1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN: Kêu gọi tham gia cứu trợ bà con vùng lũ Quảng Bình (tr.54)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    TOPIC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN: Tham gia đợt phát quà cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 01.06( tr.53)

    Tình hình rất ư là tình hình .1 cơn bão lớn đang đổ bộ vào miền Trung , trong đó có Đà Nẵng thân yêu của chúng ta.Đây sẽ là nơi các thành viên thông tin tình hình cụ thể về bão lũ năm nay và chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang gặp phải

    TTO-Từ tinh mơ sáng nay (30-9), trên khắp hệ thống phát thanh đường phố lẫn các khu dân cư, hẻm kiệt của Đà Nẵng, các thông báo bão khẩn cấp liên tục được phát đi. Cơn bão số 6 càng tịnh tiến gần đất liền vùng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì công tác phòng chống bão từ chính quyền và người dân càng khẩn trương hơn.


    Trời bắt đầu mưa nặng hạt và không ngớt, gió đã dần mạnh lên. Một số đường ven biển, ngoại thành vắng bóng người và xe, nhường chỗ cho những chiếc xe tải công vụ để vận chuyển ngườI và đồ dung sinh hoạt dân sơ tán.

    Đúng 7g30, ông Lê Công Hồ - Chủ tịch quận Sơn Trà đã phát lệnh sơ tán dân đang sinh sống gần cửa sông Hàn với biển, dân dọc bờ biển Sơn Trà - Mỹ Khê và ngườI dân trong các khu nhà tạm. Lực lượng chính quyền, công an, dân quân, thanh niên xung kích ở 7 phường bắt đầu toả xuống dân. Lực lượng vùng 3 Hải quân cũng đã có mặt kịp thời giúp dân dọn nhà cửa và đưa sơ tán. Họ vừa làm công tác dân vận, tuyên truyền để nhân dân hiểu sự đe doạ của ?osiêu bão? số 6, vừa thuyết phục người dân chuẩn bị gói ghém đồ đạc sơ tán.

    Theo kế hoạch, chỉ riêng quận Sơn Trà đã sơ tán gần 3.000 hộ dân vớI 11.735 ngườI (7.432 người diện già, trẻ em, phụ nữ ưu tiên sơ tán sớm), trong đó phường Phước Mỹ (ven biển Mỹ Khê) chiếm nhiều nhất vớI 637 hộ dân. Theo chân đoàn công tác sơ tán dân của phường Nại Hiên Đông đến dọc các nhà ven sông Hàn, ghi nhận của TTO là người dân đã bắt đấu ?osợ? cơn bão này nên đã chuẩn bị tư tưởng sơ tán. Một số hộ dân khác đã đóng thùng đồ dung sinh hoạt, còn thiết bị điện tử được bọc lớp trong nylông, sau đó bỏ vào thùng các tông, rồI lại lớp nylông bọc ngoài chống ướt.

    Bà Lê Thị Hột (84) tuổi, tổ 26 phường NạI Hiên Đông đau ốm nằm liệt giường đã được khiêng cả giường sơ tán ở Trạm y tế phường. Chị Nguyễn Thị Trái (53 tuổI), khu vực Nại Hưng vừa đóng đồ đạc chuẩn bị sơ tán, vừa tâm sự: ?oCả đời tôi sống nơi cửa sông này không biết sơ tán bao nhiều lần trong đời vì bão, lụt. Song, nghe thông tin cơn bão này mạnh khủng khiếp quá, mỗi lần sơ tán mỗi lần khổ nhưng cũng đành sơ tán vào trường học thôi?. Song một số khu nhà tạm ở phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, việc thuyết phục người dân sơ tán rất khó khăn và mất thời gian. Nhưng chính quyền vừa mềm dẻo bảo đảm sinh sống tạm tại các khu vực ở mới, vừa kiên quyết nên chưa có trường hợp nào phảI cưỡng chế sơ tán.

    Một số nhà cấp 4 ở đầu gió cửa biển Thuận Phước đã tranh thủ ít thời gian còn lạI trước khi bão đến để chằng chống tôn bằng bao cát, đá và dây thép. Hai cha con anh Minh Hùng (Nại Hiên Đông) cho biết, ngày hôm qua (29-9) đã chằng 30 bao cát và 40 m dây thép nhưng vẫn chưa an tâm, sáng nay họ lại tiếp tục chằng thêm 15 bao cát ướt nặng lên tôn. Dọc bờ biển Sơn Trà, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục chằng thêm dây nylông, dây thép hoặc bao cát lên mái nhà. Một số chủ tàu thuyền nhỏ vẫn chưa an tâm khi tàu thuyền của họ được đưa lên bờ mà được tiếp tục neo dây thép xuống đất chống nghiêng ngả, va đặp hoặc tời kéo đưa hẳn tàu thuyền qua đường Sơn Trà - Điện Ngọc vào khu dân cư.

    Theo thống kê mới nhất từ UBND TP Đà Nẵng, trên toàn địa bàn sẽ có 5.520 hộ dân được sơ tán trước 17g00 hôm nay. Phần lớn là các hộ dân nhà ở ven biển, ven sông, khu nhà tạm quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, huyện Hoà Vang. Các cơ sở chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học, y tế, quân đội? đã được lệnh chuẩn bị đón dân và đảm bảo sinh hoạt, ăn uống, thuốc men để cuộc sống người dân ổn định. Theo ghi nhận của PV TTO, đền đầu giờ chiều nay (30-9), tình trạng giao thông, điện, viễn thông, sân bay quốc tế Đà Nẵng vẫn lưu thông và hoạt động bình thường.

    [​IMG]
  2. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đà nẵng sắp tèo roài: hãy vào đây xem tình hình bão và dự báo thời tiết nhá: www.vnbaolut.com
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là bao nhiêu % nhà ở ĐN tốc mái và toi nhỉ???. Nếu mà là cấp 13 thật thì tèo hết..
    Hi vọng đêm nay net ko toi. Tui sẽ cố gắng post lên những thông tin mới nhất để mọi người có thể thưởng thức ngay sau khi có điện lưới trở lại.
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê...
    pác nào thông thạo bão số 6 ni cho em biết khi mô hết thôi.
    mấy ngày ni toàn nghe cái độ dữ dội thôi, chả nghe khi mô nó hết, thông báo chi toàn làm người khác hú hồn, coi bộ tụi ni ngu có bằng cấp đây...thế nhé!
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Những tin tức mới nhất của cơn bão tại ĐN chúng ta nè
    http://www.baolonchuatocmai.com

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 30/09/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    http://www.baolonchuatocmai.com = bão lớn chùa tốc mái, sư sãi sợ vãi... ái
    Sợ thế thì sư sãi chạy đi đâu ???
    Tính đến thời điểm post bài này thì gió đã mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 11... Tuy nhiên ngước lên trên trần nhà vẫn chưa nhìn thấy... sao (Hông biết có ngôi sao nào không nữa... )
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trực tuyến đây:
    Hiện mưa càng ngày càng lớn, có lẽ bao trùm trên diện rộng, khắp thành phố đều bị ướt, trừ những thứ đã được che chắn kĩ càng. Gió đã mạnh dần lên cấp 11, 12 giật trên cấp 12. Bầu trời bên ngoài có ánh sáng mờ màu hồng (quan sát qua cửa sổ). Mưa to, mưa rất to. Gió giật mạnh, gió giật rất mạnh.
    Thông tin chi tiết về mái nhà của tui sẽ được đưa lên sau ngay khi tui thấy ướt
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tình hình vẫn như cũ, gió giật mạnh hơn đôi chút... Mà không, giật mạnh hơn nhiều, có lẽ đã trên cấp 12 (đoán rứa ). Trần nhà vẫn chưa có dấu hiệu lung lay, hy vọng tương lai cũng đừng có sao cả
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Gió làm gì tới cấp 12 chú xml. Hiện tại mới chỉ cấp 6, giật trên cấp 8 thôi. Mới xem bản tin xong.
    Hiện tại chỉ mới mất điện một số khu vực. Toàn bộ Liên Chiểu đã mất điện.
    Với tình hình dự báo như thế này thì bão sẽ đi thẳng vào ĐN rồi. Chắc toi hết.. Thông tin liên lạc vẫn rất tốt.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 01/10/2006
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Gió càng ngày càng mạnh, mưa càng ngày càng to, giờ này mà ai ra đường đảm bảo... ướt như chuột lột . Định tường thuật thêm một lúc nữa, nhưng mà buồn ngủ quá, đi ngủ đã Ai có sức thì làm tiếp nghe

Chia sẻ trang này