1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tạm : Bàn về chủ đề : " TQ lập vùng kiểm soát bay ".

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 26/11/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    TQ : chúng tôi phản đối Nhật tăng cường sức mạnh QS > Như vậy chúng tôi lại phải trốn lên Tây Tạng à ?? giống như trước đây phải chạy lên Tây Bắc " Vạn lý trường chinh " nữa à ???
    :oops::P
    ===============
    Trung Quốc “toát mồ hôi” vì Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng
    Chủ nhật 22/12/2013 07:00



    Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng việc Nhật Bản lần đầu tiên sau 10 năm tăng chi tiêu quốc phòng là điều rất đáng lo ngại đối với châu Á và thế giới đồng thời khẳng định Bắc Kinh cực lực phản đối chính sách này của Tokyo.
    Hồi đầu tuần này, Nhật Bản tuyên bố sẽ nâng chi tiêu quân sự lên 2,6% trong vòng 5 năm tới để mua máy bay cảnh báo sớm, tàu đổ bộ và máy bay chở quân.

    Theo hãng tin Reuters, đây được coi là dấu hiệu rõ ràng nhất của Tokyo về kế hoạch quốc phòng kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó ông Abe tuyên bố ông sẽ nâng cao năng lực quân sự của Nhật Bản để đối phó với cái mà ông gọi là mối đe dọa từ một quân đội ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc và những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

    [​IMG]
    Các binh sĩ bộ binh thuộc Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong một cuộc diễu binh quân sự tại căn cứ Asaka gần Tokyo hôm 27/10/2013.
    Trung Quốc cho rằng các kế hoạch quân sự của Nhật Bản khiến dư luận nghi ngờ liệu Tokyo có vượt ra ngoài khuôn khổ hiến pháp về quốc gia hòa bình để xây dựng năng lực tấn công hay không.

    “Một mặt Nhật Bản tự goi mình là quốc gia yêu chuộng hòa bình, trung thành tuyệt đối với một đường lối quốc phòng. Nhưng mặt khác, nước này lại thúc đẩy cái goi là “chủ nghĩa hòa bình chủ động”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bình luận trên trang web của bộ này.

    “Vậy từ đây (chủ nghĩa hòa bình chủ động), thực sự chính sách an ninh quốc phòng của Nhật Bản sẽ đi tới đâu? Điều đó không thể không khiến các quốc gia láng giềng châu Á và cộng đồng thế giới lo ngại”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận định.

    Nhật Bản và Trung Quốc đang lún sâu trong cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trong những tháng qua, tàu hải giám Trung Quốc và tàu của Lực lượng canh gác bờ biển Nhật Bản thường xuyên đối đầu nhau ở vùng biển quanh quần đảo này.

    Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới vẫn căng thẳng vì Trung Quốc cho rằng Nhật Bản không thừa nhận những tội ác của quân đội nước này trong thời kỳ Chiến tranh thế giới II. Tuy nhiên bất chấp những “hục hặc” về mặt ngoại giao, Nhật Bản vẫn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc.

    Theo số liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, trong vòng 20 năm tính đến năm 2012, Nhật Bản là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ 6 thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc từ vị trí số 7 đã nhảy vọt lên vị trí số 2 sau khi tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 5 lần.

    Tùng Lâm
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454

    Chơi luôn - càng sớm càng tốt , kinh tế thế giới sẽ thuận lợi nếu tiêu diệt xong khựa bẩn ...

    =================================================================
    Nhật -Ấn bắt tay kiềm chế Trung Quốc
    Nhật Bản và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác hải quân thông qua một cuộc diễn tập chung lần đầu tiên giữa 2 nước trong bối cảnh sức mạnh của Trung Quốc ngày càng tăng.

    [​IMG]
    Ảnh: I.D


    Cuộc diễn tập diễn ra trong 4 ngày, kể từ ngày 19/12 tại Vịnh Bengal. Cuộc thực binh này chủ yếu tập trung vào việc hợp tác trong lĩnh vực ninh hàng hải. Phía Ấn Độ đã điều tàu khu trục tàng hình INS Satpura, tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvijay và tàu hộ tống tên lửa INS Kuthar. Hải quân Nhật Bản (JMSDF) cũng cử 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường JS Ariake và JS Setogiri tham gia.

    Cuộc tập trận hải quân diễn ra vào thời điểm khi cả Tokyo và New Delhi đều cảm thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Bắc Kinh. Chính phủ Nhật mới đây cũng đã công bố chiến lược an ninh mới, chủ yếu nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các đảo đang tranh chấp với Trung Quốc. Ấn Độ cũng đang quan ngại về thái độ ngày càng quả quyết liên quan đến vấn đề biên giới cùng với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - khu vực chiến lược sống còn của Ấn Độ.

    Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc gần đây, đặc biệt là sau vụ suýt va chạm với tàu chiến Mỹ ở Biển Đông cũng như tuyên bố đơn phương về việc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) khiến nhiều nước quan ngại, đặc biệt là Nhật Bản và cả Ấn Độ.

    Trong khi đó, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có tranh chấp lâu dài liên quan đến vấn đề biên giới trên bộ. Gần đây, quân đội Trung Quốc đã gia tăng số lần xâm nhập vào một số khu vực biên giới mà New Dehli đang kiểm soát. Trên biển, Bắc Kinh đang triển khai thực hiện chiến lược “chuỗi ngọc trai", theo đó xây dựng căn cứ quân sự tại cảng Gwadar ở Pakistan; thiết lập cơ sở thu thập thông tin tình báo điện tử trên các đảo trong vịnh Bengal; triển khai dự án kênh đào qua Kra Isthmus ở Thái Lan, mở rộng quan hệ quân sự với Camphuchia…. Những điều trên đều khiến Ấn Độ cảm thấy bị đe dọa.

    Với vị trí địa chính trị cùng tiềm lực kinh tế đáng kể và cùng có chung mối lo từ Trung Quốc, Ấn Độ đang trở thành một đối tác cũng như đồng minh của Nhật Bản. Hiện cả 2 nước đang xích lại gần nhau hơn, thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhằm thực hiện mục tiêu chung.


    CT (Theo Indiandefence)
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Ới khựa là khựa ơi - thương dắm khựa ơi ...:rolleyes::P
    =================================
    Khói bụi độc hại bao trùm hàng chục thành phố ở Trung Quốc
    (TTXVN) LÚC : 22/12/13 11:19

    [​IMG]Sương mù dày đặc bao phủ thành phố Thượng Hải ngày 9/12. (Nguồn:
    THX/ TTXVN)

    Tình trạng khói bụi độc hại gây ngột ngạt đang lan rộng khắp các thành phố nằm sâu trong đất liền lẫn ven biển của Trung Quốc. Điều này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân ở đây.

    Vấn đề ô nhiễm khói bụi dai dẳng dường như đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây. Tình trạng này xuất hiện từ hồi đầu năm tại thủ đô Bắc Kinh và đang lan rộng ra nhiều nơi khác.

    Chỉ tính riêng trong tháng này, tình trạng ô nhiễm vượt xa ngưỡng tiêu chuẩn an toàn, đã xảy ra tại 25 thành phố tại Trung Quốc và đôi lúc diễn ra trong nhiều ngày liên tục.

    Nạn ô nhiễm không khí và khói bụi đã lan rộng khắp các thành phố từ những nơi xung quanh Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cho tới các thành phố trong đất liền ở miền Trung và các tỉnh miền Tây hay miền Bắc của nước này.

    Một số thành phố tại miền Tây Trung Quốc, trong đó có những điểm du lịch nổi tiếng như Lhasa và Tây An, thường xuyên bị bao phủ một màn khói bụi độc hại trong vài ngày qua.

    Trong khi đó, ba thành phố ven biển khác ở tỉnh Sơn Đông cũng bị bao trùm bởi khói bụi dày đặc trong ngày 20/12, khi mức độ ô nhiễm không khí lên cao chưa từng thấy. Tại Hong Kong, mới đây, các chỉ số đánh giá ô nhiễm đã tăng lên cấp độ rất nguy hiểm.

    Kết quả dự báo của các cơ quan chức năng cho thấy, chất lượng không khí tại nhiều nơi ở Trung Quốc xuống mức rất thấp trong hai ngày cuối tuần.

    Giới chuyên gia môi trường cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc đang tăng lên đến mức báo động.

    Điều này cho thấy mô hình tăng trưởng thiếu bền vững đang khiến nhiều nơi ở nước này phải trả giá đắt về môi trường sinh thái./.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mệt quá với tay này. Bội thực báo chí diều hâu TQ mà thiếu suy luận vậy. Tên lửa Yakhord tầm bắn 300km thế các ông đặt ở bờ biển. Hay giấu ở các đảo ven bờ có câu đến HS hay TS không. Đố chú biết các anh có bao nhiêu đảo ven bờ khoảng cách đến HS và TS là bao nhiêu km. Tình báo TQ nó cũng biết nhưng không làm gì được. Lên TCB chưa dám cho quân xâm lược TS. Tướng TQ nó cũng ngu gì đâu mà xua 054 với 056 ra làm mồi. Tàu của TQ hỏa lực mạnh lên các anh dại *** gì mà thò ra cho chúng mày bắn. Các tàu mới trang bị tên lửa kh-35 uv tầm bắn 300 km. Tàu anh ở cảng CamRanh cũng bắn vỡ chym con 054 nhà chú ở HS rồi. Vấn đề là phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng ra đa. Đấu hỏa lực tầm xa thì thằng nào ngắm được súng vào đầu thằng kia là thắng.
    Vấn đề xác định mục tiêu thì các anh có rada đặt một số chỗ trên núi ven biển cao khoảng vài ngàn mét có thể bao quát được biển đông rồi. Khi cần thì Su30 có rada sịn cũng có thể dẫn đường cho tên lửa chống hạm. Nói thế thôi không lại lộ hết bị mật quân sự.
    muamuaha86, zzsubmarinezzHaNoiOld thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Khựa chỉ giỏi thủ dâm cường độ cao hi vọng rằng mình sẽ luyện thành kungfu hấp tinh đại pháp. Nhưng đến khi lâm trận thì lại yếu sinh lý ********* sớm, lần nào cũng phải rút chạy khẩn cấp.
    muamuaha198, muamuaha86zzsubmarinezz thích bài này.
  6. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Éo hiểu thế nào chứ vào các forum của bọn nước ngoài, chả thấy bọn nó bình luận gì về hàng Tàu... Thấy chúng nó comment mỗi một câu: "Lol, made in China !!" :D
    saigon212000, binhjuventusHaNoiOld thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tàu liêu ninh còn thủ dâm tập tàng hình 100 lần trong 30 ngày. Tần xuất phóng tinh cao thât. Nó tàng hình bằng lặn chắc.
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Lúc đầu dự đoán là khựa có thể lập vùng kiểm soát bay tại Biển Đông >>> chắc khó gặm nên thay bằng hình thức khác là " Kiểm soát tàu cá " tại Biển Đông .
    :rolleyes::P
  9. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Đến thời điểm trong năm nó cấm đanh bắt cá bác ơ. Cay mỗi cái suốt ngày nó nhằm vào mỗi ngư dân vịt nhà mình để cướp cá, phá thuyền và bắt ngư dân. Còn cái thằng phi thì lại không dám động vào
    tridunghtvc thích bài này.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Trong cái rủi có cái may > may là nó thông báo công khai , nêu nó ỉm ỉm mà làm mới mệt .
    Để cho QT thấy rõ > nếu VN có bụp thì cũng ủng hộ VN.
    Hơn nữa để " Tồng chí nào " còn ảo tưởng khựa bớt đường lấp liếm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này