1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 8 loại thực phẩm có tác dụng chữa liệt dương rất hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lephat, 21/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephat

    lephat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Liệt dương là căn bệnh gây ra nhiều phiền toái cho các quý ông, làm cho cậu nhỏ không thể cương cướng bình thường và không thể thực hiện quá trình giao hợp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống ********, Để khắc phục được tình trạng này, ngoài việc sử dụng các loại thuốc chữa bệnh liệt dương. Người bệnh cũng cần bổ sung một số thực phẩm bổ dưỡng có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh liệt dưỡng hiệu rất tốt. Có thể nói đây cũng là một cách chữa liệt dương không cần thuốc rất hữu hiệu.. Hãy cùng chúng tôi tham khảo những thực phẩm nào tốt cho người bệnh liệt dương nhé..
    [​IMG]
    8 loại thực phẩm có tác dụng chữa liệt dương hiệu quả

    Cà rốt: như chúng ta đã biết cà rốt rất tốt cho sức khỏe, vì có chửa rất nhiều vitamin, không những thế cà rốt còn có khả năng điều trị bệnh liệt dương rất hay bằng cách thái nhỏ 1 củ cà rốt rồi trộn chung với một phần hai quả trứng đã luộc chín, sau đó cho thêm 1 muỗng mật ong vào trộn đều và dùng mỗi ngày sử dụng liên tục trong vòng 1 tháng có tác dụng rất tăng ham muốn ******** cũng như trị được bệnh liệt dương rất hiệu quả.

    Nho khô: Để trị bệnh liệt dương hiệu quả nhanh chóng chỉ cần ăn sống nho khô hoặc đun sôi với sữa dùng 3 lần mỗi ngày vừa giúp điều trị bệnh ********* sớm và khắc phục được bệnh liệt dương khá hiệu quả. Vì cũng nhờ nho khô rất giàu chất xơ và những dưỡng chất khác như các loại vitamin C, K, E, magiê, canxi, mangan...

    Gừng: Ngoài việc để dùng làm gia vị cho các món ăn. Từ xưa gừng còn được biết đến như 1 vị thuốc có tác dụng trị được nhiều bệnh rất hiệu quả. Đặc biệt là bệnh yếu sinh lý.Nhờ trong gừng chứa nhiều hợp chất zingiberene nên có tác dụng thông máu, kích thích máu chạy đến ********* từ đó cải thiện được tình trạng liệt dương hiệu quả. Chính vì vậy gừng được xem là 1 thực phẩm rất cơ lợi cho nam giới trong chuyện chăn gối.. Bên cạnh đó dùng gừng chữa yếu sinh lý cũng rất hiệu quả mà không phải ai cũng biết.

    Tỏi: cũng là một loại gia vị rất quen thuộc. Trong tỏi cũng có nhiều thành phần giúp kích thích ham muốn ********, kích thích sự khoái của nam giới. Chính vì vậy mà các chuyên gia khuyên người bệnh liệt dương mỗi ngày nên ăn 2-3 tép tỏi để tăng cường chức năng ********, Cũng như hỗ trợ điều trị bệnh liệt dưỡng hiệu quả hơn.

    Hành: là một thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Không phải ai cũng biết hành có khả năng trị được biệt liệt dương khá hiệu quả, Bởi vì màu xanh đậm của hành có chứa nhiều vitamin giúp kích thích ******** và cũng giúp quá trình tiết hormone nam tính diễn ra bình thường. Do đó nên ăn 3 bữa/tuần sẽ giúp cải thiện được khả năng cương cướng ở nam giới..

    Măng tây: Là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, dùng để chế biến ra nhiều món ăn rất hấp dân. Măng tây còn là 1 vị thuốc điêu trị bệnh liệt dương, giúp kích thích ******** rất hay chỉ cần áp dụng theo cách sau đây. Chuẩn bị 15g rễ măng tây đã rửa sạch, rồi xay nhuyễn với 2 cốc sữa, Mỗi ngày nên uống 2 lần. Ngoài ra cách này còn giúp trị được xuất tính sớm rất hiệu quả.

    Trứng cút: Theo đông y trứng cút có tác dụng chữa bệnh liệt dương rất hay. Với cách làm đơn giản sau chỉ cần lấy 10 quả trứng cút, luộc chín, bóc vỏ. Cho 15g câu kỷ tử, 15g thỏ ty tử vào nồi cùng 10 quả trứng cút đã bóc vỏ, thêm 400ml nước, đun sôi trong 20 phút. Lấy trứng chim cút ăn và chắt nước uống là được.

    Chà là: Trái chà là chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp kích thích nam giới tăng tuần suất giao hợp. Trong dân gian Chà là còn là phương thuốc quý rất hay giúp cho nam giới cải thiện được tình trạng cương cứng của ********* một cách hiệu quả chỉ cần ăn sống trái chà là khô mỗi ngày. Còn là cách điều trị rối loạn cương dương rất hay..

Chia sẻ trang này