồn của bác nó bảo thế này mà, có phải F-15 Shots Su-30 down đâu. Mới lại thắng 9/10 trận đối đầu từ trước đến nay mà. Tức là mày làm bia để SAM tao bắn phát cho đỡ tủi kéo mang tiếng mày toàn thắng.
    Flying near-blind in the US, the Indian Air Force?Ts frontline Sukhoi 30Mki fighters have been ?oshot? down in missions at the Red Flag wargames, the toughest combat aircraft exercise that the US hosts for its allies.
    The Russian-made Sukhoi 30Mkis have been asked to fly in the exercise only after switching off a sophisticated radar and without recourse to a key shield against surface-to-air missiles, a senior air force officer said. The exercise in which the IAF is participating for the first time entered its most complex phase today.
    ?oShooting down? or getting ?oshot down? must necessarily take place in a wargame. In 2003, US Air Force?Ts (USAF) F-15 Tomcat aircraft participating in an exercise out of Gwalior in India were similarly ?oshot down?.
    Thêm tí ảnh nữa
    http://livefist.blogspot.com/search/label/Warfighting
    http://media.bharat-rakshak.com/RedFlag08/
    http://media.bharat-rakshak.com/RedFlag08/?g2_page=2
    http://media.bharat-rakshak.com/RedFlag08-02/
    http://media.bharat-rakshak.com/RedFlag08-02/?g2_page=2
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thằng siêu cường độc tôn sướng thật. Tập thôi cũng có mấy em Su-30 , S-300 phơi mình cho ngâm kiếu. Nhớ năm xưa, USAF muốn biết đôi chút về SA-2 nó phải cho đám thầy giáo liều bay vô. Học hết lớp mầm thì các thầy đã ngồi kín khách sạn Hoả Lò . Ngày nay làm độc tôn nên thiên hạ ai có món gì hay thì cứ đua nhau triều cống. Sướng quá thảo nào Gấu chả thèm , nhớ năm xưa mà thành Gấu điên cắn dại.
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Lỗi. Nhờ các Mod xóa hộ. Thanks
    Được Triumf sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 13/10/2008
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Nga không hủy hợp đồng bán MiG-29 cho Algeria
    Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Hợp nhất Nga, Alexey Fedorov chính thức thông báo, Nga không hủy bỏ hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ MiG-29 đã kí kết với Algeria.

    Ông Fedorov tuyên bố: ?oChúng tôi chính thức không hủy bỏ hợp đồng với Algeria. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Nga sẽ thông qua quyết định cuối cùng về vấn đề này?.
    Algeria đã từ chối nhận chiến đấu cơ MiG-29SMT của Nga đã giao trong những năm 2006-2007 vì lý do máy bay không đảm bảo chất lượng.
    Hợp đồng cung cấp MiG-29 đã được kí kết trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Algeria với tổng trị giá gần 8 tỷ USD.
    Tập đoàn MiG cần phải giao cho Algeria 34 chiếc MiG-29SMT và MiG-29UBT với trị giá hợp đồng là 1,286 tỷ USD. Trong năm 2006-2007, Algeria đã nhận được 15 chiếc.
    Tháng 5 năm ngoái, Algeria đã ngừng tiếp nhận chiến đấu cơ MiG. Từ tháng 10/2007, Algeria ngừng trả tiền theo những hợp đồng quân sự còn lại với Nga và nhất quyết trả lại 15 chiếc MiG-29 đã nhận cho Nga.
    Đầu tháng 2 năm nay, Lực lượng Không quân Algeria và công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã kí thỏa thuận trả lại 15 chiếc MiG-29.
    (Theo VIT)
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu có xu hướng tăng
    Trả lời phỏng vấn tạp chí Military Technology của Đức, Tổng Giám đốc công ty Sukhoi (Nga) Mikhail Pogosyan cho biết, thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu có xu hướng tăng. Khối lượng cung cấp trung bình hàng năm trong 10 năm trở lại đây đạt 12-14 tỷ USD, trong đó 20% thu được từ việc nâng cấp và dịch vụ sau bán hàng đối với những trang thiết bị đã cung cấp.

    Ông cho biết, hiện nay nhu cầu chiến đấu cơ hạng nhẹ có xu hướng giảm trong khi đó đơn đặt hàng mua những máy bay chiến đấu hạng nặng lại tăng lên - việc cung cấp xuất khẩu mặt hàng này vốn bị hạn chế đáng kể trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Những nước có khả năng tự chế tạo máy bay thế hệ mới cũng giảm ?" chương trình chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hiện chỉ có Nga và Mỹ thực hiện.
    Ngoài ra, số lượng các nước cần hiện đại hóa căn bản không quân chiến thuật cũng có xu hướng tăng. Phạm vi khách hàng mua vũ khí hiện đại sẽ được mở rộng vì sự phát triển ổn định của các quốc gia châu Á, Trung và Cận Đông, Mỹ Latinh.
    Nói về công ty Sukhoi, ông cho biết, hiện nay Sukhoi chiếm gần 10% thị trường máy bay chiến đấu trên thế giới. Sản phẩm mới ?" chiến đấu cơ đa năng Su-35 và tổ hợp hàng không thế hệ thứ năm - có khả năng cạnh tranh vượt trội về ?ohiệu quả sử dụng và giá cả?, cho phép Sukhoi củng cố vị thế của mình trên thị trường thế giới. Sukhoi đang tính đến việc khôi phục việc mua hàng loạt những trang thiết bị mới của Không quân Nga và các nước SNG. Sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế cũng như vị thế chính trị của Nga đang được củng cố, tạo điều kiện củng cố khả năng cạnh tranh của Sukhoi. Chiến đấu cơ dòng Su-27/Su-30 được cung cấp trên thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nam Á, Trung và Cận Đông, Bắc Phi và Mỹ Latinh.
    (Theo Aviaport/VIT)

Chia sẻ trang này