1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp thông tin và những nhận định mới nhất về các tài năng trẻ xuất sắc của Brazil !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Topic tổng hợp thông tin và những nhận định mới nhất về các tài năng trẻ xuất sắc của Brazil !!!

    em xin được mở đầu bằng nhận xér của HLV đội tuyển VN Tavares về bộ đôi Diego-Robinho-2 tài năng trẻ được coi là xuất sắc nhất hiện nay của xứ sỡ những vũ điệu Samba :

    - Thưa chú Tavares, cháu xin hỏi một chuyện ngoài lề của Bóng Đá Viêt Nam một chút. Ở Brazin hiện nay có 2 cầu thủ thần đồng là Diego va Robinho. Và cháu rất thích cái cách mà báo chí mô tả vè 2 cầu thủ này. Vậy xin chú hãy cho nhận xét của riêng mình về 2 cầu thủ này?
    - HLV Tavares: Diego bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 17 còn Robinho ở tuổi 18. Cả hai đều là những tài năng bẩm sinh, HLV đã đào tạo 2 cầu thủ này tên là Sergio Farias, là con trai của người thầy cũ của tôi ở Brazil. Do đó, tôi biết khá rõ về 2 cầu thủ trẻ này. Nhưng họ chưa đủ sức vươn lên tầm TG.
    (Tríc từ VietNamNet)
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Digao học việc tại Anderlecht

    Có thể đối với bạn đây là 1 cái tên còn rất xa lạ nhưng rất có thể thông tin sau sẽ gây ngạc nhiên cho bạn : Digao là em trai của Kaka.Nhưng trái ngược với ông anh của minh Digao chơi ở vị trí.....trung vệ.Và đây cũng có thể là 1 ngôi sao trẻ trong tương lai của Selecaom bởi vì anh vừa được nhà vô địch Seria Ac Milan ký hợp đồng.Nếu thành công và phát huy được tài năng thì có lẽ trong tương lai ko xa chúng ta sẽ có thể chứng kiến 2 anh em Kaka-Digao xuất phát trong đội hình chính của Selecao.


    Digao, em trai của Kaka
    (ACM.VN) - Sau khi Kaka có một mùa bóng đầu tiên chói sáng tại Serie A trong màu áo của AC Milan, người em trai của Kaka, Rodrigo Leite Digao cũng đã đến đầu quân cho Rossoneri. Khác với Kaka, Digao là một trung vệ, do đó một cầu thủ trẻ như Digao không thể cạnh tranh được với những tên tuổi lớn như Maldini, Nesta và Stam. Giải pháp thích hợp nhất là Milan sẽ tìm cho Digao cho một CLB hạng 2 của châu Âu nào đó để Digao tích lũy kinh nghiệm. Giải VĐQG Bỉ và Anderlecht là đích đến của Digao. Em trai của Kaka sẽ chơi cho Anderlecht theo một hợp đồng cho mượn.
    Digao năm nay 19 tuổi (27/12/1984), cao 1m93 và nặng 93 kg và từng xuất hiện nhiều lần trong đội hình của Sao Paulo.
    ACM.VN
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Inter Milan sắp có Fabiano


    (Skysport) - Inter Milan đang tiến rất gần trong việc thoả thuận với CLB Sao Paulo về tiền đạo trẻ tài năng Luis Fabiano. Mặc dù có khá nhiều CLB theo đuổi, chàng trai này đang đứng trước ngưỡng cửa sẽ khoác áo đội bóng Xanh Đen. Porto đã ngã giá 13 triệu EURO nhưng đã bị từ chối khi CLB Brazil này không chấp nhận cái giá nào thấp hơn 20 triệu EURO. Real Betis cũng là một đội bóng có mặt trong cuộc đua này tuy nhiên đã tuyên bố rút lui sớm, trong khi đó Barcelona, một CLB khác của TBN cũng đang chạy đua quyết liệt để có được chữ kí của tài năng trẻ này.
    Đại diện của Fabiano đã có buổi gặp mặt với ban lãnh đạo của Inter Milan và nếu những yêu cầu cá nhân được chấp thuận, Fabiano sẽ về với Inter Milan. Với việc Mohammed Kallon và Julio Cruz sẽ rời sân San Siro mùa hè này, việc Fabiano đến Inter là một điều cần thiết để bổ sung cho hàng tấn công của đội bóng này.
    ACM.VN


  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Milan giữ chặt "mỏ vàng" Kaka


    (Channel4) - Nhiều khả năng ngôi sao trẻ người Brazil Kaka sẽ kí hợp đồng gia hạn đến năm 2010 với AC Milan sau khi trở thành người mẫu cho hãng thời trang danh tiếng Armani. Ngôi sao trẻ của Sao Paolo này đã có một sự khởi đầu thành công tại Serie A khắc nghiệt, và anh là một trong những cầu thủ có đóng góp nhiều nhất vào thành công của đội bóng áo sọc cho danh hiệu vô địch lần thứ 17. Hợp đồng hiện tại của Kaka kéo dài đến năm 2008, nhưng CLB Milan sẵn sàng kéo dài nó thêm để Kaka được dịp trở thành một trong những gương mặt đại diện, ưu ái nhất của Milan.
    "Kaka là biểu tượng của sức trẻ, tài năng, chiến thắng, trung thực và thành công", giám đốc phụ trách marketing người Brazil nói. Gần đây, Kaka đã xuất hiện trong buổi ra mắt của hãng Armani Jeans, hãng đã tuyên bố anh sẽ là biểu tượng của họ. "Kaka là cầu thủ gợi lên cho tôi những ý tưởng mới từ tính cách cho đến phong cách của cậu ấy trên sân cỏ. Chúng tôi đang xem xét loại mẫu nào sẽ tung ra thị trường mà phù hợp với Kaka, có lẽ cuối tháng 7 sẽ có mẫu chính thức".
    Ngoài ra, Kaka cũng đã kí một hợp đồng kéo dài đến năm 2010 với Adidas. "Giá của chiếc áo thi đấu Milan đã tăng lên gấp đôi kể từ khi Kaka về thi đấu", hãng này cho biết. "Và bây giờ chúng tôi đang là đối thủ cạnh tranh số 1 với Real Madrid".
    ACM.VN


  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Thú hoang Luis Fabiano
    Luis Fabiano, niềm hy vọng của người Brazil
    Rivaldo tài hoa là thế, quyến rũ là thế nhưng vẫn chỉ là con số không trong mắt người Brazil, ghi bàn nhiều như người ngoài hành tinh Ronaldo cũng chưa đủ để biến anh thành người hùng của cả dân tộc, đơn giản chỉ vì họ là những ngôi sao thiếu cá tính.
    Rivaldo tài hoa là thế, quyến rũ là thế nhưng vẫn chỉ là con số không trong mắt người Brazil, ghi bàn nhiều như người ngoài hành tinh Ronaldo cũng chưa đủ để biến anh thành người hùng của cả dân tộc, đơn giản chỉ vì họ là những ngôi sao thiếu cá tính. Với người Brazil luôn sôi sục trong những vũ điệu Samba bốc lửa cả trong cuộc đời lẫn bên trong sân cỏ, họ cần một thần tượng khó chiều như Romario, một ngôi sao ?okhủng khiếp? kiểu Edmundo để rồi giờ đây, 173 triệu ?ocon nghiện bóng đá? của xứ sở này đã tìm thấy ở Luis Fabiano, một thiên tài bóng đá bẩm sinh trộn lẫn với cá tính đầy hoang dã, hay nói một cách dân dã, thú hoang mới của bóng đá Brazil, tức chàng trai 23 tuổi này ra sân là ghi bàn và cũng là để lĩnh? thẻ đỏ.
    Vài nét về về Luis Fabiano
    Sinh ngày: 11/08/1980
    Chiều cao: 1m83. Cân nặng: 84kg
    Các đội bóng đá qua: Guarani-SP (1995-97), Ituano-SP (1997-99), Ponte Preta-SP (1999-00), Rennes (2000), São Paulo (2000-01), Rennes (2001-02), São Paulo (2003-nay)
    Nếu như chỉ riêng trong mùa giải 2003, Luis Fabiano đã khiến các khán đài nổ tung rất, rất nhiều lần khi đã ghi được đến 28 bàn thắng ở mọi giải đấu, từ Paulistão (giải vô địch bang São Paulo) cho đến Brasileirão (giải vô địch Brazil), tức chỉ kém 1 bàn so với kỷ lục hiện đang được nắm giữ bởi chính ?ocựu thú hoang? Edmundo thì anh chàng tính nóng như lửa này cũng đã có đến? 8 lần phải nhận thẻ đỏ rời sân, thậm chí có lần còn do anh đã? lỡ khiến một vị TT khả kính rơi mất 2 chiếc răng cửa.
    Tuy vậy, không như Edmundo, một người luôn lận đận với Selecao, Fabiano đang khiến chàng béo Ronaldo phải khiếp vía khi đã ghi được đến 4 bàn chỉ sau đúng 6 trận được ra sân. Và kỳ Copa America này sẽ là cơ hội để Luis Fabiano chứng tỏ mình khi mà những Ronaldinho, Kaka, Ronaldo đều không có mặt. Người Brazil đang trông chờ vào thú hoang để lần thứ 7 trở thành ông vua của Nam Mỹ!
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo đúng là ko thật sự được người hâm mộ Brazil quý trọng đơn giản chỉ vì anh ko thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời,nét tài hoa và quyến rũ của mình khi trở về thi đấu cho đội tuyển Brazil như những khi còn thi đấu cho CLB.Hơn nữa anh còn mắc khá nhiều lỗi như việc anh mất bóng dẫn đến việc Brazil mất bị loại khỏi vòng bán kết Olympic Atlanta 96 trước Nigeria khi mà ở giải này Brazil có 1 đội hình cực mạnh và tràn đầy hy vọng đạt chiếc HCV bóng đá đầu tiên-cúp vô địch duy nhất mà độ bóng vàng xanh còn thiếu trong bộ sưu tập của mình hay việc người anh thi đấu khá rườm rà,ko hiệu quả ở đội tuyển để giữ sức cho CLB hay những lần tranh cãi gay gắt với báo chí và người hâm mộ để rồi doạ rời khỏi đội tuyển vì những áp lực.
    Ronaldo lại là 1 trường hợp khác.Anh ko thi đấu nhiều ở Brazil vì anh đến châu Âu quá sớm nên ko thể phô diễn tài năng của mình cho giới hâm mộ tại Brazil chiêm ngưỡng.Hơn nữa trước WC 2002 cống hiến của anh cho Selecao chưa thực sự nhiều bằng ở CLB vì khá nhiều lý do như chấn thương,thời gian hoà nhập cũng như hồi phục ko nhanh do trở về từ những chuyến bay dài gấp gáp do khoảng cách về địa lý và khoảng thời gian eo hẹp mà CLB cho phép và còn vì kỳ vọng quá mức mà giới hâm mộ dành cho anh-hình ảnh anh gục ngã tại France 98 đã để lại những câu hỏi lớn người hâm mộ toàn thế giới.Sau đó là quãng thời gian dài chiến đấu với chấn thương dai dẳng tưởng như ko bao giờ có thể khỏi được,anh ko thể thi đấu bất cứ trận nào cho Selecao trong khoảng thời gian là 2 năm.Nhưng với nghị lực phi thường va 2 tài năng siêu việt của mình anh đã trở lại và rực sáng tại WC 2002 đưa đội tuyển Brazil trở thành ông vua tuyệt đối của bóng đá thế giới.Và kể từ lúc này mỗi khi nhắc đến Brazil người ta lại nhắc đến Ronaldo(người quan tâm xem anh có thi đấu ko,thi đấu như thế nào...) và cũng từ sau giải này Ronaldo thực sự là người hùng dân tộc,là ngôi sao được cả nước tung hô và khen tặng.
    Thật ra người Nam Mỹ có cá tính rất bốc lửa,do đó họ đặc biệt yêu mến những ngôi sao có cá tính là điều đương nhiên nhưng điều đó ko có nghĩa là chỉ có những cầu thủ có cá tính như Romario hay Edmundo mới được coi là anh hùng của dân tộc như vua Pelé ông chưa bao giờ thể hiện cá tính của mình theo cách đánh trọng tài hay bị thẻ đỏ nhiều lần mà vẫn được mọi người yêu mến (năm 70 khi trong 1 cuộc thăm dò trên toàn thế giới với câu hỏi là bạn biết người nổi tiếng nào? thì Pelé đứng ở vị trí đầu tiên trên cả tổng thống Mỹ Kenedy).Và như mọi người đều biết với tài năng thiên phẩm của mình,Pelé đã được suy tôn là vua bóng đá,là cầu thủ số 1 của mọi thời đại,là tượng đài chiến thắng bất tử của bóng đá thế giới đến mức mà người ta đã nói bóng đá thế giới đã chia là 2 thời kỳ trước và sau Pelé.
    Nhưng nói gì đi nữa người ta yêu mến Brazil cũng có 1 phần vì yêu mến những cầu thủ có cá tính và ngẫu hứng mà đất nước này đã sản sinh ra.Viva Selecao !!! I love Selecao !!!
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 29/06/2004
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bài viết Ronaldo copy về viết bố láo bậy bạ !
    Thằng viết ấy biết cái đêks gì mà sủa lăng nhăng làm vậy ?
    may cho nó không thò mặt vào forum này !
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa ghi là lấy từ nguồn:http://baobongda.com
    Thực ra cũng chưa đọc kỹ,thấy giới thiệu về Fabiano có nhiều nét hay hay nên cut&paste về để mọi người đọc
    P/s luiz_nazirodelima : Nếu thấy ko đúng,ko thích thì có thể xoá hoặc sửa được mà,làm gì nóng thế
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka: Milan hãy mua Fabiano

    (GoalCity) - Trải qua một mùa giải đầy căng thẳng cùng với AC Milan, Kaka, tài năng trẻ của AC Milan hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè sau gần 2 năm liên tục không biết đến những kỳ nghỉ hè. Sau khi trở về Brazil, Kaka đã sang Mỹ để nghỉ hè. Kaka tâm sự rằng : ?oTôi đã những giây phút thật thoải mái tại công viên Disney World bên cạnh người vợ chưa cưới Carolina nhưng thú thật là tôi cũng rất nhớ không khí thi tại trung tâm huấn luyện Milanello. Gần đây tôi có biết tin AC Milan đang có ý định mua Fabiano. Tôi biết chắc chắn là Fabiano sẽ rời San Paolo vào mùa hè này và tôi nghĩ Milan cần nắm lấy cơ hội này vì Fabiano là một tài năng hiếm có?.
    Nói về những đồng đội tại Milan khoác áo Italia tại Euro, Kaka cho biết: "Tôi cho rằng Euro lần này Nesta, Pirlo, Gattusso đã không có cơ hội để thể hiện hết tài năng của mình. Rino chắc chắn sẽ rất không hài lòng với thất bại này?.
    ACM.VN


  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Fabiano dẫn đầu danh sách ghi bàn quốc tế
    (VietNamNet) - Pha ghi bàn vào những giây cuối cùng trong trận gặp Chile tại Copa America giúp tiền đạo ĐT Brazil Fabiano vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn quốc tế mới được LĐ thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) công bố.
    Từ năm 1991, IFFHS bắt đầu thống kê và đưa ra danh sách những cây ghi bàn quốc tế hàng đầu theo đó chỉ xét tới những bàn thắng được ghi cho các ĐTQG trong các trận đấu hạng A của FIFA, Cúp giành cho các CLB (Champions League, AFC Champions League, Copa Libetadores ...) và World Cup các CLB thế giới. Trong trường hợp hai cầu thủ ngang bằng về số bàn thắng thì cầu thủ ghi nhiều bàn cho ĐTQG hơn sẽ xếp trên. Danh hiệu Cây ghi bàn ''''quốc tế'''' số một trong năm đầu tiên (1991) được trao cho cây ghi bàn đội Áo Lam Jean Pierre Papin và từ đó đến nay, chưa có cầu thủ nào hai lần đăng quang.
    Cú đánh đầu tung lưới Chile trong trận ra quân của ĐT Brazil tại Copa America giúp ''''phát hiện mới'''' Fabiano vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn quốc tế năm 2004 tính đến thời điểm này với 12 bàn - trong đó có 4 bàn cho ĐT Brazil và 8 bàn cho Sao Paolo tại Copa Libetadores. Có kỹ thuật của Careca nhưng tính khí thất thường như Edmundo, Fabiano đang được nhiều CLB châu Âu nhòm ngó trong đó có AC Milan. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Fabiano có thể trở thành cầu thủ Brazil thứ 3 nhận danh hiệu Cây ghi bàn quốc tế số một trong năm sau Ronaldo (1997) và Rivaldo (2000).
    Thêm 5 bàn thắng ghi được trên đất Bồ Đào Nha, Vua phá lưới EURO 2004 Milan Baros vươn lên vị trí thứ ba với tổng cộng 10 bàn thắng. Đứng thứ hai trong danh sách hiện thời là Didier Drogba (11 bàn, 5 cho ĐT Bờ Biển Ngà và 6 cho Marseille), cầu thủ đang được Chelsea chèo kéo với mức giá kỷ lục 23 triệu bảng. ''''Thần đồng'''' Wayne Rooney của ĐT Anh hiện đứng tận thứ 17 với 6 bàn thắng, phần lớn do Everton của anh không được tham dự Cúp châu Âu.
    Kiatisuk có số bàn thắng quốc tế ngang với Rooney nhưng vẫn phải xếp sau bởi anh chỉ có 2 bàn thắng cho ĐT Thái Lan, còn lại 4 bàn thắng ghi cho HAGL tại AFC Champions League. Mục tiêu lọt vào Top 10 (giống như thành tích của ''''đàn em'''' Saraywoot năm ngoái) của Zico Thái Lan khó thành hiện thực nếu anh tiếp tục từ chối cơ hội khoác áo ĐTQG.
    Điều đáng nói là khá nhiều cái tên vô danh lọt vào danh sách ghi bàn quốc tế hàng đầu, do họ thi đấu trong những ''''vùng trũng'''' của bóng đá thế giới. Nên chăng IFFHS đưa ra hệ số khu vực để bản danh sách thuyết phục hơn.

    Top 10 danh sách ghi bàn quốc tế năm 2004
    (tính đến thời điểm này)
    1 Luis Fabiano Brazil Sao Paolo 12 (4/8)
    2 Didier Drogba BBN Marseille 11 (5/6)
    3 Milan Baros Czech Liverpool 10 (9/1)
    4 John Barry Bermuda Toronto Lynx 9 (9/0)
    5 Ali Daei Iran Pirouzi 8 (8/0)
    6 Ian Lake St Kitts NTU 8 (8/0)
    7 Lester More Cuba Ciego 8 (8/0)
    8 Kubo Nhật Yokohama 8 (6/2)
    9 Jared Borgetti Mexico Laguna 8 (4/4)
    10 Morientes TBN Monaco 8 (3/5)

    Linh Lang

Chia sẻ trang này