1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về các loại tên lửa đất đối đất ( surface-to-surface missile )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    SS 27- Topol M- tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga trong TK 21
    [​IMG]
    RT-2UTTH Topol-M hay SS-27 Stalin là tổ hợp tên lửa đầu tiên ,tối tân nhất của Nga được chế tạo kể từ sau khi LB Xô Viết tan rã. tên lửa do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow chế tạo, là phiên bản cải tiến hiện đại từ tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-25 (RT-2PM Topol) trước đó. Trong khi SS 25 Topol có tính năng tương đương với Minuteman 2 của Mĩ thì SS 27 Topol M có thể so sánh ngang với Minuteman 3. Có thể phóng cả từ Silo và bệ phóng di động, Topol M sẽ trở thành tên lửa chủ lực của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga trong TK 21.

    Tên lửa SS-27 có chiều dài 22,7 m, đường kính 1,95 m, trọng lượng 47,2 tấn, tầm bắn 11.000 km. Là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 03 tầng đẩy, hiện đang được phát triển như một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân riêng rẽ với sức công phá tương đương 500.000 tấn thuốc nổ TNT. Theo người thiết kế chính Yury Solomonov, tên lửa có thể mang bốn tới sáu đầu đạn. Tầm bắn tối thiểu là 2000 km còn tối đa là 10500 km .Loại tên lửa đời mới SS-27 Topol-M được trang bị động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn cho phép tên lửa này bay cực nhanh lên không trung và vô hiệu hóa mọi sự can thiệp bằng tên lửa khác đặt ngay cạnh bệ phóng.
    [​IMG]
    SS 27 Topol M là tên lửa hoàn toàn do viện công nghệ nhiệt Moscow chế tạo và cũng là tên lửa chiến lược đầu tiên được chế tạo, sản xuất bởi Nga mà không có sự tham gia của Ukraine và các nước CIS. Chuyến bay thử và thiết kế của Topol- M được hoàn tất vào 1995 và các chuyến bay thử được tiến hành tiếp tục sau đó thành công dẫn tới quyết định sản xuất hàng loạt loại tên lửa này . Tuy vậy ,vệc sản xuất hàng loạt tiến hành khá nhỏ giọt, chậm chạp do lúc đó LB Nga đang gặp khó khăn lớn về kinh tế nên ngân sách cung cấp cho dự án này bị thiếu .Ngày 08 tháng bảy 1997 ,lần bắn thử Topol M chính thức đầu tiên đã được lực lượng tên lửa chiến lược Nga thực hiện thành công .Thử nghiệm lần thứ tám của Topol-M missile được tiến hành ngày 03 tháng chín năm 1999 , tên lửa đã bay từ bãi thử nằm ở phía Bắc Moscow đến Kura thuộc bánđảo Kamchatka .Vào 10 Tháng hai 2000, cuộc thử nghiệm lần thứ 10 của tên lửa thành công với việc bay từ sân bay vũ trụ Plesetsk tới bán đảo kamchatka ,xa tận 8, 000 km.Vào 27 Tháng chín 2000 , nga tiếp tục bắn thử tên lửa trên 1 quãng đường 4000 dặm từ 1 địa điểm thuộc Bắc Cực tới mục tiêu nằm ở vùng Viễn Đông, trong lần thử thứ 12 này, tên lửa được phóng từ bệ phóng di động .

    Năm 2003, nga dự kiến sẽ có 250- 300 Topol M trong biên chế lực lượng tên lửa với ngân sách chi ra dự kiến tới 1.5 nghìn tỉ rúp .
    ( còn tiếp ) .
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Góp vui với bác thêm con Iskander nhái-made in Khựa:
    [​IMG]
    Và con Buratino nhái-cũng made in Khựa tuốt:
    [​IMG]
    Còn về thông số KT thì em bó tay, tìm cả 1 ngày mà o ra nỗi xuất xứ và thông số của nó. Bác thông cảm, vì em mắc cười về hàng nhái của nó nên đưa lên để anh em cùng xem.
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em ko hỉu sao bác lại mắc cười
    Nó nhái được các loại này thì nó là cao thủ rồi. Các nước khác có nhái được ko?
    Cái này nhà ta gọi là "đi tắt đón đầu"
  5. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    S-300 TQ còn nhái được nè
    Trung Quốc có thể bán hệ thống tương tự S-300 cho Iran
    VIT - Trong trường hợp việc cung cấp mẫu tốt nhất của hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Iran bị đóng băng thì Iran rất có thể sẽ trở thành khách hàng mua sản phẩm hoàn toàn tương tự S-300 do Trung Quốc nghiên cứu sản xuất.
    Tờ Ma?Tariv của Israel cho rằng nếu nước cộng hòa Islamabad này sở hữu một hệ thống hoàn toàn tương tự S-300 thì điều đó sẽ gây khó khăn thực sự cho hoạt động có thể của Israel nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran.
    Hệ thống tương tự S-300 của Nga của Trung Quốc có tên gọi là FD-2000. Theo nguồn tin trên, về bản chất, đây là sản phẩm sao chép của Trung Quốc từ hệ thống S-300 của Nga. FD-2000 của Trung Quốc có khả năng đánh chặn máy bay ở những độ cao khác nhau cũng như đánh chặn tên lửa có cánh và tên lửa đạn đạo.
    FD-2000 là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa HQ-9. Hệ thống này được cải tiến thực sự sau khi vào năm 1991 Trung Quốc đã mua một vài mẫu tổ hợp S-300PMU của Nga. Trung Quốc cải tiến tên lửa cũng như radar và bệ phóng. Hiện nay, hệ thống phóng của Trung Quốc cũng như của Nga là thiết bị dành cho 4 tên lửa phóng theo phương thẳng đứng. Về tầm xa, đến nay tên lửa Trung Quốc vẫn thua tên lửa đã được cảit tiến của Nga (125km so với 195km). Các chuyên gia cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc sở hữu khả năng tìm kiếm và săn đuổi mục tiêu.
    UPI Asia đưa tin, trong thời gian gần đây, các tài liệu quảng cáo loại vũ khí này đã xuất hiện tại 2 triển lãm quốc phòng lớn - African Ground Force Equipment Exhibition tại Cape Town ở Nam Phi và Defense Exhibition tại Karachi ở Pakistan.
    Theo một số nguồn tin, trong năm 2008, Bắc Kinh đã giới thiệu sản phẩm này đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ đấu thầu mua hệ thống phòng không của nước này.
    Nguồn tin
    Huy Linh (Theo Rosbalt)
  6. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    đây là ảnh gốc:
    [​IMG]
    Cái này không phải bản copy tên lửa Iskander của Nga.Nó là DF-15 hay CSS-6,bản xuất khẩu có tên là M-9;được Trung Quốc phát triển dựa trên cơ sở tên lửa Scud của Liên Xô
    Có 3 biến thể DF-15;DF-15B;DF-15C
    DF-15 nặng 6200kg có khả năng mang đầu đạn 500kg tấn công mục tiêu ở phạm vi tối đa là 600km với độ sai lệch từ 150-500m
    Link tham khảo: http://www.sinodefence.com/strategic/missile/df15.asp
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp tục )
    Vào 15 Tháng tư 1998 hành động thủ tướng Sergey Kiriyenko phê duyệt một chương trình cấp ngân sách hàng tháng (cho) Topol- M, trong đó có nói đến việc Topol M sẽ trở thành nòng cốt của lực lượng hạt nhân Nga

    Tháng 12 năm 1997, sau 4 lần phóng thử thành công, 2 hệ thống tên lửa Topol M đầu,tiên được đưa vào trực chiến trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Thời gian đó ,những lực Tên lửa Chiến lược thực hiện 6 lần thử thành công. Trung đoàn tên lửa thứ 2 được đưa vào phục vụ tháng 12 năm 1999 . Trung đoàn thứ ba được triển khai năm 2000. Khoảng 90 ( trong số 360 ) Silo chứa tên lửa RS 20 sẽ được tái trang bị bằng Topol M .Ngoài Saratov Oblast Topol - M sẽ được triển khai ở Valday, Urals miền nam, và Altay. .
    [​IMG]
    Silo của Topol M
    Hiệp ước STAR II, được ký với Nước Mỹ vào 1993 nhưng còn chưa được thông qua bởi quốc hội Nga , yêu cầu Nga thay thế SS-18 tên lửa (của) nó, mà có nhiều đầu đạn bằng những tên lửa có đầu đạn đơn như Topol- M.Mặc dù được triển khai với một warhead đơn, nhưng Topol - M Có thể được chuyển đổi để mang nhiều đầu đạn . Topol- M có thể mang tối đa 3-5 đầu đạn .
    Phiên bản Topol M bắn từ Silo , bắt đầu được triển khai từ năm 1997, cho đến nay đã có 48 quả trong biên chế của SMF. Loại thứ hai được bắn từ xe cơ động chuyên dụng, bắt đầu đưa vào trang bị của SMF từ năm 2006, hiện nay đã có 6 tổ hợp trong SMF của Nga

    Tóm lại ,so với các loại tên lửa mà Nga đã nghiên cứu trước đây, SS-27 có những đặc điểm hết sức ưu việt là thời gian tác chiến ngắn, độ chính xác cao và có thể bảo quản, sử dụng trong thời gian dài. Tên lửa SS-27 sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga trong thế kỷ 21.
    CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN :
    Type : tên lửa đạn đạo vượt đại châu .
    Quốc gia : Nga

    Thiết kế : Viện công nghệ kĩ thuật nhiệt Moscow

    Được phê chuẩn : 3/ 1993
    Bắt đầu sản xuất : 1994.
    Bay thử lần đầu : 20/ 12/ 1994.
    Được đưa vào biên chế : 12/ 1997.
    Thời gian hoàn chỉnh thiết kế và thử nghiệm : 1994-1997

    Nặng : 47.2 tấn
    Dài : 22.7 m
    Đường kính : Giai đoạn 1 : 1.9 m
    Giai đoạn 2 : 1.61 m
    Giai đoạn 3 : 1.58 m
    Đầu đạn : 3 -6 đầu đạn hạt nhân 500 kT
    Tải trọng mang theo : 1000 - 1200 kg .
    Hoạt động : theo 3 giai đoạn .

    Tầm bắn : 11000 km ( 6900 dặm ).

    Hệ thống định vị : Glonass
    Bệ phóng : Silo hoặc xe di động .
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 09/05/2009
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sau Topol M, em xin post tiếp về Minuteman cho cân bằng lực lượng Nga- Mẽo

    ICBMs MINUTEMAN III - UNITED STATES NUCLEAR FORCES

    [​IMG]
    [​IMG]
    LGM 30 Minuteman là một tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ . Gia đình tên lửa Minuteman bao gồm 3 thành viên là Minuteman 1 / 2 / 3, ra đời lần lượt vào những năm 1962,1965,1970 nhằm bổ sung & hoàn thiện hệ thống vũ khí tấn công chiến lược mang đầu đạn hạt nhân của Mĩ ( hệ thống này bao gồm các SLBM Trident, máy bay ném bom chiến lược ...bla...bla...)

    LGM : đây là tên lửa được phóng từ hầm phóng- Silo ( chữ L ) ,dùng để tấn công các mục tiêu mặt đất ( chữ G) và nó là loại tên lửa có điều khiển ( chữ M ) .

    Tên "Minuteman" xuất phát từ Revolutionary War?Ts Minutemen . Nó cũng có thể hiểu là thời gian triển khai nhanh của tên lửa ( chỉ mất khoảng vài phút ). The không lực Hoa Kì có kế hoạch để giữ loại tên lửa này trong biên chế đến năm 2020, nhưng nó có thể được nâng cấp để ở lại cho đến 2040.
    Có khoảng 500 quả tên lửa Minuteman III được triển khai tại bốn cơ sở ở phía Bắc -Trung Hoa Kỳ: Minot AFB và Grand Forks AFB, North Dakota, Malmstrom AFB, Montana, và FE Warren AFB, Wyoming
    [​IMG]
    Minuteman 3 trong Silo
    Đó là một tên lửa có điều khiển với ba giai đoạn nhiên liệu đặc , và trong giai đoạn cuối cùng, một động cơ tên lửa đẩy hệ thống nhiên liệu lỏng được dùng để tinh chỉnh quỹ đạo xuống và phân phối các đầu đạn bắn trúng các mục tiêu 1 cách tương đối chính xác . Tên lửa có một hệ thống dẫn đường theo quán tính .

    ( còn tiếp )
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 11/05/2009
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Các giai đoạn hoạt động của tên lửa có thể khái quát như sau ( phần này có thể có nhiều sạn, các bác xem và góp ý nhá ) :

    - Tên lửa bắn ra khỏi Silo bằng việc khai hoả mô tơ giai đoạn 1 của tên lửa .

    - Sau khoảng 60s,tháo rời phần đã cháy hết ( mô tơ tăng tốc ở giai đoạn 1 ) và bắt đầu khởi động Mô tơ giai đoạn 2, nắp của đầu đạn tên lửa được tháo rời .

    - 120s kể từ lúc rời bệ phóng, mô tơ thứ 3 bắt đầu được đốt cháy , các phần đã cháy hết tiếp tục tách khỏi tên lửa và rơi xuống .

    - 60s sau ( tức là 180s kể từ lúc rời bệ phóng ) , mô tơ thứ 3 cháy hết và tách ra , chỉ còn bộ phận điều khiển tên lửa ở lại.

    - Bộ phận điều khiển tách và phân phối các đầu đạn tới các mục tiêu .

    - Các đầu đạn rơi xuống mục tiêu nhờ hệ thống dẫn đường quán tính.
    [​IMG] [​IMG]
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Type : tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân .
    Bắt đầu đưa vào phục vụ : từ 1970
    Quốc Gia : USA

    Sản xuất : Boeing
    Nặng : 36,030 kg
    Dài : 18 m
    Đường kính : 1.67m
    Đầu đạn : hạt nhân loại W62, W78, hoặc (2006-) W87.
    Cơ số đầu đạn mang theo : 3 .
    Hoạt động : 3 giai đoạn đẩy .
    Tầm bắn : 9600 km
    Tốc độ : max : 7km/s hay 24000 km/h .
    Bay ở độ cao :1,120 km
    Bệ phóng : Silo
    Qua những lần cải tiến , hệ thống Minuteman đã được nâng cấp để có thể đảm nhiệm các sứ mệnh trong TK 21mới. Những kế hoạch hiện đại hóa đã dẫn đến những phiên bản mới của tên lửa ( đặc biệt là độ chính xác được tăng cường) . ICBMs Minuteman hôm nay là sản phẩm của gần như 35 năm hoàn thiện và cải tiến liên tục .
    Dự kiến , ICBMs này sẽ tiếp tục được nâng cấp để phục vụ đến 2040.

    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 13/05/2009
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Góp vui với Bác Su35 cho xôm tụ tí
    Hệ thống MGLRS WS-2 (Tàu Khựa):

    [​IMG]
    Cái này cũng là WS-2, như sao em thấy ít ống phóng hơn:
    [​IMG]
    -Chiều dài tên lửa: 7.300mm.
    -Đường kính: 400mm.
    -Trọng lượng tên lửa: 1.250kg. Đầu nổ: 200kg
    -Tầm họat động: 70-200km
    -Thời gian triển khai: 12 phút.
    -Khoảng cách thời gian phóng các lọat đạn: 6giây.
    -Tuổi thọ tên lửa: 10 năm.
    Hiện Tàu Khựa đã đưa vào trang bị cho Lục quân 40 hệ thống MGLRS WS-2.

Chia sẻ trang này