1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tạm : Bàn về chủ đề : " TQ lập vùng kiểm soát bay ".

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 26/11/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thử nghĩ xem, Biển Đông dài rộng như thế, Trung Quốc sẽ lập vùng theo dõi, xác định phòng không ở chỗ nào? Chắc chắn nó phải ở cự ly hợp lý từ căn cứ của họ. Đây là một nước xê dịch nhỏ của TQ làm thay đổi sự cân bằng vốn có. Nó không nguy hiểm, nhưng là một âm mưu kiểu thăm dò giống như nước dí tốt. Cơ sở của nó là gì? Là làm những điều mà nước nhỏ không dám làm. Giả sử nếu ta cũng dùng bài y như nó để trả đũa thì không có tác dụng. Vì nếu máy bay họ bay qua, ta cũng chưa thể có động thái nào để chứng tỏ hiệu quả.
    Như vậy là họ dựa triệt để vào lợi thế sức mạnh hậu thuẫn đằng sau. Ở khía cạnh này không có mưu mẹo nào giúp được ta và chỉ có các ông lớn cũng phải mạnh tương đương với nó mới có thể giải quyết. Mới đây, Mỹ vừa mới tuyên bố, Mỹ không quan tâm tới vấn đề này và sẽ không thay đổi thói quen và thực hiện theo yêu cầu mới của TQ. Điều này mở ngỏ sẽ có một động thái 'giải mưu' của Bắc Kinh. Có thể là tuần 2 - 3 buổi máy bay Mỹ vào thăm hỏi Nhật bản qua chỗ này. Rồi lại hộ tống Tổng thống Mỹ hoặc các chính khách, các thương gia v..v..v làm cho cái trò của TQ trở thành hữu danh vô thực. Tương tự, Nga cũng có thể làm điều ấy.
  2. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Trước năm 2006. Vùng thông báo bay FIR Hanoi va FIR Hochiminh như thế này :
    [​IMG]

    Sau 2006 2 vùng thông báo bay của mình còn như thế này :
    Màu xám là của Khựa đó

    [​IMG]

    Còn không biết sắp tới sẽ như thến nào.
    Cuoi_ben, Jameleetridunghtvc thích bài này.
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    :D:rolleyes:
    Năm 2006 thằng khựa đòi luôn cả biển Đông nhưng bị VN phản đối và QT bác ... nên đến nay chắc khó thay đổi ...
  4. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Vẫn cái bài cũ, ghẻ thôi. Biến vùng không tranh có chấp thành vùng tranh chấp, một mình TQ mà chơi được với Nhật, và Hàn xẻng thì cũng "khoai".
    su_30 thích bài này.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nói là làm ;)

    Trung Quốc lập vùng phòng không trên Biển Đông :D

    Một thiếu tướng của quân đội Trung Quốc phát biểu rằng nước này có kế hoạch lập vùng phòng không ở các khu vực khác như Biển Đông và biển Hoàng Hải, sau khi làm điều tương tự ở biển Hoa Đông.
    Mỹ sẽ không làm theo yêu cầu khai báo của Trung Quốc
    Thủ tướng Nhật nói hành động của Trung Quốc là nguy hiểm
    [​IMG]Sina/NHK

    Ông Doãn Trác, thiếu tướng hải quân, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, đưa ra thông tin trên khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương CCTV hôm 23/11, cổng thông tin Sina của nước này cho biết.

    Doãn khẳng định Trung Quốc "chắc chắn" sẽ lập các vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, biển Hoàng Hải và các vùng biển có liên quan đến Trung Quốc.

    Ông Doãn cũng nói rằng mục đích của Trung Quốc khi lập vùng phòng không là tuần tra, theo dõi, kiểm soát và sử dụng các biện pháp để thực thi pháp luật. Tuy nhiên, nếu các máy bay đối phương không phối hợp hoặc từ chối kiểm soát radar, "một khi đã đi vào vùng trời của Trung Quốc thì sẽ bị bắn hạ".

    Chuyên gia Trung Quốc này nói rằng vùng nhận dạng phòng không là rất cần thiết để đảm bảo an toàn phòng không cho các quốc gia ven biển. Từ khi Mỹ lập vùng nhận dạng phòng không vào năm 1950, trên thế giới đã có 20 vùng nhận dạng kiểu này.

    [​IMG]Nokia Maps/MND

    Hôm 23/11, Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trên bầu trời biển Hoa Đông, bao trùm khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Bắc Kinh yêu cầu máy bay các nước đi vào vùng này phải chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc.

    Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông với Nhật Bản và có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Đông. Các chuyên gia lo ngại, với thực lực quân sự ngày càng tăng và quyết tâm khẳng định tuyên bố chủ quyền ngày càng cứng rắn của Trung Quốc, nguy cơ dẫn đến xung đột trực tiếp trong khu vực là rất lớn.

    Tờ Sankei Shimbun của Nhật cho rằng Trung Quốc hoạch định vùng phòng không là xuất phát từ mục đích muốn thay đổi cán cân quân sự trên biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng phát biểu rằng hành động đơn phương của Trung Quốc là nỗ lực để thay đổi hiện trạng vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. "Washington quan ngại sâu sắc trước tình hình và hành động của Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố", ngoại trưởng Mỹ phát biểu. Washington tuyên bố không công nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc mới đưa ra.
    Ước mơ của Trung Hoa là lập vùng phòng không trên toàn bộ Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương sắp thành sự thực rồi :cool:

    Đâu lại vào đấy, quy củ như thời bao cấp rồi hêhê :D

    Các hãng hàng không châu Á tuân thủ “vùng phòng không” Trung Quốc

    (Dân trí) - Giới chức hàng không khu vực châu Á cho biết các hãng hàng không ở đây sẽ thông báo cho phía Trung Quốc kế hoạch bay của mình trước khi tiến vào không phận trên vùng biển tranh chấp với Nhật, vùng mới được giới chức Bắc Kinh đưa vào “khu vực nhận dạng phòng không”.
    >> “Vùng phòng không” mới: Trung Quốc đang thách thức Nhật?

    [​IMG] Tàu Nhật và Trung Quốc gần vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư.
    Trung Quốc đã đưa ra “vùng nhận dạng không phận” vào cuối tuần qua. Khu vực rộng bằng 2/3 Vương quốc Anh này bao phủ hầu hết Hoa Đông và vùng trời bên trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư-

    hiện đang là trung tâm tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo.



    Nhật và đồng minh thân cận nhất của mình, Mỹ, kịch liệt chỉ trích động thái của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, động thái là nằm thách thức quyền kiểm soát quần đảo của Tokyo.



    Mặc dù Trung Quốc cho biết các quy định liên quan đến vùng phòng không trên không ảnh hưởng tới “hoạt động bình thường” của các chuyến bay quốc tế, nhưng lại cho biết sẽ có “biện pháp phòng vệ khẩn cấp” đối với máy bay nào không chịu nhận dạng theo yêu cầu của nước này.



    Theo Hiroko Maeda, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu của Nhật PHP, động thái mới nhất giúp Trung Quốc “quảng bá” được quan điểm Nhật đang mất dần quyền kiếm soát Senkaku/Điếu Ngư.



    “Trung Quốc đã và đang phái tàu tới khu vực. Rõ ràng Trung Quốc đang cố gắng phá hoại kiểm soát của Nhật đối với quần đảo. Giờ đây họ đang gia tăng nỗ lực đó trên cả bầu trời”, trên quần đảo, ông Maeda nhận định.



    Trong khi đó, giới chức hàng không dân dụng từ Hồng Kông và Đài Loan đã yêu cầu các máy bay của họ tiến vào khu vực phòng không của Trung Quốc phải gửi kế hoạch bay cho giới chức hàng không Trung Quốc. Một quan chức Bộ Giao thông ở Seoul cho biết, Hàn Quốc cũng sẽ làm điều tương tự. Korean Air cho biết kế hoạch bay của họ sẽ được gửi cho giới chức Trung Quốc nhưng đường bay sẽ không bị ảnh hưởng.



    Hãng hàng không Singapore, Qantas Airways Ltd cũng cho biết họ sẽ thông báo cho giới chức Trung Quốc về chuyến bay của họ khi đi qua khu vực trên.



    Các hãng hàng không Nhật hôm nay cho biết sẽ theo quy định do Trung Quốc đặt ra đối với vùng phòng không trên Hoa Đông, mặc dù chính quyền Tokyo kêu gọi họ nên “phớt lờ” chúng.



    All Nippon Airways (ANA) cho biết từ hôm chủ nhât, họ đã đệ trình kế hoạch bay cho giới chức trách Trung Quốc đối với những máy bay dự kiến bay qua vùng phòng không trên. Chi nhánh của hãng này, Peach Aviation cho biết cũng làm điều tương tự “từ bây giờ”.



    “Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp theo quy định quốc tế”, một phát ngôn viên của ANA cho hay. “An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.



    Trong khi đó Bộ trưởng Giao thông Nhật Akihiro Ota cho rằng tuyên bố của Trung Quốc “không có bất kỳ giá trị nào” và kêu gọi các hãng hàng không Nhật phớ lờ tuyên bố.



    Hôm qua, Tokyo đã triệu đại sứ Bắc Kinh lên để yêu cầu Trung Quốc rút lại kế hoạch mà theo Nhật là “can thiệp vào tự do của các chuyến bay trên vùng biển quốc tế”. Tuy nhiên, đại sứ Cheng Yongua đã không chấp nhận yêu cầu và cho rằng Tokyo nên rút lại “yêu cầu vô lý” của mình.
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    :cool::rolleyes:Càng ngày - càng nóng ....
    ===============================

    Làn sóng phản đối Trung Quốc khắp Đông Á-Thái Bình Dương
    Trang chủ > Tin tức > Thế giới
    14:47 PM, 26-11-2013
    #main-detail .auto-link{color: #111 !important;}
    (ĐSPL) - Trung Quốc đã lôi kéo “thành công” Đông Á-Thái Bình Dương... chống Bắc Kinh, khi thông báo thiết lập vùng phòng không bao trùm các đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc.
    Với tựa đề “Bắc Kinh tăng một bậc căng thẳng quân sự với Tokyo”, báo Pháp Le Figaro cho rằng Trung Quốc đã tiến thêm một bước trong tham vọng lãnh thổ ở Biển Hoa Đông, khẳng định chủ quyền trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản và áp đặt một vùng “nhận dạng và phòng không” bao trùm các đảo tranh chấp. Mối lo ngại hiện nay là sẽ có những vụ “nghênh chiến” hay “đụng độ” giữa các máy bay Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuần tra trong không gian eo hẹp này.
    Trong khi đó Les Echos, một tờ báo khác ở Pháp, viết Bắc Kinh đang khiêu khích các nước láng giềng và làm Washington lo ngại. Tờ báo hóm hỉnh viết, trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Trung Quốc đã thành công khiến cho tất cả các thủ đô lớn Châu Á - Thái Bình Dương chống lại mình, khi thông báo thiết lập vùng nhận dạng và phòng không to lớn bao gồm các đảo tranh chấp.
    Tờ báo đề cập phản ứng của Tokyo và Seoul, nhưng ghi nhận là lời lên án mạnh mẽ nhất đến từ Washington, vốn lo ngại là vụ ‘leo thang này’ sẽ dẫn đến sự cố. Les Echos viết, Trung Quốc không ngần ngại gây bất ổn định ở nhiều vùng biển Châu Á và phô trương sức mạnh quân sự.
    Theo VOA, Mỹ “hết sức lo ngại” trước những đe dọa mới của Bắc Kinh leo thang trong việc thực thi tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc lại tuyên bố có chủ quyền.

    Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc cùng đưa ra nhiều tuyên bố, vài giờ sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ áp dụng “những biện pháp quân sự khẩn cấp” đối với những máy bay đi vào khu vực phòng không mà Trung Quốc mới tuyên bố. Sắc lệnh của Trung Quốc quy định tất cả máy bay phải báo cáo lai lịch trước khi bay vào khu vực này và phải tuân theo những mệnh lệnh từ Bắc Kinh.

    Nhà Trắng gọi đe dọa này là một “bước leo thang”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi đó là “một nỗ lực gây bất ổn nhằm xáo trộn hiện trạng” trên Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Hagel cũng nói rằng Mỹ hiện không có kế hoạch thay đổi cách hành quân trong khu vực này.
    Phát ngôn viên chính phủ Nhật, ông Katsunobu Kato, tố cáo rằng thông qua việc thiết lập “khu vực nhận dạng phòng không” và ép buộc những nước khác tuân thủ, Trung Quốc đã làm thay đổi tình hình ở Biển Hoa Đông và có thể tạo ra tình huống nguy hiểm không thể lường trước. Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc ở Tokyo để phản đối.

    Seoul cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc đơn phương quyết định thành lập khu vực có chồng lấn với khu vực phòng không hiện nay của Hàn Quốc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng nước ông sẽ cho phép các máy bay bay qua khu vực này mà không cần thông báo cho Trung Quốc.

    Hàn Quốc cũng cho biết sẽ nêu vấn đề này với Trung Quốc trong vài ngày tới, khi hai bên tham gia cuộc họp đã được sắp xếp từ trước.

    Ông Wendell Minnick, biên tập viên Châu Á của tờ Tin tức Quốc phòng, cho biết hành động của Trung Quốc rõ ràng là được tính toán kỹ nhằm gây bất ngờ cho Washington. Ông nói: “Trung Quốc có xu hướng chiếm cứ lãnh thổ hoặc ban hành những qui định mới vào một thời điểm mà Mỹ có thái độ thân thiện với họ. Mỹ đã cố gắng rất nhiều để cải thiện các mối quan hệ quân đội-quân đội với Trung Quốc”.

    Ông Minnick nói rằng sự chồng lấn giữa hai khu vực phòng không mang lại một số thách thức cho cả Tokyo lẫn Washington. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn phải chờ xem Trung Quốc sẽ can thiệp tới mức độ nào đối với những chiếc máy bay của Nhật và Mỹ hoạt động trong khu vực này.

    Minh Đức (tổng hợp)
  7. kunmario93

    kunmario93 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    3.170
    cứ để bọn khựa làm j thì làm.washington và hà nội sẽ can thiệp,vn mua 10 tàu sân bay của USA về chiếm bắc kinh =))
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Phản đối thì làm được gì ? trong khi muốn bay thì phải xin phép. :cool: nước cờ quá cao tay, đúng là con cháu Khổng Tử

  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Tư nhân thì thế nào có lợi là người ta làm. Để xem TQ sắp nhận đc gì. Hôm qua chẳng phải bị 2 chiến cơ của Nhật đuổi cho chạy mất dép ngay trong ADIZ vừa thiết lập còn gì
    Jamelee thích bài này.
  10. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Dân sự thì sân nhà sân khách thì cũng phải xin, không nó pắn bỏ mịa, chứ F15, F16 mà phải báo cáo thì mới chốt hạ, các pác nhệ.....:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này