1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về các loại tên lửa đất đối đất ( surface-to-surface missile )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Con át chủ bài của Đoàn Pháo Binh số 2
    DF 31- CSS 9- China nuclear force
    [​IMG]
    [​IMG]
    DF 31 ( NATO gọi là CSS 9 ) là tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của CHND Trung Hoa, nó được kì vọng sẽ thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ tên lửa giữa TQ và Nga- Mỹ . Đây là biến thể đất đối đất của loại tên lửa đạn đạo liên lục điạ phóng từ tàu ngầm JL 2. DF 31 có tầm bắn 8000 km , có thể mang đầu đạn hạt nhân , được trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược TQ ( đoàn pháo binh số 2 ) từ 2007 .
    DF 31 được phát triển vào khoảng những năm 1980, như là phiên bản đất đối đất của loại tên lửa phóng từ tàu ngầm JL 2 , mục đích của nó là nhằm thay thế cho tên lửa đạn đạo DF 4 đã lỗi thời . ARMT ( Viện công nghệ động cơ tên lửa ) được chỉ định làm nhà thầu chính trong việc nghiên cứu, chế tạo tên lửa mới này. Tầm bắn xa của DF 31 giúp cho TQ hoàn thiện thêm khả năng tấn công chiến lược của mình .
    Với tầm bắn khoảng trên 8000km, DF 31 có tầm bắn bao trùm toàn bộ bờ biển phía Tây nước Mĩ và 1 số tiểu bang ở phía Bắc dãy núi Rocky .
    Chương trình :
    [​IMG]
    Chương trình tên lửa DF 31 bắt đầu từ năm 1986, ban đầu nó được thiết kế là 1 tên lửa đạn đạo tầm trung ( IRBM ) như DF 4 ( CSS 3 ) để nhằm vào các thành phố ở Châu Âu của LB Xô Viết . Nhiệm vụ thiết kế được giao cho viện hàn lâm hàng không số 4 .Tầng thứ 1 và thứ 2 của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn được thử nghiệm thành công vào năm 1983. Tầng thứ 3 được thử nghiệm thành công vào giữa năm 1984. Chương trình bước vào giai đoạn phát triển kỹ thuật năm 1987.
    Với 1 đầu đạn giả, tên lửa đã được thử nghiệm lần đầu vào ngày 2 tháng 8 năm 1999 . Được phóng từ 1 cơ sở thử nghiệm tên lửa ( gọi là Trung tâm thử tên lửa Wuzhai) ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, tên lửa bay được đến Lop Nor ,Tân Cương. Tuy nhiên, lần thử nghiệm này chỉ được coi thành công 1 phần . DF 31 đã lần đầu được giới thiệu trong lễ diễu binh kỉ niệm ngày quốc khánh ở quảng trường Thiên An Môn năm 1999, tên lửa được giấu kín bên trong ống phóng . Cuối năm 2000, DF 31 tiếp tục được bắn thử thêm 2 lần nhưng cũng không thành công .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ban đầu, chương trình DF 31 được phát triển song song với DF 41 ( ICBM có tầm bắn 12000 km ) .Tuy nhiên, chiến tranh lạnh kết thúc, Trung Quốc xem xét lại tổng quan chiến lược hạt nhân và quyết định huỷ bỏ chương trình DF 41 vào cuối những năm 1990 , DF 31 chính thức được nâng lên thành ICBM . Tuy nhiên, với tầm bắn tối đa chỉ đến 8000 km, DF 31 bị coi là không đủ khả năng răn đe hạt nhân ( ví dụ, nếu phóng từ TQ, tên lửa chỉ có thể chạm đến phần bờ biển phía tây nước Mĩ ). Sự giới hạn về tầm bắn này cộng với các lỗi trong thiết kế và các vấn đề kỹ thuật đã khiến TQ quyết định phát triển 1 phiên bản cải tiến là DF 31A , việc đưa tên lửa vào hoạt động bị chậm trễ thêm .DF 31SA được mang ra bắn thử vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, và thử nghiệm được cho là đã hoàn toàn thành công.
    Báo cáo của BQP Mĩ trong năm 2007 cho thấy chương trình DF 31 đã được hoàn thiện trong năm 2006 và các tên lửa đã sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm 2007 . Báo cáo này trong năm 2008 cũng xác nhận là đã có ít nhất 10 DF 31A được đưa vào trang bị cho Đoàn Pháo Binh số 2.
    DF 31 là bước khởi đầu để TQ chế tạo ra 1 loại ICBM tiên tiến hơn là DF 41 với tầm bắn 12000 km , nó được miêu tả là tương đương với Minuteman của Mĩ và Topol - SS 25 của Nga .
    Phiên bản DF 31A - CSS 9 Mod 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    DF 31A ( NATO gọi là : CSS-9 Mod-2) là tên lửa đạn đạo liên lục địa ( ICBM ) di động, 3 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu rắn , có thể mang theo 1 đầu đạn hạt nhân 1000 KT .Tên lửa này là 1 phiên bản của DF 31 (CSS-9), với tầm bắn được mở rộng và hiệu suất được cải thiện. Từ 2006- 2007 , có khoảng 10 tên lửa DF 31A đã được đưa vào trang bị cho Đoàn Pháo Binh Số 2 của PLA để thay thế cho DF 5 ( CSS 4 ) đã lạc hậu ( số DF 31A này được đưa vào Silo của DF 5 ).
    DF 31A thừa hưởng 1 số lợi thế về công nghệ của DF 4 ( CSS 3). Thay vì chỉ có thể phóng từ 1 vị trí cố định ( như Silo ) , DF 31A có thể được phóng từ các xe phóng di động ( TEL ), điều này tạo cho DF 31A sự cơ động và tăng cường khả năng sống sót của tên lửa trong trường hợp có chiến tranh .Việc sử dụng nhiêu liệu rắn giúp cho tên lửa kéo dài tuổi thọ, rút ngắn thời gian thao tác so với các ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng .
    DF 31A được trang bị 1 đầu đạn hạng nhẹ ( loại đầu đạn này bị cáo buộc là đã sao chép từ thiết kế của đầu đạn hạt nhân W 88 hoặc W 70 của Mĩ , tuy nhiên không có bằng chứng nào chứng minh việc này ). Hơn nữa , DF 31A được cho là có kết hợp cả các công nghệ tiên tiến của ICBM Nga , bao gồm cả khả năng xâm nhập và đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương .
    Thiết kế :
    [​IMG]
    Theo ước tính, DF 31A có thể mang theo đầu đạn nặng 700 kg ( có nguồn cho là 1.050 -1.750 kg ) , tức là đầu đạn hạt nhân 1000 KT . Tên lửa có tầm bắn tối đa là 10.700 ~ 11.200 km.
    Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính , có độ chính xác ( CEP ) vào khoảng 300 m . Nếu được phóng từ Silo, CEP chỉ còn 100- 150 m .
    [​IMG]
    Quỹ đạo bay của DF 31A
    DF 31A nằm trong ống phóng, được chuyên chở trên xe 16 bánh loại HY473 hoặc HY4301 ( 2 loại xe này không thích hợp đi trên địa hình đồi núi ). Hiện, Trung Quốc đang phát triển 1 loại TEL mới tương tự như các loại xe phóng ICBM của Nga , có nguồn cho rằng TQ đang xây dựng 1 hệ thống TEL trên đường sắt cho DF 31A , nhưng không có kiểm chứng .
    Các đơn vị của Đoàn Pháo binh số 2 có trang bị DF 31A
    Lữ đoàn 806
    Lữ đoàn 812
    Lữ đoàn 813
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : Tên lửa đạn đạo liên lục đia ( ICBM )
    NATO : CSS-9 ( DF 31), CSS 9 mod 2 ( DF 31A )
    Quốc gia : Trung Quốc
    Đơn vị : đoàn pháo binh số 2 ( lực lượng tên lửa chiến lưụơc TQ )
    Lần thử đầu : 1992
    Vào biên chế : 2006 ( DF 31 ), 2007 ( DF 31A )
    Nặng : 42,000kg
    Dài: 13.0m
    Đường kính : 2.25m
    Đầu đạn : hạt nhân .
    Cơ số đầu đạn mang theo : 1 ( đầu đạn hạt nhân 1 MT ) hoặc 3 đầu đạn hạt nhân 15- 150 KT ( DF 31A )
    Số tầng : 3
    Nhiên liệu : Rắn
    Tầm bắn : 8000 km ( DF 31 ), 11000 km ( DF 31 A )
    Độ lệch ( CEP ) : 100-300 m
    THời gian thao tác : 15-30 phút ( chuẩn bị phóng )
    Hệ thống dẫn đường : Quán tính
    Bệ phóng : Silo hoặc xe di động .
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 01/10/2009
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 01/10/2009

Chia sẻ trang này