1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tạm : Bàn về chủ đề : " TQ lập vùng kiểm soát bay ".

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 26/11/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Xin được mở topic này trong 1 thời gian để bàn về việc " TQ lập vùng kiểm soát bay " trên biển HĐ .
    Đây đang là tin thời sự nóng hổi và khả năng xung đột tăng lên rất lớn , tuy nhiên việc bàn tán rất tản mạn và những ý kiến rất khác nhau. Cho nên cần tập trung ý kiến ....
    Ví dụ trên HSO > có ý kiến cho là việc này là bàn đạp để cho khựa lập vùng kiểm soát bay trên Biển Đông là chính.
    Mong có sự đóng góp. :cool::D
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhìn trên bản đồ > khựa muốn ra biển lớn thì chỉ có đi qua các vùng gần các đảo của Nhật > Tham vọng của khựa đối với vùng biển Đông là nhỏ. Tham vọng của khựa lớn hơn nhiều > trước mắt đã đòi chia đôi TBD với Mỹ >>> cho nên chúng ta cũng dễ hiểu khựa phải khống chế vùng biển này . Thực tế tàu chiến khựa ra TBD chỉ đi qua các vùng gần các đảo của Nhật .
    Còn có chiếm được biển Đông thì cũng như cái ao tù đối với tàu QS> không có đường ra biển lớn.
    Đoạn biển giữa Đài Loan và Philippine có vẻ nhiều bãi cạn .... :eek::rolleyes:
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Có căng thẳng lắm không ??? :cool::rolleyes:
    ====================================
    Trung - Nhật: Sắp có đấu súng?
    11:03 | 26/11/2013
    (Petrotimes) - Việc Trung Quốc đơn phương đề ra vùng “nhận dạng phòng không” mới hôm 22/11 bao trùm cả quần đảo đang tranh chấp với Nhật đã đẩy nguy cơ đối đầu quân sự giữa hai cường quốc này thêm một nấc thang mới, cực kỳ nguy hiểm.

    [​IMG]

    Bản đồ vùng phòng không của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông. (Bản đồ của Trung Quốc, thể hiện quan điểm của Trung Quốc)

    Một thông cáo trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 22/11 nói rằng theo những qui định mới, tất cả các máy bay bay vào “vùng nhận diện phòng không biển Hoa Đông” phải thông báo cho giới hữu trách Trung Quốc và sẽ bị áp dụng những biện pháp quân sự khẩn cấp nếu không xác định lai lịch hay không tuân theo những mệnh lệnh của Trung Quốc. Thông cáo nói rằng các qui định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/11. Hôm 25/11, hàng loạt hãng hàng không châu Á, trong đó có các hãng của Nhật và Hàn Quốc như ANA, Janpan Airlines, Korean Ariway ra thông báo sẽ thực hiện yêu cầu trên của Trung Quốc.

    Bản đồ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan báo cho thấy vùng “nhận diện phòng không” này bao trùm phần lớn biển Hoa Đông từ Hàn Quốc ở phía bắc đến Đài Loan ở phía nam và quần đảo Senkaku ở phía đông mà Trung Quốc tranh giành chủ quyền với Nhật Bản với tên gọi Điếu Ngư. Đảo đá ngầm Ieodo của Hàn Quốc cũng lọt vào không phận mới của Trung Quốc.

    Khu vực xác định phòng không được lập ra như một vùng đệm giữa không phận một nước và vùng trời trên biển. Một khi khu vực này bị xâm nhập thì một quốc gia có quyền đánh chặn bằng máy bay chiến đấu.

    Ngay lập tức, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng cao độ. Mỗi bên triệu mời đại sứ của bên kia. Hôm 25/11, Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để nghe phản đối về quyết định đơn phương của Bắc Kinh ban hành “vùng nhận diện phòng không” trên biển Hoa Đông bao gồm các quần đảo tranh chấp. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, đại sứ Nhật cũng bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu mời để nghe phản đối “phản ứng cường điệu phi lý” của chính phủ Nhật Bản. Sáng 25/11, tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã dùng từ nguy hiểm để gọi việc làm của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của Bắc Kinh hoàn toàn không có giá trị gì đối với Nhật Bản. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói với báo chí rằng hành động của Trung Quốc là hành động đơn phương, không thể chấp nhận được, cũng như có thể tạo nên những nguy hiểm không thể lường trước được.

    Chiến thuật nguy hiểm của Bắc Kinh tại biển Hoa Đông đã làm Washington, đồng minh chính yếu của Tokyo quan ngại. Ngày 22/11, vài giờ sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ áp dụng “những biện pháp quân sự khẩn cấp” đối với những máy bay đi vào khu vực phòng không mới tuyên bố, cả Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đồng thời đưa ra các tuyên bố bày tỏ “lo ngại đặc biệt” trước đe dọa mới của Trung Quốc về lãnh hải. Nhà Trắng gọi đe dọa này là một “diễn tiến leo thang”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi đó là “một nỗ lực gây bất ổn nhằm xáo trộn hiện trạng” trên Biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry, nói ở Geneve rằng hành động đơn phương của Bắc Kinh chỉ tạo thêm căng thẳng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc cố tình muốn thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông. Bộ trưởng Hagel cũng nói rằng Mỹ hiện không có kế hoạch thay đổi cách hành quân trong khu vực này. Ngoài ra, ông Chuck Hagel nhấn mạnh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư là vùng đảo nằm trong bản hiệp ước an ninh Mỹ Nhật, có nghĩa là Washington sẽ bảo vệ đồng minh Nhật Bản nếu khu vực đảo này bị tấn công.

    Phản ứng trên của Mỹ đã bị Trung Quốc đáp trả tức thì. Ngày 25/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối việc chính phủ Mỹ lến tiếng bênh vực Nhật Bản. “Chúng tôi đòi hỏi phía Mỹ phải tôn trọng an ninh quốc gia của Trung Quốc, ngưng có những phát biểu vô trách nhiệm về việc Trung Quốc thành lập khu vực nhận diện phòng không, và có những nỗ lực để duy trì hòa bình và ổn định trong vùng châu Á -Thái Bình Dương”-theo lời Đại tá Yang Yujun, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

    Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã tỏ thái độ bất bình vì “không phận” của Trung Quốc lấn sâu vào không phận của Hàn Quốc kể cả vùng trời bên trên bãi đá ngầm Ieodo mà Trung Quốc cũng tranh giành. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định là Trung Quốc đã có thái độ “đáng tiếc” và khẳng định “Hàn Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền truyền thống trên đảo Ieodo”. Một cuộc thảo luận giữa cấp Thứ trưởng quốc phòng hai nước được dự trù vào ngày 28/11 tới tại Seoul.

    Theo nhận định của giới phân tích, khi thông báo “khu vực nhận diện phòng không” bao trùm Senkaku/Điếu ngư, Trung Quốc tiến thêm một nấc trong chiến thuật tranh chấp biển đảo với Nhật Bản, từ “trắc nghiệm phản ứng” bước sang “áp đặt chủ quyền trên không”. Vấn đề là động thái này của Trung Quốc cũng tác động đến quyền tự do lưu thông và chủ quyền của nhiều nước khác không riêng gì Nhật Bản.

    Một số chuyên gia về châu Á tin rằng Bắc Kinh có hành động này nhằm trả đũa việc mới tháng trước, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật cho phép bắn hạ máy bay nước ngoài khi xâm phạm không phận của Nhật Bản và không tuân theo lệnh phải ra khỏi không phận. Trung Quốc gần đây đã chỉ trích Nhật Bản mở rộng khu vực xác định phòng không của mình ra tới một vùng mà chỉ cách tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc 130km. Khu vực xác định phòng không của cả hai nước giờ đều mở rộng ra xa ngoài không phận của mình, gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trên không.

    Dưới tựa đề “Bắc Kinh tăng một bậc căng thẳng quân sự với Tokyo”, tờ Le Figaro (Pháp) ra ngày 25/11 cho là Bắc Kinh đã tiến thêm một bước trong tham vọng lãnh thổ ở biển Hoa Đông, khẳng định chủ quyền trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, và áp đặt một vùng nhận dạng và phòng không, bao gồm các đảo tranh chấp. Mối lo ngại hiện nay là sẽ có những vụ “nghênh chiến” hay đụng nhau giữa máy bay Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuần tra trong không gian eo hẹp này.

    Ngay sau khi quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực, theo truyền thông Nhật Bản, từ ngày 23/11, đài truyền hình Trung Quốc đưa tin quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra trên không gồm máy bay trinh sát và chiến đầu cơ. Tuy nhiên, địa điểm không được nêu rõ. Ngày 25/11, báo Yomiuri Shimbun đưa tin lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã phải triển khai chiến đấu cơ để theo dõi khi 2 máy bay quân sự Trung Quốc xuất hiện gần không phận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Sau một lúc vờn nhau, cả hai phía đều rút về và không có va chạm nào.

    Cách đây 12 năm, một vụ “nghênh chiến” từng xảy ra khi một máy bay do thám EP-3E của Mỹ bay cách đảo Hải Nam khoảng 110km như vẫn từng bay, bị hai chiếc chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc ngăn chặn, ép trên không. Chiếc EP-3E đâm vào một chiếc J-8 khiến chiếc này rơi, phi công chết, còn chiếc EP-3E thì bị hư hại và phải đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Đó là chuyện 12 năm trước, giờ đây sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã lớn mạnh hơn nhiều đồng thời tham vọng cũng tăng theo. Nếu một khi xảy ra một vụ đụng độ trên không giữa máy bay Nhật và Trung Quốc thì nguy cơ chiến tranh giữa hai nước là khó tránh khỏi, bởi trước đây cả Bắc Kinh và Tokyo đều khẳng định chắc nịch rằng nếu có khai hỏa sẽ có chiến tranh.

    H.Phan (tổng hợp)
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Bài trên Tin tức .... ????
    =================
    Trung Quốc muốn lập vùng phòng không trên Biển Đông

    Thứ Ba, 26/11/2013 10:46:53 GMT+7



    Một tướng của Trung Quốc hôm qua tuyên bố trên đài truyền hình trung ương rằng từ nay Bắc Kinh có thể thiết lập Vùng xác định phòng không trên biển Đông và biển Hoàng Hải.
    [​IMG]
    Máy bay Nhật Bản tại khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    Ảnh minh họa: The Tokyo Times.
    Theo China.com, ông Doãn Trác, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban cố vấn của Hải quân Trung Quốc, đưa ra thông báo sau khi chính phủ Trung Quốc công bố về lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông và các quy định áp dụng tại khu vực này ngày 23/11.
    Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ các quy định, theo đó tất cả các máy bay qua lại vùng phòng không nói trên phải thông báo trước kế hoạch bay; hồi đáp "lập tức và với thái độ chừng mực" qua sóng radio khi nhận được các yêu cầu nhận dạng từ nhà chức trách Trung Quốc; giữ liên lạc trong suốt quá trình bay; và máy bay phải gắn logo và cờ hiệu rõ ràng.
    Các quy định trên có hiệu lực kể từ 10h sáng 23/11. Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp nếu các máy bay bay qua khu vực nói trên không thông báo nhận dạng hoặc tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc.
    Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc còn yêu cầu các hàng hàng không thông báo trước lịch bay qua Vùng xác định phòng không mà Bắc Kinh thiết lập trên biển Hoa Đông, nếu họ không muốn đối mặt với "những biện pháp phòng vệ khẩn cấp". Việc làm này ngay lập tức khiến Nhật Bản nổi giận. Phát biểu trước quốc hội hôm 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo nói rằng Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu bất khả thi và nguy hiểm.
    Theo Bình An (Zing.vn/Tri thức)
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thằng khốn TQ nó ngạo mạn làm càng, cứ để nó quậy lên rồi hãy để thế giới xử nó
    tridunghtvc thích bài này.
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Hết lập vùng "nhận dạng phòng không" rồi mai mốt nó lại giỡ trò lập vùng "nhận dạng phòng hải dưới mặt nước" đây
    zzsubmarinezztridunghtvc thích bài này.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    lock topic:

    Vùng nhận dạng bay của Trung Quốc: Hàng không thế giới đành tuân thủ - kết thúc rồi các chú :cool:
    Quote:
    (ADIZ) Vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc đưa ra ngày 23.11 có vẻ thu được kết quả ban đầu khi các hãng hàng không Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Úc buộc phải gửi kế hoạch bay đến Cục Hàng không Trung Quốc khi bay qua khu vực này, theo Reuters.

    [​IMG]
    Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, Japan Airlines cho biết đã nộp kế hoạch bay cho phía Trung Quốc để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hãng khi bay qua vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc lập ra trên biển Hoa Đông - Ảnh: Reuters
    Mặc dù phó chánh văn phòng nội các Nhật, ông Katsunobu Kato nói rằng ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là “mơ hồ” và “không thể thực hiện”, nhưng các hãng hàng không Nhật Bản đã phải nộp bản kế hoạch bay cho Cục Hàng không Trung Quốc.
    “Chúng tôi là doanh nghiệp, chúng tôi không bình luận gì về chính trị nhưng phải tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn bay”, phát ngôn viên của Japan Airlines, hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, nói.
    Hãng hàng không lớn thứ hai, All Nippon Airways, cho biết đã thông báo với Cục Hàng không Trung Quốc từ chủ nhật 24.11 về việc máy bay của hãng có kế hoạch bay qua vùng này hoặc do thời tiết xấu có thể khiến máy bay của hãng bay vào ADIZ.
    Một quan chức ngành vận tải Hàn Quốc cũng cho Reuters biết các hãng bay Hàn Quốc cũng phải thông báo kế hoạch bay cho Cục Hàng không Trung Quốc. Hãng Korean Air nói đã gửi kế hoạch bay cho phía Trung Quốc, tuy nhiên lộ trình bay của họ không bị ảnh hưởng.
    Đài Loan cũng đã có thủ tục tương tự và không có ý định đổi đường bay.
    Cả hãng hàng không Qantas của Úc cũng gửi kế hoạch bay cho Trung Quốc, theo phát ngôn viên của hãng này.
    Không chỉ trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn tuyên bố sẽ áp đặt ADIZ tại nhiều khu vực khác một khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất. Theo Reuters, đó sẽ là khu vực Biển Đông và nơi này đang là điểm nóng nhất khu vực.
    http://tinnong.vn/pages/20131125/vu...g-quoc-hang-khong-the-gioi-danh-tuan-thu.aspx

    Sắp rồi chú ơi ko cần phải nhắc :D, Kí lô vừa qua ngả Sing là TQ lập ngay cho Kí lô khỏi vào hải phận VN luôn ;)
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  8. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Đến nước này chỉ mong các đại gia đừng quay đầu cắt viện trợ đạn dược để Vịt ta vững dạ trên bệ phóng- Nhằm thẳng .... bắn......:cool:
    tridunghtvc thích bài này.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    :(:eek:Nó điên mẹ nó rồi , chẳng khác gì Hít le ....
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    TQ 100 năm bị đô hộ xâm lược giặc Tây, Nhật rồi, không thể chịu nhục thêm nữa, cũng như VN phải đứng lên đấu tranh thôi ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này